Con gái thường yếu đuối, cố gắng bao dung nhé bạn. Nếu đã yêu hãy cố hết sức, sau này sẽ ko hối hận.
Lặng lẽ buồn một mình không một ai biết ... Lặng lẽ trở thành một người có lỗi...
Lặng lẽ giải quyết mọi khó khăn của mình ...
Lặng lẽ ngồi khóc mà không dám để ai biết...Tại sao lại phải lặng lẽ như thế!... Chỉ vì... Bản thân luôn lặng lẽ suy nghĩ rằng nếu mình nói ra, mình sẽ trở nên yếu đuối.. Và khi đó mọi người sẽ không tin tưởng mình là một chỗ dựa vững chắc để người khác nhờ vả, tâm sự.. Cứ lặng lẽ như thế..cuối cùng lại biến bản mình thành một người vô cùng cô đơn...Chợt nhận ra... Mình chỉ có một mình... Chỉ một mình mà thôi...
Tại sao anh lại phũ phàng như thế?Giờ tôi phải làm gì, tôi hủy hôn có phải là tự đánh mất hạnh phúc của mình hay không? Suy nghĩ cho kỹ đi bạn ơi .
Nếu muốn mua gì cho bạn nữ thì có cần hỏi ý kiến trước không? Chuyện là thế này. Cách đây một thời gian, có 2 cô bạn đến nhà mình chơi vào tầm 7h tối. Họ đi từ chỗ làm lên đây cũng phải mất 1 tiếng. Mình đoán là họ chưa ăn tối. Mình mới hỏi: D: Phượng và Xuân có đói không?P + X: không. D: nếu đói thì giờ mình ra ngoài mua bánh xèo về ăn nha.P + X: thôi khỏi, không cần đâu. Không đói đâu. D: Để mình mua cho, nếu đói thì cứ nói, 2 bạn không cần phải ngại đâu.P + X: thôi ăn nhiều sợ mập. D: mình nói thật đấy, nếu đói thì mình đi mua đồ ăn cho. Hai bạn thích ăn gì?P + X: thôi! khỏi, mình ăn cơm tối rồi. Thế rồi mình không mua. Mẹ mình biết chuyện thì cứ trách. Nói mình lần sau muốn mua cho con gái cái gì thì cứ mua đi, đừng có hỏi ý kiến trước làm gì? Vì con gái hay ngại, dù có muốn thì người ta cũng không dám mở miệng ra đòi hỏi. Mình cũng định đi mua. Nhưng lỡ món mình mua về họ không thích ăn thì có phải là phí không? Mình chỉ muốn họ nói thật ra là muốn ăn gì để mình đi mua thôi mà. Rồi còn 1 lần mình đi cùng với 1 bạn nữ vào siêu thị chơi. Đến 11h30 mình nghĩ em ấy đói rồi. Cũng hỏi là: -D: em có đói không?N: không, em không đói.D: giờ này mà còn chưa đói á?N: dạ không. Anh có đói không? Nếu đói thì anh đi ăn đi. D: em thích vào quầy ăn nhanh nào?N: nào cũng được. Hay anh vào quầy L đi.… D: em ăn món gì?N: em không đói đâu, em đang giảm cân, ăn nhiều sợ mậpD: Đi với anh em đừng có ngại, khát thì cứ nói, đói muốn ăn gì thì cứ nói. Không phải ngại đâu.N: vậy anh ăn gì em ăn đó. Anh ăn được khoai tây chiên mà đúng không? D: Ừ. Vậy để anh mua 2 suấtN: thôi mua 1 suất thôi. Em ăn không nhiều. Em ăn chung với anh được rồi. Mình có mua thêm 3 cái bánh rán tôm. Cả buổi trưa hôm ấy em ấy chỉ ăn một ít khoai tây chiên, và ăn 2 cái bánh rán (trong đó có 1 cái là do mình đốc thúc quá thì em ấy mới ăn). Mình không tin là cô ấy không đói, chắc chắn là cô ấy ngại. Nhưng cô ấy không chịu chọn món thì mình biết cô ấy thích gì mà mua cho? Nhỡ mua đại 1 món nào đó, mà cô ấy lại không thích ăn thì phí ??Vậy theo các bạn nữ, nếu mình muốn thể hiện sự ga-lăng thì nên mua đại 1 món nào đó, chấp nhận rủi ro nếu em ấy không thích? Có nên hỏi ý kiến của phụ nữ trước khi mua cho họ 1 món gì đó không?
Mình không đồng ý, bao dung chỉ dùng cho những lỗi lầm thôi, chứ tình cảm thì không bao dung được, còn việc hối hận, sao lại phải hối hận, mình đã yêu rất nhiều, rất thật lòng, có thể rất điên cuồng nữa, nhưng không tiếp tục hoặc không đến được với nhau đâu phải lỗi của mình :)