Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Câu chuyện lấy nước mắt hàng nghìn người của bà...
Mình xin lỗi nhưng không biết mình có hiểu đúng ý của bạn không. Có nghĩa là ngày 5/6 bạn sinh bé ra nhưng bé đã không còn?
comment by WTT mobile view

2/6 mình lên viện thì tim thai bé đã k có nữa. Sau đó mình chờ 1 ngày xem có dấu hiệu sinh thường k vì bác sĩ đã lóc ối cho mình. Vì k có dấu hiệu gì nên mình phải chuyền thuốc 2 ngày rồi mới có chuyển dạ để sinh thường. Vì là bé đầu nên bác sĩ k mổ để mình có thể có bầu sớm lần sau. Nhưng tiếc thay vc mình li hôn được gần 1 tháng rồi, thế nên kế hoạch có con của mình trở nên không tưởng.
03:53 CH 24/10/2015
Câu chuyện lấy nước mắt hàng nghìn người của bà...
Đã 5 tháng kể từ ngày con đi. Mình cũng bị thai lưu khi bước sang tuần 40. Cả thai kỳ khỏe mạnh, chỉ còn đếm từng giờ để được gặp con yêu, vậy mà.... Mình sốc và chết lặng khi không thấy con đạp, vào viện CTC đã mở 1 phân nhưng k còn nghe thấy tim thai nữa. Chẳng còn gì đau đớn hơn khi mang nặng đẻ đau, mong ngóng mà chưa 1 lần được nhìn ngắm, ôm con vào lòng, gọi con bằng cái tên thân thương....
Bác sỹ bảo con mất vì dây rốn bị thắt nút, vậy mà bao nhiêu lần siêu âm, không 1 ai phát hiện ra....
Đau đớn, hụt hẫng, chênh vênh, và mất phương hướng..............

Bạn giống mình quá. Nước ối mình bị đen nên bác sĩ nghi quá ngày. Nhưng khi được chỉ định sinh thì thấy rốn thắt quanh bụng 3 vòng. Nếu còn thì bé cũng gần 5 tháng rồi. Mong cho bạn luôn được yêu thương và sớm tìm thấy con yêu!!!
06:19 CH 21/10/2015
Câu chuyện lấy nước mắt hàng nghìn người của bà...
Ko phải con đạp khỏe đâu mn, nếu bé bình thường đạp ít mà một hôm đạp n hoặc dữ dội hơn bt nghĩa là bé đang gặp nguy hiểm, bị thiếu oxi hoặc lí do gì đó thì phải nhập viện ngay để muộn sẽ ko kịp cứu bé. Cô bạn mình cũng 5t rưỡi, đáng nhẽ vào viện ngay buổi tối thì bs bảo sẽ giữ dc n chủ quan lại thấy bé đạp n nghĩ là bé khỏe hơn mọi ngày nên nằm cố tới sáng định đi siêu âm thì 7 giờ sáng vỡ ối nên ko cứu đc bé
comment by WTT mobile view

Bạn nói đúng. Mình cũng nghĩ lúc gần sinh thì con ít đạp hơn vì con đã phát triển lớn trong tử cung. Cách thời điểm đi sinh 1 tuần, mình thấy con đạp rất ít, đi siêu âm thì vẫn bình thường, nhưng nhịp tim nhanh hơn dù vẫn nằm trong tiêu chuẩn, và bác sĩ bảo không sao cả. Trước ngày lên viện khoảng 2 ngày mình thấy con đạp mạnh hơn những lần trước, vẫn đinh ninh con an toàn. Vậy mà lên viện thì con k con nữa. Bác sĩ siêu âm bảo con mình mới mất thôi. Ở viện thêm 2 hay 3 ngày sau thì mình bắt đầu ra sữa non. Nghĩ gần con trong gang tấc, vậy mà mất con mãi mãi.
02:21 CH 09/10/2015
Câu chuyện lấy nước mắt hàng nghìn người của bà...
Chia buồn cùng mẹ. Mình cũng bằng tuổi mẹ, con mình cũng cùng tháng với con của mẹ nhưng mình may mắn hơn mẹ là e bé mình vẫn khỏe mạnh. Tới ngày sinh không có dấu hiệu sinh nhưng mình vẫn khăn gói vào nhập viện.cũng may là bác sĩ phát hiện ra tim thai yếu dần và cho mổ cấp cứu kịp thời.
comment by WTT mobile view

Bạn thật may mắn vì có con bên cạnh. Mình nhập viện hôm 2/6, nhưng phải đến 5/6 mình mới sinh bé ra nhờ phương pháp giục sinh. Thật sự buồn. Vẫn tỏ ra lạc quan nhưng mình đang thấy mất phương hướng.
07:12 CH 08/10/2015
Câu chuyện lấy nước mắt hàng nghìn người của bà...
Nhiều lúc mình nghĩ, mất con nhưng chồng thương yêu thì vẫn có động lực cho mình bước tiếp. Nhưng thực tế thì chồng sống với mình như người dưng. Chưa từng đập đánh nhưng những hành động, lời nói còn khiến tim mình đau hơn. Mình buồn vì vc chia tay nhưng trong sâu thẳm thì nỗi đau mất con mới khiến mình rơi nước mắt nhiều. Sắp tới mình xa con đi tới vùng đất mới để làm lại từ đầu. Ai cũng khuyên đừng suy nghĩ nhiều kẻo con lại về quấy phá cuộc sống hiện tại của mình. Mình cũng đã gửi bé lên chùa rồi, nhưng vẫn lăn tăn khi sắp tới không thể ra mộ con được. Nghĩ cuộc đời trong phút chốc mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại.
06:42 CH 08/10/2015
Câu chuyện lấy nước mắt hàng nghìn người của bà...
Với mình li hôn không phải là chấm dứt, mà là sự bắt đầu sau chuỗi ngày bất hạnh. Chồng cũ mình bảo nhiều người còn khổ hơn mình. Nhưng với mình, khổ vật chất không bằng khổ tinh thần. Thật may sau khi con mất, mình can đảm bước ra khỏi hôn nhân không tình yêu với chồng. Đến với nhau bắt đầu bằng tình yêu ( hay ít ra là từ phía mình, còn với chồng cũ thì quá nhiều mối tình đã và đang đi qua nên mình chẳng còn chỗ đứng), nhưng hơn 2 năm hôn nhân, nụ cười ít hơn nước mắt, gia đình chồng gia trưởng, chồng hờ hững, con gái cũng bỏ mình đi...Nhiều lúc ngồi nghĩ trách đời bất công. Gái chính chuyên lại gặp người đào hoa, gia trưởng. Không nhận mình tốt nhưng chưa từng làm hại ai, vậy mà ông trời cũng lấy đi hết.
04:14 CH 08/10/2015
Câu chuyện lấy nước mắt hàng nghìn người của bà...
Mình cũng 29 tuổi, thai lưu ở tuần 40. Ngày háo hức đi sinh khi không thấy dấu hiệu sinh cũng là ngày bác sĩ nói không nghe thấy nhịp tim con. Còn nỗi buồn nào hơn khi cả chặng đường mang con chỉ mong đến ngày thấy mặt con nhưng lại phải tiễn con về với đất. Nếu con còn thì cũng được 4 tháng rưỡi rồi. Giờ đây không con, không chồng, không mái ấm đi về, mọi thứ lại bắt đầu bằng số 0 tròn trĩnh.
02:14 CH 08/10/2015
Cái kết của hôn nhân. Nấm mồ chưa xanh cỏ của con!
Mình cũng vừa mất con được 4 tháng, khi con tròn 40 tuần. Mình k được nghe tiếng con khóc, k biết mặt con. Chồng mình cũng có phần như chồng bạn, sống vô tâm với mình lúc mình mang con trong bụng, duy nhất 1 lần chở mình đi khám thai. Có lẽ con cảm nhận được sự hờ hững, k mong chờ của bố nên con đã ra đi khi cận kề ngày sinh. Ngày 15/09/2015, tụi mình làm xong thủ tục li hôn, vì mình k cảm nhận được tc của 1 người chồng. Ngày 01/10/2015, tòa có quyết định li hôn. Vậy là mình vừa mất con, nay lại mất chồng. 29 tuổi, không già nhưng cũng k còn trẻ, với hơn 2 năm hôn nhân k hp và kết cục buồn. Nhưng mình lại bắt đầu hy vọng vào 1 cs mới, cho dù bây giờ mình chưa biết sẽ đi đâu. Chỉ buồn là mình sẽ phải xa con 1 thời gian, và chắc 2 năm nữa mới quay lại đón con được. Con gái hãy giúp mẹ nhé!!! Ngàn lần yêu con.
07:38 CH 03/10/2015
Chuẩn bị để có bầu lại sau lần đầu thai lưu
Mình thai 40 tuần mà cũng không giữ được con. Mình phải đẻ chỉ huy. Con xa mình được hơn 10 ngày. Cứ nghĩ con ở trong tầm tay rồi...Mình thấy mất tinh thần ghê gớm khi nghĩ tới chặng đường tìm em cho con.
11:50 SA 15/06/2015
Chặng đường ngắn bên con
Bảo Nghi thương!
Mấy hôm ở viện, mẹ ngủ rất ít, chỉ mong sớm đưa con ra với hình hài nguyên vẹn, giống như con đang trong giấc ngủ dài. Bố con sợ con sẽ tím tái khi ở lâu trong bụng mẹ.
Sáng ngày thứ tư ở viện, mẹ lại tiếp tục chuyền thuốc. Lần này bác sĩ tiêm thêm thuốc liều cao cho mẹ và bảo nhất định hôm nay mẹ phải sinh con ra. Mẹ không còn khóc nữa, mẹ phải sinh con ra, phải tìm cho mẹ con đường để sớm được đón con về với mẹ lần nữa. Bác sĩ bảo sinh mổ cũng được, nhưng con là bé con đầu tiên của bố mẹ nên bằng mọi giá mẹ phải sinh thường. Mẹ choáng váng khi tiêm thuốc liều cao và đến trưa mẹ được cho ra nghỉ 30p trước khi tiếp tục vào phòng sinh.
Bác sĩ liên tục thăm khám và hỏi mẹ đã thấy đau bụng chưa. Mẹ vẫn không cảm nhận được cơn đau cho tới gần 2h chiều. Cách khoảng 15phút mẹ thấy cơn đau nhẹ. Mẹ không biết đó là dấu hiệu của cơn đau chuyển dạ bởi con là món quà đầu tiên sau hơn 1 năm rưỡi bố mẹ chờ mong. Bác sĩ quyết định tia ối cho mẹ, nhưng thay vì nước ối màu vàng nhạt do có cặn thì nó lại có màu đen ( bác sĩ bảo đây có thể là nguyên nhân khiến mẹ con mình mãi xa rời nhau, rằng con hít phải phân su). Hơn 3h, mẹ cảm nhận được cơn đau dồn dập hơn. Mẹ biết thế nào là đau đẻ. Nhưng người ta đau đẻ còn được thay đổi tư thế và được người thân vỗ về để giảm bớt cơn đau, còn mẹ thì một mình vật vã trên bàn đẻ. Mẹ đã học những bước để vượt qua cơn đau chuyển dạ với niềm tin được cùng con đi chặng đường dài, nhưng bây giờ mẹ một mình chống chọi với cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cứ 2p lại 1 cơn đau, mẹ cầu xin bác sĩ can thiệp. Khoảng 4h30 chiều, với sự giúp sức của bác sĩ và chị My hộ sinh, mẹ bắt đầu rặn. Mỗi một lần lấy hơi để rặn, mẹ thấy bầu trời đen như đang sụp xuống. Hơi rặn càng dài, bầu trời đen ấy lại như sụp thêm mấy tầng. Cuối cùng mẹ cũng cảm nhận được đầu của con đã lọt ra ngoài. Nhưng cũng phải mất 1 lúc con của mẹ mới được đưa ra, vì con bị nhau quấn bụng 3 vòng. Giá mà lần cuối cùng đi siêu âm, bác sĩ phát hiện ra sự bất thường này thì mẹ đã được gặp con, để con được nằm trong vòng tay mẹ chứ không phải ngôi nhà lạnh lẽo kia.
Bảo Nghi của mẹ! Mẹ đã đánh mất con ngay cả khi con ở trong tầm tay. Hãy tha lỗi cho mẹ nhé con gái yêu. Mong con sớm siêu thoát và hãy giác ngộ những điều Phật dạy nơi trường học mới. Nếu còn duyên, mẹ con mình sẽ lại gặp nhau con nhé!
04:55 CH 11/06/2015
Chặng đường ngắn bên con
Bảo Nghi của mẹ!
Hôm trước mẹ hỏi bố rằng con giống ai. Bố con bảo «giống anh chứ ai». Mẹ chưa được nhìn mặt con. Mẹ có cơ hội để nhìn mặt con nhưng trước đó ai cũng khuyên mẹ không nên nhìn bởi mẹ con mình sẽ lưu luyến nhau, sau này mẹ còn phải tìm em cho con nữa.
Ngày thứ hai ở viện, bác sĩ bảo hôm nay sẽ hội chẩn và ngày mai sẽ cho mẹ chích thuốc giục sinh. Bố con thì nóng ruột, liên tục vào bảo mẹ cố gắng đưa con ra sớm. Bố lên gặp bác sĩ yêu cầu can thiệp sớm, nhưng người ta đã nói mẹ cố gắng chờ xem có chuyển dạ tự nhiên được không rồi hãy can thiệp bằng thuốc. Một ngày dài trôi qua mà mẹ không cảm nhận được cơn đau bụng nào.
Ngày thứ ba ở viện, mẹ dậy làm vệ sinh sớm và chờ đến 8h để được đi chuyền thuốc. Sau khi thăm khám, mẹ được cho lên bàn sinh và bắt đầu chuyền thuốc. Người ta bảo cần ít nhất 6 tiếng để thuốc ngấm và có tác dụng. Mẹ nằm trong phòng sinh từ hơn 8h sáng đến khoảng gần 6h chiều mà không ăn gì. Mẹ không thấy đói, chỉ uống ngụm nước và chờ đợi... Những bà mẹ khác liên tục ra vào để kiểm tra xem mở được mấy phân, chỉ có mẹ nằm yên 1 chỗ. Bác sĩ cho mẹ ra ngoài 1 lát cho thoải mái để vào chuyền tiếp. Cố gắng được vài thìa cơm, mẹ lại vào điều trị. Lần này mẹ được cho ra phòng bệnh nằm chuyền cho đỡ buồn. Gần 3h sáng, bác sĩ tạm ngưng chuyền thuốc.
04:22 CH 11/06/2015
Tự sự của 1 thai nhi chưa kịp chào đời: Mẹ ơi,...
Mình cũng vừa mất con ở tuần thai 40. Đau lắm nhưng mình phải cố gắng để tìm em cho con gái mình.
03:52 CH 11/06/2015
Chặng đường ngắn bên con
Bảo Nghi thương!
Mấy hôm nay sữa mẹ chảy rất nhiều. Mẹ biết thế nào là sữa non, thế nào là tức sữa nhưng chỉ có một hôm là mẹ bị sốt thôi. Nằm cùng phòng hồi sức với mẹ, có một bà mẹ trẻ mấy ngày đầu không có sữa cho con bú. Đến lúc có sữa thì bé lại không chịu bú. Còn mẹ đến ngày 3/6 sữa đã chảy rồi. Giá mà có con thì mẹ đã không để phí những giọt sữa qúy giá âý.
Giữa buổi sáng ngày 2/6 mẹ và mọi người bắt xe lên viện thành phố. Trong khi Dì con và chị bạn của bố mẹ làm thủ tục thì mẹ lại tiếp tục lên bàn chờ khám và siêu âm. Cũng như lần khám cách đó một vài tiếng, bác sĩ không đo được tim thai. Chỉ có lần này bác sĩ siêu âm bảo rằng biểu hiện cho thấy thai mới bị lưu. Nghĩa là mẹ chỉ mới mất con hôm qua hay hôm kia đây thôi. Tại mẹ chủ quan, cứ chờ đợi xem dấu hiệu chuyển dạ mà không để ý xem con có máy trong bụng không. Mẹ cũng nghe lời bác sĩ rằng đến hôm đó không có dấu hiệu chuyển dạ thì cứ nhập viện. Mẹ đâu biết rằng chút bất cẩn của mẹ đã đánh mất con mãi mãi. Nếu mẹ nhập viện sớm hơn, nếu thấy đủ 38 tuần mẹ chọn cách sinh mổ thì mẹ con mình đã gặp được nhau.
Mẹ nhập viện với hồ sơ «thai lưu 40 tuần». Mẹ vào phòng chờ sinh với những giọt nước mắt tuyệt vọng. Buổi trưa chị trong xóm trọ cũng lên viện động viên mẹ. Đến chiều thì bố con cũng về, và còn có thêm O ruột (cô ruột) của mẹ xuống chăm. Hẳn những người xung quanh cũng tò mò vì thấy mẹ đi sinh mà lại khóc. Bác sĩ bảo mẹ nằm chờ, nếu thấy đau bụng thì nói vì một khi đã lóc ối thì sẽ có cơn đau chuyển dạ.
Ngày đầu tiên ở viện, thấy cứ 2 tiếng người ta đi đo tim thai 1 lần, mẹ chột dạ. Đáng lẽ mẹ phải đến đây khi con được 38 tuần, lúc ấy mẹ đã cứu được con. Người ta cho mẹ uống thuốc kháng sinh và nằm chờ. Mẹ tủi thân vì thi thoảng có người được gọi vào phòng sinh, rồi thì người ta được đo tim thai, còn đến giường của mẹ, mẹ chỉ biết xua tay không nghe. Có mấy em thực tập không biết cứ hỏi mẹ sao lại không nghe. Nhìn những ánh mắt ái ngại của những người cùng phòng, mẹ có cảm giác mình là một tội đồ. Đêm đầu tiên ở viện, mẹ trắng đêm. O ở lại cùng mẹ suốt mấy ngày ở viện, còn bố con chạy ra chạy vào và ngủ ở bên ngoài.
02:42 CH 10/06/2015
s
sophia.ggs
Bắt chuyện
522Điểm·2Bài viết
Báo cáo