Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho người đã khuất.
Ngày giỗ anh đang đến gần , hai năm đã trôi qua, mọi mất mát cũng đã được em cất cẩn thận trong một góc của trái tim để còn giành thời gian lo cho mình ,cho con cái và cho bố mẹ hai bên. Anh ở nơi đó thế nào ? có ổn không anh, những ngày này đến gần em cho phép mình buồn nhưng sau em sẽ không buồn đâu anh vì em biết ở nơi đó anh sẽ yên lòng hơn khi em vẫn sống tốt , các con vẫn đủ đầy, bố mẹ hai bên được khỏe mạnh và vẫn có em và các cháu bên cạnh.con người ta trên đời ai cũng có một ngày giỗ và ai cũng có một phần mộ , có lẽ em nợ anh nên kiếp này em nguyện làm phận sự cuả mình. Em nhớ nụ cười , nhớ cách anh nói anh đi , anh hút thuốc tất cả mãi mãi trong tâm trí em. Trong hai năm qua em rút ra một kinh nghiệm là nỗi buồn đau xót mất anh nếu em không biết cách nó sẽ giết mòn em chỉ có một cách em không được phép khởi vọng niệm về quá khứ và vọng tưởng về tương lai. Những kỷ niệm về anh em phải chôn chặt lúc nào em cũng phải chiêm nghiệm cái vô thường để hiểu rằng em mất anh là lẽ đương nhiên, chẳng qua anh đi trước em , rồi một ngày em cũng phải ra đi, còn em cũng chẳng sợ tương lai nữa bởi chắc gì qua đêm nay em còn tỉnh dạy để mà sợ ngày mai cô đơn đây, em cũng mong ở nơi đấy anh cũng nghĩ như em nhé, như thế anh sẽ thanh thản hơn , còn nếu nhớ em và nhớ con anh hãy về với em và con trong giấc ngủ , còn nhớ anh em sẽ làm trọn trách nhiệm của người ở lại. em vẫn yêu anh dù bây giờ anh đã không còn trong vòng tay em nữa
10:35 SA 12/10/2015
Viết cho người đã khuất.
.....Giờ thì mình tin, thật sự tin vào cuốc sống có những điều kì diệu và có những điều không thể giải thích được.

Còn nhớ anh từng bảo em xem phim "3 idiots", và em biết đến aamir khan

Và hôm nay, sau khi xem xong bộ phim trái tim cô độc, em thật sự đã hiểu ra. Thật sự hiểu

Anh đã không còn nhưng vẫn luôn dõi theo em và những người thân yêu. Anh mong mọi người sống vui vẻ hạnh phúc thì anh mới vui vẻ hạnh phúc được.

Em đã hiểu rồi, em sẽ không buồn nữa, sẽ vui vẻ sống tiếp cuộc sống này.

bạn bình yên ơi , khi mình có niềm tin vào những điều kì diệu thì mình sẽ bớt đau hơn, mình đã từng không tin vì mình nghĩ cái mình mất chẳng bao giờ lấy lại, mọi thứ đều là vô nghĩa , sống có ý nghĩa gì con cũng chẳng thiết nhưng không thể như thế được ck mình chẳng bao giờ muốn xa vợ xa con xa bố mẹ xa thế giới này cái mong mỏi của người đã khuất là những người ở lại sống, sống một cách đúng nghĩa nhất, nhất là máu mủ con cái, ck mình sẽ mong con lớn lên , được hạnh phúc đủ đầy , mình là người ở lại phải cố gắng hoàn thành tâm nguyện ấy . Từ ngày mình nghĩ được như thế mình đã cố gắng rất nhiều , trái tim không vui trở lại được nhưng cũng làm được cho mình ở vị trí cân bằng là không buồn không vui, chúc bạn và con sức khỏe và bạn tìm được con đường mà giúp bạn bình an trong tâm trí
04:15 CH 24/07/2015
Viết cho người đã khuất.
Anh ah
Anh biết không đã hai lần em mơ một giấc mơ, giấc mơ anh lấy vợ , em không biết vì sao mình lại mơ giấc mơ thật kỳ lạ và buồn cười , em nhớ rõ khuân mặt của cô ấy , nghĩ càng lạ hơn , nhưng giấc mơ hôm qua anh nói " anh ở với cô ấy thoải mái hơn em" em giận anh rồi anh ah
10 năm yêu nhau 6 năm làm vợ làm ck , vui có buồn quá nhưng em chưa bao giờ thấy anh nhìn một cô gái nào ngoài em,anh luôn yêu em , em cảm nhận được sự chân thành của anh , thế mà bây giờ em mất anh rồi mà em thấy sợ mất tình yêu của anh. Em làm kẻ điên trên cõi này, Anh biết không, không ai yêu anh như em đâu , em yêu anh nhiều hơn anh tưởng đấy,
Ở nơi xa ấy em không mong anh hạnh phúc đâu em muốn anh cùng em nuôi con, nuôi các con lớn trưởng thành cho bằng người,hạnh phúc của các con là hạnh phúc của anh của em
em ốm anh ah, vì một thời gian dài em không còn quan tâm tới em, bây giwof em mới giật mình, chết mình ốm chẳng có sức khỏe thì làm sao mà nuôi con được , nên em lại cố gắng gượng ăn nhiều hơn ngủ nhiều hơn , em phải có sức để nuôi con...khi ốm mới biết cần sống hơn bao giờ hết.Nhưng anh phải chờ em anh nhé, em chỉ cần mai này gặp em anh nói : Cảm ơn em
05:46 CH 17/07/2015
Viết cho người đã khuất.
Anh ah
Cuộc sống không dễ dàng đối với ai, em vẫn thường nói với anh như vậy mỗi khi anh vấp ngã trong công việc và cuộc sống , bây giờ nó là câu an ủi đối với em , nó làm em thấm thía, Cuộc đời là chuyến đi , có người còn phải đi nhưng có người chẳng phải đi nữa, em vẫn phải đi mặc dù chẳng thiết tha gì, em vẫn mơ về anh nhiều , vẫn gặp anh trong giấc mơ và trong giấc mơ em vẫn nói với anh , đừng đi kiếp khác chờ em anh nhé. em vẫn yêu anh nhiều nhiều hơn cả tính mạng của em. Em vẫn khó nhọc từng ngày ,không giây phút nào em không nghĩ và nhớ về anh,
03:41 CH 03/07/2015
Viết cho người đã khuất.
Anh
Gần 2h sáng rồi em không ngủ được, Hôm nay là ngày em rất buồn, em đang mất phương hướng, từ ngày anh đi em luôn giữ bổn phận một người dâu con trong gia đình, nhưng hôm nay lần đầu tiên bố anh xúc phạm em , bố anh nói em là đồ mất dạy, em còn chưa đủ khổ nữa hay sao anh, giá mà có anh ở đây thì hay biết mấy , anh sẽ cho em một vài lời khuyên , có người khuyên em còn phải nhờ ông bà thì cứ nhịn đi coi như điếc như mù, Nhưng em chẳng làm được cái tính điên khùng của em càng bộc lộ kể từ ngày em mất anh, những chuyện trướng tai gai mắt là em không chịu được không bbinhf tĩnh kiếm chế được , em như con điên khi ai xúc phạm hay động tới mình,em biết em không nên thế nhưng em chai sạn cùn lắm " em nghĩ còn gf để mất nữa đâu em nhịn với nỗi đau là quá đủ rồi
Nước mắt em rơi mà không nhìn nổi bàn phím nữa rồi anh ạ, Nhưng điều em buồn nhất là em bảo con về ở với em con chỉ đòi ở lại với ông bà , đúng là máu chảy đến đâu ruồi bay đến đấy, người mẹ này dù có hy sinh có chăm cho nó từng giấc ngủ từng miếng ăn nhưng nguồn cội thì nó vẫn quay về, Lần đâu tiên em cảm thấy bị tổn thương, mất ck rồi mà vẫn bị bố ck chửi là đồ mất dạy, chuyện chẳng có gì do em bất cẩn để con ngã , ông nội chửi em là lũ chúng mày ngu trông con không nên thân, hơn 33 tuổi đầu mà còn bị bố ck chửi là ngu, em tự ái buột miệng nói ông nói ai là Lũ , chúa ngã là chuyện bình thường ông đừng có xúc phạm con, thế là ông bù lu bù loa gọi điện cho bà ngoại em kêu em là đồ mất dạy ....vân vân và vân vân. Thế đấy mất ck rồi nên chẳng là gì cũng chỉ lỡ lời một câu mà bị chửi như chó, liệu tội có quá lớn để làm tổn thương em thêm nữa, Anh chẳng trả lời em được nữa rồi, Con đường phía trước còn dài emm sẽ là em, em phải cố gắng phải khong , nhưng em cô đơn lắm , em không biết phải cư xử với bố mẹ như thế nào cho phải đạo đây
08:47 SA 27/05/2015
Viết cho người đã khuất.
đã lâu em không viết gì cho anh!
Anh ah em rất bận , em phải bận để không có thời gian nghĩ nhiều tới anh, đó là cách duy nhất em có thể đứng dạy nuôi con
Ơ nơi đó anh thế nào ? cầu mong anh được thanh thản. Ở thế giới này ba mẹ con em khỏe, con của chúng ta lớn từng ngày trong tình yêu thuơng của ông bà hai bên và em ,Con trai của chúng ta đx lớn đã hiểu chuyện nhiều , nó yêu và thưong em nhiều, còn con gái của chúng mình đã gần hai tuổi rồi. Tuy bé nhưng con rất độc lập. Hôm qua là ngày đầu tiên em đưa con đi chơi kể từ ngày anh bỏ em mà đi. em đã bình tâm trong tâm hờn, Em không còn buồn hay vui, Mọi thứ lúc nòa cũng đóng khung trong hai chữ bình thường, Dường như em đã chấp nhận anh ra đi là một phần của cuộc sống, em không đau như lúc trước , em không điên rồ như lúc trước , em không đổ sự giận giữ lên tất cả xung quanh em mà em biết kiên nhẫn với nỗi đau rồi. Anh co stheer yên tâm vì em, em sẽ đứng dạy tìm những niềm vui còn sót lại để có sức mạnh nuôi con của chúng ta trưởng thành, Giờ anh đã đi xa em lắm rồi, em chỉ còn được gặp anh trong giấc mơ, nhưng giấc mơ em vẫn cảm nhận được hơi ấm và tình yêu anh giành cho mẹ con em, mà mỗi khi thức dạy em tiếc vô cùng,
Sống là chiến đấu, cuộc sống không dễ dàng đối với bất kì ai, Bây giờ là em sau là các con nên em nghĩ mình không nên ra đi vào lúc này, các con cần em nâng bứoc cho chúng , và em biết duyên và nợ của chúng ta đã hết , em cố níu kéo quá khứ cũng chẳng giưp gì cho em và các con lúc này nữa, đúng là có nhưng nỗi đau chẳng bao giờ vơi mỗi lần nghĩ mỗi lần khóc lại đau,Người ta nói chỉ khi tìm một cái gì thay thế thì mới có thể quên và nguôi ngoai đi, em đang đi tìm đây anh mà chưa ra, a biết không có thay thế gì đi chăng nữa thì anh vẫn là hiện hữu, nhiều lúc em càng gạt đi em càng nhớ anh nhiều hơn, nhớ lắm anh ah
07:25 CH 30/04/2015
Viết cho người đã khuất.
Tết sắp đến chúc các mẹ sang năm có sức khỏe, công việc thuận lợi có tiền để các con bớt khổ.em cũng tự nhủ lòng mình phải vượt lên, vượt lên vì con, vẫn biết những ngày này thật khổ sở , tâm trạng như người mộng du, chỉ muốn mình trong mộng mà chẳng muốn thoát ra , vẫn biết giấc mộng đó giết chết mình theo năm tháng. nhưng có lẽ thời gian đúng là liều thuốc giúp chúng ta sống mặc dù sống lay lắt , nhưng cứ kiên trì, kiên trì, kiên trì nhé các chị.
04:42 CH 09/02/2015
Viết cho người đã khuất.
D ơi
sắp đến tết rồi, buồn quá, sáng nào trên đường cho con đi học đi qua khu nghĩa trang con cứ đòi đi"adi đà phật Bố T" chiều tối 7h đi học về đi qua con cũng đòi đi bố , chảng biết nói gì chỉ nói bố không có nhà mấy hôm nữa mẹ con mình ra nhà bố, trong suy nghĩ của con chỉ biết rằng bố không ở với mẹ con mình nữa , mà bố ở nhà bố , ra nghĩa trang nó cứ nhìn vào ảnh nói chuyện với bố , nó nhớ bố nó,và một tháng chị đưa con ra hai lần dường như đã thành thói quen đối với con, nếu vì lí do nào đó không đưa con ra nó buồn lắm,mình nhớ ck nhưng các con cũng nhớ bố chúng nó lắm thương các con lắm , hơn 1 năm rồi mà mọi kí ức về bố vẫn nguyên vẹn , nhìn thấy bao thuốc gói cad phê là nó bảo của bố không cho ai,không biết đến bao giờ con nó nguôi ngoai đi, thấy con như vậy mình cảm thấy nỗi đu tăng lên gấp bội, phải làm sao bây giờ?
08:06 SA 09/01/2015
Viết cho người đã khuất.
tầm này năm ngoái em còn đi đẻ, em quay cuồng điên dại, chẳng kịp nhận ra anh để lại cho em một mầm sống của để dành cuối cùng của anh, năm nay con 1 tuổi , con đáng yêu vô cùng , con cười em thấy lòng vui hơn,cám ơn anh cám ơn anh nhiều lắm, đêm ngủ em không cô quạnh vì một bên em ôm Phi Phi, một bên Vũ ôm em , giường rộng mà mẹ con lúc nào cũng rúc vào một góc, Vũ đã biết an ủi em," mẹ ơi không khóc , mẹ yêu bố ah",
Các con sẽ là niềm an ủi lớn nhất đời em,em sẽ yêu con cả phần của anh nữa,mẹ đã nói với em vợ ck mình hết duyên và cũng hết phận rồi,anh đi lần này là đi vĩnh viễ chẳng thể quay về với mẹ con em nữa, em phải sống vì bản thân mình và vì con, nhưng em vẫn nghĩ anh đang ở nơi nào đó vẫn chờ em.sáng nay ra mộ anh, mỗi lần nhìn vào ảnh anh, em nhận thấy các cung bậc cảm xúc , có lúc buồn , có lúc giận hờn, có lúc chán nản
05:45 CH 05/01/2015
Viết cho người đã khuất.
Chị Baohan ơi!
em cũng muốn làm được điều mà chị làm, em cũng nghĩ nhiều không biết đưa ck về đâu để ổn dịnh mai này mình cũng được về bên ck mà các con vẫn có thể hương khói, bố mẹ ck em xa quê từ khi 17 18 tuổi khái niệm về quê đối với em quá mới mẻ liệu đến đời các con em nó có về khi bố nó mất sớm nó cũng chẳng hình dung quê hương ntn? mà ở ngoài hn chẳng thể mua được một mảnh để quy tụ được bố mẹ ông bà vì quỹ đất chẳng có, mà tiền thì nhiều??
05:27 CH 27/12/2014
Viết cho người đã khuất.
Anh thân yêu
đã rất nhiều lần muốn gửi tới anh vài lời nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần viết để gửi mà không gửi được, có lẽ anh không muốn em mãi chìm đắm trong đau khổ vì anh biết các con chỉ còn có em,em buồn anh cũng không cam lòng phải không anh?
Thời gian trôi đi không bao giờ quay lại, em chỉ có thể bước về phía trước, mặc dù chán lắm, nản lắm, em nhớ anh nhiều, trong giấc mơ em vẫn hỏi : anh đi đâu mà không về?
09:04 SA 01/12/2014
Viết cho người đã khuất.
Anh
Hom chu nhat ve an hoi di Hanh, moi nguoi hoi con bo dau. Con tra loi, con ko co bo, truoc thi co con bgio thi ko. Bo di cong tac lau lam. Oi, dua be gan 4tuoi da biet gi dau. Nghe con tra loi moi chua xot lam sao. Khi dua con di hoc nhin cac ban dc bo dan di, duoc bo mua do choi cho, con bao, khi nao bo ve bo mua day do choi dep cho con me nhi. Thuong con, thuong chong ma bat luc, ko lam dc gi ca.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android

Mình cũng hoàn cảnh như bạn nên hiểu cảm giác đó lắm, bây giờ ck mất được năm rồi bây giờ mình mới cảm nhận thật sự nỗi thiệt thòi của con trẻ, đứa thứ hai nhà mình lúc bố mất vẫn còn nằm trong bụng nhiều lúc mình nghĩ không biết lúc con bập bẹ thì Từ "bố" sẽ không có trong ngôn ngữ của con, còn ai để con gọi bố đây, nhiều đêm khóc ôm con chỉ biết xin lỗi các con thật nhiều, hoàn cảnh nghiệt ngã đã đẩy các con thành những đứa trẻ mồ côi, cuộc đời các con còn dài quá bọn mình phải cố gắng lên thương con yêu con chăm con nhiều hơn để con vơi bớt cảm nhận thiệt thòi bạn ah, lúc trước mình chỉ nghĩ tới tiêu cực nhưng nghĩ lại các con có tội gì đâu mình không thể bỏ con ở lại được,các con cần mình và mình cần con lắm, nước mắt sẽ vẫn rơi đến khi chết nhưng nghĩa vụ cuộc đời vẫn phải trả, nỗi đau này thật sự quá nhiều lúc mình như phát điên mình vẫn không chấp nhận nổi sự thật này,,,,,,khổ quá nhưng phải bước chứ không làm gì khác được. chúc bạn giữ sức khỏe và kiếm được đồng tiền để con có cuộc sống đầy đủ mặc dù cuộc đời của chúng mình có khuyết.
05:44 CH 03/10/2014
Viết cho người đã khuất.
Anh T ơi
Những ngày này thật sự khó nhọc đối với em, những hình ảnh ngày em đưa anh vào viện như mới ngày hôm qua , chỉ một giây phút thôi, anh đã rời xa mẹ con em vĩnh viễn, trong khi tình cảm vợ ck vẫn còn nồng ấm , em nhớ anh thật nhiều,
một năm qua em sợ đủ thứ ,sợ nắng sợ mưa ,sợ cả một tiếng động nhỏ, hụt hẫng vô cùng,,,,,,,chưa bao giờ em nghĩ vợ ck mình lại có thể phải xa nhau,,,,,,,,
một năm qua em đã sống một mình mà không có anh bên cạnh nhiều khi thức dậy em cứ tưởng như anh vẫn ở đâu đây, làm bất cứ việc gì bất cứ nơi đâu em cũng cảm thấy anh luôn hiện hữu, ánh mắt nụ cười anh vẫn luôn trong tim em........em thương anh nhiều ,,,,,,
nỗi đau này quá lớn, em không thể tưởng tượng một con người mình yêu thương hơn cả bản thân mình nay đã nằm trong lòng đất nay đã là cát bụi,
em hát tặng anh bài hát của trịnh công sơn
Không có đâu em là, không có cái chết đầu tiên
Và có đâu bao giờ đâu có cái chết sau cùng
tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta
Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta
Hòn đá lăn bên đồi hòn đá rớt xuống cành mai
Rụng cánh hoa mai gầy,chim chóc hót tiếng qua đời
Người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai
Người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai
Mệt quá đôi chân này tìm, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời
Kìa còn biết bao người dìu dặt chốn qua đây
Kìa còn biết bao người dìu dặt chốn qua đây
02:23 CH 27/09/2014
Viết cho người đã khuất.
có một người bạn cũng hoàn cảnh khuyên em : "tốt nhất nên chấp nhận và đón nhận tất cả những sự thay đổi trong cuộc đời, càng đón nhận sớm thì thời gian mệt mỏi đau khổ càng bị rút ngắn đi",cũng tại mình cả do tính cách quá cố chấp đã mất mà không chịu chấp nhận, vẫn luôn ảo vọng vào một điều mà cả thế gian đều bất lực, nỗi nhớ thương đã vượt qua giới hạn của sự cho phép, nên bản thân luôn bị sự đau khổ hành hạ,em cảm ơn các chị, em cũng biết mình cứ chìm đắm trong quá khứ chỉ càng làm cho con thiệt thòi, cũng vì con phải bước về phía trước nhưng khó quá vì lòng nhủ lòng mà không hành động nổi, lại phải cho mình thêm thời gian nữa, nhưng mình sẽ vượt qua bằng cách sống chung với đau thương, hôm vừa rồi xem một bộ phim có một người đàn ông góa vợ mới đầu vì sợ mình không vượt qua được ông ấy thường tránh tất cả mọi thứ gợi nhớ đến vợ nhưng thời gian trôi đi có một ngày ông ấy chợt nghĩ: sao mình lại làm thế , mình không nhớ tới cô ấy thì còn ai nhớ tới cô ấy" người ra đi thật thiệt thòi rồi một năm hai năm còn ai nhớ tới nữa bố mẹ thì già anh em bạn bè rồi cuốn vào cuộc sống còn ai nhớ , con người trở về làm cỏ làm đất thôi, có một bài viết trong trang này có một chị kể về mẹ chị ấy bà không bao giờ đi đâu xa vì ngày nào bà cũng thắp hương đốt thuốc cho ông lúc đó đọc bài viết đó em nghĩ sao bà ấy lại làm được điều đó mình không làm được nhưng giờ em đã làm được rồi , sáng nào em cũng ngồi đốt thuốc cho ck, em vẫn khóc không còn giữ được thể xác nhưng em vẫn giữ được tinh thần của anh điều đó làm em dịu bớt nỗi đau...còn em không cần biết cúng tế ck có nhận được không hay thê giới bên kia như thế nào , chẳng cần quan tâm đến điều đó nữa.
04:58 CH 16/09/2014
Viết cho người đã khuất.
Anh!
Em đã biết em phải xác định , xác định để nuôi con, xác định tự mình đứng bằng đôi chân của mình, cuộc đời này em sẽ mãi là người cô độc, em dường như mất phương hướng,
em cảm nhận com mình sẽ thiệt thòi lắm, em không giỏi dang sốc vác, để đủ tiền nuôi hai con em phải làm gì đây,,
Từ ngày anh đi em không tự mình nuôi được con ,em vẫn phải xin tiền ông bà ngoại, xin đến bao giờ ,em chưa tự chủ được cuộc sống,mẹ bảo vì em mà bố mẹ khổ, em không muốn thế đâu,mâu thuẫn của em muốn con hưởng những gì con đáng được hưởng như ngày anh còn sống, em muốn con được học trường tốt muốn con được học thêm những thứ con thích nhưng lại quá sức với mình, khi quá sức thì em lại mang cái khó nhọc bắt ông bà gánh , đến khi ông bà khó nhọc quá thì lại trút lên đầu em,có lẽ em đặt nhiều hy vọng vào con quá , cứ bảo ở hoàn cảnh nào thì phải chịu hoàn cảnh đó, em một nách hai đứa con , với đồng lương nhà nước thì con cũng phải chịu , nhưng em muốn ,em muốn, chính vì muốn nhiều nên lại càng khổ tâm.....
chặng đường để các con trưởng thành còn dài còn nhiều công sức,đêm qua em không ngủ , ôm con ngồi nghĩ, em không sợ khổ không sợ vất vả , dường như từ ngày anh đi em học được tính kiên trì , ngày trước anh hay chê em " cả thèm chóng chán" nhưng bây giờ em làm gì cũng cố gắng làm đến cùng , mà em cũng bớt tính nóng giận ,ai thích nói gì thì nói em chẳng còn quan tâm, em chỉ biết giành cho con tất cả thời gian mà em có, ôm con hôn con thật nhiều, bơỉ em sợ nếu em ra đi con sẽ thiếu những cái ôm cái hôn ấy....
Anh!
em buồn lắm!
bố mẹ anh em có thế giới riêng , em thấy mình đơn độc,em cứ cố gá mình vào trong cuộc sống của mọi người để con mình có thêm tình thường có thêm sự quan tâm nhưng bố mẹ cũng sẽ già , các em có vợ có chồng có gia đình mà chúng nó đang vun đắp ,em phải chấp nhận và hiểu em phải biết cuộc sống của em mái ấm của em chỉ còn ba mẹ con ......chấp nhận đi , chấp nhận đi để mà bước tiếp.
các con rồi sẽ bù đắp cho em bây giờ chúng còn bé quá , rồi khi con lớn em sẽ có người bầu bạn sẽ có người chăm lo phải không anh, em đang ươm trái để mai này được an ủi phải không anh?
05:25 CH 12/09/2014
Viết cho người đã khuất.
em đọc bài thơ này em lại nhớ đến những gì anh hứa với em mà lòng em lại quặn lên anh ah, anh biết không sáng nay em dạy muộn nên chẳng đốt thuốc được cho anh , Vũ nhắc em đấy bởi con đã quen với việc sang nào cũng thắp nến trên bàn thờ anh,
Nắm tay A thật chặt
Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười
Chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng
Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời
Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời
Và anh cám ơn cuộc đời này
Đã mang em về bên mình để rồi
Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng
Hãy yêu anh và bên anh người nhé!
Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Vì em yêu ơi xin em hãy cứ tin
Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Để hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời...
09:22 SA 05/09/2014
Viết cho người đã khuất.
Sắp đến ngày giỗ của anh rồi, càng gần ngày em cảm thấy buồn hơn, nhanh quá đã được một năm, những ngày em đưa anh đi viện, ở bên anh những ngày cuối đời,em vẫn không tin,em vẫn dày vò cứ luôn nghĩ giá như em đưa anh đi khám thì có lẽ anh có một phần cơ may nào sống chăng, đi đến đâu họ cũng hỏi em ck em bị làm sao mà mất , khi biết nguyên nhân họ lại nói ở chỗ này chỗ kia có anh nọ anh kia phát hiện ra sớm nên sống đấy, điều đó làm em nghẹn ngào,giá như , giá như,,,,,,em vẫn khóc vì từ giá như ấy,,,,em không làm gì để cứu được anh em thấy em có lỗi với anh lỗi với con ,,,,,em vẫn khóc vì hối tiếc vì hối hận vì bất lực,,,,,,
bác sỹ cũng đã từng an ủi em nếu anh qua được trời cũng chẳng cho anh làm người,em biết anh chẳng bao giờ chấp nhận mình như thế, anh sẽ dày vò lắm , nhưng dù anh như thế nào em vẫn cần anh các con cần anh, em ích kỷ , nhưng sự ích kỷ đó cũng không giành giật được anh, anh đi rồi ông trời không bắt anh chịu đựng hơn nữa ,
Cầu mong anh thanh thản và luôn che chở cho các con
09:22 SA 04/09/2014
Viết cho người đã khuất.
Anh!
em cô đơn quá! nhớ anh lắm, đêm ngủ con vẫn gọi anh " bố T ơi bố về đi" em thấy con trằn trọc khó ngủ thỉnh thoảng lại khóc thầm, con hiểu nhưng không thể diễn tả bằng lời thôi. em sợ đến cuối tuần sợ những lúc rảnh rỗi, lúc đó nỗi cô đơn thật sự làm em buồn , em biết anh đã ra đi , cuộc đời sinh ly tử biệt, không cưỡng lại được số phận nhưng nhiều lúc em vẫn thảng thốt "vì sao anh lại ra đi khi anh còn quá trẻ" con người là tài sản quý giá mất rồi không lấy lại được nữa, chẳng bao giờ em còn gặp được anh nữa , anh thật sự đã không còn của em nữa rồi, thế giới bên kia ở đâu? ở nơi đó anh thế nào ?trong tâm trí và con tim mong anh thanh thản , còn em hãy kệ em, em sẽ vẫn đau vẫn dày vò mình để cho ông trời thấy quyết định của ông ấy là sai lầm. em điên trong nỗi đau khổ cùng cực,em căm thù mọi thứ , em không còn biết yêu em nhìn mọi thứ đen tối và nghiệt ngã, mọi người khuyên em đừng làm gì ảnh hưởng đến con , em không làm gì ảnh hưởng tới con đâu, em sẽ là người mẹ tốt nhưng đừng bắt em phải cười đùa với cuộc sống này nữa ,
05:18 CH 28/08/2014
Viết cho người đã khuất.
có chị nói với em ck chúng ta sẽ chẳng bao giờ siêu thoát vì con cái vẫn còn bé, vẫn còn lo lắng cho vợ con thì làm sao mà siêu thoát, hai hôm nay con em cũng vậy sáng dạy gọi "Bố T ơi rồi quay sang mẹ bảo bố đi về rồi...."gần năm rồi con cũng chưa trả lời được câu hỏi: Bố đi đâu? mà không về với con,....
Thời gian trôi qua chị em chúng mình rồi cũng quen với cuộc sống thiếu hình bóng ck nhưng để trả lời cho con hiểu em thật sự không biết phải nói gì ?con thèm bố mà mẹ không biết làm sao?
Ngày rằm tháng 7 em gửi anh bộ com lê trắng, cậu Hiếu mua cho anh một chiếc xe máy , còn bà ngoại lúc nào cũng thắp hương thay hoa cho anh. Mọi người nhớ anh lắm....anh luôn ở trong tim của mọi người,......
04:51 CH 11/08/2014
Viết cho người đã khuất.
Trước hồi mới yêu nhau, em hãy nghĩ đến chuyện: nếu anh chết đi. Em sẽ sống bằng những kỷ niệm với anh cũng đủ để qua ngày.
Vậy mà đúng thật. Giờ em sống với kỷ niệm thôi. Cũng đủ.
Chỉ mong cho các con vượt qua sự thiếu thốn tình cảm của người cha. Thương con và tội cho con hơn bản thân mình.
Những kỉ niệm về anh đã giúp em vượt qua những ngày tháng đau khổ nhất của cuộc đời...
Anh ơi!
Anh cứ yên tâm đừng buồn anh nhé, anh buồn em cảm thấy đau lắm,............
04:59 CH 30/07/2014
s
so_muoi
Bắt chuyện
915Điểm·0Bài viết
Báo cáo