các bạn à,mình thấy phụ nữ chúng ta có tật hay suy diễn,chính điều đó làm chúng ta khổ.Nếu người đó không quan tâm ta nghĩ người đó không yêu, nếu người đó tâm lý,chu đáo chúng ta nghĩ họ kinh nghiệm, từng trải,với mình đã thế với người khác cũng thế thôi.....mình nghĩ chúng ta hãy nhìn nhận vào thưc tế,đâu là cuộc sống thực của chúng ta,hãy gìn giữ nếu chúng ta thấy hài lòng,cố gắng cải thiện nó nếu k như ý muốn,cái chính chúng ta hãy nghị lực mạnh mẽ lên!độc lập tất cả:tinh thần và tài chính!
mình cũng nghĩ như bạn này vậy. Cá nhân mình thấy bạn chủ top sống quá nhiều vào những kỷ niệm ngày xưa với T, và hiện tại với T thì nhiều cái bạn suy diễn đi quá xa. Đàn ông không nghĩ như vậy đâu, nhất là những chuyện liên quan đên tình yêu, tình dục. Biết rắng tình yêu là điều đẹp nhất trong cuộc đời này, nhưng hãy nhìn mọi thứ thực tế hơn chút nữa bạn ạ. Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn này.
Một người tôi nhớ một người thôi
Đêm nay... đêm nữa...đêm mai nữa
Tôi nhớ một người không nhớ tôi...
năm nay mình có tìm được việc làm mới tốt hơn ko? mình có nên làm tiếp việc kinh doanh riêng ko hay nên dừng lại?
xin lỗi vì mình hỏi nhiều quá, mà tại hiện giờ mình đang rối quá, ko biết nên đi đường nào nữa...
mình sinh 03/03/1983 (âm lịch), khoảng từ 12h30 đến 1h sáng, mẹ mình ko nhớ chính xác nên mình ko biết lấy lá số thế nào.
mình cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian giúp mình.
Bạn chủ top phải lả người hiểu chồng mình nhất, hãy dùng lý trí để xem chồng bạn là người thế nào, ý chí đến đâu mà còn quyết định cho tương lai của mình bạn ah.
Liệt kê một loạt việc phải làm, nên làm, mà việc được làm nhiều nhất lại là vào WTT hoặc google những topic tương tự :)).Mà thôi, tự chiều bản thân mình nốt hôm nay thôi nhé, từ mai là phải tập dần trở về cuộc sống bình thường thôi. Trách móc, giận hờn, thất vọng, nhớ nhung, đau đớn... suy cho cùng cũng có cái lợi của nó. Tuy mất thời gian của nhiều việc khác nhưng bù lại mình biết rằng mình vẫn đang sống, vẫn dạt dào cảm xúc như xưa dù qua cái thời 18, 20 lâu rồi, và trải qua kha khá sự kiện rồi nhưng vẫn không bị robot hóa :D. Thế nên dù sao vẫn cảm ơn người ta đã chia xẻ với mình một quãng đường đời, lần này ko biết là bao lâu nhưng rồi sẽ qua thôi, như mọi lần ý mà.
Đời còn dài lắm. Mình rồi sẽ lại yêu và được yêu thôi.
lúc nãy tranh thủ gọi về cho mẹ, ngưởi ta bảo "nước mắt chảy xuôi", sao mà đắng lòng đến thế! khi vui vẻ, nó bay nhảy khắp nơi, có nhớ đến mẹ nhiều đến thế? vậy mà cứ khi thất bại, khi đau buồn, nó lại chỉ muốn về bên mẹ, vì nó biết chỉ có tình yêu của mẹ là vĩnh cửu.
mệt mỏi quá rồi! mà tại sao lạ cứ phải là mùa đông? cứ phải vào lúc lạnh giá thế này? vào mùa mà người ta cần nhau nhất!
nó phải nghỉ ngơi thôi, người ta cũng từng cảnh báo nó về burn-out rồi, mà giở này người ta chắc chả còn quan tâm nữa đâu nhỉ?
chắc nó lại phải đi thôi!
Nhưng mà ta ơi, tự trong sâu thẳm ta biết, nếu thời gian quay lại, ta vẫn sẽ làm như ta đã làm thôi, vì ta biết thế mới là ta, thế mới là sống như ta mong muốn được sống. 28, tuy chưa đến hết được những nơi ta muốn đến, chưa làm được hết những điều ta muốn làm, bạn bè một số người bảo " con gái thế vất vả quá, ổn định 1 nơi đi bà, rùi còn lấy chồng", nhưng ta lại thấy cuộc sống của mình ko nhàm chán :))
Gứi đến chính ta, cho những băn khoăn trước một quyết đình quan trọng, và gừi đến ta, với những băn khoăn phải chăng 28 là đã già NIỀM TIN VÀO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.
Ta 28 và ta thấy mình yêu cuộc sống này còn hơn những lúc ta 20!