Thích suy nghĩ của mẹ Xíu Xíu, rất thực tế. Bên nội nhà em là tiểu tư sản Hà Nội, cụ là quan chức của Pháp, bà nội được đi học trường Pháp từ cấp 1 nên rất giỏi tiếng Pháp. Đùng cái thì CS cướp chính quyền, ba em phải đi lính mới được học đại học. Bà nội sống rất tinh tế, thích mặc áo lụa, ăn chuối cốm, uống trà ướp nhài nhưng tất cả những thứ đó đều bị quy vào lối sống tiểu tư sản. Căn nhà phố cổ của cụ cũng bị lấy đi, chia năm sẻ bảy cho những người khác vào. Về sau sống chật chội ẩm thấp quá ba em đành phải chuyển đi ngay khi có thể dù đó là căn nhà bao nhiêu đời của cụ. May mắn cho nhà em là không bị quy vào thành phần địa chủ, bạn em nhiều người kể lại là thế hệ trước, nhiều địa chủ tốt bụng tạo công ăn việc làm cho dân cả vùng cũng bị đấu tố rồi giết hại. Sự thực là người nghèo, khi họ nắm quyền lực, cộng với sự ngu dốt có sức tàn phá rất lớn. Em cũng như chị không mong bất cứ một sự thay đổi nào nữa vì thay đổi sẽ là máu chảy, liệu nhà cầm quyền tiếp theo có tốt hơn bây giờ không.
Ba em tay trắng làm nên, giờ ông trở thành doanh nhân khá thành công ở Việt Nam, mặc dù ông ghét nhà nước cay đắng. Em về Việt Nam làm việc thấy rõ sự chuyển mình của kinh tế Việt Nam. Mặc dù còn nhiều vấn đề về môi trường và xã hội nhưng người giỏi hoàn toàn có rất nhiều đất đặc biệt là miền nam. Đó là lý do em về nhưng quyết không ra bắc vì em hiểu sự trì trệ của bộ máy. Có trong mơ em cũng k nghĩ đến việc vào làm nhà nước và thậm chí hơi coi thường những người chạy tiền để vào nhà nước.
Chốt lại là ai cũng biết những cái tệ của bộ máy chính quyền, nhưng mà không đến mức không có đường sống trên đất này. Người giỏi luôn có cơ hội vì vậy không cần giữ thái độ quá bi quan làm gì. Có cơ hội sống ở nước ngoài thì tốt, không có cũng không sao, cái quan trọng là thái độ sống tích cực, luôn thích nghi và cố gắng vươn lên bất cứ mọi hoàn cảnh. Còn giữ thái độ bi quan nhưng bản thân không có cách gì thay đổi nó sẽ dẫn đến bất mãn và sống trong khổ sở 1 cách không cần thiết.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Chuot_tui7
Tôi nói cách đây mấy chục năm chuyện li dị là tày đình là tôi nói tình hình chung nàng ạ. Tức là lúc đó vẫn có người li dị nhưng xã hội không coi chuyện đó nhẹ nhàng như bây giờ. Nàng có đồng ý với tôi là như thế không? Còn li dị hay không hoặc sớm hay muộn là tùy hoàn cảnh mỗi người khác nhau. Cô XH cuối cùng cũng li dị còn gì, có chịu đựng ông chồng đến bây giờ đâu...Vấn đề là khi còn ở với nhau cô XH khổ sở nhưng li dị xong bao năm qua cô cũng không kiếm chuyện với TB, vẫn im lặng để TB lên tv làm nghề kiếm tiền, nhưng TB không biết điều vẫn động chạm đến cô nên cô giờ cô tung hê mọi chuyện. Chuyện đi học LX tư tưởng bị ảnh hưởng thì tôi không rành, cũng có thể nó có ảnh hưởng đến suy nghĩ của các cô vào một thời điểm nào đó.