Xã nhà mình khi yêu thì nhân dịp này nọ cũng quà cáp đầy đủ, cưới xong chưa có con thi thoảng vợ chồn vẫn đi chơi đi uống nước và karaoke suốt, Nhưng từ khi có con đến h chưa mảy may có thêm một món quà nào nữa, muốn đi chơi đâu toàn do mình chủ động, ngày lễ ngày kỉ niệm thì bảo em thích gì thì em cứ mua.Mình cũng từng rất tủi thân các mẹ ạ, nhưng h thì khác rồi, mình sẽ làm nhưng gì mình muốn, mua những gì mình thích, đi những nơi mình muốn đi.Miễn sao mình thấy vui là được.
ôi sao mẹ nó giống mình thế. Càng cố gắng hòa đồng với mẹ chồng thì càng thất bại thảm hại,hết cách rồi chẳng sai tý nào. Mình tự nhủ, mà chẳng phải tự nhủ mà là hành động và suy nghĩ luôn ý chứ nhưng rút cục chả dc gì. Bà ốm mình thương bà thật sự, muốn chăm sóc giúp đỡ bà cũng ko dc. Đi làm có gì hay mà tốt cho sức khỏe của bà hay để ý xem bà thích cái gì thì mua cho bà để bà vui...đến giờ mình vẫn là đứa con dâu hỗn láo, lười biếng, bẩn thỉu.... Mình ko dc phép lên tiếng, ko dc phép nói gì hết, tình cảm của mình ko còn, mình đành câm lặng và chăm sóc chồng con thôi chứ BMC ko khiến mình.
Nghĩ lại cũng thấy mình sai, mình vụng về quá, mua bán cái gì bà cũng không ưng (Vì bà sành sỏi, đảm đang lắm!).
Khoảng cách tuổi tác nhiều khi cũng dẫn đến sự khác nhau. Người già thường đi ngủ sớm lắm, 4-5 h là dậy, còn trẻ chúng mình thì cứ hay dậy muộn hơn. Nhiều lúc dậy đi chợ vừa đi vừa ngủ, đến là.....
Thấm thoát thế mà bà đã nuôi con giúp mình 1 năm rồi đấy! Cũng có nhiều cái không cùng quan điểm nhưng mình cũng biết ơn MC mình nhiều lắm!!!:Embarrassment: