Chắc là bài toán này muốn nói thế đấy. Cần phải sửa câu thứ hai để người đọc hiểu được ý tác giả. "Trong phép trừ đó, giảm SBT đi 1 lần ST và giữ nguyên ST cũ, thì hiệu mới là ...."
Bây giờ thì nhìn vào đâu đây???
Chuyện thứ nhất: Một lớp chọn ở trường tớ, cô giáo là giáo viên chuyên đi thi và luyện HS viết chữ đẹp và vì thế, lớp chị ấy tất nhiên vở học sinh viết cũng rất đẹp. Nhưng một đồng chí, mới từ GV lớp3 lên HP ( theo kiểu đi tắt đón đầu nên chuyên môn cũng dạng đường tắt) lại phê bình cô giáo: Cô không được cho học sinh tô màu xanh đỏ tím vàng vào vở toán, như vậy là sai quy chế! Chị ấy cũng dạy lớp 3 mà không biết bài tô màu đó là bài cho học sinh luyện tập sử dụng compa vẽ hình tròn với các bán kính khác nhau. cắt nhau để tạo thành bông hoa ! Học sinh rất thích thú với bài này bởi chúng được khám phá sự thú vị của hình học và hình họa! Vậy mà.... Thật không hiểu cô này bao nhiêu năm làm khối trưởng khối 3 mà còn có suy nghĩ thiển cận đến vậy!? Và với cái kiểu lãnh đạo "đèn giời soi xét" kiểu này thì cô còn kéo cái đầu các giáo viên dưới quyền cô xuống đến đâu!?
Chuyện thứ 2: Cũng cô này, năm kia về trường tớ với tư cách là chủ tịch hội đồng chấm. Cô ta chấm vở lớp mình, thấy phần đầu vở lớp mình chữ học sinh rất xấu nhưng càng về sau chữ học sinh càng đẹp, thậm chí rất đẹp. Thế là cô cũng chẳng cần khảo sát học sinh, hỏi cô giáo chủ nhiệm mà ngay sau đó thông báo trước toàn bộ giám khảo, trước BGHtruwowngf tớ là tớ cho học sinh chép hộ vở nhau nên lớp mới có sự thay đổi như vậy!? Giám hiệu thì sợ cấp trên nên cứ nhận lỗi đã, sau đó là xin em nâng cao đánh khẽ vì cô giáo trót dại! Trời ơi, tớ phát điên và thất vọng vì cách hành xử cửa các đồng chí cấp trên này quá! Nếu mọi người biết tớ chỉ mới nhận lớp đó được ba tháng thay cho một cô giáo về hưu và cái lớp đó trước đây là lớp cá biệt như thế nào. Tớ đã phải bỏ bao công sức rèn cho học sinh hàng ngày, sửa lại từng nét cơ bản cho các em ra sao thì mới hiểu được nỗi cay đắng và tức giận của tớ lúc ấy! Tại sao thấy nghi ngờ mà không khảo sát? Không hỏi cô giáo mà lại chụp mũ ngay như vậy? Tư cách gì mà dám đánh giá nhân cách giáo viên như vậy? Ngay sau đó tớ đã yêu cầu BGH khảo sát qua bài kiểm tra của học sinh ngay tại lớp và mọi người đều công nhận là chữ của các em đó tiến bộ thật! Nhưng tớ cũng chẳng nhận được một lời xin lỗi ( mà đáng ra tớ còn phải được nhận cả lời khen, khích lệ mới đúng) từ phía các nhà quản lí giáo dục đáng kính mà chỉ là lời thanh minh: Vì dạo này GV hay làm trò đó nên họ nghĩ cháu cũng làm thế! Thật hết chịu nổi!
Thi giáo viên dạy giỏi
Dường như ở Quận tớ có một quy định bất thành văn: Muốn lên sếp thì phải có chân trong Đảng và sau đó là kiếm một cái giải là giáo viên dạy giỏi Thành phố. Và thế là nó đã trở thành đich ngắm cho tất cả những đồng chí có khát khao thay đổi cuộc đời! Kể ra thì cũng đúng thôi vì đấy chính là thươc đo trình độ nghiệp vụ và lí tưởng của cán bộ quản lí nhưng đấy chỉ là trên văn bản còn thực tế thì không hoàn toàn cao cả như vây! Cũng có một số là năng lực thực sự nhưng muốn được công nhận năng lực đó thì cũng phải có tiền, chịu chi và có mối quan hệ tốt với cấp trên. Một số khác lớn hơn thì gần như là dùng tiền và mới quan hệ để đi lên. Tớ xin kể ra ba câu chuyện để thấy được người ta đã lợi dụng cuộc thi mang ý nghĩa tốt đẹp này để làm gì?
Câu chuyện thứ nhất: Có cô giáo thi GVDG, trước khi thi BGH đã làm việc với BGK là để cô được thi tiếp TP vì cô đang được cân nhắc lên HP ( chỉ còn thiếu mỗi cái danh hiệu này nữa là đủ!). BGK cũng cố tạo điều kiện để cô thực hiện mơ ước song hôm thi chính thức thì cô làm họ phát hoảng. Đồng chí chuyên viên PGD thấy cô dạy dở quá, lại còn gõ bàn quát học sinh vì cô đã không còn kiểm soát được lớp học nữa(vòng 2 Quận cô phải dạy ở trường khác) đành gọi cho đồng chí HT đến để chứng kiến , sau này đỡ thắc mắc. Tiết học đó phải kết thúc sau 55 phút thay vì 40phuts theo yêu cầu ( gọi là cháy giáo án- quá 5 phút sẽ không được xếp loại). Nhưng thật bất ngờ, khi công bố giải, cô đạt giải nhì! Thật tiếc cho cô vì nếu cô chỉ cần cố hơn khả năng của mình một chút nữa thôi thì cô đã được giải nhất và con đường danh vọng của cô đã trôi đi êm ái hơn!
Câu chuyện thứ hai: Lại một cô khác, vốn đã rất nổi danh vì lăng nhăng với chồng của bạn( Hai vợ chồng đó cũng là giáo viên, bạn cô cả. Sau vụ vợ anh ta về buổi trưa thấy cô mặc quần đùi của chồng mình trên giương ngủ đã đòi li hôn ngay). Chuyện này lùm xùm khiến cô phải chuyển trường. Và cô may mắn có được nhà chồng vốn là những người nhiều tiền trọng danhn (danh vọng chứ không phải danh dự nhé) nên quyêt tâm giúp cô vươn lên để thành thiên nga giữa chốn bùn lầy mà cô đã trót sa chân. Cô vốn đã là Đảng viên từ lâu ( vụ này chắc Đảng không biết) và cái cô thiếu là danh hiệu GVDG thành phố !(lại thiếu cái này) Cô quyết phải giành được nó bằng mọi cách. Và thế là dù không được HT ủng hộ ( vì đồng chí HT nhận xét cô có năng lực nhưng thiếu đạo đức thì không thể leo cao hơn, có hại cho xã tắc) cô vẫn quyết tâm chinh chiến một mình! Cô tìm đến nhà từng đồng chí trong BGK cuộc thi, thăm hỏi ân cần. Chẳng biết cô thăm hỏi thế nào mà các đồng chí ấy quý cô lắm, khen cô hết lời: thông minh, nhanh nhẹn, dịu dàng, dễ thương.... và mọi người còn choáng hơn khi cô cầm cả tập phong bì xòe ra để phát cho từng đồng chí ngay trước khi cuộc thi diến ra. Và sau đó là một kết thúc có hậu cho cô, không thể khác: cô đã sưu tầm đủ nhữn gì mình muốn.Phần tiếp theo của kế hoạch là lên HP! Cái này không cần phải ai hướng dẫn vì cả cô, nhà chồng cô đã có thâm niên và năng khiếu hơn người rồi. Cấp trên thì OK, khá dễ vì các bác ý rất yêu quý cô, chỉ ngại nhất cái đám giáo viên đồng nghiệp ở dưới, họ quá biết cô là người như thế nào! Dưới 10%, đó là kết quả bầu tín nhiệm lần thứ nhất của cô tại trường. Không thể để cơ hội vuột mất, cô lại tìm cách. Cô lại đến từng nhà thăm hỏi ân cần, giáo viên vốn hiền lành, tin người nên cuối cùng số người bỏ phiếu cho cô cũng quá bán.Thành công rồi, cô đã là một nhà quản lí giáo dục và mục tiêu tiếp theo là lật đổ nốt hai nhà quản lí đang sát cánh bên cô để vươn lên vị trí số 1 ! Cầu chúc cho những khát khao cháy bỏng trong con người đầy nhiệt huyết như cô trở thành hiện thực!
Câu chuyện thứ 3: Một cô nữa, cũng thi GVDG nhưng vì năng lực có hạn nên cô cần đến sự hỗ trợ cuả mẹ, cũng là GV đã nghỉ hưu nhưng cũng đầy tham vọng như cô. Bà lên giáo án, sửa cho cô từng lời chuyển ý, từng câu hỏi với học sinh và kiêm thêm quản lí phụ trách phần trả lời của học sinh để cô luyện cho tiết đó thật nuột, không được phép hớ hênh câu nò vì nếu không cô không biết sử lí ra sao. Còn chồng cô thì lo phần kĩ thuật và kinh tế (lót đường cho mỗi bước tiến của cô, cái này thì nhà cô không thiếu và cung có nhiều kinh nghiêm vì chồng cô vốn là con một sếp rất to và bây giờ cũng đang là sếp con ) Chồng cô rất chịu chi và máu lửa không kém cô, đã rất hùng hồn tuyên bố: để cô có thành tích cao thì bao nhiêu cũng chi và khi mọi người tỏ ra lo ngại cô khó đi tiếp vòng sau vì có hai cô giáo khác dạy rất hay thì anh chồng lại tuyên bố :" Đấm cho mỗi ông bà giám khảo vài triệu thì xong hết, mọi người cứ yên tâm! " Mà đúng là yên tâm thật , khi ngay từ tiết đầu là tiết của cô , một bà giám khảo (cũng khá nổi tiếng lởm khởm trong Quận lại rất thân cô chỉ vì cô có nhiêud quần áo đẹp) đã đứng lên tuyên bố trước toàn thế BGK và các gv có mặt ở đó: "Quá hay, không chọn nó thì chọn ai, tôi cho 20/20! Cái áo dài của nó đẹp thế cơ mà! " ( Trời ơi, mới dự tiết đầu mà tuyên bố chọn luôn , lại còn 20/20 thật hết chỗ nói! Còn khen thêm áo nữa chứ. Hình như chuyên môn của bà ta chỉ là về quần áo thôi ý, mà khả năng chuyên môn này thì nhìn bà ta ăn mặc cũng đủ đánh giá nó đến đâu rồi!) Bà này theo tớ đánh giá là ăn tiền đậm rồi nhưng không khéo nuốt lắm. Và quan trọng là cuối cùng cô đã đánh bật hai đối thủ dạy rất xuất sắc kia để đi tiếp lên TP và tiếp theo là gì tớ cũng không biết nũa. Sau giải TP, giờ đây cô đang nuôi tiếp mộng lên HP như các bậc tiền bối đáng kính ở trên vì tất cả những gì cần cho cuộc kháng chiến trường kì, rõ ràng phải chấp nhận hi sinh mất mát, cô đều đã sắn sàng, chỉ chờ nhả đạn!
Sau ba câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện thâm cung bí sử của cái cuộc thi này, tớ thấy cuộc thi vốn mang rất nhiều ý nghĩa và mục đích tốt đẹp đã biến thành tấn tuồng có bi , có hài của ngành giáo dục! Nếu không quản lí được thì tốt nhất nên đem bỏ đi trước khi nó trở thành bàn đạp cho nhiều kẻ thiếu năng lực nhưng thừa những cái khác dùng để đi lên mà nguy hiểm hơn là họ sẽ trở thành những người làm công tác quản lí giáo dục! Con tàu ma sẽ còn kéo dài mãi.......:Sad::Sad::Sad:
Trời đề toán lớp hai ra đánh đố cả bố mẹ thế mà trò 7t giải được thì đúng là nước mình sắp có giải Nobel về toán học rồi!:Crying::Laughing:
Đúng thật, nên tự cứu mình trước khi các đồng chí lãnh đạo ngành cứu!!! Mà mình phải cứu các con mình trước. Đó là đi theo hướng ngoại hóa: học thật tốt ngoại ngữ để đọc sách, để theo học giáo sư google!
Chị ý viết luôn dòng chữ to tướng trên bảng: Diện tích hình vuông là A x 4. Đến khi ra khỏi cửa , chị ta bảo cô giáo là: Em dạy kiểu gì mà lại dạy sai kiến thức cơ bản thế, diện tích hình vuông phải là ax4 chứ! Cô kia không dám cãi ngay vì mới ra trường mấy năm nhưng chờ chị kia đi khỏi, cô giáo quay vào lấy điện thoại chụp dòng chữ to tướng trên bảng của cấp trên: Diện tích hình vuồn là AX4. Xuống phòng hội đồng , chị chuyên viên kia chê bôi đủ thứ, định xếp loại khá cô giáo viên kia nhưng khi cô bé bảo: Chị ơi, em nói thật chị sai chứ không phải em sai , chị nhìn sách đây này. Em chụp lại cái dòng chị ghi trên bảng rồi đấy, chị so sánh xem. Bà kia tái mặt, tức lắm nhưng không làm gì được, sợ nó bôi ra thì chết. "Thôi, chị nhầm một chút, để em 19 nhé!"
Có thời gian mình sẽ tâm sự tiếp cùng các thành viên quan tâm vấn đề này.
Lớn lên một chút thì tớ cũng hay mơ thấy bị rơi xuống nước sâu, chới với hoặc bị dòng nước mạnh cuốn đi. Cũng có khi mơ thấy bị chuột đuổi cắn ( giống bạn gì ở trên ) Sợ lắm!
Còn bây giờ tớ lại hay mơ gặp những người quen hoặc người trong họ hàng thân thuộc đã mất.
Hình như tớ yếu tim thì phải?
Đấy, thực tế nó là như thế đấy. Ai bảo sao bây giờ giáo viên yêu nghề cứ ít dần đi? Ai bảo sao bây giờ học sinh học khổ thế? Phụ huynh cũng vất vả thế?
Ai sẽ thay đổi đây, hay mỗi nhiệm kì lại thay đổi theo gu của một ê kíp các đồng chí ?
Từ những người cầm cân nảy mực chọn tinh túy cho ngành còn thế thì nói gì ở dưới! CHÁN!!!