Hai vợ chồng mình, một tháng suýt soát 20 triệu tiền lương. Con số đó chẳng phải là quá nhiều, nhưng cũng ko hề ít đối với những cặp vợ chồng trẻ. Vậy mà, tháng nào cũng giật gấu vá vai. Tháng nào cũng thiếu. Vì sao?Đã lâu lắm mình ko đi mua đồ. Mỗi lúc sắm 1 món gì đó là vắt cả óc ra để suy nghĩ, tính toán, cân nhắc. Vì sao?Mình hận cái kiếp này mình đã phải trả nợ đời quá nhiều. Anh em như ****. Tất tần tật đều như ****. Sao đời nhiều **** thế ko biết.Lúc nào mới hết được cái nợ đời này? Lúc nào mới hết cái cảnh là cây ATM cho người khác rút tiền hàng tuần, hàng tháng? Lúc nào mới thôi ko lăn lưng ra đi làm cho người khác tiêu?Quá chán. Và ko thể thay đổi được gì.
Bạn khanh_khue124 sao mà giống mình quá! bên ox mình cũng có lý do nên làm rất đơn giản.
Đã xuống thì sẽ xuống tiếp nhưng chậm đó em. Chị Bi nay cũng ì ạch, 1 tuần ko biết xuống được nửa cân ko, nhưng chị Bi ko lăn tăn đâu. Xuống được đợt này mới là hay, là hoành tráng, cơ thể săn chắc :) Khi mình xuống đến lúc cơ thể khá săn chắc rồi thì xuống chậm là tất yếu mà. Cố lên nhé em :D
báo cáo cả nhà, sau 2 ngày xả (kì của mình chỉ 2 ngày thui ạ, huhu) thì giảm từ 51.5kg xuống hơn 50kg hihi vui quá đi, yêu Bi và các mẹ quá. Nh đến tháng mình rất thèm ngọt và ăn nhìu bánh kẹo, vừa cân gần 50.5 kí. mình lại tiếp tục kiên trì vậy. ôi ước mơ 48kg bao h mới thánh sự thật :(
chị ko reply pm cho em dcchị sẽ gửi cho e tên 1 loại thuốc trị thâm và sẹo mụn bất kể lâu ngày hay mới đều trị dcbảo đảm hiệu quả trong tuần đầu tiên e sử dụng em nhé
Mình chưa lội hết comment, nhưng đọc đến đây thì không nhịn được, phải com luôn :)
Tình hình nhà bạn giông nhà mình đấy. Thu nhập nhà mình một tháng cũng tầm đấy. Hai vợ chồng thắt lưng buộc bụng, không dám mua sắm chơi bời gì nhưng vẫn giật gấu vá vai.
Mình thì khác bạn ở chỗ mình không nặng gánh bên mình nhiều. Bố mẹ hiểu mình khó khăn, không yêu cầu mình phải phụ giưp, thậm chí nhiều khi bố mẹ còn giưp ngược lại mình. Mình cứ ân hận mãi, lớn từng này rồi mà chưa thể phụng dưỡng bố mẹ.
Nhưng chồng mình thì lại có rất nhiều em, rồi cha mẹ, con nuôi, bổn phận với cô bác...Phần lớn thu nhập dùng vào những việc này đấy.
Chồng mình cũng như chồng bạn, hiền lành, yêu vợ và tiết kiệm, chẳng dám mua gì cho bản thân. Bạn bè bảo mình phải quản lý tiền bạc cho chặt vào, chồng giúp cha mẹ họ hàng là đúng nhưng không thể cứ rút hết ruột ra mà giúp như vậy được. Nhưng cứ thấy chồng tiết kiệm từng tí là mình lại xót, và lại mềm lòng nghĩ thôi thì chồng muốn cho anh em, bố mẹ bao nhiêu cũng được...
Phụ nữ khổ quá bạn nhỉ! Mấy ông chồng cũng khổ nữa!