bạn cũng nên giải thích để con hiểu hành động đánh bạn như vậy là sai, là k ngoan, hơn là giáo dục con đánh lại bạn để tự vệ, sau này bé nhà bạn có thể trở thành người đi đánh người khác mất thôi.
Mình thì thấy bảo hiểm của Bảo Việt là an tâm nhất. Dẫn chứng là nhà mình đây đã từng mua bảo hiểm của rất nhiều hãng như Prudential, AIA nhưng đầu không bao giờ lấy lại tiền được. Lúc mình mua thì họ hứa hẹn đủ điều, đóng được 3 năm thấy khả năng mình ko thể đóng tiếp nữa xin rút tiền lại thì họ nhất quyết khôg cho, nói là chỉ giải quyết khi đã đóng đủ ( pó tay). Rồi họ lấy số tiền mình đã đóng trừ, trừ,...đến hết rồi không thèm trả lại một đồng nào luôn.....cạch tới già. Chỉ có Bảo Việt là trả tiền lại đầy đủ cho nhà mình, họ còn tính lãi cho mình theo số tiền mà mình đã đóng, mìh cảm thấy rất an tâm khi mua bảo hiểm của Bảo Viet, cho nên bây giờ mình kotin bất kỳ hãng bảo hiểm nào cả.:Nottalkin: trừ Bảo Việt
nói chúng là chúng ta phải tìm hiểu mẹ chồng trước khi cưới chồng, mà đã cưới chồng thì nếu mẹ chông không giúp được gì thì thôi, không nên đòi hỏ mẹ chồng cái gì cả, mình hãy cứ sống tự lập là khỏi phải mệt ai. còn bà ốm thì gọi con bà lên chăm. mình cũng có mẹ mình. Nhà mình cũng có mẹ chồng, cũng có chị dâu,nhưng mình hoàn toàn tôn trọng chị dâu không những thế còn yêu quý nữa, và chưa bao giờ hi vọng chị dâu sẽ chăm mẹ mình, không ai chăm mẹ mình bằng mình, không ai chăm con băng mẹ. Còn mẹ chồng mình thì mình vẫn động viên chồng biết yêu mẹ, con thì nên biết yêu và chăm sóc mẹ, nên sống cho mẹ vui, mẹ tự hào, rỗi thì mình cũng đồng viên chồng về quê thăm mẹ, còn mình không thích thì mình tìm lý do chính đáng (con nhỏ, bận công việc, hè hè, nói chung thực sự là chẳng có tình cảm gì thì mình cũng chăng chăm sóc đâu)
Nỗi buồn khi ở nhà chồng thì vô bờ bến. Nhiều lúc cứ thầm nghĩ, sao mình không thoải mãi, không yên ổn mà cứ phải bám trụ vào nhà chồng mà sống? Sao ko về nhà mẹ đẻ mà ở, tại sao tại sao?Chị nào đấy nói, con dâu chẵng khác gì ô shin, Làm mình thấy thật đúng, con dâu là phải thế này, con dâu là phải thế nọ. Còn khổ hơn cả sống kiếp mẹ ghẻ con chồng. Chẵng thà mẹ ghẻ để bực mình mà chửi lại 1 câu, chẵng thà bị đánh đau mà nói đc lòng mình, đằng này, nhẫn nhịn phải nhẫn nhịn, không giám nói, chỉ cần mở miệng ra là nó hỗn, nó dám cãi mẹ chồng.ôi cũng là kiếp đàn bà mà sao phải có mẹ chồng con dâu. Sao lại thế. Mẹ đẻ nói nhìn con như thế, sau này mẹ phải thương con dâu. Đau thấu ruột gan khi nghe bà dọa cháu, ông dọa cháu," Mày hư, mày ko nghe lời, ông bà đuổi !!!!" chỉ mong đuổi hẳn đi, mẹ con cắp nhau thuê nhà ở cho khỏe, thương con dại rơm rớm nước mắt." Mẹ ơi, bà đòi đuổi con" ......
Thôi, tớ chẳng hám cái tiếng đảm đang để rồi chẳng may con tớ ngã xuống ao, hay chạy ra đường quốc lộ. Trẻ con, sảy ra một vài giây là hối không kịp. Tớ là bạn tớ nói tại trận nếu như trước tới giờ vẫn át vía được nó, còn nếu xưa nay không lại thì bơ luôn.Lúc tớ chăm con nhỏ, đừng ai nói chuyện đảm đang với tớ. Tớ dứt khoát ngay từ đầu với tất cả mọi người là tớ không đảm, tớ tự lo trông con không nhờ ai phụ với đã là tốt lắm rồi.Vớ vẩn, đi chợ kiếm tiền cho mình chứ cho ai mà bắt người khác ở nhà hầu!
Đọc topic này mới thấy hình như em cũng dễ tính. Đợt rồi em có về quê nhà người bạn chơi 2 ngày ở vùng heo hút chó ăn đá gà ăn sỏi. Buổi ngày chả biết làm gì vì ở đó người ta sống lạ lắm, đàn bà ngồi ko còn đàn ông chỉ uống rượu và đánh bạc, buổi tối có mỗi TV thi bố mẹ bạn em xem mất rồi. Bố mẹ bạn em cũng chả khéo léo gì, mặc em loay hoay một mình cũng chả hỏi han thăm nom xem bạn con cần gì ko.Chả sao. Em vẫn enjoy không khí làng quê. Vác máy ảnh đi chụp chó mèo cây cối. Loanh quoanh ngó nghiêng chỗ nọ chỗ kia. Chán thì về nhà đọc sách, ôm máy tính làm việc. Thấy hóa ra lại hay. Cả năm mới có được 2 ngày thanh thản ở quê bạn. Tối bạn em hứa cho em đi xem cô lên đồng, nhưng em hơi mệt vậy là ổng phóng đi uống rượu với lũ bạn luôn bỏ em ngóc đầu ở nhà 1 mình. Chả sao. Em dọn lại cái máy cho sạch sẽ và nghe nhạc. Không biết em có so sánh khập khiễng ko giữa tình cảm vợ chống và tình cảm bạn bèb hay ko.Nhưng mà Em nghĩ mọi vấn đề đều có thể giải quyết được nếu mình lạc quan. Và quan trọng hơn, là nữ thì ở VN mình nhường nhịn 1 tí cũng chả sao. Đừng để làm quá đi là được. Cũng ko nên đòi hỏi cho nó thật công bằng chồng 1 thì vợ cũng phải bằng 1 mới chịu thôi.
Sao tư vệ khi bị bắt nạt lại trở thành "sau này đi đánh ng khác"? Hai cái rất khác nhau về nguyên nhân và về hành vi mà. Một cái là vô cớ đánh ng, một cái là đánh trả lại khi thường xuyên bị bắt nạt. Con nít đánh nhau đúng là chuyện bình thường, đánh nhau ở đây tức là đánh qua đánh lại, chứ một nhóm xúm vào đánh một bạn là mang tính chất trấn áp, bắt nạt rồi đấy. Phản ánh với cô giáo là đúng, đồng thời cũng hỏi cô là sau khi mìnhn phản ánh cô đã xử lý thế nào, cô sẽ làm cách gì để việc này ko xảy ra nữa, chứ đừng chỉ phản ánh vơi cô là thôi. Bạn cũng nên bảo con nên tự vệ, thay vì bảo con đánh lại bạn thì có thể nói con mách cô trước, nếu bạn vẫn còn đành thì bảo con "khẽ tay bạn", đỡ mang hơi hướng "bạo lực" hơn
Mà ng tốt là ng có thể bảo vệ được mình chứ ko phải ng để mặc cho ng khác đánh đập đâu nhé.
Không ạ. Mình đã mua Prudential được 8 năm, cách đây mấy năm mình thấy Ace Life ra loại bảo hiểm hợp với nhu cầu mình hơn nên mình rút hết tiền đã đóng ở Prudential. Làm rất nhanh gọn, lên Saigon Trade Center bảo là tôi muốn chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, đem theo cái hợp đồng của mình, họ làm thủ tục và trả tiền trong vòng khoảng 30 phút, chẳng phiền hà gì cả
Mình thích và mê mệt giọng hát của Quang Dũng, ngay khi làm việc cũng phải bât nhạc QD lên nghe chất giọng ấm và nhẹ như mây, mê những bài hát cực kỳ lãng mạn mà QD hát
Và mình thích nấu ăn, thích cái việc mình chỉ nấu khi mình thích, mình vui, chứ không phải nấu vì bất cứ cái áp lực nào cả. Chính những lúc mình thích, mình vui, mình có cảm hứng chăm chút cho món ăn ấy, thì lúc nào chồng con cũng hưởng ứng nhiệt liệt món của mình cả.
Mình thấy ý này rất hợp lý. Mình chẳng đòi hỏi bà yêu con mình nhiều được, đó quyền của bà. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà chẳng yêu quý con mình, chẳng trông nom chăm bẵm nó, thì nó không yêu bà, mình là mẹ cũng chẳng quý bà được. Mà bà đã không yêu quý chăm sóc cháu thì đòi gì đựoc mình yêu quý chăm sóc bà, thế nên bạn đừng có buồn. Cái quan trọng bây giờ là đừng có để cho bé thấy nó bị bỏ bê so với anh chị em họ, rât tội nghiệp. Bạn nên gửi cháu đi nhà trẻ, chứ để ở nhà bà trông thì còn tệ hơn đi nhà trẻ ấy chứ. Còn chuyện bà ko bằng lòng, nói là hàng xóm dị nghị gì đó, thì đó là chuyện của bà, mình ko thế lấy con mình ra để đỡ cái tiếng cho bà đựoc. Bạn nên suy nghĩ xem cái gì đối với mình là quan trọng. Thực tế nếu bé được ông bà yêu thương chăm chút thì bạn đã chẳng phải gửi con đi nhà trẻ từ sớm
Chuyện đã thử mà nói mắc quá không mua phải hiểu theo nhiều tình huống, ví dụ, có khi ng ta có hứng mua hàng, ko để ý mình chưa đem đủ tiền, thử xong mới biết ko đủ tiền, nói mắc quá không mua là một cách thoái thác, hoặc họ không đem tiền nhưng muốn thử trước để lần sau đem tiền lại mua, etc... Nhân viên không chuyên nghiệp chửi mắng khách hàng khi họ bảo không mua vì mắc sau khi đã thử thì nhân viên đó đã tự đánh mât cơ hội có thể bán đựoc hàng và mất đi một khách hàng tiềm năng.
Mình sinh con nhé, cả nhà ngoại xúm xít, ông bà ngoại túc trực chờ trước phòngsinh, ban đêm có chồng mình ngủ cùng chứ ban ngày là cả ông bà đều ở trong bệnh viện với mình, các cô mình ở nước ngoài cũng goi điện thoại vào bv hỏi thăm hàng ngày, chứ ông bà nôi thì vào bv nhìn nhìn cháu một chút như đi thăm người dưng vậy đó. Mình ở 6 ngày trong bv vào thăm được đúng 1 lần. Mà mình chẳng buồn gì cả, vì mính và con mình có đầy đủ người quan tâm và thương yêu rồi mà, thêm nữa thì càng tót, còn không cũng có ảnh huởng gì đâu
Thương bạn với bé quá à. Sao bạn ko thuê nhà mà ở cho rồi, cần gì đuổi với ko đuổi, cứ để bé nghe vậy tội nó lắm, chân mình mình đi, nhà mình mình ở, con mình mình thương, tiền nhà mình trả chứ ai. Chẳng biết lời khuyên của mình có hợp với bạn ko nữa, vì mình thuộc dạng vì con chuyện gì mình cũng làm, chồng con mình là ưu tiên một, còn lại là thứ yếu hết, nên chỉ biết khuyên bạn theo cái mà mình sẽ làm nếu là mình thôi. Chúc bạn vui nhe.
Bạn này nói ý nào cũng đúng cả. An toàn, sức khỏe của con mình là trên hết. Có con nhỏ nhiều khi chính mình đây còn phải nhịn đói chứ nói chuyện mà nấu cơm được cho ai. Đúng là đi chơ kiếm tiền cho mình mà bắt người khác ở nhà hầu, thật là ko biết điều. Dâu trưởng thì sao, dâu trưởng hay ai thì cũng phải chăm sóc cho con cái người ta, cho chính bản thân người ta trước rồi mới tới người khác, chứ con người ta còn bé xíu nhề nhề trên tay, mà người lớn còn đòi ăn cơm nóng canh ngọt, thịt rau đầy đủ thì có quá đáng ko?
Ban chủ topic cứ kệ cô EC đi, mặc nó, để tâm sức mà lo cho chồng con mình, cho bản thân mình, bạn sẽ thấy vui vẻ hơn nhiều. Cuộc sống nên đặt ra những thứ tự ưu tiên, việc gì, người nào là ưu tiên của mình thì chứ tập trung chăm lo, còn lại thì cứ phiên phiến, chẳng ai làm vừa lòng được tất cả mọi người cả.
Cái khó của bạn ở đây là thu nhập của bạn ít hơn vợ bạn nhiều, nên bạn không thể yêu cầu cô ấy dành nhiều thời gian cho gia đình được, vì cô ấy phải kiếm tiền, cũng là một cách lo cho gia đình mà. Chỉ trừ khi bạn thuyết phục được cô ấy bỏ ra ngoài đi làm thì tôi nghĩ gia đình bạn mới có cuộc sống bình thuờng được, vì các doanh nghiệp ở ngoài có ai dám bắt nhân viên làm việc nhiều như vậy, chỉ có doanh nghiệp gia đình, do họ nghĩ rằng các con không thể ra ngoài làm. Mà nói thật làm cho doanh nghiệp gia đình thường cha mẹ trả lương cho con thấp hơn ở ngoài nhièu (khong biết đúng trừong hợp vợ bạn không), có chuyện gì thì cứ ngửa tay xin thêm, nên dù có đi làm nhưng vẫn cứ mang tiếng là dựa vào cha mẹ (các trường hợp mà tôi biết). Hay là bạn cố gằng thêm một thời gian, nếu thu nhập bạn cải thiện thì thuyết phục cô ấy ra ngoài làm.
Nếu EC giả vờ ko thấy chai nước mắm để có cớ gọi băt chị phải về thì EC này không biết điều. Nhà tôi mà vậy, bố mẹ tôi chắc sẽ mắng bảo tự lo mà kiếm chai nước mắm, đừng làm phiền chị đang bận.
Mà EC này cũng lạ nhỉ, có sống cùng nhà hay ko mà không biết chỗ để chai nước mắm? Sao chị dâu phải biết chỗ để chai nước mắm mà EC lại được quyền không biết nhỉ?
Tết năm nay được nghỉ dài ngày quá, đúng là một đợt nghỉ ngơi lý tưởng. Trong năm nhiều khi đã lấy phép rồi mà còn bị réo, chứ Tết thì hoàn toàn là nghỉ ngơi, chẳng có công việc gì cả, relax hoàn toàn.
Quần áo mới cho các con thì mẹ đã mua từ hồi Noel rồi, tránh cảnh cận Tết chen chúc ở mấy cái shop mua quần áo, vừa khó chọn vừa mắc. Mình thì cứ đồ cũ mà mặc, nhằm nhò gì. Nhắm tình hình Tết nhà không có NGV nên mình chuẩn bị hết tât cả thức ăn, ướp sẵn sàng bỏ hộp trữ đông, ăn ngày nào lấy món ấy ra rã đông rồi nấu, lẹ làng vô cùng. Chiều 30 cúng rước ông bà xong là vợ chồng con cái đi xem phim xong đi dạo phố ngắm thiên hạ tấp nập đón Tết đến tối mới về. Năm nay "đổi mới" không đi chơi xa mà ở lai SGN, tận hưởng cảnh thành phố thưa thớt nguời rất thanh bình và yên tĩnh. Tết SGN nóng điên người, ngày nào cả nhà cũng mò ra hồ bơi từ sáng sớm. Việc nhà phân công đàng hoàng, mẹ chỉ có trông em, nấu ăn và ủi đồ thôi, còn lại thì hai cha con chia nhau ra làm, chứ dồn lên một mình mẹ thì mẹ làm không xuể. Mùng hai tập trung ở nhà mình, có ông bà ngoại, các dì lại, mây anh em họ gặp nhau chạy giỡn rần rần, vui lắm. Rồi cho các con lên Chợ Lớn xem múa lân, ôi thôi mấy đứa nhỏ mê mệt. Tết mình chỉ đảm bảo đủ thức ăn cho trẻ con ăn Tết, còn những món "truyền thống" mà chỉ có người lớn ăn như kiệu, hành, v.v.... thỉ bỏ hết, chỉ ưu tiên cho con nít thôi. Khỏe, vui, sau Tết phơi phới đi làm lại, không bị hội chứng "mệt vì Tết"
Em ơi, cái này thì gọi là đi du lịch, chứ không phải là về quê chồng đâu em à. Nếu em lấy chồng rồi, cái cái người ở ngay cái quê mà em đang tả đó, mà em vẫn "enjoy không khí làng quê. Vác máy ảnh đi chụp chó mèo cây cối. Loanh quoanh ngó nghiêng chỗ nọ chỗ kia. Chán thì về nhà đọc sách, ôm máy tính làm việc" được thì chị thành thật chúc mừng em, thật đó. Nhưng chị cứ thử tả cảnh mấy năm nữa em về quê chồng, theo cách chị tưởng tượng ra thôi nhé (lấy thông tin góp nhặt của chị em trên wtt này): Em mới xuống xe thì bị tống ngay vào bếp, nấu nướng phục vụ cánh đàn ông nhậu nhẹt đến trưa mới xong, con em thì lây lất chơi trên nền đất chẳng ai trông. Ăn xong em lại rửa chồng bát cao ngất, rồi lê thê đi thăm hết họ hàng làng mạc, rồi lại về chúi đầu vào bếp phục vụ bữa tối. Con em chẳng ai chăm cho ăn, muỗi cắn đầy người". Nếu em vẫn enọy được thì chị cũng vui cho em.