các bác ah, mong các bác hết sức kìm chế, nếu không thì đi bán xôi lúc nào không biết đâu ah.đi sang các nước bất ổn mới yêu thêm Việt Nam mình, cứ AQ như thế cho thêm yêu đời chút.
Sự thật như tiêu đề topic cũng không biết nói ra thế nàoNhưng có vài câu sau thôi :1 : Vào mục tình yêu hẹn hò làm quen sau 1,2 tháng là có 1 emđược cả xxx nhé trong 2 năm nay thú thật tôi cua được 9,10 em ở mục tình yêu này rồi, rau sạch cũng có, máy bay bà già cũng cóngười thì cứ tưởng mình yêu thật, người thì chủ yếu tình dục là chínhgọi là có qua có lại, cũng có nhiều em yêu vì thiếu tiền.2: Vào các câu lạc bộ vui chơi giải trí , hội độc thân đi off rồi thấy em nào xinh xinh đáng yêu cứ mạnh dạn tấn công thôi tấn công 7 em thì 4 em cũng chết.3: 4... còn rất nhiều cách để cua đong các em trên wtt này các giai muốn mình kể tiếp hay không? Tổng kết : 2 năm chinh chiến ở wtt cũng bắn hạ được hơn chục máy bayvà 1 tá em rau vừa sạch vừa không sạch như này có phải gái ở wtt dễ cuakhông các bác ?Vậy điều kiện để cua được con gái wtt là gì? các giai muốn mình kể không.....còn nữa .
Rất tuyệt vời khi môi người ấy luôn ấm nóng, mà thường thì sẽ luôn ấm nóng :LoveStruc: Và một nụ hôn sâu thì... ko còn gì ngọt ngào hơn thế :Drooling:
ghê tởm thằng cha bệnh hoạn
Chân thành khuyên chị nếu có thể dứt điểm được nên dứt điểm sớm.Em tin là con chị lớn cũng sẽ nghĩ như em,mong muốn mẹ được giải thoát.Em ở trong hoàn cảnh của con chị 20 năm nay.Mẹ em còn nỗi vất vả hơn chị vì ngoài lo tiền cho chồng cho em,còn phải lo cả cho gia đình chồng và những 3 người con riêng của chồng.Bố em thì chẳng cần đến rượu cũng có thể cầm dao kề cổ vợ hay ra những đòn ngoài sức tưởng tượng là của một người chồng với một người vợ.Em nhận thấy và biết ơn mong muốn giữ gìn gia đình và chịu đựng vì em,nhưng em không cảm ơn mẹ về điều đó.Em thấy rất mệt mỏi.Sự chứng kiến làm em càng ngày càng ghét bố em.Nếu có tình cảm thì chỉ là trên lí thuyết,vì mọi người nói rằng con cái thì phải yêu cha mẹ.Thực tế thì em thấy cuộc sống như vậy rất mệt mỏi,rất nhiều tổn thương về tâm lý,sự dè chừng khi ở nhà làm em bực lây sang cả mẹ.Những tổn thương tinh thần là không thể nào cứu vãn được.Em không thể chia sẻ với ai rằng em vẫn nhớ như in những lần xưng hùng xưng bá của bố với vợ con từ ngày em vài ba tuổi cho đến tận bây giờ.Cũng có lúc gia đình yên ổn.Nhưng những khung cảnh đó em không thể nào để nó nhoà đi trong đầu.Nhìn bố là em nhớ về điều đó.Vì em đã chứng kiến quá lâu.Cũng có khi bố thể hiện tốt.Nhưng chỉ cần 1 con sâu là cả nồi canh đã có thể đổ đi rồi.Thực lòng em tự nhủ không bao giờ lấy chồng là một người như bố em.Ai bảo con gái có xu hướng chọn chồng giống cha mình.Em có một nỗi ám ảnh mơ hồ với hôn nhân và đàn ông từ hoàn cảnh gia đình mình.Điều đó hình thành nên cách yêu khá thực dựng ở em bây giờ,khi em mới 20 tuổi.Thật lòng mong chị nếu không thể thay đổi cung cách của chồng chị thì chị nên suy nghĩ đến một cuộc sống mới.Tâm hồn trẻ con nằm ngoài vòng tay bảo vệ của người lớn.Có những thứ ám ảnh suốt đời.Em hi vọng con chị không mang một tâm hồn bị tổn thương và hình ảnh về người cha người chồng trong gia đình bị sứt sẹo như em bây giờ.
Cả năm nay chồng k đi làm gì cả, chỉ ở nhà xem tivi, cafe, lang thang..., mà cũng ngoài 30 rồi chứ còn trẻ gì. Mọi thứ trong gia đình đều 1 mình vợ gánh vác, tiền học của chồng, tiền học của con, chi tiêu sinh hoạt mọi cái. Sao mà thấy mệt mỏi! Chồng thì ỷ lại tất cả cho vợ, chả lo nghĩ gì. Đi chơi cả ngày về uống rượu say đập phá nhà cửa chửi vợ không ra gì, dọa đốt nhà, dọa giết vợ "vì mày coi thường tao", hàng xóm ai cũng ớn. Vợ k nói 1 lời vì biết chồng đang say xỉn. Say say tỉnh tỉnh chả biết đường nào. Cứ tưởng là chồng sẽ giết chết mình thật vì lúc đấy nhìn c như 1 con quái vật cứ lồng lộn lên thật khiếp sợ. Chưa bao h mình tưởng tượng nổi là sẽ gặp phải cảnh này!Chồng đập phá chán chê, rồi hàng xóm mở được cửa cho vợ ra ngoài chồng cũng hùng hổ bỏ đi vừa đi vừa khóc và bảo là đi chết cứ như là chí Phèo vậy. Vợ đã nghĩ nếu lúc đó chồng ra đường và chết luôn đi cũng được cho vợ con không còn phải bận tâm nữa!Sáng hôm sau lại mò về nhà rồi hỏi bà giúp việc là ai phá phách nhà cửa, ai đập cửa kính... như là không biết gì vậy.
Vì phải biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ...và mình mạnh mẽ...
Mình nghĩ lạnh lùng và tàn nhẫn rất hay...như mình
Tại sao?
Nỗi nhớ cứ quay quắt...ngồi nhìn nick của anh...đã từng là thân thương đến thế, sao giờ là 1 khoảng cách quá lớn...anh rẽ ngang con đường khác, bỏ mặc em trên con đường của chúng mình, em loay hoay không biết nên đứng lại đợi anh quay lại hay cũng rẽ ngang...mọi thứ hỗn độn...HP sao mong manh quá...
chị này nói đúng quá .
quan trọng là mình cứ kìm chế....để yêu tổ quốc,yêu đồng bào..........và yêu đời đi đã, còn mặc kệ...phải ko bác :Laughing:
chốt lại một câu là thỏa mãn dục vọng. phải không hả bệnh hoạn ?
cuộc sống còn nhiều điều ,nhiều cái,nhiều nơi.....để chinh chiến theo trân lí để cho đúng là đàn ông chứ không phải mỗi cái "hai lồ một sọt"của chị em đâu. trơ trẽn :Laughing:
thử kiss một bác khoảng 40 xem có thế ko ? :Laughing:
Đăng báo tìm chồng Tây thì may ra ko gặp đc người ấy nhưng thế nào cũng tìm đc Anh Mỹ...:Laughing:
P/s: nhân dịp đầu xuân sắp tới...anh chúc gia đình...và em mạnh khỏe_hạnh phúc.Việc quan trọng nhất vẫn là học tập em nhé.Hãy làm cho Mẹ thật hài lòng vì em.
cho xin một cái định nghĩa đầy đủ về hai chữ " bệnh hoạn" cái xem nao ?
tôi nghĩ chị nên tìm hiểu xem những hành động....của ông xã liệu có phải là một bệnh lí hay ko ? trước khi đưa ra mọi quyết định.
anh đã đọc bài viết này...và anh ước mình có thể chia sẻ với vâng ạ nhiều hơn thế...
có khó lắm ko ?
hãy im lặng và hành động theo một chiều hướng tích cực xem....có thể cải thiện được tâm lí của anh ấy cũng như không khí gia đinh và mối quan hệ của hai người ko ?
nếu được như vậy bạn có thể lựa lúc nói chuyện thật trân thành....và mình tin anh ấy sẽ lắng nghe :Smiling:
bạn đừng tặc lưỡi mà cho rằng: chỉ nghe được ba hôm rồi đâu lại đóng đấy
hãy bình tĩnh,từng bước,từng bước một.......mọi người sẽ dõi theo bạn trên con đường đầy sóng gió để đến được bến bờ của hạnh phúc.
thân !
hãy tìm đến một người tư vấn...có chuyên môn để giúp bạn đủ sáng suốt..Tôi được biết vã đã chứng kiến nhiều gia đình, và cụ thể là người vợ trong gia đình có hoàn cảnh éo le,khổ tâm hơn chị....nhưng họ vẫn cần mẫn lắm.điều đó ko phải là sự chịu đựng,mong bạn đưng hiểu nhầm,đừng nóng giận mà mất đi bình tĩnh và đừng để con bạn thiếu đi một trong hai người Cha hoặc Mẹ trên con đường trưởng thành.
"muốn giải quết một vấn đề,ta cần phải hiểu rõ vấn đề đó" mạn phép mượn lời của một ai đó để nói với bạn,vì xét thấy hoàn cảnh của bạn chưa phải là tồi tệ lắm.Nhưng cũng ko đưa ra được một hướng giải quết cụ thể và mang tính khả thi nào cả.Mọng bạn thông cảm và chúc bạn sớm tìm đc hướng giải quết vấn đề từ những người có đầy đủ kinh nghiệm cũng như chuyên môn về tâm lí gia đình.
Thân !
thế thì sao ko ế :Smug:
mạnh mẽ không phải là tàn nhẫn.:Smiling: Đừng tàn nhẫn với một ai đó...và hãy mạnh mẽ với chính mình.
tai sao?
Vâng ạ hoit một câu giữa "zời" Hà Nội thế này thì anh trả lời làm sao.....:Thinking:
nếu ko quên được...thì hãy cứ nhớ cho thoả lòng.Cố nhớ để mà quên....mong bạn sớm bình yên :)
Trích dẫn Nguyên văn bởi _Ohla_ Xem bài viết
Nói thật nhé ! Lấy một thằng chồng mà quá thương và có hiếu với bố mẹ nó thì khổ lắm cưng ạ!
Đúng đúng cái dề
chồng mà gọi bằng thằng đựoc ah.......lấy vợ kiểu này ...miễn bàn!