Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Chuyện bạn zuiwa làm mình nhớ lại chuyện nhà mình.
Chồng mình rất tốt nhưng không hoàn hảo. Mình lại rất rất hay bị tiểu tiết làm mờ mắt. Đến tận bây giờ vẫn thế. Chẳng hạn sáng ngủ dậy (mình xấu tính ở chỗ chỉ sáng vừa ngủ dậy, đẫy giấc, chưa bị đói, thì mới là lúc vui vẻ tươi tắn dễ tính nhất thôi) tinh thần đang sảng khoái dào dạt muốn thơm thít ôm hôn chồng nồng nhiệt, vậy mà dòm vào mặt chồng thấy ngay cái lông mũi là ghét ngay lập tức. Ghét lắm! Nên chẳng muốn thơm nữa. Cả chồng và mình đều bị thiệt mất nụ hôn.
Cách đây đôi năm, nhà mình ở thuê 1 nhà có phòng bếp riêng phòng khách riêng, phòng bếp có cái bàn gập lên xuống, nhà mình hay tranh thủ ăn sáng ngay đấy để đi làm đi học cho sớm. Mà bọn nhỏ thì cần ghế riêng, phải mang từ bàn ăn bên phòng khách sang. Hồi đầu mình hậm hực vô cùng mỗi lần phải mang mấy cái ghế nặng ấy sang. Lúc đầu mình lẳng lặng bê, mặt như cái mâm, bụng lầm bầm rằng việc của anh mà sao em phải làm. Chồng có thấy mà có lúc hiểu ra thì giúp bê ngay, không thấy, hoặc thấy mà không hiểu thì kệ mình. Cục tức thế là mình cứ ôm mãi.
Sau khôn ra chút, mình mở mồm nhờ chồng. Chồng vui vẻ đồng ý ngay. Nhưng lại hôm quên hôm nhớ. Cục tức vẫn nằm trong bụng mình, có cơ hội là tái phát.
Sau đấy nữa khôn ra hẳn rồi, mình thấy chả tội gì phải bực. Cái ghế nặng thật, nhưng mình làm được cơ mà. Mình so bì tức tối là vì mình chỉ nghĩ đến cái thân mình thôi, yêu thương gì đâu cho chồng cho con? Mình làm vì mình yêu con, muốn con có chỗ ngồi tử tế. Mình không tức giận nữa, ngày nào cũng vui vẻ bê ghế. Chồng có hôm giành bê với mình, mình bảo, ai không bê nhanh thì thiệt :) Và mình nói thật. Không phải kiểu giận lẫy nữa.
Sau này tất cả những việc khác mình đều làm y như vậy. Rõ ràng ra. Làm được cho chồng con thì làm ngay. Không so bì.
Thật sự không làm được
thì nói rõ ngay và nhờ vả ngọt ngào vào, nhắc ngọt ngào vào.
Vì sao thế? Mục đích của mình là hạnh phúc của gia đình, mà suy cho cùng là hạnh phúc của mình. Vì mình yêu bản thân nên mình yêu những người làm mình hạnh phúc. Vậy thôi à.
05:43 CH 15/10/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
:) Nhà EQ có vẻ hơi "nặng đô" cho Chè Búp rồi hay sao ý.
Việc Chè Búp không chấp nhận mình bị đối xử như vậy, không mâu thuẫn với việc chị em khuyên Giày Đỏ nên chấn chỉnh suy nghĩ và hành động của bạn ấy.
Chè Búp tính cách khác, quan điểm khác, dẫn đến có cuộc sống khác, chọn người chồng khác với Giày Đỏ.
Cái đang bàn là Giày Đỏ muốn kết quả X nhưng lại làm những việc chỉ có thể dẫn đến kết quả Y. Rồi ngồi kêu than.
Khác với Chè Búp muốn X, và đã làm những việc dẫn đến X. Và hài lòng.
06:03 CH 28/09/2016
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Bạn ơi, đọc chuyện của bạn mà thắt lòng. Nếu không phải là chuyện hư cấu, mong hai bạn sáng suốt hơn với những lựa chọn trong tương lai, trước hết là vì trách nhiệm với chính bản thân mình. Cả hai quá nhạy cảm, nhưng làm cái gì cũng không tới nơi tới chốn. Đúng như ước muốn "1 ngày hết mình vì yêu" của bạn ấy, cảm xúc thì cứ cao trào cao trào mãi mà chẳng có hành động bùng nổ, giống như làm cách mạng mà không có trận đánh quyết định vậy.
Bạn có thể nghĩ, có rồi đấy chứ, có nụ hôn, có gần gũi rồi đấy chứ... nhưng bạn ạ, chính bạn đã cảm thấy vậy là đủ chưa? rồi anh ấy nữa, đã thấy đủ chưa? Cả hai còn day dứt lắm, còn tổn thương lắm. Đau vì bị người kia làm cho đau, đau vì đã làm đau người kia. Những góc khuất, những ngõ nhỏ lắt léo của tâm hồn của hai người đều như mê cung và cả hai đều cứ mải mê đi tìm lối ra...
Chẳng ai cứu được mình trừ chính mình. Muốn yêu cho hết lòng thì yêu đi. Muốn tha thứ thì quên đi. Không làm được thì đừng cố lừa dối bản thân nữa, đóng chương cũ lại viết chương mới chuyện đời mình đi thôi.
Mình biết có những đôi về già rồi mà cứ như thế này: nửa vô tình nửa hữu ý làm nhau đau đớn, rồi lại tự dằn vặt vì thấy lỗi của mình quá lớn. Ở không nổi, mà bỏ cũng không xong... Nhưng thôi, cũng như hai bạn, có khi lại thành nhà văn nhà thơ lớn. Bạn viết rất xúc động, có lẽ là vì những đau đớn và dằn vặt ấy. Suy cho cùng cũng là do tính cách cả thôi. Tính cách nào số phận ấy, và đều có thể thay đổi được.
10:55 SA 28/04/2016
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Biết đến nhà EQ gần gần đây thôi, mà mình thú quá vì đúng vào lúc mình đang trên đà tự học hỏi tự thay đổi bản thân. Mới đầu nghe các mẹ "chặt chém" gọn ghẽ mà cũng hoảng. Nhưng giờ thì mê lắm cái tư duy rành mạch thông suốt này.
Các bạn trẻ, không biết ngoài thời gian bắt buộc cho sinh hoạt cá nhân tối thiểu, thời gian cho chồng con gia đình, các bạn làm gì để trau dồi tâm hồn mình? Chỉ là ngồi một chỗ mà nghĩ thôi chẳng hạn.
Nếu nghĩ được mỗi ngày, chắc các bạn cũng sẽ thấy những tình huống đâm đầu vào bụi rậm mà mình tưởng mình đang chịu đựng kiểu gì cũng gỡ được. Mấu chốt của những vấn đề đó chẳng ở ai hết, ở chính mình mà thôi.
Nếu chẳng chịu trung thực thẳng thắn với chính mình, các bạn sẽ sa vào thủ dâm tinh thần bằng việc sống bằng thái độ cảm xúc của người khác như chồng hay bố mẹ chồng, rồi đổ tại họ mà bạn như vậy, tại họ không chịu thay đổi cho bạn được sống cho ra sống. Khốn khổ với cái mớ đau thương tự vẽ ra xong rồi các bạn lại tiếp tục đem nó đi ăn vạ xin xỏ tình thương từ người khác. Mà những người khác đó lại chẳng có gì ngoài sự thất vọng dành tặng lại bạn. Chao ôi là cái vòng luẩn quẩn.
Với mình thì mình thấy khó hiểu nhất là các trường hợp đã có con. Có vẻ nhiều bạn tự thả mình vào cái vòng quay vô hình của miệng lưỡi xã hội: phải yêu - phải cưới - phải có con... mà chẳng bao giờ chịu nghĩ xem mình có phù hợp để làm vợ, làm mẹ hay chưa. Xong rồi 1 đứa không ăn thua, phải thêm một (vài) đứa nữa để "giữ chồng.." Hic, quá nản.
Tivi bên Mỹ có show của Judge Judy. Mình không rất thích Judy (như là mình thích Ellen chẳng hạn) nhưng mình rất khoái quan điểm của bà: Tôi cho rằng cần phải có chế tài, có chứng chỉ cho một người nếu họ muốn có con. Không phải cứ muốn có con là được có con ngay. Những người chưa đủ điều kiện về kinh tế, học vấn, v.v. thật sự không nên có con.
Ủng hộ hoàn toàn, mặc dù mình biết thừa, đây cũng chỉ là một cách nói, một cách bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về vấn đề giáo dục con trẻ thôi. Vì, cứ nghĩ mà xem, đứa trẻ sinh ra 5 năm đầu đời hấp thu bao nhiêu kiến thức, trí tuệ. Nó chưa có khả năng lược bỏ những thứ, những thông tin có hại. Vậy mà cứ phải chứng kiến cảnh mẹ mắng mỏ dày vò cha, cha trợn mắt bạt tai mẹ, ông bà nội rủa xả ông bà ngoại... Nực cười thay, các bà mẹ đẻ ra chúng lại thường là những người nghĩ ra lý do rằng vì muốn chúng có một gia đình mà giam hãm chúng trong một môi trường như vậy.
Mình luôn nghĩ mỗi người là một cỗ máy. Máy ai người đó điều khiển. Khi mình còn chưa biết tim mình nằm đâu, quan hệ thế nào với cái đầu của mình, thì đừng vỗ ngực xưng "yes i can" rồi đấu mạch làm ra một (vài) cái máy khác và ngồi viết hướng dẫn sử dụng cho chúng nó.
03:16 CH 11/03/2016
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chòi oi, ngày nào cũng phải vào ngó, rũ được anh chàng nước hến kia là mình mừng quá rồi. Bây giờ mới tới hồi thú vị đây :D Hay công việc của VA là gì đó, đưa mình làm đỡ cho chút rồi kể chuyện tiếp đi hihi
01:37 CH 02/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chòi oi, ngày nào cũng phải vào ngó, rũ được anh chàng nước hến kia là mình mừng quá rồi. Bây giờ mới tới hồi thú vị đây :D Hay công việc của VA là gì đó, đưa mình làm đỡ cho chút rồi kể chuyện tiếp đi hihi
01:37 CH 02/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chòi oi, ngày nào cũng phải vào ngó, rũ được anh chàng nước hến kia là mình mừng quá rồi. Bây giờ mới tới hồi thú vị đây :D Hay công việc của VA là gì đó, đưa mình làm đỡ cho chút rồi kể chuyện tiếp đi hihi
01:37 CH 02/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chòi oi, ngày nào cũng phải vào ngó, rũ được anh chàng nước hến kia là mình mừng quá rồi. Bây giờ mới tới hồi thú vị đây :D Hay công việc của VA là gì đó, đưa mình làm đỡ cho chút rồi kể chuyện tiếp đi hihi
01:37 CH 02/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chòi oi, ngày nào cũng phải vào ngó, rũ được anh chàng nước hến kia là mình mừng quá rồi. Bây giờ mới tới hồi thú vị đây :D Hay công việc của VA là gì đó, đưa mình làm đỡ cho chút rồi kể chuyện tiếp đi hihi
01:37 CH 02/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chòi oi, ngày nào cũng phải vào ngó, rũ được anh chàng nước hến kia là mình mừng quá rồi. Bây giờ mới tới hồi thú vị đây :D Hay công việc của VA là gì đó, đưa mình làm đỡ cho chút rồi kể chuyện tiếp đi hihi
01:37 CH 02/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chòi oi, ngày nào cũng phải vào ngó, rũ được anh chàng nước hến kia là mình mừng quá rồi. Bây giờ mới tới hồi thú vị đây :D Hay công việc của VA là gì đó, đưa mình làm đỡ cho chút rồi kể chuyện tiếp đi hihi
01:37 CH 02/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chòi oi, ngày nào cũng phải vào ngó, rũ được anh chàng nước hến kia là mình mừng quá rồi. Bây giờ mới tới hồi thú vị đây :D Hay công việc của VA là gì đó, đưa mình làm đỡ cho chút rồi kể chuyện tiếp đi hihi
01:37 CH 02/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chòi oi, ngày nào cũng phải vào ngó, rũ được anh chàng nước hến kia là mình mừng quá rồi. Bây giờ mới tới hồi thú vị đây :D Hay công việc của VA là gì đó, đưa mình làm đỡ cho chút rồi kể chuyện tiếp đi hihi
01:37 CH 02/12/2015
Hiện tượng Donald Trump
Chòi oi, ngày nào cũng phải vào ngó, rũ được anh chàng nước hến kia là mình mừng quá rồi. Bây giờ mới tới hồi thú vị đây :D Hay công việc của VA là gì đó, đưa mình làm đỡ cho chút rồi kể chuyện tiếp đi hihi
01:37 CH 02/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chẳng ai hỏi ý kiến mình đâu, nhưng mà cảm nhận cá nhân là anh chàng Q nọ không đáng để VA bận tâm nhiều đến thế. Có yêu thì nói một điều cho xong, Không yêu hoặc yêu mà biết chắc không đem lại hạnh phúc được cho người ta (bằng chứng là xa nhau cũng có chủ động liên lạc bao giờ đâu!) thì lơ đi cho người ta còn biết đường tự lo. Đằng này trước ngưỡng cửa bước ngoặt lớn nhất của người ta lại quà với cáp, nhắn với nhủ rất sến sẩm. Để làm gì nếu k phải là "chúc em hạnh phúc, nhưng hãy luôn nhớ tới anh nhé..." VA nói "tốt" mà mình thấy làm vậy là xấu tính thì đúng hơn. Ghét kiểu người nửa vời như vậy!
04:10 CH 11/11/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chẳng ai hỏi ý kiến mình đâu, nhưng mà cảm nhận cá nhân là anh chàng Q nọ không đáng để VA bận tâm nhiều đến thế. Có yêu thì nói một điều cho xong, Không yêu hoặc yêu mà biết chắc không đem lại hạnh phúc được cho người ta (bằng chứng là xa nhau cũng có chủ động liên lạc bao giờ đâu!) thì lơ đi cho người ta còn biết đường tự lo. Đằng này trước ngưỡng cửa bước ngoặt lớn nhất của người ta lại quà với cáp, nhắn với nhủ rất sến sẩm. Để làm gì nếu k phải là "chúc em hạnh phúc, nhưng hãy luôn nhớ tới anh nhé..." VA nói "tốt" mà mình thấy làm vậy là xấu tính thì đúng hơn. Ghét kiểu người nửa vời như vậy!
04:10 CH 11/11/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chẳng ai hỏi ý kiến mình đâu, nhưng mà cảm nhận cá nhân là anh chàng Q nọ không đáng để VA bận tâm nhiều đến thế. Có yêu thì nói một điều cho xong, Không yêu hoặc yêu mà biết chắc không đem lại hạnh phúc được cho người ta (bằng chứng là xa nhau cũng có chủ động liên lạc bao giờ đâu!) thì lơ đi cho người ta còn biết đường tự lo. Đằng này trước ngưỡng cửa bước ngoặt lớn nhất của người ta lại quà với cáp, nhắn với nhủ rất sến sẩm. Để làm gì nếu k phải là "chúc em hạnh phúc, nhưng hãy luôn nhớ tới anh nhé..." VA nói "tốt" mà mình thấy làm vậy là xấu tính thì đúng hơn. Ghét kiểu người nửa vời như vậy!
04:10 CH 11/11/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chẳng ai hỏi ý kiến mình đâu, nhưng mà cảm nhận cá nhân là anh chàng Q nọ không đáng để VA bận tâm nhiều đến thế. Có yêu thì nói một điều cho xong, Không yêu hoặc yêu mà biết chắc không đem lại hạnh phúc được cho người ta (bằng chứng là xa nhau cũng có chủ động liên lạc bao giờ đâu!) thì lơ đi cho người ta còn biết đường tự lo. Đằng này trước ngưỡng cửa bước ngoặt lớn nhất của người ta lại quà với cáp, nhắn với nhủ rất sến sẩm. Để làm gì nếu k phải là "chúc em hạnh phúc, nhưng hãy luôn nhớ tới anh nhé..." VA nói "tốt" mà mình thấy làm vậy là xấu tính thì đúng hơn. Ghét kiểu người nửa vời như vậy!
04:10 CH 11/11/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chẳng ai hỏi ý kiến mình đâu, nhưng mà cảm nhận cá nhân là anh chàng Q nọ không đáng để VA bận tâm nhiều đến thế. Có yêu thì nói một điều cho xong, Không yêu hoặc yêu mà biết chắc không đem lại hạnh phúc được cho người ta (bằng chứng là xa nhau cũng có chủ động liên lạc bao giờ đâu!) thì lơ đi cho người ta còn biết đường tự lo. Đằng này trước ngưỡng cửa bước ngoặt lớn nhất của người ta lại quà với cáp, nhắn với nhủ rất sến sẩm. Để làm gì nếu k phải là "chúc em hạnh phúc, nhưng hãy luôn nhớ tới anh nhé..." VA nói "tốt" mà mình thấy làm vậy là xấu tính thì đúng hơn. Ghét kiểu người nửa vời như vậy!
04:10 CH 11/11/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chẳng ai hỏi ý kiến mình đâu, nhưng mà cảm nhận cá nhân là anh chàng Q nọ không đáng để VA bận tâm nhiều đến thế. Có yêu thì nói một điều cho xong, Không yêu hoặc yêu mà biết chắc không đem lại hạnh phúc được cho người ta (bằng chứng là xa nhau cũng có chủ động liên lạc bao giờ đâu!) thì lơ đi cho người ta còn biết đường tự lo. Đằng này trước ngưỡng cửa bước ngoặt lớn nhất của người ta lại quà với cáp, nhắn với nhủ rất sến sẩm. Để làm gì nếu k phải là "chúc em hạnh phúc, nhưng hãy luôn nhớ tới anh nhé..." VA nói "tốt" mà mình thấy làm vậy là xấu tính thì đúng hơn. Ghét kiểu người nửa vời như vậy!
04:10 CH 11/11/2015
s
spooky1015
Hóng
467
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chồng mình rất tốt nhưng không hoàn hảo. Mình lại rất rất hay bị tiểu tiết làm mờ mắt. Đến tận bây giờ vẫn thế. Chẳng hạn sáng ngủ dậy (mình xấu tính ở chỗ chỉ sáng vừa ngủ dậy, đẫy giấc, chưa bị đói, thì mới là lúc vui vẻ tươi tắn dễ tính nhất thôi) tinh thần đang sảng khoái dào dạt muốn thơm thít ôm hôn chồng nồng nhiệt, vậy mà dòm vào mặt chồng thấy ngay cái lông mũi là ghét ngay lập tức. Ghét lắm! Nên chẳng muốn thơm nữa. Cả chồng và mình đều bị thiệt mất nụ hôn.
Cách đây đôi năm, nhà mình ở thuê 1 nhà có phòng bếp riêng phòng khách riêng, phòng bếp có cái bàn gập lên xuống, nhà mình hay tranh thủ ăn sáng ngay đấy để đi làm đi học cho sớm. Mà bọn nhỏ thì cần ghế riêng, phải mang từ bàn ăn bên phòng khách sang. Hồi đầu mình hậm hực vô cùng mỗi lần phải mang mấy cái ghế nặng ấy sang. Lúc đầu mình lẳng lặng bê, mặt như cái mâm, bụng lầm bầm rằng việc của anh mà sao em phải làm. Chồng có thấy mà có lúc hiểu ra thì giúp bê ngay, không thấy, hoặc thấy mà không hiểu thì kệ mình. Cục tức thế là mình cứ ôm mãi.
Sau khôn ra chút, mình mở mồm nhờ chồng. Chồng vui vẻ đồng ý ngay. Nhưng lại hôm quên hôm nhớ. Cục tức vẫn nằm trong bụng mình, có cơ hội là tái phát.
Sau đấy nữa khôn ra hẳn rồi, mình thấy chả tội gì phải bực. Cái ghế nặng thật, nhưng mình làm được cơ mà. Mình so bì tức tối là vì mình chỉ nghĩ đến cái thân mình thôi, yêu thương gì đâu cho chồng cho con? Mình làm vì mình yêu con, muốn con có chỗ ngồi tử tế. Mình không tức giận nữa, ngày nào cũng vui vẻ bê ghế. Chồng có hôm giành bê với mình, mình bảo, ai không bê nhanh thì thiệt :) Và mình nói thật. Không phải kiểu giận lẫy nữa.
Sau này tất cả những việc khác mình đều làm y như vậy. Rõ ràng ra. Làm được cho chồng con thì làm ngay. Không so bì. Thật sự không làm được thì nói rõ ngay và nhờ vả ngọt ngào vào, nhắc ngọt ngào vào.
Vì sao thế? Mục đích của mình là hạnh phúc của gia đình, mà suy cho cùng là hạnh phúc của mình. Vì mình yêu bản thân nên mình yêu những người làm mình hạnh phúc. Vậy thôi à.