cua gái thì quá dễ rồi, cứ đi với ẻm rồi giả bộ để lộ cái bóp dày cộm tiền ra ngoài, em nào chả thích, cơ mà cẩn thận coi chừng bọn cướp nó vớ được thì có mà vỡ mặt
Mới đọc cái tiêu đề: giật mình và buồn cười. Nhưng đọc nội dung: giật mình vì thấy chủ top giống mình. Cũng sinh năm 83, công việc cũng ổn định (dù không phải người HN như bạn), nhưng cũng không đến nỗi chưa yêu ai bao giờ, nhưng xa lắm cũng chỉ là cái nắm tay. Đôi khi ngối nghĩ xem thực sự mình đã yêu khi nào chưa, thì kêt luận là chưa bao giờ. Tớ ko đến nỗi rụt rè như bạn (chắc một phần do tính tớ trẻ con tớ thích mọi thứ được nhìn thấy rõ ràng rành mạch xem tc của ng ta với mình ra sao, nên mặc dù có một vài mối tình của tớ được gọi là silent love thì đến lúc này tớ đã nói được thẳng ra là thích một người-khi nói xong tớ tự thấy mình xấu hổ, rồi im lặng mãi đến giờ). Tớ ko quan niệm con gái là phải im lặng trước tình cảm của mình, nhưng thể hiện nó thế nào thì tớ cũng không biết. Tớ không khi nào nghĩ mình có bất cứ khiếm khuyết nào về tính cách hay ngoại hình (vì ko xinh nhưng tớ cũng ko xấu), tớ đã tự hào với tất cả những tính cách, những thái độ hay những biểu hiện thuộc về tớ. Tớ sống nội tâm và ko khi nào thích con trai hay gái nói bậy hay nói thô. Nhưng gần đây tớ bị hàng loạt các comment từ bạn bè, đồng nghiệp là; "mặt tớ quá lạnh", dù vui hay buồn cũng chỉ một trạng thái-lạnh. Và soi gương thật kỹ-với cái nhìn khách quan nhất tớ cũng thấy là: nếu ai gặp tớ lần đầu (thậm chí là gặp tớ nhiều lần nhưng không hiểu tớ-mà hiểu tớ chỉ có bạn bè thân thì thấy tiếp cận với tớ thật khó-dù thật lòng tớ rất dễ chịu, thoải mái, ít phàn nàn...). Tớ có thể nói chuyện với con trai (những người quen biết rồi) rất thoải mái và dễ chịu (nhưng phần lớn họ là em hoặc bạn nhưng kém tuổi-nên những ng này không có trong shortlist của tớ), nhưng kì thật tớ không biết bắt chuyện và làm quen với những người lạ ntn. Họ không dám tiếp cận tớ (vì họ nghĩ tớ khó gần), nhưng để tự tớ phá tan cái cảm nghĩ ấy của họ về tớ, để làm quen thì tớ chịu thật đấy. Ôi cái sự nghiệp có người yêu của chúng ta, sao mà gian nan thế. Vấn đề không phải là không tự tin (mình có thừa tự tin ấy chứ), nhưng ntn thế mới là khó. Công việc của tớ (khi xưa) thì cũng tiếp xúc với nhiều người, nhưng trong lĩnh vực tài chính, còn giờ ngaòi đồng nghiệp ra thì không ai cả (tớ cũng đang chán đây).@towardthesun: Tớ rất thích những gì bạn nói và những gì bạn nghĩ. Điều đó rất lạc quan bạn ạ. Để làm mình vui tớ sẽ bắt đầu từ những việc làm mình có ý nghĩa. Cảm ơn cậu nhé
Hi! hâm cũng được...có lẽ mình hâm thật đấy. Thích thì nhiều, cơ hội cũng nhiều, nhưng ko lỡ. Vì ko chủ đich muốn lấy người ta.
trước khi phán xét người khác hãy nhìn lại mình đã anh ah
theo em cảm nhận thì vợ anh cần nhất là sự tôn trọng của anh và anh cũng vậy thui( mà hình như 2 ng lại chưa yêu nhau nên rất rất quan trọng)
anh thay đổi mình rùi chắc chắn chị ý sẽ tự thay đổi (còn nếu anh thuộc tuýp người lun cho rằng mình là người hoàn hảo rùi thì đúng là pó tay, vì không bao giờ nhận ra điểm gì bản thân chưa hoàn thiện).Và vợ anh cũng vậy
có lẽ anh chị lấy nhau khi không có tình yếu
vậy nên em cũng thik và mong anh chị mún hỉu nhau để bắt đầu một tình yêu, vì như vậy đời sống mới thú vị chứ nhỉ
ps:Em thấy đàn ông Việt Nam kém ga lăng lắm
Họ cứ cho rằng ga lăng pải là mua cái này cái nọ cho vợ
mà k bít rằng giúp đỡ vợ những công việc hằng ngày, là phơi đồ, xách đồ, đổ rác giúp vợ một tay.v.v.....mới chính là người đàn ông ga lăng
gái mà theo các anh vì cái bóp dày thì đúng là cua dễ rùi:D
sao lại hiếm nhỉ, việc mỗi người vẫn làm để tìm kiếm 1 nửa thui:)
hihi, chị ơi, em mặt lạnh nè. đang cố gắng cải thiện mà kb cách. anh chị em ơi, có cách gì cụ thể giúp chị em mặt lạnh với
đồng ý