Mình cũng thấy câu chuyện này trên vnexpress.net. Mình rất muốn cho lời khuyên nhưng ngại ng ta đăng bài viết.Mình biết bạn khó xử lắm vì đó là chuyện cả đời. Chuyện của mình hơi giống bạn ở chổ tình yêu kg xuất phát từ lúc đầu và mình tin ty sẽ đến sau kết hôn. Mình và ox quen nhau qua mai mối. Cả 2 đều có người yêu và đều bị gia đình cấm cản. Rồi vì chử hiếu, ox mình chia tay và bắt đầu tìm hiểu mình. Nhưng riêng mình thì kg vì mình chưa thu xếp tc củ cũng như biết rằng ng đó kg thương mình mà chỉ vì gia đình mà thôi. Sự tự ái càng đẩy mình ra xa và kg chấp nhận anh ấy. Ox kg được mềm mỏng và chân thành như ng yêu của bạn. Anh ấy cũng kg xem mình là nhất. Nhưng khi qđ quen mình, anh đã cố và chỉ nghỉ đến mình. Mệt mỏi vì tình cũ chẳng đi đến đâu, gđ cứ thúc ép thế là mình qđ quen anh. Quen anh rồi nhưng tc mình kg nhiều, ngoài mặt mình kg thể hiện gì hết nhưng mình biết mình chưa yêu anh. Rồi 2 bên gđ quyết định cưới. Mình cũng chấp nhận dù cũng lo sợ như bạn. Bạn ah, khi mình biết mình chỉ có 1 con đường lựa chọn, mình đã cố gắng hết mình để lựa chọ ấy tốt đẹp. Mình cố gắng nhìn nhận cái tốt của anh, nét đẹp của anh và cả chính gia đình anh. Dù chưa yêu anh nhưng mình hoàn toàn yên tâm cho hp của mình sau này vì anh là người tốt, gđ anh cũng tốt. Chính vì suy nghĩ đến những điều tốt đó nên mình cởi mở lòng ra với anh hơn và cho đến khi chúng mình làm đám hỏi, mình đã thật sự thương và yêu anh. Và anh cũng thế. Bạn khác mình vì bạn có anh ấy yêu bạn ngay từ đầu. Bạn cũng xác nhận anh ấy là người tốt và kg tìm được ai khác hơn. Có bao giờ bạn nghĩ rằng chỉ vì bạn có anh ấy dễ dàng, có người yêu mình chân thành nên bạn thờ ơ với tc đó. Ngay từ đầu bạn cứ nghĩ mình kg yêu thì bạn sẽ ép mình nghĩ mãi mãi bạn kg yêu người đó. Mình nghĩ thật khó khăn khi mình kg tình cảm với ng đó mà lại ở bên ng ấy thời dan dài và lại đồng ý kết hôn.Lại nói về vc mình. 2 năm rồi tụi mình cứ như chồng son. ANh ấy dù kg ga lăng nhưng lại rất thương vợ con, và sống tử tế với bên vợ. Con mfinh đã 10 tháng, bé thật sự là sợi dây gắn kết tc 2 vc bền vững nhất. Những lúc nhìn chồng nựgn con, hôn con thật hp biết bao. Bạn hãy suy nghĩ kĩ. Hãy thử gạt bỏ suy nghĩ kg yêu anh ấy xem sao. Sống tốt với anh hơn. Đôi khi hp ở bên mình mà mình kg biết đấy. Mất đi lại ân hận bạn ah.
Chuyện tình cảm khó nói lắm bạn ạ, có người thì sau khi cưới tình yêu mới đến, cũng có người chờ hoài, cố gắng hoài mà cũng chẳng yêu.Ở đây mình bỏ qua khía cạnh vì sao anh ấy muốn kết hôn với bạn, mình chỉ nói về câu thắc mắc của bạn "tình yêu có đến sau hôn nhân?" (và chỉ là chuyện "02 người" không phải vì lý do có người thứ 3 thứ 4 gì đó là nguyên nhân bạn không yêu anh ấy) 1. Nếu đó là 02 người do mai mối, hoặc người A đã yêu người B còn người B thì chưa nghĩ là sẽ yêu người A (nghĩa là chưa hề nghĩ hay cố gắng để yêu người A) thì khả năng có tình yêu sau khi cưới sẽ cao, do một trong hai bạn chưa từng nghĩ yêu đối phương nên sau khi cưới rồi thì gặp mặt thường, tiếp xúc thường, phụ nữ lại dễ cảm động trước những hành động như quan tâm, chăm sóc, ga-lăng,... nên dễ nãy sinh tình cảm.2. Nếu một trong hai người đã từng cố gắng để yêu người kia lắm rồi mà vẫn không sao yêu được thì khả năng "đồng sàn dị mộng" sau khi cưới là rất cao. Vì mình đã cố gắng mà không làm được thì sau khi cưới, gặp mặt hàng ngày, tình yêu vẫn không nãy sinh, có khi còn làm mình thấy chán và thấy ghét người kia nữa á.Như mình đã nói tình yêu khó nói trước lắm, ở trên chỉ là 02 khả năng xảy ra nhiều nhất (nhưng cũng có khi có ngoại lệ), mình đã từng ở trong cả 2 tình huống đó (và bạn thân mình cũng vậy).- Bạn thân mình quen cô bạn gái hơn 6 năm (từ lúc cuối năm cấp 3 cho đến khi bạn mình học xong 6 năm ĐH, ra đi làm thì hai người chia tay). Lúc quen được 1 năm thì có lần bạn mình nghỉ hè về có nói chia tay nhưng cô kia không chịu và khóc rất nhiều (cô kia cũng là bạn học chung với mình), thế rồi bạn mình mủi lòng nên không đành chia tay. 6 năm quen nhau ai cũng nghĩ cặp đôi này đẹp lắm đây, dù ở xa nhưng cũng đt, chat, email thường xuyên, gửi quà tặng nhau, động viên nhau học tập nữa. Gia đình bạn mình cũng chịu cô này, nhiều lần kêu cưới nhưng bạn mình không chịu (bạn mình không quen ai khác), cuối cùng bạn mình dứt khoát chia tay, lý do chia tay thì cô bạn gái kia chỉ biết là không hợp nhau nhưng xâu xa thì mình biết vì sao (bởi do là bạn thân nên bạn mình hay tâm sự với mình), sau lần chia tay thứ nhất, bạn mình cũng đã cố gắng yêu, cố gắng nghĩ về cô bạn gái nhiều hơn nhưng suốt 06 năm vẫn không sao yêu được, cuối cùng bạn mình đành chọn giải pháp sống thật với lòng, chấp nhận sự thù hận sau khi chia tay của cô bạn gái, chấp nhận sự la mắng của gia đình, 1 năm sau, cô bạn gái quen người khác và lấy chồng.- Trường hợp của mình: Lúc trước khi lấy chồng mình có nhiều bạn lắm, tính mình vô tư nên bạn bè rất nhiều, trong số đó cũng có một vài người thương mình, dù họ không nói ra nhưng hành động của họ làm mình cũng nhận ra, gia đình, cô bác nhà mình ai cũng nói vào (vì thấy người đó tốt, chăm làm, chịu khó) nhưng không hiểu sao mình chẳng yêu được, năm này qua tháng nọ cũng vẫn thế, nhiều khi còn thấy ghét người đó nữa vì người đó cứ đi theo mình hoài (mà lúc đó mình cũng chẳng có mảnh tình vắt vai nào).Mình quen ox tình cờ qua báo (mình phản hồi một bài báo và có để lại email, sđt), ox đọc được và gọi đt cho mình (lúc đó ox bảo chỉ vì tò mò về người viết bài đó nên gọi đt để xem người đó ra sao thôi), thế rồi tụi mình liên lạc cũng thường, lâu dần ox đâm ra thương mình, còn mình thì chưa thương, nhưng cũng cảm thấy vui khi nói chuyện với anh ta. Anh ta đề nghị cưới mình cũng phân vân lắm, cuối cùng cũng gật đầu vì mình thấy anh ta tốt, quan tâm mình nhiều, đặc biệt là mình có thể cười khi vui, khóc khi buồn với anh ta, điều mà mình chưa làm được với ai. Lúc đó mình chưa gặp mặt anh ta ngoài đời, chỉ thấy qua hình, webcam (mà anh ta trông già hơn mình lắm đấy) nhưng mình cũng hy vọng anh tốt với mình, biết quan tâm, chia sẻ với mình thì mình sẽ thương anh thôi.Lần gặp mặt đầu tiên cũng là lần anh ấy về đám cưới với mình (bạn thấy mình gan không, chưa yêu, chưa gặp mặt mà dám nhận lời cưới). Khi mình đón và gặp anh tại sân bay, anh ôm mình thật chặt, nắm lấy tay mình, hôn lên tóc mình, hành động như hai người yêu nhau mà xa nhau lâu lắm vậy, mà ngộ là lúc đó mình cũng không thấy cảm giác gì với anh ấy. Rồi tối đó đi chơi với nhóm bạn, mời đám cưới, mình cũng không thấy tình cảm gì với anh ấy (nhưng mình cũng vui cười nên bạn bè không ai nghĩ gì). Hôm sau đi chụp hình cưới cũng chưa thấy tí ti gì rung động (nhìn vào bộ hình cưới ai cũng nghĩ tụi mình yêu nhau lắm cơ, chụp hình tình cảm và lãng mạn lắm, chỉ có sau này mình nói thì anh ấy mới biết). Lúc đó mình bắt đầu thấy lo, mình tự hỏi "trời ơi, không yêu thì sao cưới? Cứ thế này thì mỗi lần ảnh đụng vào mình, mình lại đẩy ảnh ra quá. Không lẽ hủy đám cưới?" (lúc đó còn hơn 1 tuần nữa là cưới).Tối đó ảnh về quê mình, trời khuya (gần 11h đêm) hai đứa còn đèo nhau bằng xe về nhà mình, đường lạ, cầu lại đang xây nên lắm lúc cũng ngoằn nghèo, ổ gà ổ voi (ảnh lại ở nước ngoài lâu ngày không chạy xe gắn máy nữa), đồ đạc thì túi to túi nhỏ,...lúc đó mình ngồi phía sau suy nghĩ miên man, thấy tội nghiệp anh quá, nếu không thương mình thì anh đâu có từ nước ngoài về cưới mình, nếu không thương mình thì anh đâu cực khổ đêm hôm đi với mình về quê,...thế là từ đó có cảm tình. Hôm sau cả hai đứa bị ngộ độc thực phẩm(mình bị nặng hơn anh, là do trời nóng quá nên thức ăn bị ngộ độc), ảnh lại được một phen chăm sóc mình, sau đó là yêu luôn đấy. Bạn thấy bất ngờ không? chỉ hơn một tuần thôi, thế là đến đám cưới tụi mình thành một đôi yêu nhau thực sự đấy....hehêhhehChúc bạn có quyết định sáng suốt phần nào sau khi tham khảo câu chuyện mình kể nhé.
Chính xác là những gì chị đang trải qua đấy bé ạ! Xã chị là 1 người cực tốt, cực yêu chị, cực chiều chuộng chị, BMC cũng không có gì để phàn nàn... Nhưng vẫn ko khỏi cảm giác ngột ngạt vì ko có tình yêu. Chỉ thương xã thôi, thương vô cùng và ko nỡ nói câu chia tay. (ko fải vì tiếc, chỉ vì ko đành lòng làm tổn thương anh ấy) Đôi lời chia sẻ, mong em suy nghĩ kỹ trc khi quyết định
Bạn có chắc là anh ta yêu bạn thực sự không hay là cần bạn thực sự để ở lại :Smiling:. Mình xin lỗi nhưng mình chỉ nói lên sự thật thôi. Mình không hiểu tại sao anh ta cứ một hai đòi ở lại cho bằng được. Bạn cứ nói thẳng tâm sự của bạn với anh ta, bạn sẽ hiểu anh ta có yêu bạn thực sự hay không ngay. Mình đồ rằng nếu anh ta yêu bạn thực sự thì sẽ không ép bạn, sẽ để cho bạn thời gian suy nghĩ. Còn nếu yêu cái quyền được hợp pháp ở lại hơn thì sẽ dằn vặt bạn, để bạn càng cảm thấy phải giúp anh ta liền ngay lập tức. 1. Bạn có thể ra tay nghĩa hiệp, hi sinh cuộc đời mình để giúp anh ta. Lấy đi rồi cố gắng học yêu anh ta. Nếu anh ta thực sự tốt thì không phải là không có hi vọng tình yêu sẽ nảy nở. Còn nếu anh ta không tốt thì quả đắng này sẽ đắng lắm, nhưng bạn sẽ biết nhanh thôi và hi vọng sẽ có đủ thời gian để làm lại từ đầu. 2. Bạn hãy sống vì mình trước. Nếu người ta thực sự yêu bạn thì sẽ không muốn bạn khổ, thông cảm với bạn. Còn nếu người ta chỉ muốn lợi dụng bạn thì bạn thoát được một cái nạn. Và hơn nhất là bạn không bị lãng phí một quãng đời. À mà bạn nói anh ta vì bạn mà chịu khổ chứ mình có thấy chỗ nào vì bạn mà anh ta khổ đâu. Anh ta mà khổ thì lỗi là tại anh ta thôi, bạn không phải bố mẹ, anh chị em, càng không phải quan âm bồ tát cứu thế mà phải mang trách nhiệm cứu vớt cuộc đời anh ấy bạn ạ.
Vậy là tình yêu có thể đến sau khi kết hôn fải ko chị, nhưng sao em thấy mong manh quá