Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đòn đánh trả cho sự phản bội của bạn trai và bạn...
à, cái này viết lại theo phim nè
Gởi từ ứng dụng Webtretho của songtrang_16
06:45 CH 04/11/2015
ai cho em lời khuyên với, một khi đã chán thì...
E ở trọ được 10 tháng thì có bầu. Lúc này là năm 3 ĐH, bỏ thì tiếc mà học thì mệt. E phải lê cái bụng chửa lên tầng 5 để đi học, ngày 2 buổi k bỏ bữa nào. Bạn bè thấy e đều ngại nhưng cũng giúp đỡ nhiệt tình.
Trong tgian bầu bí, chuyện xxx tuy không chu đáo như xưa nhưng e cũng k làm ck phải hụt hẫng, và e cũng xđịnh là sẽ có lúc ck muốn đi ăn chả nên nói thẳng: a thích thì cứ đi, nhưng e có đk: 1 là k mang tiền đi, 2 là k mang con và mang bệnh về, 3 là ăn vụng phải biết liếm mép -đừng để e biết! Chồng e là giang hồ, sao tránh khỏi mấy chuyện đó. Nhưng cái làm e bực chính là cái sự ăn vụng k biết liếm mép của anh, mà chẳng ai xa lạ-người yêu cũ của anh!
Không dưới 10 lần e bắt gặp những tin nhắn mùi mẫn có, giận hờn có, ngọt ngào có... E hỏi ai, a bảo e ghen tuông vớ vẩn. Em im, là e giả ngu để con e còn có cha chứ 1 mình e nuôi không nổi đấy, e mà làm ra lẽ thì thối cả làng! Với cả vì dù sao a cũng không bỏ bê em.
Ngày e sinh không biết ai bảo mà mẹ ck tới thăm. Bà cười ngượng và dặn dò e đủ điều. Trong lòng e có cảm giác bỏ qua tất cả những buồn phiền mà trước đây bà gây ra cho e vì qua 1 lần vượt cạn e hiểu rằng làm mẹ khó khăn biết bnhiu, hơn nữa bà đã nuôi nấng cho mình 1 người chồng như hnay.
Bà thường xuyên qua viện thăm e vs con. E cũng bỏ qua câu xét nghiệm máu mới nhìn cháu của bà, trong e chỉ là hphuc và tha thứ.
Con gần đầy tháng thì bà qua tỉ tê vs mẹ em: rằng bà nhớ cháu mà đi thăm xa quá, rằng bà có kinh nghiệm nuôi đẻ hơn mẹ e thôi để đầy tháng xong cho 2 mẹ con e về lại ở bên nội. E không đồng ý, nhưng nghĩ cảnh chồng chạy tới chạy lui xa xôi (14km) thì đành chấp nhận.
Đời chẳng ai ngờ...
E về nhà bà mấy ngày đầu bà còn đem đồ ăn vào phòng cho e vì còn cữ đẻ, vậy mà con e đựơc 1 tháng 10 ngày, nghĩa là về nhà bà được 1 tuần, bà đã cho e ăn HÀNH chapter2!!!
Sáng đó sau khi đem bún cho e ăn, xong bà cầm cái tô đập choang ngay cửa phòng mà lớn tiếng rằng : ê con chó đẻ kia, k ai hầu hạ mi ăn rồi nằm miết vậy được đâu nghe, đẻ dậy rồi thì ra mà tự nấu nướng giặt giũ chứ k ai hầu mi đủ 3tháng 10ngày đâu!
E gần lên máu sản hậu!
Bà toàn lựa lúc chồng e không có nhà mà chửi rủa e. Và dù nhà có người ở, em chồng cũng rảnh không làm gì bà vẫn bắt e 5h sáng dậy phụ bà dọn bán. E lúc ấy còn cữ nước nhưng vì sợ bà mà phải làm. Chồng thì vô tâm chẳng biết gì, con thì quấy đêm ngủ ngày... giai đoạn ấy e đã vượt qua kiểu gì đến giờ e cũng không biết nữa. Chỉ thấy phục mình giỏi nhịn nhục mà sống thôi.
Vậy mà cũng không yên.
Con e không ai chăm giúp, cả ngày đến tối thả thí trong phòng cho ngủ, đêm thì bắt bế trên tay... chồng thì nhạu say về lăn ra ngủ, mẹ chồng thì rủa sả cả ngày... E đôi lúc cũng muốn ôm con nhảy đại xuống sông Hàn nhưng sợ không có đủ can đảm.
Cuộc đời bí bách ấy chỉ kết thúc khi e đi học lại.
Nhưng uất ức này kết thúc không có nghĩa là điều tươi sáng hơn sẽ đến, đôi khi là sự bắt đầu cho cái uất ức khác.
Đi học, làm mẹ, làm vợ, làm dâu... 4 vai trò ấy xoay vòng trong 24h của 1 ngày. Em muốn ngạt thở.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của songtrang_16
07:45 CH 01/09/2015
ai cho em lời khuyên với, một khi đã chán thì...
Bữa cơm nhà đơn sơ, nhưng ai cũng cười nói rôm rả. Thằng em trai bình thường hay gây sự vậy mà hôm nay thấy e về nó tiếu tiết chuyện trường lớp, rồi ba mẹ cũng thay nhau gắp miếng ngon cho e, tất cả như bóp nghẹt tim e lại... nước mắt trào ra. Chồng thấy vậy chọc quê e là mít ướt, rồi mọi người mỗi người một tiếng cho qua chuyện.
hôm ấy thấy e về có vẻ tươi tỉnh hơn, mẹ chồng mới gọi e lên nhà trên nói chuyện. Khác với lúc an ủi e vì con trai bà sai, bà thay đổi thái độ với e làm e không khỏi sốc:
-Mi gả về nhà ni được mấy ngày rồi?
-Dạ 1 tuần má.
-Mi về đây mi phải biết sống theo kiểu nhà ni, nhà ni không có kiểu ăn sẵn nằm ngửa đâu. Mi còn đi học không làm ra tiền thì phải biết lo dọn trong nhà, sáng mai ta mà thấy dậy trễ đừng có trách ta!
...
Thế là bắt đầu được ăn HÀNH!
E cũng dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, phụ bà buôn bán đồ ăn sáng... có nhiều hôm trễ học không kịp rửa chén cho bà thế là trưa về nghe 1 tràng chửi : cái thứ làm biếng thúi thây, chẳng bao giờ động tay động chân vô việc nhà, ăn rồi đi miết ngoài đường, để ta coi mi có con ta xét nghiêm máu ta mới nhìn... Những lúc như thế e chỉ biết khóc. Cũng có đôi lúc nói chồng, chồng chỉ ậm ừ cho qua chứ cũng không biết giải quyết tnao. E cũng không muốn chồng khó xử, một bên là vợ, một bên là mẹ... E biết cái khó của anh nên cũng im lặng mà nhịn.
Cứ im lặng mỗi khi bà chửi thì nghĩ bà chửi chán rồi nghỉ, vạy mà không ngờ cái level chửi của bả mỗi lúc một cao. Từ chửi e cho đến chửi bme e, rồi lôi cả ông bà e ra mà chửi.
Mẹ ck e có tiếng ở xóm là người hung dữ chua ngoa, ai thấy e cưới về cũng hỏi chừng rằng : mẹ ck có gây không? E cười, chỉ biết cười thôi rồi trả lời: gây hay k cô thử ở chung rồi biết.
Nói chẳng xa, chị dâu cả lúc trước cũng làm dâu, bị đọa đến gần 3 năm mới có nhà riêng thì đến lượt e về. Nghe chị kể năm 2k9, chị sinh baby mà ck đi làm k về, mẹ chị ở quê không ra được, bà qua giặt đồ cho cháu mà lấy 50k tiền công.
Có cô em ck về nhà sinh con mà bà cho ăn HÀNH quá nên vừa đầy tháng con xong là lục tục khăn gói ra thuê nhà riêng, và dù ở cách nhau có 7km mà mỗi năm về thăm bà chỉ 2-3 lần.
...
Có một ngày, chồng e đi nhậu đến 2h sáng mới về. E ngồi gấp đồ cũ cho vào vali, cũng tiện thể lấy ra dọa chồng : anh cứ ngựa quen đường cũ thì tôi bỏ đi. Anh cũng năn nỉ, e đã bỏ qua, tưởng chuyện thế là xong... ai ngờ... 8h sáng hôm sau... E đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng mẹ chồng và dì chồng ngay cửa phòng: "Đây chị coi, nó ở trong nhà mà vali lúc nào cũng sẵn đồ để đi, nó coi đây như cái nhà chứa thích đi thì đi thích ở thì ở, rứa thôi cút luôn cho khuất mắt đỡ nhớp nhà ta"... bà vừa nói vừa lôi vali đồ e đem vứt ra đường. Chồng e thì đã đi làm, không ai bênh vực e, bà ấy cùng 3 người anh chị em chồng xông vào phòng lôi đồ e vứt hết ra đường. Ơ... đuổi người vô lí. Đuổi thì tôi đi, dù sao ở trong nhà này tôi cũng bị ức hiếp đến uất lên mà chết thôi. E ra đi mà không hề buồn một chút nào vì giống như con chim sổ lồng, e về với mẹ. Mẹ e lúc đầu thấy e về thì k chịu chứa vì quan niệm cổ hủ rằng con gái bị đuổi về là mang nhục cho cha mẹ. E kể hết tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe, nói mẹ sợ mang nhục hay sợ mất con? Thế là mẹ cho e ở, với đk là ở tạm vài ngày rồi đi tìm nhà trọ mà ở, con gái có ck rồi k nên ở nhà mẹ.
Chồng về không thấy e đâu, hỏi thì bà nói là e hỗn hào nên bà đuổi đi rồi. Chồng chạy qua nhà mẹ tìm e, khuyên e về, e nói hoặc là a ở trọ cùng e hoặc là về ở vs mẹ a rồi chia tay... và ck đã chọn ở trọ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của songtrang_16
07:11 CH 01/09/2015
ai cho em lời khuyên với, một khi đã chán thì...
E kể tiếp đây.
Em bắt đầu theo nghề HDV đến nay cũng được vài tháng. E vùi đầu vào công việc nên cũng không có nhiều tgian chăm con, thế là ck e giữ con cho e đi làm. Những ngày e k đi tour thì a tranh thủ chở con qua thăm mẹ. mang tiếng con về thăm mẹ mà ba nó cũng tiện thể ở với mẹ mấy ngày liền. Em là em không thích, vì sau nhiều biến cố e đã chán a ta rồi.
4 năm làm vợ chồng, vậy mà e k biết giờ mình còn tc vs a không. biết bao uất ức e chịu a k một lần đứng ra che chở e, cứ bỏ mặc e tự sinh tự diệt với những người khác máu tanh lòng kia, a lấy hết tiền mừng cưới đem trả nợ cho những sai lầm mà e không hề có tội, để đến 2 lần bị đuôi ra khỏi nhà e chỉ có 2 bàn. tay trắng. A bảo e còn nhỏ, chưa làm ra tiền nên k biết quản lí đồng tiền nên tất cả chi tiêu do a quyết định,. muốn mua gì cũng phải xin hỏi a ta... A k bg tôn trọng gia đình, thường chỉ về nhà khi đã say ngất ngư bí tỉ... 4 năm ròng e chịu đựng như thế để đổi lại cái gì khi ra đi a rêu rao với mọi ng rằng a và e li thân, a đang thử thách e. Li thân mà thỉnh thoảng chở con qua thăm e cũng tiện thể xxx mẹ.. thử thách cái gì ở e trong khi cả nhà a sai lè ra kia mà còn k chịu nhận... thử thách đến khi nào e chịu k nổi nữa thì e viết đơn li dị hay sao?
Gần đây ả người yêu cũ của a cũng thường xuyên nhắn tin cho a. E biết được vì mỗi lần a về nhà nằm ngủ vứt máy ra thì đọc được. tin nhắn dễ thương lắm, 11h đêm "ước gì giờ này e được nằm bên anh" theo các chị thì có nên nổi máu lên không?
Em không làm gì cả, đợi đến sáng gọi cho ả. Ả bảo là vì anh nói a với e kết thúc rồi nên ả mới đến với a.
vậy thì giờ e nên bực ai đây?
E hỏi a tại sao lại nói thế, a bảo nó bị điên, nó muốn phá gia người ta nên như vậy...
Nó phá a sao? vậy tại sao con trai đang tập nói của e cứ ôm cổ mẹ mà thủ thỉ: mẹ ơi, thương dì lắm???
E chán cực độ. k muốn gặp mặt cả chồng lần con.
....
Cách đây 1 tuần a chở con về và làm hòa với e. A đi về đúng giờ, không nhậu nghẹt la cà, lại còn đưa tiền bảo e tự tính toán chi tiêu... Để làm gì vậy nhỉ? E thực sự không biết a ta có uống nhầm thuốc k hay có ai xúi giục không mà về tử tế với e như thế. Tất cả những chuyện đó đúng là mong muốn của e trước đây nhưng sao giờ e thấy nhạt nhẽo vô nghĩa quá. Giờ thì e k cần người chồng như thế nữa rồi. E có thể sống tốt khi e k có a ta kia mà.
Bây giờ e nên làm gì nhỉ,? a ta nói muốn làm lại từ đầu, nhưng tc của e dành cho a k còn. Nhìn những cố gắng thay đổi của a mà chỉ thấy nực cười. Tại sao a k thay đổi sớm hơn, tại sao đợi đến lúc tc của e cạn rồi mới quay về...
Giờ thì e chán cảnh thế này. Thực sự thấy nó cứ giả tạo thế nào ấy.
E có nên tiếp tục nữa hay không?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của songtrang_16
06:19 CH 01/09/2015
ai cho em lời khuyên với, một khi đã chán thì...
Linh tinh quá
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thaimeo0807

ơ, e chưa kể xong mà
Gởi từ ứng dụng Webtretho của songtrang_16
05:31 CH 01/09/2015
Một chuyện trả thù tình ...
ôi chuyện đời giống như phim. nhưng khác phim ở chỗ sẽ khó có happy ending vì trong lòng người còn quá nhiều điều khúc mắc. thử tưởng tượng một lúc nào đó anh muốn có một gia đình như thế hoặc quay về bên chị... anh có đủ can đảm không? người ta gây nghiệp thì dễ mà nhận quả thì không dám, và khắc phục lỗi lại càng không dám... . Bắt đầu từ bé con nhé, cố gắng hàn gắn tình cha con... rồi sau đó hãy quay về với chị. Đó là nghiệp duyên rồi không chối bỏ được đâu anh, hãy nghĩ tới những tháng ngày cô đơn, những gia đình hp mà anh ao ước... anh hoàn toàn có thể có, chỉ là do anh không chịu nhận thôi. Cố lên anh, không ai cô đơn cả đời được đâu. Em mong sẽ có những điều sáng sủa hơn trong những câu chuyện tiếp theo của anh.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của songtrang_16
10:35 SA 01/09/2015
ai cho em lời khuyên với, một khi đã chán thì...
E lấy đt gọi cho 1 người...
Đó là 1 anh làm trong cty du lịch, lúc trước đi học nghiệp vụ e quen. E hỏi a có thể giúp cho e đi du lịch 1 chuyến không. Anh bảo đến cty a. Rồi a bảo ngày mai xuất phát. Vừa hay a đồng ý cho e đi trong ngày hôm sau chứ nếu để lâu e chẳng biết có sống nổi với đau khổ kia không.
Đây là đi du lịch theo kiểu học việc hoặc thực tập thôi chứ không phải dẫn chính nên e giống như khách du lịch vậy. Cũng được đối xử tốt, (sau này nghĩ lại thì dù sao cũng là đàn em của sếp mà)
Sau chuyến du lịch ấy e k còn ý định tự tử nữa. Và mẹ e cũng gọi e về ở chứ k đuổi e đi nữa. Cuộc đời tạm gọi là ổn.
Về phần ck, hôm ấy e nói là tôi đi chết đây, a ráng nuôi con cho tốt. A ta chẳng những k can ngăn mà còn ừ. một tiếng "ừ" buông thõng. Có lẽ bao nhiêu yêu thương cũng cạn rồi. Thêm nữa anh ta biết e bỏ học, dù không biết lí do cũng đòi chia tay e. Ừ thì sao cũng được. Tình yêu của e dành cho anh ta cũng chết sau tiếng Ừ của anh ta rồi.
E không chết, thì phải sống cho đáng sống, sẽ làm lại từ đầu, sẽ thay đổi cuộc đời mình cho những kẻ làm mình ngã phải hối hận.
Số e cũng may, tuy chưa tốt nghiệp ĐH nhưng nộp đơn xin làm ở đâu cũng được nhận.
E làm ở 1 trung tâm thương mại lớn của TP ĐN. Thu nhập đủ sống và thỉnh thoảng mua quà cho con. Cũng có lúc nhớ con muốn đón về ở luôn nhưng sợ nuôi k nổi vì a ta tuyên bố nếu e nuôi a ta sẽ k chu cấp gì. Lương a ta 10tr, còn e chỉ có 3tr thì để a ta lo.
E làm đến tháng 4 năm nay thì anh bên cty du lịch gọi e đi tour thường xuyên. So với làm nv bán hàng và HDV thì đi tour có tiền hơn. Hơn nữa đó là cv e yêu thích, lại đi đó đây nhiều giúp e khuây khỏa. Nên e xin nghỉ việc để đi theo đam mê của mình.
Đời e sáng hơn một chút rồi. Và e tin chắc rằng những tháng ngày này là những tháng ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời e.
(e đi ngủ đây, mai e kể tiếp, cái phần cần lời khuyên nằm ở phía sau cơ, nhưng e buồn ngủ ùi, thank các mẹ các chị đã đọc tin)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của songtrang_16
08:52 SA 01/09/2015
ai cho em lời khuyên với, một khi đã chán thì...
E có một ước mơ, đó là làm HDV du lịch, e đã bỏ lỡ 1 năm vì sinh con rồi nên k cho phép mình chậm trễ nữa. Năm đó 24 tuổi. Em đi học lại và dẹp qua hết mọi xấu hổ. Từ ánh mắt tò mò của những bạn sv khóa dưới, đến những cười cợt ác ý của thầy cô. Sao thế chứ, e vì tình yêu mà khổ sở thế chưa đủ hay sao? E đâu phải kiểu ăn kem trước cổng để chịu hậu quả đâu mà ai cũng cười chê em.
Lúc đó em stress nặng.
Em đăng kí học 1 khóa sơ cấp nghiệp vụ HDV, theo đuổi cái nghiệp e yêu thích. Và từ đó... đời e lại khổ theo kiểu khác. hihi
Vì e đi học nên con phải gửi trẻ, cai sữa mẹ lúc mới 11m nên phải uống sct... lại thêm tiền học của e... tất cả là gánh nặng cho ck. Mẹ ck k giúp e, cũng k giúp cháu thì chớ... lại còn chửi e thậm tệ hơn vì đè nặng lên vai của con trai bà. Mà buồn cười, tháng điện nào e nộp trễ là y như rằng: ta mà nộp giùm mi lỡ mi quên mi quịt mất của ta thì răng?
E thấy ghê sợ bà mc ấy. Nhưng không ở đó thì ở đâu, chẳng lẽ về khóc với mẹ nữa? Còn muốn thuê nhà ở riêng thì miễn bàn, tiền ăn tiền học tiền ở... E sợ chồng lo không xuể.
Có lần thi cuối học kỳ, 7h sáng thi, 2h sáng con e sốt 39 độ. Chồng đi làm, 2mẹ con bắt taxi ra viện. Và không ai tới thăm. Kết quả là e bỏ thi. Lại mất thêm 1 năm học lại. Hoặc là bỏ học để làm một đứa cù bất cù bơ. Chồng e đã từng nói nếu e bỏ học anh sẽbor em nên e giấu, cố tình giấu và nghĩ đến chuyện bằng giả.( đoạn ni kể sau)
Mâu thuẫn cứ tiếp nối mâu thuẫn và không có cách nào giải quyết cho đến khi nó căng thẳng và bùng nổ. Đỉnh điểm của sự bùng nổ ấy là bà tát e 4 cái liên tiếp và đuổi e lần thứ 2!
Chuyện là con e quấn ba, sáng 5h chồng e dậy đi làm nó thấy lục đục nó khóc. Chồng e vừa đi khỏi thì bà vào mà quát e làm nó tỉnh luôn. E nói: má muốn con làm gì thì để con dỗ nó ngủ con mới rảnh tay mà làm được chứ. Vậy mà bà gào lên là ông bà cha mẹ mày k biết dạy mày để mày cãi mẹ ck. Rồi chửi chưa đã cơn bà xông vào đánh e. Anh chồng nhà kế bên nghe ồn ào cũng qua góp vui bằng mấy câu đòi đánh e. Lúc ấy e chán đời, cũng trông cho họ đánh mình, hoặc là chết hoặc là bị thương để ra tòa dễ kiện!...
Song chẳng ai đánh e thêm nữa, cũng vừa kịp e ghi âm lại tất cả để cho ck nghe mà biết.
E chở con đi trẻ. Trong người e lúc ấy chỉ có 50k, nếu muốn mang con theo ít nhất phải có số tiền gấp 10 lần như thế. E đưa con đi học mà nghĩ đây là lần cuối gặp lại con. Cứ thế đứng trước lớp con mà khóc. Có mẹ nào mà bỏ con được chứ. Nhưng e lúc ấy chỉ là 1 ng mẹ nghèo hèn, bản thân mình lo chưa xong thì sao dám đem con theo cho khổ chứ!
E về nhà với mẹ, mẹ thấy e thì nổi giận đùng đùng, mắng: mày là con gái hư, có ck rồi sao cứ về bám mẹ vậy hả? mày hỗn hào với họ thế nào mà sáng sớm họ gọi qua mắng vốn tao... E mở cho mẹ nghe đoạn ghi âm bả chửi e, vậy mà mẹ e vẫn khăng khăng đuổi e đi vì sợ xấu hổ với hàng xóm.
E gọi đt cho ck, ck cũng mắng e: không biết nhịn à, nhịn đâu có chết, giờ không về thì đừng bg về nữa...
E ức. E sai cái gì mà 2 người thương yêu nhất liên tục từ chối e? Và e đã nghĩ tới cái chết! E đi ra ngoài đường, cứ mỗi lần đi ra tới giữa đường gặp xe lớn định lao ra thì có tin nhắn của mẹ, rồi thì ba gọi,... khuyên cũng có, dọa cũng có, mắng cũng có, mà khóc lóc cũng có... E dừng lại bên đường. Cứ ngồi đại bên đường như con điên vậy. Phờ phạc, tóc tai rối mù, 2 mắt sưng vù... không có sức sống. Rõ ràng là e muốn chết, nhưng trước khi chết e sẽ làm 1 điều gì đó mà mình yêu thích để không phải hối tiếc.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của songtrang_16
08:27 SA 01/09/2015
ai cho em lời khuyên với, một khi đã chán thì...
Nói rồi a lại đi, e như chết ngất trong căn phòng ấy vậy. Có ai ngờ đâu kia chứ... Lúc yêu nhau ngày nào a cũng ở nhà e phụ mẹ con e buôn bán, nói năng với mọi người trong nhà e thì 1 dạ 2 thưa... E không hiểu gì cả. E cứ đập đầu vào tường ầm ầm cho đến khi chị chồng thấy và cản lại.
E hỏi chị biết chuyện không?
Chị nói cả nhà ai cũng biết nhưng đợi thời điểm thích hợp mới cho e biết.
E hỏi thích hợp là khi nào?
Chị không trả lời, mẹ chồng cũng không trả lời, e giống như con điên. Đập đầu ầm ầm mà không biết đau cho đến khi mọi người gọi chồng e về.
2 ngày tiếp theo a cũng không đi đâu, sợ e ở nhà làm liều, cứ chở e đi nhà người thân cho e khuây khỏa.
Ngày e về thăm mẹ lần đầu, mẹ vừa mừng vừa lo hỏi e có bị ăn HÀNH chưa mà cái mặt khó coi, e gượng cười... tại con nhớ má tối nào cũng khóc... nói tới đó nước mắt trào ra, vì tủi thân và cũng vì những điều phải che giấu trong lòng.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của songtrang_16
06:27 CH 31/08/2015
ai cho em lời khuyên với, một khi đã chán thì...
Ngày thứ 2 sau ngày cưới, a bỏ e một mình bơ vơ trong căn phòng lạ. Tất cả là niềm mơ ước của e sao cái gì cũng xa lạ hết. E ngồi 1 mình trong căn phòng mà e biết sẽ gắn bó vs e trong nhiều tháng năm tới mà cứ khóc. A đi từ sáng tới trưa, mua cho e 1 ổ bánh mì, rồi đi tiếp, không có lí do nào hết. Chiều a về, chở e đi ăn, xong lại đi, cũng không có lí do. 8h tối e vẫn ngồi khóc trong phòng, chị chồng thấy liền hỏi. E uất ức nhưng không biết kể sao chỉ biết khóc và khóc. Chị bảo e giả vờ bệnh gọi a mua thuốc về cho e, e cũng làm thử, thế rồi a cũng về. Mùi men nồng nặc, anh quỳ xuống bên giường cầm tay e và khóc. Anh nói là anh xin lỗi e vì đã đến nước này, a không thể giấu e được nữa. Cảm thấy sắp có chuyện nghiêm trọng e ngồi dậy. A mới nức nở rằng :a chơi bóng thua 125tr rồi, a lấy hết tiền mừng đem trả mà vẫn chưa đủ, giờ a phải đi đòi nợ thuê để bù thê vào.
Trời đất giống như sụp đổ hết vậy, e lờ mờ nhận ra rằng chồng e không phải là một người hoàn hảo như e vẫn nghĩ, mà là một tên giang hồ thứ thiệt...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của songtrang_16
06:17 CH 31/08/2015
s
songtrang_16
Hóng
445Điểm·5Bài viết
Báo cáo