các bạn đã có con đi hoc lớp 1 vài năm trở lại đây chưa?con các bạn khi bắt đầu vào lớp 1 có biết chữ (nhận biết bảng chữ cái, số, và cao hơn là biết đọc, biết viết, chứ ko phải đọc thông viết thạo) hay ko hề biết gì?Bố mẹ nào từng trải qua mới thấm thía, vào top chuẩn bị bé đi học lớp 1 2006, thấy BM nào có con chưa biết gì thì đi học khổ vô cùng, các cháu lúc đi học mới bắt đầu học chữ bị dồn ép quá nhiều kiến thức, chứ ko học trước thì ko thể nhớ hết được và ko theo kịp các bạn, hơn nữa 1 lớp cũng ít thì 40 cháu, nhiều thì hơn 50 cháu, cô giáo ko kèm hết được, làm các cháu đuối hơn các bạn cùng lớp, rồi bị điểm kém hơn, làm các cháu càng thêm mặc cảm tự ti, có bố mẹ nào muốn con mình trở thành nạn nhân của giáo dục thế đâuCó trách phải trách chương trình GD, chứ sao trách PHHS được?
Tôi không rõ là bạn làm ở đâu, bạn công tác những nước nào nhưng xin thưa với bạn, để hiểu được một nền văn hóa thì bạn cần nhiều hơn những chuyến công tác những chuyến du lịch ngắn ngày. Tại sao tôi nói như thế vì tôi đang sống và học tập tại nước ngoài gần 3 năm, tôi sống nhiều với người bản địa nhưng để nói là hiểu phương tây tôi không dám khẳng định. Thêm nữa là phương tây có nhiều văn hóa khác nhau như Bắc Mĩ, tây âu, bắc âu. Mỗi nơi một khác bạn đánh đồng nghĩa là bạn vẫn đang gặm rêu đáy giếng thôi.Thực ra ở đâu cũng có vấn đề của nó, tôi lấy ví dụ Bắc Âu vì theo tôi bắc âu là văn minh nhất, người dân bắc âu rất coi trọng giá trị và truyền thống gia đình. Thực ra cái cách nói phương tây hào nhoáng là do người VN, phương tây họ không hề nói chúng tôi hào nhoáng, đơn cử những người bình thường, họ không cần xe đẹp, điện thoại đắt tiền hay nhịn ăn nhịn mặc để mua 1 thứ gì đó để thể hiện đẳng cấp như người Việt. Người việt hay thích thể hiện mình mà che giấu những vấn đề mục ruỗng bên trong. hạnh phúc theo tôi giống như một trái táo, một trái táo đẹp không có nghĩa là 1 trái táo ngon, và nó ngon như thế nào thì chỉ người ăn mới cảm nhận được.Phương tây họ dám nói đến những vấn đề của họ, nếu không hạnh phúc họ sẽ chia tay, họ không phải giả vờ hạnh phúc để níu kéo những cái giá trị vốn đã không còn. Bạn nói nếu phụ nữ biết nhẫn nhịn 1 chút thì đã hạnh phúc, vậy thì cái hạnh phúc đấy là của đàn ông hay của phụ nữ? chẳng nhẽ phụ nữ không có quyền được hưởng hạnh phúc, được kiểm soát hạnh phúc của mình mà cả đời làm 1 con cừu ngoan chờ đàn ông ban phát hay sao?Tại sao anh đưa ra dẫn chứng là người đàn ông sống với người phụ nữ độc lập họ không hạnh phúc, vì họ tự ti và sợ người phụ nữ kia không nằm trong lòng bàn tay họ, không phải là những con cừu để họ thích thì ban cho 1 chút tình yêu. Đứng trên quan điểm của đàn ông, đó quả thật là một sự thật đáng sợ, khi phụ nữ nhận ra giá trị của bản thân họ. Nhưng tôi, theo quan điểm của 1 người phụ nữ là phụ nữ cần làm cho đàn ông hoang mang 1 chút, sợ hãi một chút để họ cố gắng hoàn thiện bản thân, đóng góp chung cho hạnh phúc gia đình.Phương tây không phải họ không có những vấn đề của họ, nhưng khi họ có vấn đề, họ dám đương đầu với những vấn đề đó và tìm ra lối thoát. Lỗi lớn nhất của họ là họ thiếu kiên nhẫn. đôi khi chỉ cần cố 1 chút là sẽ thành công nhưng họ lại bỏ cuộc quá sớm vì vậy tỉ lệ li hôn của phương tây mới cao là vậy. thêm nữa là bạn viết nhớ cách dòng đọc cho dễ, và cũng là tôn trọng người đọc.
Khổ thân các con quá. Em xin hỏi các bố mẹ ở đây vấn đề như thế này: theo lời kể của một số anh chị em biết có con đang học tiểu học, có tình trạng là bố mẹ thường bồi dưỡng thêm cô giáo (500k trở lên) thì điểm của con rất tốt, nếu không thì điểm rất lẹt đẹt, hoặc khi con học ở trường A tưởng là học tốt, chuyển sang trường B mới lộ rõ thiếu căn bản trầm trọng... Bố mẹ không thể biết thực tế năng lực của con ở mức độ nào. Hậu quả của việc này là một số con trẻ không thể tiếp tục theo học, chán học, dẫn đến bỏ học, lêu lổng...Điều này nguy hiểm quá, đối với những phụ huynh sắp có con vào lớp một như nhà em thật sự rất lo ngại. Điều gì đã sản sinh ra "tệ nạn" như vậy, lỗi tại ai? và phải làm gì với con trẻ đây? Điều em cần là con cái em thành người, chứ không phải là điểm số, thành tích...nhưng nếu k theo "cách" chung như vậy có thể khiến con trẻ bị cô lập, bị thương tổn tâm lý. ..vậy phụ huynh phải làm gì, chọn gì cho con. Nếu nền GD của chúng ta đã thực sự bị thoái hóa đến như vậy, quả thực em rất thất vọng, rất lo lắng, rất hoang mang và thấy sỉ nhục, cay đắng thay! Các anh chị nhiều kinh nghiệm giải ngố giúp em với!