@tho_gau: chị vẫn theo dõi topic mà, nhưng thấy em đã có thái độ tích cực, còn đi tư vấn động viên người khác nữa cơ :D như vậy là em đã over được phần nào và đang đi đúng hướng rồi :D Chị mong những cô gái sẽ thật sự mạnh mẽ sau những tan vỡ, để tiến đến nhiều thứ tốt hơn đang đợi chờ mình phía trước :) Nhưng ko được thù hận quá, vì mọi thứ xây dựng rrên thù hận mộ t người đều mỏi mệt, chúng ta sống tốt hơn vì chúng ta yêu bản thân mình thôi :)Hay mình lập hội những cô gái "Mạnh mẽ hơn từ những tan vỡ" để động viên nhau đi :)
Chúc mọi ng buổi tối và cuối tuần vui vẻ nhé :) Em bận quá, chỉ kịp vào đọc bài của chị trên cty lại fải lv, ko đủ thời gian để rep nữa :(Em hiểu cảm giác của chị, Chị đau lắm, nỗi đau ko kém j em. Nhưng nỗi đau của chị dai dẳng hơn của em rất nhiều, Chị đau theo cách khác mà. Sếp em suốt ngày ca cẩm câu thế này: " Hãy yêu lúc chưa ràng buộc chưa thuộc về ai" p/s: Đã bị chế rồi ạ =))) Sếp em nói đúng, vậy là em đã quyết tâm buông tay bạn kia, nói nghe mỹ miều sao y chứ, ng ta thuộc về ng khác rồi, còn nắm tay em nữa đâu mà buông :(( Hãy yêu như vậy, Ty ấy mới đc nửa kia trân trọng c ạ, tc m bỏ ra cũng có giá trị nữa. Em biết chị cố gắng rất nhiều, chị cần nhiều thời gian hơn nữa. Chị và anh kia khác em và bạn em, chuyện tình của 2 ng cũng có 1 kết thúc như mong muốn, 2 ng đã chung sống với nhau tình cảm của 2 ng ko thể so sánh hơn kém vs chúng em, nhưg vì 2 ng đã có ràng buộc rồi vậy nên việc kết thúc nó rất khó. Ko như em, chẳng có j ràng buộc, h em mới fát hiện ra, cũng lâu rồi, chẳng còn là j của nhau nữa, em chỉ đang sống 1 m trong ảo tưởng mà thôi. Thời gian đấy em cũng vật vã lắm chị ạ, nhưng em tự trấn an tinh thần mình bằng cách nghĩ tới những j hắn đã làm với em thì hắn đúng là đồ ko ra j, đồ đểu mà em tự nhủ lòng mình ko buồn nữa. Ko có hắn em vẫn sống tốt, đau buồn để làm j, có ai thương cảm cho em đâu, sau chuyện này em mới mạnh dạn lên 4rum viết bài tâm sự đấy ạ :) Em làm cho m bận rộn lắm, đi bơi, lái oto, bán hàng onl ( ko lãi nhiều đâu nhưng bán để có niềm vui nho nhỏ thôi ạ em bán đồ lót triumph face và đậu tương các chị ạ :) mọi ng có j ủng hộ em nhé :D), em đi gia sư, học tiếng anh..... em cũng chật vật lắm mới đc như hôm nay, em thấy m càng ngày càng mạnh mẽ lên. Chị ạ, Chị cũng sẽ làm đc thôi, thời gian trôi nhanh mọi vết thương sẽ lành mà. Chị học mấy thứ đàn, thư fáp làm j, nghe đã thấy ko vui rồi, chị nghe em, học bơi, tiếng anh, bán thứ hàng j đó cho bản thân năng động 1 tí chứ. Em nhớ ko lầm là do anh đó ko có con đúng ko chị? Chị Vẫn sinh đẻ đc thì hãy đi bước nữa đi nhưng e thấy tốt nhất là nên làm single-mom chị a, tránh TH lại như lần này. Em sẽ sắp xếp 1 lúc nào đấy vào off Hội trong đó rồi gặp luôn chị. Chị cố lên nhé, mọi ng luôn bên cạnh chị ko chỉ có em ^^ Sleep tight :) Hi, chị, Chào mừng chị đến với topic này :)Chị đã đọc tất cả nhưng bài viết của em rồi hả chị? Em dần trở lại là mình của 2 năm trc đc 90% rồi chị ạ, hi vọng ko có TH xấu naò xảy ra :) H em cũng đang tự thay đổi bản thân, thik nghi dần với cuộc sống này thôi, chẳng có j fải buồn, fải đau đầu suy nghĩ nữa cả. Anh ta ko fải của em em ko giữ, em ko muốn fải mất thời gian và tc cho 1 con ng đang chê trách ấy nữa. Việc quan trọng của em h là fải mạnh mẽ mà sống, chị thấy đấy, lấy nhau rồi cũng chưa chắc là của nhau cơ mà, Em chỉ yêu lúc còn chưa ràng buộc và chưa thuộc về ai thôi, tc của em ko bị lãng phí bởi 1 kẻ ko biết trân trọng nó. p/s: TC trc kia ạ, dù muốn hay ko, sau tuần sau tao sẽ nhấn del để giải thoát cho mày nhé? Ng ta đi rồi, tao ko còn đủ sức níu giữ m nữa, hãy đi như chưa thể thuộc về tao. Xl m, bộ nhớ của tao đã đầy rồi. Nhờ mày mà 22 tuổi tao biết lái oto, 32 tuổi t sẽ mua oto. " Anh hãy CÚT ra khỏi cuộc vui của emmm =)))) Cố lên aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa @alumy_tran Em ghét chị, chị bỏ rơi em chính thức rồi à?? :((((
24 tuổi vẫn chưa yêu k sao bạn à..mình là ctrai hơn bạn 1 tuổi ..vừa kết thúc tình yêu đầu đc mấy ngày..Giờ t thấy độc thân vui vẻ hơn . Chứ yêu rùi chia tay đau khổ lắm..Đừng vội yêu khi bạn chưa sẵn sàng chấp nhận đau khổ khi chia tay..
Em ở HN, tiếc quá ko đc off cùng chị. Đợt vừa rồi em định vào SG chuyến nữa nhưng bị điều chuyển công tác nên ko đi đc nữa rồi :(( Chị đừng buồn nữa, chị hiện h là bản sao của em 3 tháng trc, em hiểu mà. Chị tập yoga hay đi bơi đi, tự làm cho mình bận rộn đi chị hoặc gặp gỡ bạn bè cũng đc, hay nấu ăn ý, em hay làm thế. Giờ em đỡ 90% rồi, thời gian trôi qua nhanh chị cũng sẽ quên đc ng kia thôi. 1 ng đàn ông tồi ko xứng đáng để chị dành nhiều tình cảm tới vậy đâu, tin em đi, chị sẽ làm đc ^^Cố lên, cố lên...
Mình cưới 29/9 nè! Mình đag muốn tự làm cổng bóng mà đag lo ko biết có ra j ko. Bạn nào làm cổng bóng rồi thì cho m biết kinh nghiệm nhé!
Một điều nữa là các mẹ chịu khó tẩy trang môi, kể cả khi nhìn bằng mắt, trên môi không hề còn son. Nếu có điều kiện thì dùng tẩy trang chuyên biệt cho mắt và môi, còn không thì dùng dầu ô liu, dầu dừa để tẩy cũng khá tốt.
Ví dụ như son nhập từ Nga, chất lượng thì đồng đều như nhau. Nhưng chi phí nhập từ Nga về rẻ hơn từ Pháp, vì vậy mới có chuyện giá cả chênh lệch nhau thế.
để biết son của bạn là son thật hay son giả,cơ bản có 3 cách như sau:
1 Dòng son này có công nghệ tem hai lớp. Bạn bóc lớp tem đầu tiên trên thân son ra, sẽ thấy một tem khác bên dưới, ghi rõ được sx ở Pháp.
2. Trên vỏ son bao giờ cũng có dãy số gồm 4 số được in chìm vào vỏ son. Bạn có thể đánh 4 dãy số đó để check thông tin sản phẩm.
3. Cách này thì phải thực sự những mẹ nào từng dùng son mới nhận biết đc sự khác nhau. Nhưng cũng có một cách thử là đánh son lên tay rồi rửa lại bằng nước, son giả sẽ bị trôi màu.
Từ khi chia tay, em chưa bh động đến đt với ý nghĩ liên lạc với bạn đó. Số điện thoại cũng chả hiểu sao, quên luôn.
Em cũng không hỏi han ai về bạn đó, chia tay em thực hiện chế độ giảm cân, chăm sóc bản thân hơn. Thấy cuộc sống đẹp lên, mình đẹp lên, ai cũng ngạc nhiên về những thay đổi đó. Nhiều người còn không tin là em chia tay, bởi người ta nghĩ chia tay thì rũ rượi lắm. Cũng như chị em thấy vui vì bản thân đẹp lên.
Em không thể block face vì lời hứa của bản thân trước đó. Một nguyên nhân khác là em và bạn đó từng là bạn học, số lượng bạn chung của bọn em nhiều lắm. Thế nên thấy vô ích khi unfriend, bởi họ thường xuất hiện trong hình ảnh của bạn bè em. Cũng vì thế mà mỗi khi nhìn thấy em lại vô tình di chuột. :D
Và đôi khi cũng là chút ghen tỵ, tò mò.
22 tuổi - có mối tình đầu với những cái nắm tay.
24 tuổi - có mối tình thứ hai, với nụ hôn đầu tiên.
Đi sau thời đại quá! :p
Chị em mình off đi chị Alumy_tran, Tho_gau.
Chị tưởng chị chẳng còn gì nữa. Hi, vậy là chị hơi nhầm lẫn rồi. Nó giống vết thương, trái gió trở trời lại nhức nhối. Nhưng mà chắc chắn, nó sẽ qua em nhỉ?
Em thấy mình không thù hận người ta. Nhưng thấy ghét lắm việc người ta làm.
Đã lâu rồi ôh đến hôm qua, trái tim em lại đau một chút. Vì thấy việc của họ và ny cũ. Ôi thì là người ta k thật lòng với mình, ôi thì người ta đã chẳng níu kéo khi mình buông tay. Nhưng mà thấy cách người ta níu kéo người cũ của họ thì thấy đau lắm, chị ạ. Vậy là những giây phút như thế em đã không mạnh mẽ được chị ạ. Nhưng mà vẫn nhủ lòng không cho mình yếu đuối, thật sự là thế, vì họ không xứng đáng.
Chị đọc topic của em cách đây 2 tháng trước. Hôm qua tình cờ chị lại thấy và đọc lại. Thời điểm đó em không vui thế này đâu, mà lúc đó chị cũng không vui y như vậy. nên chẳng cm, cơ bản vì chính bản thân mình cũng đang thế. Nói gì cũng thấy sao sao ấy!
Ngày chi chia tay, chị vẫn để cho người ta một con đường để quay lại. Rồi hơn 1 tuần sau, chị lại đóng lại con đường đó. Người ta bảo đau sẽ buông. Hi, cũng đau bình thường, chưa đến mức dùng thuốc trợ tim. Chị chỉ nghĩ đơn giản, hết duyên thì nên dừng lại. Cuộc đời là nhân quả, vay vay trả trả, cứ thế mà xoay vần. Họ nợ mình, hay mình nợ họ. Vậy coi như đã xong. Những gì họ làm với mình rồi họ cũng sẽ nhận lại bằng cách này hay cách khác. :D
Có người bảo đừng yêu, yêu làm gì cho đau khổ, mệt mỏi. Chị cũng từng nghĩ thế. Nhưng giờ thấy thật vớ vẩn. Chị sẽ nói với bất cứ ai, là hãy yêu đi, yêu nhiều vào, nhưng biết giữ lại cho mình một chút. Rồi thì đau đấy nhưng cũng sẽ thấy bản thân mình dũng cảm thế, đau thế mà vẫn muốn yêu. Đau thế nên biết chọn lựa hơn, biết yêu hơn.
Ngày hôm nay, chị vẫn loay hoay trên con đường sự nghiệp của mình. Và vì thế mà thấy ngưỡng mộ em lắm! Mong em cứ buồn, cứ vui, nhưng thật an nhiên nhé!
Chị pnbathanh ơi!
Thật khó để chia sẻ với chị vì em chưa đủ trải nghiệm và vốn sống. Nếu gặp chị bây giờ em sẽ cầm tay chị và lắng nghe chị nói.
Con người ta càng có nhiều ràng buộc, càng khó buông bỏ phải không chị? Buông bỏ như tự cầm dao cắt thịt mình vậy. Nhưng mà chị à, vùng thịt đó bị hoại tử, không cắt bỏ nó sẽ khiến những nơi khác bị hoại tử theo đấy.
Còn duyên nợ thì tiếp tục, còn không thì thương lấy bản thân một chút. Ích kỷ một chút!
Chị quynhhanh.kiu ơi!
Chị biết không? Em lớn lên trong một gia đình không tooàn vẹn. Ba mẹ em chia tay nhau từ khi em mới 4 tuổi, em gái em mới được 4 tháng tuổi. Chuyện hậu chia tay cũng ảnh hưởng con cái lắm chị ạ! Nhưng mà em vẫn cảm ơn chuyện đó. Cảm ơn vì chuyện đó giải thoát cho hai con người. Họ chẳng còn duyên, họ đã hết nợ. Em sẽ chẳng chịu được cái cảnh ba mẹ mặt nặng mày nhẹ, sống mà như địa ngục vậy.
Haizza, cứ nói hết duyên,cứ như em xúi chị chia tay vậy.
Em kể chị nghe về gia đình em nhé! Ngày đó mẹ em còn trẻ lắm, mới có 23 tuổi thôi, còn nhỏ hơn tuổi em bây giờ. Vậy mà lóc nhóc 1 đứa 4 tuổi, với cái bụng bầu lùm lùm. Bà bị nhà chồng chửi mắng thậm tệ, còn đánh đập, đuổi ra khỏi nhà nữa (haizza, đừng hỏi em nguyên nhân tại sao, vì em còn nhỏ lắm, giờ nghe lại cũng chẳng biết thế nào). Ba em lúc đó làm gì nhỉ? Ông chẳng làm gì cả, để mặc mẹ và chị mình làm, bảo sao nghe vậy. Bảo bỏ vớ thì bỏ vợ. Vậy đó...
Vậy mà cũng kéo dài đến khi em học lớp 4 mới chính thức làm thủ tục. Nói vậy, chứ trước đó không khác gì đã chia tay rồi. Và em luôn thấy sao mẹ dũng cảm thế. Chia tay, mẹ được bồi thường 5tr đồng từ cái năm 99 ấy ạ. To phết! Mẹ bắt đầu lại mọi thứ từ 2 bàn tay trắng. Bà trắng tay từ cuộc hôn nhân mà người ta nói mẹ có phước mới vào được gia đình gia giáo thế. Bà không về quê đẻ nữa, ở lại và tậu đất, làm nhà, lập ao vườn. Ngày đó, để bắt đầu lại mẹ phải vay đến mấy chục triệu (to lắm, vì em nhớ tậu đất đã hết hơn cây vàng rồi). Bốn năm sau, bà trả được hết nợ. Bọn em chưa bh bị thiếu thốn, lúc nào cũng học hành đàng hoòang. Bà là người đàn bà thép, cứng đầu, ngang ngạnh mà em yêu nhất! Kể một chút vậy cho chị nghe, vì em biết em còn ngây ngô lắm. Em chỉ biết có những thứ gọi là trách nhiệm là những điều không muốn làm vẫn phải làm.
Cứ yêu đi em, yêu đi em mới biết yêu là thế nào. Yêu đi em để em hiểu bản thân cần gì và sẽ biết chọn lựa đối tượng thích hợp nhất với mình.
27 tuổi - chưa lừa được ai, đâu phải là thất bại. Ai đặt ra cái tiêu chuẩn như vậy. Nhảm nhí!
Phải nói thế nào nhỉ? Càng đau, càng nhớ nhưng cũng càng dễ buông bỏ.
Mình nhớ ngày hẹn người ta để nói chuyện. Họ không đến. Buồn và cũng biết chấm hết. Mình xin sếp cho nghỉ nửa buổi ngày hôm sau, nằm nhà và khóc. Buổi chiều lại mặc đồ đẹp, lại tung tẩy ra đường, lại xí xớn cafe với bạn bè. Dường như chưa hề có tình yêu đó.
Nhưng đấy chỉ là mình bắt buộc bản thân phải thế thôi. "Có chia tay thì cũng phải rực rỡ". Đó là câu nói duy nhất hiện lên trong đầu mình lúc đó. Và điều đó đã giúp mình vượt qua mọi chuyện. Bởi đơn giản ngoài ty, mình còn có gia đình, bè bạn, có công việc, có hoạt động xã hội.
Cô bạn hỏi: có hối hận không? Không, chẳng hối hận vì trao tình cảm đi, chỉ hối hận vì bản thân đã quá vôi vàng. Âu cũng là cái duyên nợ mình cần trả cho họ.
Bản thân luôn thầm nhắc: phải rực rỡ, phải xinh đẹp, mình sẽ làm được thôi. Cứ nhẹ nhàng đi, vì đau khổ vật vã, quằn quại cũng để làm gì. Mọi thứ vẫn chỉ có bản thân chịu, rồi người thân nhìn mà xót xa. Vì thế không cho phép mình ngược đãi chính mình.
Cái đau xót của Béo trong chuyện này là đến lúc chia tay còn không hiểu thực sự họ có tình cảm với mình không? Vì băn khoăn, hoang mang giữa những gì đã từng có và mất đi. Rồi lại thấy người ta với người yêu cũ của họ quay lại với nhau, rồi họ cũng chia tay. Béo vẫn theo dõi họ thế đấy. Nhưng theo dõi vì tò mò, vì muốn biết chứ giờ thấy an nhiên, chẳng còn thấy đau nữa.
Thế nên mọi chuyện sẽ có cách giải quyết của riêng nó. Tự nhủ rằng mình sẽ làm được, rồi sẽ làm được. Béo đã đặt giới hạn cho cảm xúc của mình sau chia tay để cho đừng bh vượt qua giới hạn đó.
Mong tất cả những ai đang trải qua cảm xúc này, sớm vượt qua được mọi chuyện!
Bạn cần chuẩn bị:
- 1 dây thép dài vừa đủ cổng, dễ uốn, nhưng không quá yếu
- 1 sợi dây dài
Thổi bóng, rồi buộc từng chùm 4 quả (VD; 2 quả trắng + 2 quả tím)Sau đó xếp sole lần lượt sao cho tạo thành hình xoắn, xếp đến đầu luồn sợi dây đến đõ đễ giữ bóng. Bóng thổi vừa phải không quá to.
Em là người đứng thứ 2 từ trái sang ạ!
Em theo dõi topic lâu rồi. Tình hình là em vừa kếy tóc ngắn, nhưng cũng k lỡ cắt phăng mái tóc này, sợ k hợp. Em nhờ các chị tư vấn với khuôn mặt của em để tóc ngắn kiểu nào thì ok nhất ạ
Các mẹ cho em ý kiến với ạ