Hoa Bạc yêu quý của tớ ơi là Hoa bạc . Đàn ông ấy hả, làm gì có chuẩn mực nào với anh ta. Khi ta là người phụ nữ năng động, tươi tắn và luôn mang đến những cảm xúc mới mẻ cho anh ta thì chỉ một thời gian sau anh ta sẽ tìm đến với người đàn bà giấu mình trong mái tóc. Khi ta là một chú mèo ngoan thì anh ta lại tìm đến với một cành hoa có cả lá và gai nhọn sắc. Tớ đọc nhiều cuốn sách và thấy họ nói rằng, mỗi người trong chúng ta có xu hướng yêu cùng một tuýp người trong suốt cuộc đời, vì thế chả điều gì là không chắc chắn rằng trong tương lai SF sẽ yêu một anh có khá nhiều ưu điểm kiểu như anh M - hiển nhiên rằng người như thế họ là những người có thừa trí tuệ và đòi hỏi của họ thì luôn luôn rất cao, phụ nữ chúng ta chỉ như con cá nhỏ trong lòng bàn tay họ , mọi ưu điểm nhược điểm của ta, họ đều nhìn thấu. Mà SF biết rồi đấy, khi ta cố sửa sai điều gì thì chỉ ngay ngày mai thôi, ta sẽ lại mắc một cái lỗi nào đó, cả cuộc đời chúng ta sẽ luôn luôn mắc lỗi và cả cuộc đời ta luôn hoàn thiện mình. Nếu lúc nào ở bên cạnh ta cũng có một người đàn ông chỉ ra lỗi lầm của ta, đòi ta sửa, và sẵn sàng bỏ đi khi ta hay phạm lỗi thì người phụ nữ ở cạnh người đàn ông đó là một cô gái bất hạnh nhất trần đời vì những đặc ân mà anh ta mang lại cho cô ấy không khoả lấp được nỗi lo lắng và sự tự ti rằng : cô ấy luôn thấy mình sai, mình kém, mình lép vế, cô ấy luôn phải căng hết mọi giác quan ra để thiết lập một hình ảnh hoàn hảo chỉ để giữ người mình yêu. Và khi ấy SF sẽ thấy mình có lỗi với hết anh M này đến anh M khác. Còn các anh thì đang nghĩ gì, chả nghĩ quái gì cả, các anh đang ngập trong tình yêu và những chuyến du lịch với tình yêu mới. Thế nên tớ xin SF, SF đừng tự trách mình nữa, đừng viết thư từ xin lỗi gì cả.PS: Thật tình cờ và ngạc nhiên SF ạ , 3 năm trước đúng vào khoảng thời gian này là lúc tớ đang vô cùng đau khổ khi lần đầu tiên tớ phát hiện ra chồng tớ có người đàn bà khác. Hồi ấy tớ hay lang thang trong mục tâm sự TTVNOL , và người bạn tốt nhất, người - an ủi nắm tay tớ bước qua một đoạn đường khó khăn ngày ấy chính là Skid_86 (hồi đó tớ còn chưa đẻ Bee cơ). Và 3 năm sau, tớ với Skid_86 lại vô tình gặp lại nhau ở WTT, trong topic này để viết cho bạn. Hihiiii, hình như là có duyên với nhau hay sao ấy, chỉ mong bạn cũng sẽ bước qua quãng đường khó khăn này nhanh hơn, đỡ tổn thương hơn và thật kiêu hãnh. Từ hôm nay, tớ xin tạm ngừng leo TOP này và chỉ dõi theo những bước đi của SF thôi, tớ muốn nói với bạn một điều: bạn là một cô gái tốt và thông minh, nhiều cô gái không tế nhị và đáng yêu như bạn nhưng họ vẫn được người yêu yêu thì chẳng lý gì bạn không thể được hưởng hạnh phúc theo cách bạn muốn cả.:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Còn việc gặp lại hay làm bạn với M, bây giờ em chưa cảm thấy đủ thoải mái để nghĩ đến những việc đó. Em không muốn anh ấy xuất hiện trong đời em nữa, vì sự xuất hiện ấy, dưới bất kì hình thức nào, cũng sẽ chỉ nhắc em về những nỗi đau, cảm giác bất lực, sự tổn thương...Em đã nói rồi mà. Việc anh ấy tốt hay xấu, sướng hay khổ không nên là vấn đề của em nữa.
Cách đây vài tháng thì mọi người khuyên em nên chóng vượt qua chuyện này. Đến bây giờ em vượt qua rồi thì mọi người lại có vẻ thất vọng vì xem ra tình yêu của em hời hợt quá thì phải? Em cũng chả muốn phải tự bào chữa cho mình vì tội dám không vật vã đau khổ. Nhưng quả thật là em chán vật vã lắm rồi. Mà cũng có gì đâu mà phải vật vã. Có gì đâu mà phải bi kịch hóa vấn đề. Chia tay nhau làm cho em sáng suốt hơn, nhìn nhận rõ vấn đề hơn. Giữa 2 đứa em đã có trăm ngàn kỉ niệm, trăm ngàn những khoảnh khắc hạnh phúc. Em tin rằng anh ấy vẫn yêu em, giống như em vẫn yêu anh ấy. Em tin rằng trong tim anh ấy vẫn có một vị trí nào đó dành cho em. Em tin rằng đến một lúc nào đó cô đơn, đau khổ, cần một người hiểu mình để tâm sự, em vẫn có thể viết một bức thư cho anh ấy và anh ấy sẽ đọc nó với sự quan tâm chân thành. Với em thế là đủ.
Trước đây em cứ hay coi bf của em như một vị thần ý. Em cứ nghĩ anh ấy là người mà không người đàn bà nào có thể cưỡng lại được. Nhưng giờ mới biết là em nhầm to, anh ấy chẳng hề có giá như em tưởng. Hồi trước anh ấy bảo em là có rất nhiều phụ nữ ghét anh ấy mà em không tin, giờ mới biết là anh ấy nói thật. Lại càng phục bạn bé_Bee hơn, bạn ấy nói rất đúng. Ai cũng có type của mình, ngay cả trong trường hợp người ta không biết type của mình là gì :) Em rút ra nhé, ở đây nhiều người thì khuyên em cứ tiếp tục, có người thì khuyên em phải bỏ ngay, hồi trước em cũng rối lắm, không biết nghe ai. Giờ thì em cũng rõ hơn một chút. Thực ra lời khuyên của mỗi người đều phản ánh bản chất của họ. Những người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, có nhu cầu chứng tỏ bản thân thì không đời nào thích anh ấy, họ sẽ chỉ thấy anh ấy vênh váo, giễu cợt, ích kỉ, khó chịu. Đến em cũng thấy như thế. Nhưng em lại không ghét điều ấy. Thực ra ngoại hình, điều kiện vật chất v.v quen lâu rồi người ta đều thấy bình thường, chính sự phức tạp không nắm bắt được đó mới là thứ hấp dẫn em.Thực ra không phải em không biết là trên đời nhiều người tốt. Mà có lẽ em cũng có phần may mắn nên đàn ông mà em quen từ trước tới giờ toàn là người tốt cả. Nhưng em có vấn đề gì đó với người tốt hay sao ý. Ở bên họ thì em cũng thấy vui vẻ đấy, nhưng em chẳng thấy muốn gặp lại, không gặp nhau em không thấy nhớ, không gặp lâu lâu là em quên luôn. Có chị nào đó (hình như là pttsoleil) khuyên em nên yêu với mục đích lấy chồng, nhưng mà em nói thật, ở bên một người em không có tình cảm với chỉ vì nghĩ anh này chắc thế nào cũng lấy mình làm vợ, em xin lỗi, em không làm được.Em cũng đã nói chuyện với bf về việc mà ngaiqua nhắc đến, nghĩa là người như thế nào thì sẽ hân hạnh được gắn bó với anh ấy. Anh ấy nói là anh ấy chẳng có tiêu chuẩn gì, nhưng cần 3 thứ:1-Anh ấy thực sự yêu2-Ở bên nhau đủ lâu3-Anh ấy thấy cuộc sống độc thân chẳng có vấn đề gì, thế nên sẽ chỉ kết hôn với người không làm cho anh ấy cảm thấy bị ràng buộc, mất đi cảm giác tự do.Nói chung chuyện còn phức tạp, nhưng để hôm khác rảnh em lại tâm sự với mọi người tiếp vậy.
Ảnh gì mà chụp xấu thế skid định dìm hàng nhau hả tội này đáng chém
Hic xem ảnh mà thèm :(Mà đồng chí ngồi sau Mít là ai thế? Đề nghị sếp lần sau chú thích ảnh rõ ràng nha =.='
:RaisedEye Đêm qua rạng sáng nay "cắp bồ" lạch cạch với nhau cả đêm (thông qua cái máy tính).P/S: Của tớ dư 30k xung quỹ:Silly:
thích ko, thích quá đi ấy chứ, ai cũng thích ấy. Nhưng có lẽ hum nay ko gặp đc cả nhà rui. Đang bị treo giò
Quay lại chuyện tình cảm nhé. Tớ nghĩ rằng phụ nữ thường hay có xu hướng tuyệt đối hoá mọi chuyện, nhất là sau những cuộc tình thất bại. Chúng ta thường tự cho rằng người đàn ông mà ta đã yêu nhất rồi sẽ là người đàn ông mà ta luôn yêu nhất, và sau này chúng ta sẽ chẳng thể yêu ai bằng người đó v.v...
Tớ hoàn toàn ủng hộ việc chúng ta ghi lại những dấu ấn tốt đẹp đầy cảm xúc của một mối tình đã qua, bởi nói quên thì sẽ chẳng quên được đâu, nhưng đừng nặng lòng vì những hối tiếc ân hận. Suy cho cùng thì cuộc đời chúng ta không dừng lại ở một mối tình thất bại, thay vào đó, chúng ta sẽ còn bước tiếp trên một chặng đường dài, rất rất dài ở phía trước.
Có một điều càng ngày tớ càng cảm thấy rõ là, đàn ông BIẾT CÁCH YÊU THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH hơn phụ nữ. Điều đó lý giải tại sao người đàn ông thường tạo cho mình một cuộc sống phong phú với nhiều mối quan tâm và sở thích, thay vì chỉ loay hoay quanh một vài mối tình. Bạn cứ để ý mà xem. Ngay cả khi yêu, người đàn ông vẫn duy trì cho mình một góc riêng bên cạnh chuyện tình của mình, góc riêng đó bao gồm: công việc, bạn bè, thú vui... Nói cách khác, cuộc sống của một người-đàn-ông-độc-thân và cuộc sống của một người-đàn-ông-có-người-yêu không khác nhau là mấy. Nói cách khác, việc có thêm một người phụ nữ để yêu thương không có nhiều ảnh hưởng lên cuộc sống của họ. Nhưng phụ nữ thì khác, khác lắm. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt rất rõ ràng giữa một-cô-nàng-độc-thân và một cô-nàng-có-người yêu. Bởi tình yêu với chúng ta là tất cả mà. Có người yêu, là khi chúng ta gần như hoàn toàn từ bỏ cuộc sống trước đó của mình. Những mối quan tâm vốn dĩ phong phú của chúng ta trước đây, giờ chỉ tập trung vào một-người-đàn-ông mà thôi, người mà chúng ta yêu. Cảm xúc của chúng ta hoàn toàn bị người đàn ông đó chi phối. Chưa kể là, chúng ta còn thay đổi cả bản thân mình vì con người đó. Sự phụ thuộc đáng thương của người phụ nữ trong chuyện tình cảm khiến cho sự đổ vỡ và tổn thương khi mối tình đó thất bại cũng lớn hơn rất nhiều. Và thời gian cũng như nỗ lực để vượt qua được giai đoạn khó khăn đó cũng nhiều hơn. Nhưng tin tớ đi, cái gì cũng có giai đoạn của nó. Sau này khi đã vượt qua được, có nhìn lại, ta sẽ chỉ mỉm cười, và tự bảo: Ừ, mình đã từng có một thời thơ dại như thế ^^
Sau những gì mà tớ đã trải qua, tớ tin rằng, có những điều ở đàn ông mà phụ nữ chúng ta nên học hỏi. Ví dụ như là tự tạo cho mình một cuộc sống phong phú với những niềm vui và sở thích riêng (và cố gắng đừng thay đổi ngay cả khi chúng ta yêu ai đó), suy nghĩ mọi việc bớt cảm tính hơn (đừng để cảm xúc chi phối quá lớn tới các quyết định) cũng như không cực đoan hoá mọi chuyện (kiểu "thiếu anh ấy mình sẽ chết mất, sau anh ấy mình sẽ chẳng thể yêu ai" v.v...), biết cách tìm lại niềm vui trong cuộc sống khi có những chuyện buồn/đau khổ đến với mình. Tất nhiên tớ nghĩ bản chất của phụ nữ khác đàn ông, làm được những điều này không dễ. Nhưng khi mình đã nhận thức được, thì có lẽ cũng phải cố gắng nhỉ. Tớ mong dù thế nào thì chúng ta cũng phải trở thành người phụ nữ hạnh phúc, bất kể tình trạng hôn nhân là độc thân, có người yêu hay đã kết hôn, hehe ^^
Vài lời chia sẻ ^^