Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi biết làm thế nào bây giờ?
Lang thang trên mạng mình vừa đọc được câu này nghĩ ngay tới bạn:
"Hạnh phúc là: sáng có việc để đi làm, chiều có nơi để về và nơi ấy có người yêu thương mình đang ngóng đợi."
Vậy theo bạn và mẹ bạn thì bạn đã có được gì để có hạnh phúc rồi? có việc làm, có nơi để về hay có người yêu thương ngóng đợi?
Với mình thì sau những gì đã trải qua mình chỉ thấy đơn giản: hạnh phúc là mình tự quyết định tương lai của mình, bởi thay vì chờ đợi tương lai thì ta hãy tự làm ra nó. Không nên vì bất cứ ai mà hủy hoại tương lai của mình. Tự mình coi thường chính bản thân mình, tự mình hủy hoại bản thân, hủy hoại tương lai mình là bạn có lỗi rất lớn với chính bản thân bạn, với gia đình, với bố mẹ, những người đã sinh thành, nuôi dưỡng bạn nên người đó. Thậm trí bạn có lỗi với những người xung quanh yêu thương bạn thật lòng đó. Và có thể là có lỗi với chính
các con
của bạn sau này.
"
Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tạo ra nó
" bạn ạ.
06:06 CH 16/02/2016
Tôi biết làm thế nào bây giờ?
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, bạn chưa có con bạn chưa hiểu hết nỗi lòng của mẹ bạn đâu. Mẹ nào mà không thương con chứ, mẹ bạn có những cách hành xử như vậy đúng là vô tình đã tạo thêm nhiều áp lực cho bạn, khiến bạn không dám lựa chọn con đường đúng đắn cho mình mà lại chọn cho mẹ nhiều hơn, như vậy người khổ trực tiếp là bạn và người sau này đau khổ nhiều nhất lại là mẹ bạn. Bạn đừng nghĩ mẹ bạn như vậy là bạn không dám làm trái ý mẹ. Bên ngoài bà cứng rắn vậy thôi chứ thực chất trong tâm bà không như vậy. Bà dăn bạn những điều đó, cư xử với bạn như vậy là mong bạn có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ bên chồng chứ không bảo bạn phải sống chết bên một người không xứng đáng. Những gì mẹ bạn mong muốn là bạn có được một người chồng thương yêu bạn, quan tâm chăm lo cho bạn chứ không phải người coi bạn là công cụ kiếm tiền, là osin cao cấp trong nhà. Nếu biết được sự thật mình tin chắc mẹ bạn sẽ không như vậy mà còn thương yêu bạn hơn nữa. Ngoài ra hãy thử nghĩ xem bố bạn sẽ nghĩ gì về cuộc sống hiện tại của bạn?
Mẹ bạn bảo thủ nhưng không bao giờ muốn con gái mình vào chỗ chết cả. Và như bây giờ thì mình thấy bạn còn bảo thủ hơn cả mẹ bạn nữa đấy. Bạn nghĩ bạn đang làm như vậy là sẽ mang lại niềm vui cho mẹ bạn, là làm đúng với những gì mẹ bạn mong muốn? Bạn sai rồi, những gì bạn đang làm, đang nghĩ là đi ngược với những gì mẹ bạn mong muốn, bạn đang phụ lại những gì mẹ bạn mẹ bạn dành cho bạn đó. Hãy mạnh mẽ lên.
Thêm nữa rằng bạn nghĩ chồng bạn làm gì mà nợ khoản tiền lớn đến vậy? Với những người làm ăn bình thường thì đâu đến nỗi nợ nhiều vậy mà phải tìm cách lấy vợ để có tiền trả nợ? Bạn có nghĩ rằng chồng bạn đang sa vào một tệ nạn xã hội nào đó không? Theo mình nghĩ thì là gần như chắc chắn đó bạn ạ.
Mạnh mẽ, kiên cường và bớt bảo thủ đi bạn sẽ tìm được đường đi đúng đắn cho mình.
06:03 CH 16/02/2016
Tôi biết làm thế nào bây giờ?
Trước tiên mình muốn nói rằng: Bạn thật ngu ngốc.
1. Sự thật hiển hiện trước mắt rằng anh ta lấy bạn vì cần tiền trả nợ. Làm một cái đám cưới vừa có một khoản tiền khá lớn trả nợ lại vừa có "đồ chơi" gọi là vợ. Không một người chồng nào mà cưới được 3 ngày đã giấu vợ mang hết tiền vàng trong nhà đi cả, mới cưới ai cũng muốn lo cho vợ, muốn chăm vợ bạn ạ.
2. Bạn vẫn là người độc thân: Danh nghĩa bạn là vợ anh ta do đã có đám cưới, nhưng bạn nên nhớ rằng đám cưới chỉ hà hình thức, và ở đây nó là công cụ kiếm tiền của a ta, bạn cũng thành món hàng mà thôi. Pháp luật chưa công nhận bạn là vợ a ta, bây giờ có sự vụ gì xảy ra ở nhà đó pháp luật cũng không che chở cho bạn được đâu. Bạn chỉ đang đi ở nhờ, ở đợ, là osin cao cấp cho nhà đó thôi.
3. Xã hội không quan tâm đến bạn: Bạn đừng nghĩ rằng việc bạn cưới rồi bỏ chồng là một mối quan tâm của xã hội, rằng xã hội sẽ gièm pha, sẽ nói này nói nọ...Xã hội bây giờ tân tiến lắm rồi, không còn cái hủ tục phong kiến "lấy chồng phải theo chồng" nữa. Bao thanh niên lấy vợ rồi ở nhà vợ, bao cặp vợ chồng chung sống hàng chục năm rồi lại đường ai nấy đi, những người ấy bạn có biết đến họ không, và dĩ nhiên họ cũng chẳng quan tâm đến bạn là gì.
4. Một người chồng hay rượu chè, không quan tâm đến vợ, vợ ốm không chăm lo thuốc thang cho vợ, vợ nói thì không thèm để ý đến. Một người chồng thường xuyên đi đêm nhu vậy thì bạn tìm được điểm nào đáng tin cậy để gửi trọn cuộc đời bạn? Ma nói thật nhé, một người ngày nào cũng đi như vậy bạn có nghĩ anh ta là người thế nào không: nghiện ngập, cờ bạc, thậm trí có vợ ở ngoài rồi ấy chứ. Bạn nghĩ thử xem, a ta có bao nhiêu bạn mà hôm nào cũng ngồi trà đá tâm sự đến đêm? và có hàng quán bình thường nào mở đến 1-2 giờ đêm cho ngồi thế không?...Chắc chắn a ta có tụ điểm ăn chơi, thậm trí gái gú nữa...Bạn cứ nghĩ đi.
5. Một người chồng không biết che chở, bảo vệ vợ thì có phải yêu thương vợ, có thực sự là chồng? Nếu là người chồng chỉ cần là người bình thường, chưa cần đến mức rất yêu, rất quan tâm vợ cũng sẽ không bao giờ để bạn mình chửi vợ mình như thế, lại còn hồn nhiên khoác vai cô gái khác ngay trước mặt vợ nữa. Hơn nữa bạn lại là vợ mới cưới được vài ngày, lần đầu đi hát với các bạn của a ta như vậy. Hay nói cách khác, anh ta không coi bạn là vợ, mà chỉ là mòn đồ chơi và được mang đi khoe với các chiến hữu trong các cuộc nhậu mà thôi. Chia buồn cùng bạn. (đề phòng có ngày a ta mang cả bạn ra làm mồi nhậu với các chiến hữu đây...)
6. Bạn đã đưa cảm xúc lên đây chứng tỏ bạn đã không nói chuyện này với ai kể cả bố mẹ và người thân của bạn, bạn cứ âm thầm chịu đựng trong khi gia đình nghĩ bạn đang hạnh phúc, ở xa thì con nói sao biêt vậy chứ đâu biết thưc tế ra sao. Cũng chính bởi vậy bạn đã không có được sự đồng cảm nào, bạn càng thấy cô độc và tủi thân, và bạn sẽ không nghĩ được gì trong hoàn cảnh đó và với những suy nghĩ bạn đang có sẽ không bao giờ bạn tìm được lối thoát, càng ngày bạn sẽ càng lún sâu vào nỗi sợ hãi bạn đang tưởng tượng ra đó. Bởi vậy. hãy chia sẽ thực tế này với ai đó trong gia đình, ít ra họ sẽ đưa cho bạn được ít nhiều lời khuyên và sẵn sàng đón bạn khi bạn trở về. Đừng chết trong cô độc bạn ạ.
7. Bạn đang nghĩ nếu bỏ chồng thì bạn sẽ không lấy được chồng khác, sẽ xấu hổ với mọi người phải không, rồi sợ bố mẹ bạn sẽ ghét bạn phải không. Bạn nhầm rồi, bận cưới trong sự phản đối của mọi người nhưng mọi người sẽ không phản đối khi bạn muốn tìm lại cuộc sống, khi bạn đứng lên để giành lấy những gì đáng thuộc về mình hơn đâu. Bố mẹ nào cũng thương con, không ai nỡ đẩy con mình vào chỗ chết đâu, chắc chắn họ sẽ giang rộng vòng tay đón bạn về với gia đình. cho dù họ có là người cổ hủ thế nào đi chăng nữa. Bạn xách vali đứng trước cửa bố mẹ nào nỡ đuổi đi chứ. Còn chuyện lấy chồng khác bạn yên tâm xã hội bây giờ không còn lạc hậu đâu, con gái lại còn trẻ không thiếu người lấy đâu, mà ở với người như vậy thà ở một mình còn đỡ khổ hơn bạn ạ.
8. Anh ta là con một nên được bố mẹ chiều quá mức nên bây giờ bạn mới khổ. Nhà con 1 mà bạn không đẻ được con trai bạn cũng chết. Bạn to tiếng cãi vã với a ta bạn lại sợ bố mẹ chồng đúng không, bạn sợ thiệt thòi sẽ về mình chứ gì? Bạn lại sai rồi, với cuộc sống như vậy thì bạn còn được gì nữa không mà sợ thiệt thòi. Nếu bố mẹ chồng bạn coi bạn là con dâu, lo lắng cho tương lai của 2 đứa thì sẽ tham gia ý kiến với con mình khi con mình ngày nào cũng đi đêm đi hôm như vậy. Cứ mạnh mẽ, cứng rắn và thẳng thắn lên bạn ạ.
9. Với một người chồng như vậy bạn nghĩ con bạn sẽ thế nào khi có người bố như vậy? Anh ta rượu chè nhiều, chơi bời sa đọa, đi đêm đi hôm, không quan tâm đến vợ...liệu a ta có truyền bệnh cho bạn? Liệu a ta có thể làm một người cha tốt? Đời bạn đã khổ, bạn có muốn các con của mình chịu khổ chung với mình không? Hãy nghĩ đi.
Tóm lại, anh ta không phải người bạn có thể nương tựa được, bạn hãy tỉnh lại đi, đừng mơ mộng sẽ có ngày a ta thay đổi vì bạn nữa, đừng hy vọng có phép màu xảy đến với bạn. Hãy tự mình mang tương lai đến cho mình đi bạn ạ. Chúc bạn có được lựa chọn sáng suốt.
06:10 CH 15/02/2016
Tôi biết làm thế nào bây giờ?
Nếu là mình sẽ ngay lập tức xách đồ đi về, dù bố mẹ có phản đối mình sẽ nói rõ mọi thứ cho bố mẹ hiểu, nếu họ vẫn không chấp nhận mình sẽ ra ngoài thuê trọ hoặc ở nhờ bạn vài tháng để kiếm việc làm. Và thực tế mình đã như vậy rồi. Hii ( mình cũng có hoàn cảnh gần giống bạn tuy không bi thảm như bạn nhưng mình hiểu). Mình đã quyết định ra đi và bây giờ bố mẹ mình lại rất thương mình nữa là đằng khác. Cuộc sống của mình đã tốt đẹp hơn rất nhiều và quan trọng mình thấy được thanh thản trong suy nghĩ.
Còn với bạn: Mình nghĩ bạn nên mạnh mẽ, cứng rắn lên, hãy làm ủm tỏi một trận thật to, cho cả bố mẹ chồng biết. Lành làm gáo, vỡ làm muôi. Được thì tốt, không được thì đằng nào cũng hỏng cho hỏng luôn và càng sớm càng đỡ khổ.
Hoặc bạn có thể nhẹ nhàng nói chuyện với chồng, nói rõ những gì bạn nghĩ, những gì bạn băn khoăn, những gì bạn muốn. Sau đó cho a ta vài ngày để thay đổi, nếu không bạn nên xách vali về nhà và chờ xem thái độ của nhà chồng thế nào rồi tính tiếp. Tuy nhiên bạn phải nhẫn nhịn, phải cương quyết, không nên tin vài lời hứa hẹn, những lời xin lỗi, thậm trí là những cử chỉ yêu thương giả tạo mà hỏng hết việc. Tốt nhất bạn vẫn nên về nhà và xem thái độ nhà chồng cũng như nhà bạn.
Và theo mình bạn nên tâm sự thật với bố mẹ bạn đi, có lẽ bạn sợ họ sẽ buồn, sẽ lo lắng hơn cho bạn. Nhưng bạn nghĩ họ sẽ thế nào nếu bạn cứ nói bạn sống tốt, cuộc sống của bạn đẹp để rồi sau này họ sẽ là người ân hận nhiều nhất đấy bạn ạ. Đừng để sau mẹ con lại phải ôm nhau khóc mà nói "giá như...". Nếu bạn về họ không cho về bạn nên ở nhờ nhà ai 1-2 tháng, họ sẽ tự tìm đến và đưa bạn về nhà thôi bạn ạ. Tin mình đi, mình trải qua rồi mà.
Và bạn cần phải sử dụng biện pháp tránh thai an toàn, vừa tránh có con vừa tránh a ta truyền bệnh cho bạn thì tốt nhất nên sử dụng BCS hoặc ko cho a ta động đến vì a ta cũng đâu muốn. Bạn mà có con bây giờ thì coi như bạn đã bị còng rồi.
Mình nghĩ bạn nên quyết định sớm đi, loại người này không dễ thay đổi đâu và thay đổi để làm gì khi a ta coi bạn là món hàng, là công cụ kiếm tiền chứ.
01:33 CH 15/02/2016
s
smile34
Hóng
272
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
"Hạnh phúc là: sáng có việc để đi làm, chiều có nơi để về và nơi ấy có người yêu thương mình đang ngóng đợi."
Vậy theo bạn và mẹ bạn thì bạn đã có được gì để có hạnh phúc rồi? có việc làm, có nơi để về hay có người yêu thương ngóng đợi?
Với mình thì sau những gì đã trải qua mình chỉ thấy đơn giản: hạnh phúc là mình tự quyết định tương lai của mình, bởi thay vì chờ đợi tương lai thì ta hãy tự làm ra nó. Không nên vì bất cứ ai mà hủy hoại tương lai của mình. Tự mình coi thường chính bản thân mình, tự mình hủy hoại bản thân, hủy hoại tương lai mình là bạn có lỗi rất lớn với chính bản thân bạn, với gia đình, với bố mẹ, những người đã sinh thành, nuôi dưỡng bạn nên người đó. Thậm trí bạn có lỗi với những người xung quanh yêu thương bạn thật lòng đó. Và có thể là có lỗi với chính các con của bạn sau này.
"Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tạo ra nó" bạn ạ.