Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Dạo này cơ quan mình chặn webtretho hay sao ấy nên chẳng vào được. Hôm nay rỗi rãi vào lại topic này thấy con của mẹ nào cũng tiến bộ, chúc mừng các bé.
Về bé nhà mình, báo cáo với cả nhà, đã quen chơi với cô rồi, đi học nhà trẻ được nửa ngày trong suốt 2 tuần liền, đã có hai cái phiếu bé ngoan. Lúc nhận phiếu bé ngoan cu cậu thích lắm, cứ nắm trong tay cười mãi. Bé nhà mình đã biết gọi mẹ lại rồi, đòi mẹ bế, bà bế, mẹ đi làm về biết chạy ra đón và nói mẹ về. Bé cũng bắt đầu biết chỉ tay, nhưng ít. Nói chung được một chút thành quả mình cũng thấy đời tươi lên hẳn.
Năm mới sắp đến rồi. Mình chúc tất cả các bé trong topic này và tất cả các bố mẹ một năm mới đầy niềm vui, chúc các con mau tiến bộ, chúc tất cả mọi người vững vàng đi tiếp cùng con trên mọi chặng đường trước mắt!
:Applause:
06:52 CH 08/02/2010
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Cám ơn tất cả các bậc phụ huynh trên này. Mấy hôm nay sau khi con khóc hoảng loạn cả đêm , mẹ cháu đã cho cô nghỉ vài buổi, vì con mình cũng viêm họng, ốm nữa. Mình sẽ trao đổi với cô, có thể thay cách dạy. Mình cũng định cho cháu nghỉ nhà trẻ thường tới ra Tết thì học tiếp, vì đến đấy nó chỉ khóc cả ngày. Xót con quá. Vấn đề của mình là cho học ở trường+ cô cùng một lúc, mà con mình bướng, dẫn đến không hợp tác.
Theo các mẹ, liệu cho nghỉ ở trường thì có ổn không?
tks các mẹ!
01:21 CH 15/01/2010
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Nhà mình toàn phân công ngồi với con cả buổi thôi. Đầu tiên là cả bà ngoại, bà nội, chị giúp việc, anh của con. Sau đó thì con anh và chị giúp việc thôi. Mình hay đi làm buổi tối, đến giờ cô dạy xong mới về nhà, dự giờ của con được mỗi hôm đầu, đến nay là 6 buổi.
Vấn đề của con mình là như này các mẹ ạ, nếu nó chỉ khóc không thì không sao, nhưng nó lại sợ. Thậm chí là buổi tối không dám ngủ ở phòng học của nó nữa, cứ đòi đi ngủ với bà, bà nói nó gặp ai cũng giật mình, rồi cả ông bà hai bên bắt mình cho cô nghỉ. Mình rối trí quá!
04:14 CH 13/01/2010
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Cảm ơn mẹ Sóc với mẹ Thanh Huyền. Con nhà mình học cô được gần 1 tuần rồi, nhưng nó quả thật rất sợ cô. Thậm chí nó còn sợ vào cái phòng nơi cô và cháu học. Mình cho đi nhà trẻ đến 3h đón về, rồi cho ăn, ngủ một giấc ngắn chờ cô đến rồi học. Mình đi làm về thấy ông bà nói nó học cô xong nhìn thấy ai cũng giật mình, rồi ông bà yêu cầu cho cô nghỉ, không dạy nữa, chỉ cho con mình đi nhà trẻ thôi!
Các mẹ tư vấn hộ mình với, liệu đổi cô, hay là thôi, mình sợ không can thiệp tích cực nó lại không nói nữa. Mà đổi cô khác thì liệu có bền không. Mình thấy cô này dạy cũng rất nhiệt tình, mình đã ngồi xem một buổi. Không biết các mẹ có kinh nghiệm trải qua vụ này rồi thì xử thế nào?
Mình chờ sự tư vấn của các mẹ! Tks cả nhà!
03:59 CH 13/01/2010
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Cảm ơn các mẹ ở topic này. Mình vẫn hàng ngày phải học hỏi các mẹ để nghe sự chia sẻ của các mẹ nữa. Con mình 26 tháng. Cô đã đến nhà dạy được 3 buổi rồi, nhưng chỉ làm quen với nhau là chính. Con mình khóc suốt. Mà cũng không thấy cô ghi chép lại hay có giáo trình gì cả. Các mẹ cho mình hỏi, thông thường mấy buổi là con quen cô. Đã quen rồi thì mới có thể dạy được và lúc đó mới theo dõi được đúng không các mẹ.
Trộm vía con mình sau khi cả nhà tập trung lao vào dạy bé, bé đã biết nói ra những từ đơn giản, như mẹ, cá, bánh, chuối, nhưng chỉ khi nào bắt bé nói bé mới nói. KHông biết đến bao giờ bé mới có thể tự thể hiện được ngôn ngữ của mình đây. Mình tự dặn mình là phải kiên trì, nhưng đúng là sốt ruột với sự tiến bộ của con thật.
09:17 SA 10/01/2010
Kiến thức về ABA để chữa tự kỷ
Aicho ơi, gửi cho mình một bản với. Con trai mình 26 tháng, bsỹ phán phải theo dõi tự kỷ rồi. Mình đang học cách can thiệp cho con mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mình cám ơn Aicho trước.
mail của mình
linh.tranvtv@gmail.com
02:36 CH 28/12/2009
Tự kỷ ở trẻ dưới 24 tháng - Dấu hiệu và cách can...
Các mẹ ơi, mình có bộ "chìa khoá" cô giáo cho bản mềm, mẹ nào quan tâm mình gửi cho. Đại khái là các hành động mệnh lệnh bằng hình ảnh chủ yếu dùng cho các bé chưa có ngôn ngữ

Chào bạn. Con mình 25 tháng rồi. Mới đi khám ở TT Sao Mai , kết luận con mình có dấu hiệu TK, được 12 trên 19 điểm. Cần can thiệp sớm. Bạn gửi cho mình 1 bản đươc không? Tks bạn!
email của mình là
linh.tranvtv@gmail.com
05:40 CH 18/12/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Chào các bạn. Con mình 25,5 tháng, là bé trai. Hôm nay vừa đi khám ở TT Sao Mai. Kết luận , bé chậm phát triển, có nguy cơ tự kỷ, được 12 trên thang điểm 19. Từ 1-8 điểm là bình thường.
Mình đã hỏi tại sao lại là có nguy cơ. Bác sỹ nói, vì ở tuổi của con mình, 2 tuổi, có một số dấu hiệu của trẻ tự kỷ thì trẻ hiếu động quá cũng có.
TT nói cần can thiệp sớm.
Nói rõ thêm là cháu vận động thô bình thường, vận động tinh từ 20 đến 22 tháng. Hiểu ngôn ngữ như bé 18 tháng. Nói như bé 16 tháng.
Mình đã đọc rất nhiều comment của các bố mẹ và thấy quả thực là hữu ích. Mình muốn xin một lời khuyên.
Cách can thiệp nào thì hiệu quả và phù hợp?
1. Cho bé đi học ở trường bình thường+ Thuê giáo viên về nhà dạy và mẹ dạy thêm. Có điều là mình hay phải đi làm ca tối (tuần 2 tối ), mà nếu con đi học cả ngày thì không có thời gian dạy con nhiều, như vậy sẽ kém hiệu quả
2. Cho bé đi học can thiệp ở trường đặc biệt. Ví dụ TT Ánh Sao, vì nhà mình gần đó.
Theo các bố các mẹ, nhất là các bố mẹ đã có con đi học ở TT can thiệp đặc biệt, thì mình nên theo cách 1 hay cách 2. Quả thực mình rất rối trí, không làm được việc gì cho đến khi tìm ra cách để cứ thế theo đó mà giáo dục con. Mong các bố các mẹ giúp mình. Cám ơn các bố mẹ rất nhiều!
01:37 CH 16/12/2009
E có phải nạn nhân của bạo hành gia đình k?
Chắc em suachua này nhỏ hơn tuổi mình.
Câu chuyện của em giống hệt chị cách đây 15 năm. Chị cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo và được giáo dục tử tế. Chị cũng đã lỡ trao thân cho chồng chị và những tưởng sẽ không có một ai chấp nhập sự không trinh trắng của mình. Chị cũng đã về làm dâu, làm vợ và rồi làm mẹ trong cảnh bạo hành tinh thần mà người ngoài trông vào cứ bảo là địa ngục như của em.
Than ôi là các đức ông chồng. Cứ tưởng là có vợ rồi, thì vợ như cái ghế, cái chổi trong nhà, muốn làm gì thì làm. Cuộc sống vợ chồng cũng như tình yêu, cần phải vun đắp thì nó mới sống được, nhưng không thiếu người chồng cư xử như chồng của em suachua đây.
Người ta nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Em có chắc chồng mình sẽ thay đổi được không? mà nếu chồng em không thể thay đổi được, em có chắc được rằng, cả cuộc đời này em sẽ chấp nhận cảnh bạo hành như thế không? Hay đến khi em gặp được một người có thể chia sẻ được với em, em mới thấy được sự nhu nhược của mình?
Khuyên em gì thì các bạn trên này đã khuyên nhiều rồi. Chị chỉ muốn nói rằng, đừng nghĩ không ai có thể chấp nhận em, em không thể làm lại cuộc sống mới vào một ngày nào đó. Hãy quyết định, đừng để đến lúc quay đầu nhìn lại, phải hối tiếc sao mình đã uổng phí nhiều năm của cuộc đời.
Cuộc đời này nhiều bất ngờ lắm. Nó cho ta nhiều ngã rẽ, bước về phía hạnh phúc hay thất bại cũng chỉ là do chúng ta thôi.
Chị đã nhẫn nhịn nhiều năm với chồng. Chị đã có 2 đứa con xinh xắn. Chúng tròn mắt chứng kiến cảnh bố nó thoá mạ mẹ nó. Chị đã nhiều lần có biện pháp với chồng, nhưng chưa lần nào cứng rắn ví dụ như là bỏ đi thật xa..., y như em vậy. Chị cũng không thể dứt bỏ vì còn con cái, và bố mẹ chị không chấp nhận, dung túng cho chị ly thân.
Cuối cùng thì cũng đã có người khiến chị nghĩ rằng, cần phải bước ra khỏi cuộc sống này. Anh ấy là một thái cực đối nghịch với chồng của chị (kiếm tiền giỏi, hiểu biết và trân trọng giá trị của người mình yêu thương.)
Thế nhưng, khi chị không cần giữ cái gia đình nhỏ này nữa, khi chị bước đi, thì chính anh chồng quý hoá của chị đã giữ chị lại. Phải nói thêm rằng, anh chồng chị không hề biết gì đến sự tồn tại của một người có khả năng đe doạ tới sự ổn định gia đình mình. Anh ấy chỉ thấy tự bản thân chị thay đổi, quả quyết hơn, độc lập trong suy nghĩ hơn, và biết rằng nếu anh ấy không thay đổi có lẽ cuộc hôn nhân này sắp đền hồi kết.
Anh chồng chị đang thay đổi, biết nhận ra giá trị của vợ mình. Và thế là, khi phải lựa chọn, với rất nhiều ràng buộc trong cuộc hôn nhân này, chị đành ở lại.
Chị đã không thể có cơ hội đến với người mình yêu, vì sự nhu nhược của chính chị. Và khi phải quay lưng với cơ hội mà có thể mình được hưởng hạnh phúc, chị đã rất đau đớn.
Nghe thế, chắc em sẽ sớm quyết định, rằng nên dứt khoát một lần hay nhu nhược mãi mãi chứ?
Em chưa có con, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi em có con, với bận bịu và vô số vấn đề nảy sinh từ việc nuôi con, chăm sóc con, cuộc sống của em sẽ không chỉ tệ như thế này đâu.
Chị trải qua rồi, chị biết.
Chúc em có quyết định sáng suốt!
08:52 SA 18/11/2009
Không ngủ nổi!
Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn. Trước hết khi viết ra những dòng này, mình cũng chẳng hy vọng nhận được sự đồng cảm nào cả. Mình nghĩ tội lớn nhất của con người là tội lừa dối và tôi đang phạm vào tội đó. Mình viết ra chỉ với mong muốn cho nhẹ những ngổn ngang trong lòng.
@ Chiều và Yêu con nít: Chồng mình không đến nỗi tệ lắm như trường hợp bố của các bạn. Anh ấy chỉ hơi vị kỷ và ít trách nhiệm với người khác vì bản tính con một, anh ấy quen nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ và không phải nghĩ đến ai. Vì thế nếu mình mà nói đến chuyện ly hôn thì mọi người bên ngoài nhìn vào sẽ bảo sao sướng mà không biết đường hưởng.
Nhiều khi mình cứ đi ra ngoài đường, nhìn thấy những cảnh đời lam lũ xung quanh, những ông chồng bê tha say xỉn , quát vợ với những lời lẽ rất đầu đường xó chợ và những bà vợ lam lũ đầu tắt mặt tối lo cho chồng con và nghĩ rằng, chuyện buồn của mình có đáng gì. Nhưng mình nghĩ rằng, tại sao là những người có học thức với nhau mà lại cư xử khiến người khác đau buồn đến thế!
Mình cho rằng với một người phụ nữ bình thường, sinh ra để làm vợ làm mẹ và thấu hiểu trách nhiệm cũng như thiên chức của mình, chẳng khó để làm vừa lòng họ. Tại sao đàn ông lại không biết điều đó mà cứ làm khổ những người phụ nữ mình yêu thương theo những cách vô tình nhất.
Trước khi xảy ra chuyện của mình với anh của mình, mình hay đi chùa và thấy rất thanh thản. Nhưng giờ thì mình không dám đến nơi thanh cao đó nữa vì mình cảm thấy xấu hổ khi bước chân vào. Cảm ơn các bạn đã cho mình một nơi để trải lòng. Mình mong các bạn cứ ném đá thoải mái, cả trứng thối hay cà chua thối vào mình cũng được, để mình tỉnh ngộ ra.
12:24 CH 23/10/2009
Không ngủ nổi!
Phụ nữ có quyền được hạnh phúc
Mình là đàn ông nhưng cũng kô ủng hộ , cũng không phản đối vì cách đối xử với vợ như thế này là điều khó chấp nhận.
Chỉ là bạn có thể tìm thấy người có thể giúp mình cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống thì thật là còn chút may mắn...nhưng không phải tất cả những gì như thế cũng đẹp...bây giờ nó khác nhưng đến và sống chung với nhau thì lại là vấn đề dài hơn và nhiều sự chấp nhận hơn.
Vì vậy nếu có thể thì hãy duy trì mọi thứ trong mức điều khiển được một thời gian vì cuộc sống gia đình bạn cũng chưa đến mức gọi là tan nát..nó vẫn có thể là một cái ô cho dù bị rách nếu nhỡ bạn gặp phải một cơn mưa mà kô còn nơi nào trể trú chân..cách chấp nhận như thế cũng là cách mà bạn tự để lại cho mình một con đường lui sau cùng một cách âm thầm. tận hưởng những cái tốt trong sự kiểm soát và chịu đựng cái không tốt trong hoàn cảnh này để duy trì cho mình một con đường.

mạnh mẽ mà sống..nếu có điều kiện nữa thì nhớ kiếm tí tí cất riêng đi nhé..nhớ là phải lúc nào cũng để lại cho mình một con đường.

Cảm ơn bạn rùa, mình sẽ ghi nhớ lời bạn. Lúc nào cũng để lại cho mình một con đường. Có điều con đường mình đi hiện nay nó chông chênh và bất trắc làm sao.
Sao ai cũng bảo mình phải cất đi một chút làm của riêng nhỉ. Mình không phải là người mạnh mẽ và nhiều toan tính. Nhưng có lẽ mình sẽ nghĩ đến điều đó vậy.
Nhiều bạn nói rằng mình nên cải tạo chồng mình. Mình cũng đã thử nhiều cách. Đầu tiên là dẩu mỏ lên cãi lại, tất nhiên là không thể vô văn hóa được. Nhưng mình không thích cách ấy.
Cách thứ 2 là im lặng, mặc kệ. Chuyện đó diễn ra trong 2 tháng trời. Nhưng vợ chồng ở chung, bát đũa còn có lúc xô. Khi làm lành được với nhau dù gượng ép thì chồng mình sau đó lại chứng nào tật ấy. Khi nóng giận lên anh ấy như một người khác, không thể chịu nổi.
Còn lúc tỉnh ra thì lại xin lỗi và nói rằng, đừng bao giờ để anh phải nóng giận như thế nữa.
Mẹ mình nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mình sẽ phải chấp nhận chuyện này suốt đời. Nhưng liệu vì con, mình còn chịu được bao lâu nữa.
Nhiều lúc mình cũng cố nhớ đến những ngày tháng vui vẻ để tự an ủi mình. Nhưng cứ đến khi bị văng tục vào mặt thì mình chỉ muốn tung hê tất cả. Mình còn sợ con mình nghe thấy bị tiêm nhiễm nữa.
12:23 CH 22/10/2009
s
songtrang123
Bắt chuyện
632Điểm·2Bài viết
Báo cáo