Thưa các chị, các mẹ. Trước hết tôi xin lỗi vì đã làm người thứ 3 đáng trách. Tôi đặt tiêu đề cho topic này là “sự lựa chọn” không phải để cầu xin từ các chị sự cảm thông của các bà vợ với người thứ 3 cùng ko phải để nghe các chị đay nghiến và chỉ trích, thậm chí những người đàn bà cay độc còn nguyền rủa chúng tôi. Đây là sự trải nghiệm trong lựa chọn của chính bản thân tôi vì tôi hoàn toàn có thể làm khác.Trước hết, tôi là 1 người tốt nghiệp đại học, 2 tấm bằng trong tay, là trưởng phòng điều phối kinh doanh của một công ty truyền thông, có chỗ đứng trong xã hội, là 1 người có giáo dục, ko đui – què, mẻ - sứt, ko mắc bệnh HIV, Lậu hay Giang mai.Tôi sẽ nói rõ để các chị ko thắc mắc tôi đang đứng ở đâu trong lựa chọn của mình.- Thứ nhất: Đứa trẻ xuất hiện hoàn toàn ko có trong mong muốn của tôi lức đó.- Thứ 2: Bé mới được 8 tuần và tôi hoàn toàn có thể lựa chọn lại.- Thứ 3: Tôi đã từng có ý định bỏ bé đi.- Thứ 4: Bố của bé là người cầu xin tôi giữ lại.- Thứ 5: Tôi là người có chỗ đứng trong xã hội.- Thứ 6: Tôi hoàn toàn có thể dùng con để phá vỡ hạnh phúc mong manh của gđ này (vợ a 2 lần mang thai con dị tật. Có chị nào chứng kiến sự them khát có con của chồng mà bản thân mình ko thể mang lại cho chồng điều đó chưa ah?) Tôi đã ko làm thế mà im lặng lựa chọn làm bà mẹ đơn thân. Ko ràng buộc, ko yêu cầu trách nhiệm từ a. Tôi sinh con cho mình.Tôi là người biết suy nghĩ, biết thế nào là đúng – sai, thiệt – hơn, vinh – nhục. Tôi biết mình sai khi làm ngừơi thứ 3 tội lỗi, nhưng tôi cũng ko thể làm người độc ác trượt dài theo cái sai của mình khi kết giết chết 1 sinh linh bé nhỏ vô tội mang trong mình. Đưa trẻ ko có tội, chỉ có tôi mới là người có tội. Các chị có thể đặt mình vào hoàn cảnh của những bà vợ có chồng ngoại tình nói chung và những người ngoại tình có con ở ngoài nói riêng để chửi rủa những người như tôi. Nhưng các chị đừng độc ác mà nguyền rủa cả những đứa trẻ chúng tôi đang mang.Làm 1 bà mẹ đã khó, vừa làm mẹ - làm cha còn khó hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể làm khác đi nhưng đã ko làm vậy chúng tôi chấp nhận nghe những tiếng đời, cảm thông chia sẻ, động viên thì ít mà những lời chửi rủa đay nghiến thì nhiều. Chúng tôi đâu cần các chị phải dậy chúng tôi thế nào là vinh – là nhục. Ra ngoài xã hội có thể nhiều chị ko bằng tôi, nhưng trong topic này tôi thua kém các chị. Tôi chỉ có 1 mình, ko biết chửi rủa, ko cay nghiệt và hơn hết tôi kém các chị 1 người chồng.Tôi phải cảm ơn các chị vì đã cay nghiệt dung lời lẽ để chửi rủa tôi. Tôi sẽ có thêm sức mạnh để nuôi dạy con mình.Topic này tôi chỉ mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm về cách nuôi dạy và chăm con, cách chăm sóc bản thân mình khi vừa làm mẹ - vừa làm cha. Tôi ko mong các chị vào đây để đay nghiến những người như thứ 3 như tôi.Mong những bà mẹ đơn thân dù hoàn cảnh nào cũng có đủ sức mạnh để chống chọi, để đối diện và để sửa những sai lầm của mình. Hạnh phúc sẽ vẫn dang tay với chúng ta.Tất cả những bà mẹ vào topic này xin hãy buông tha cho chúng tôi khỏi những lời cay nghiệt, đáng đổi tất cả từ công danh – sự nghiệp, gia đình, bè bạn, thậm chí cả hạnh phúc riêng tư…, thế là quá đủ để chúng tôi chuộc lại sai lầm của mình !
Xin em hãy bình yên đã nhéBởi tim em vẫn còn chưa lành lặnVẫn đớn đau mỗi cơn gió thoảng quaVẫn xót xa khi nhìn làn khói toảRồi một ngày niềm đau cũng sẽ dịuNắng trên cao em đầy ắp tiếng cườiAnh sẽ đến như trời xuân vừa tớiBăng tuyết tan cây cỏ cũng xanh tươi
Anh vẫn biết yêu là đau khổ lắmNhưng chẳng thể dứt khỏi bóng hình emThôi đành gối chiếc ôm hình mộngVui với đau thương vạn kiếp sầu :)
Đã một lần thật đauThêm một lần đau nữaCon tim thêm rỉ máuLòng chẳng thể đau hơnCớ sao em chẳng nóiKhiến lòng anh bồi hồiĐành bước khỏi đời emThêm một lần đau nữa
Nói hay là không nói Chẳng đơn giản chút nàoNếu ngày xưa ta nóiCó thể hạnh phúc rồiNhưng mà cũng có thểKhổ đau nối khổ đau Nhưng vì ta không nóiNên người lại ra điTa lại đành một mìnhSống trong niềm khắc khoải Chỉ một lời giản dịLà có hay là khôngNói hay là không nói....
Chủ tóp: Bác sắp không vợ đến đoạn nào rồi?Baruconngu: Bác yếu đuối quá nhở, em mà là liền anh thì --- vợ bác chít với em --- đứt phựt luôn ý chứ không chờ tới lần 3Cơ mà tha thứ hết, sao đến lúc tiền nong lại cho vợ ăn tát thế? Hoá ra - vợ ngoại tình không đáng ăn tát bằng vợ lấy tiền của nhà à bác Xloi cả nhà em hỏi bác nì hơi thẳng quá
Mình đã ly hôn 1 năm, nuôi con trai 4 tuổi. Vấn đề là ba của bé. 1 tuần anh ta đến nhà ngoại ( mình đang ở với ông bà ) 3 ngày, kêu cửa ầm ỹ để chở con mình đi chơi. Nhiều hôm đi học về con chả kịp tắm rửa hay ngồi bô gì cả là anh ta đã đến chở con đi. Cứ đều đặn 3 ngày 1 tuần như vậy, nhức đầu lắm. Có ai cùng hoàn cảnh như mình không ?Anh ta còn thường xuyên yêu cầu mình cho con nghỉ học đề anh ta chở về nhà nội. Thường hay ra lệnh mình lắm. Mà nhà nội chẳng tốt tẻ gì, mỗi lần con về là lại nghe con nói những điều vô đạo đức mà ba nó và nhà nội dạy bảo.Mình buồn lắm, ở tòa có luật nào quy định mình nuôi con thì có quyền quyết định mọi việc không các mẹ. Và nếu có thì xin văn bản ở đâu ?Chứ cứ vài ngày, anh ta yêu cầu thế này, yêu cầu thế kia. Bức bối quá chắc mình tự tử mất. Ở VN mình ko có luật bảo vệ phụ nữ sau khi ly hôn như nước ngoại, các mẹ nhỉ ?Mình chỉ hy vọng kiếm ít tiền rồi tha con đi nơi khác ở, chứ ngày nào cũng bị làm phiền, con thì bị nhồi nhét những điều mất dạy. Mình sợ lắmChờ hồi âm của mọi người nhé
Bây h chỉ yêu thui....hix...:Sad::Sad:
chào bạn, mình ko định ném đá bạn nhưng vô tình đọc bài này, mình thấy mình cần phải viết cho bạn mấy dòng, có gì ko phải bạn bỏ qua nhé. mình muốn kể cho bạn nghe chuyẹn của vc mình. chồng mình cưới mình, nhưng sau đám cưới mới có 3 tháng lại đi ăn ngủ với người cũ, kết quả là có 1 đứa con! mình biết chuyện khi đứa bé đã được sinh ra 3 tháng! khỏi phải nói mình shocked, đau đớn và vật vã như thế nào. chồng mình bảo cô kia cố tình gài bẫy, vv.. và vv . thực hư thế nào thì ko biết nhưng giờ có đứa con thì người đàn bà đó làm áp lực bắt chồng mình về sống chung, đến nay là đã gần 2 năm rồi. chồng mình miệng thì bảo là yêu thương mình, nhưng vì đứa con, cho nên đành về sống chung với người đàn bà đó. thế nhưng mọi chuyện đâu dừng ở đó, người đàn bà đó tiếp tục làm áp lực để chồng mình phải ly dị với mình, để làm hôn thú với người đàn bà đó, để add tên người đàn bà đó vào nhà cửa, tài sản của chồng mình. tụi mình đang tiến hành thủ tục ly dị ( tụi mình chưa có con). nói chung chuyện dài dòng lắm, mình đã đau đớn vật vã gần 4 năm nay. chồng mình sống với người đàn bà đó cũng khổ sở về tinh thần lắm, mình biết rất rõ, nhưng vì đứa con nên cũng có ráng chịu. mình thì dù vẫn còn tình cảm với chồng nhưng vì quá nhiều chuyện xảy ra, nhất là ko còn lòng tin tưởng vào chồng mình, và chồng mình cũng làm nhiều chuyện tồi tệ với mình để mình ly dị nữa, nên mình cũng quyết định chấm dứt mọi chuyện. đọc bài viết này, cám ơn bạn đã cho mình hiểu được cảm giác của 1 người phụ nữ ko muốn bỏ đứa con của mình đi, và điều đó đã khiến hầu hết mọi người cho rằng bạn là 1 người dũng cảm! bạn biết ko, khi mới biết chuyện, mình cũng đã hỏi chồng mình là tại sao chồng mình ko bảo nguời đàn bà đó phá thai, bỏ đứa con đó đi, vì nếu sinh nó ra thỉ chồng mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều người: với mình, với GD mình, với GD chồng... để giải thích về chuyện này. chồng mình trả lời là ko nỡ bỏ nó đi. lúc đó mình chưa thật hiểu lắm đâu, có lẽ vì mình chưa có con, nhờ bài viết của bạn, bây giờ thì mình thấm thía hơn cảm giác của người có con. có lẽ mình nên bớt uất hận chồng mình? mọi ngươì khen ngợi bạn là 1 người dũng cảm, nhưng có ai hiểu hết nỗi đau khổ của những người vợ mà bỗng nhiên phát hiện ra chồng có 1 đứa con như vậy không? nhìn lại thời gian qua, mình đã phải vượt qua bao nhiêu cú shock do chồng mình và người đàn bà đó gây ra, mình phải làm lại từ đầu nơi xứ lạ quê người. BM mình vẫn chưa biết chuyện, vẫn cứ đinh ninh mình đang sống hạnh phúc bên chồng. mọi người khen mình là dũng cảm, nhưng quả thật là mình chẳng thấy tự hào về điều đó, chỉ thấy cay đắng. còn nữa, bạn đã trải qua bao khó khăn khi sinh con 1 mình, mình hiểu điều đó, nhưng ít nhất đó là do bạn gây nên, do bạn đã chọn lựa như vậy. còn người vợ của người đàn ông của con bạn, đau khổ và đáng thương ko kém vì cú shock do bạn góp phần gây nên. cho nên bạn đừng trách người vợ đó tại sao biềt và yêu cầu bạn bỏ đứa con đó nha. đó là phản ứng chung của người đàn bà khi gặp chuyện như vậy thôi, mặc dù đúng là có phần hơi ác khi phá bỏ đi 1 sinh linh. GDC mình hiện giờ ko chấp nhận đứa con của chồng mình, nhưng mình biết sau khi tụi mình ly dị, chồng mình sẽ mang đứa con đó về và dần dần thì mọi người sẽ chấp nhận nó thôi. mình ko trách điều đó, mình cảm thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ , chúng ko có tội, chúng ko thể nào chọn chỗ để sinh ra. còn mình, mọi người an ủi mình là thời gian sẽ giúp mình quên đi tất cả, mình trẻ trung, xinh xắn vậy, mình sẽ có gia đình khác... nhưng ko dễ như vậy, đã 4 năm trôi qua, nhưng lòng mình vẫn còn nguyên cảm giác đau đớn, mình ko thể có được lòng tin vào 1 người đàn ông nào nữa, trong lòng cảm giác với chuyện tình cảm đã nguội lạnh. chuyện đó nó tàn phá mình về mặt tinh thần nhiều hơn mình tưởng rất nhiều. cảm giác của mình bây giờ là căm hận nhưng người nào, dù là đàn ông hay đàn bà, nhân danh tình yêu mà đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, mặc dù đã biềt rõ người ta có gia đình! mình thông cảm, chia sẻ với những người nào là single mom 1 cách chính đáng như ly dị chồng, chồng chết... nhưng quả thật mình ko thể nào cảm thông cho những single mom như bạn. sorry bạn khi mình phải nói thật điều đó. đọc bài của bạn, mình nghĩ bạn là người có ăn học. chồng mình cũng vậy, cũng đi du học, cũng có bằng master, cũng thành đạt như ai. chuyện xảy ra, chồng mình cũng như bạn cũng đã từng dằn vặt, khóc lóc với mình nhiều lắm. mình đã gỡ rối đủ cách nhưng đành thua, vì người đàn bà đó có đứa con để ràng buộc chồng mình, mà chồng mình vì trách nhiệm người cha, đành phải chịu ( đáng khen nhỉ?). 4 năm troi qua, có biết bao đêm mình nằm mơ gặp ác mộng, nhiều lúc khi ngủ mình giật mình thức dậy và hoảng loạn ước gì thực tế ko phải như vậy! phải chi bạn, hay chồng mình biết suy nghĩ, tỉnh táo một chút thì chắc ko làm khổ bản thân mình và người khác như vậy. trách bản thân mình đi bạn, đừng óan trách số phận, chỉ có mình đã tạo ra như vậy chứ ko phải số phận nào cả! lời cuối, mình nghĩ, chuyện đã lỡ, có trách bạn, cũng như có trách chồng mình, thì cũng chằng giải quyết được gì. mình chỉ hi vọng qua chuyện này bạn sẽ chín chắn hơn, và nhất là biết cách sống như thế nào để còn để đức lại cho con nữa, người ta bảo "phúc đức tại mẫu" đó bạn!
Ước nhiều quá mà chả có điều ước nào thành sự thật nên chán chả muốn ước nữa !:Sigh::Sigh::Sigh:
mình có thể trốn mưa, trốn nắng, trốn mọi người....nhưng có trốn được mình đâu đúng không em? thê nên nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhât - cái gì làm mình buốn thì lấy chính cái đó để làm đỡ buồn
Mình thì chẳng cần phải hỏi "Anh ở đâu giữa tro tàn phẳng lặng" thì lúc nào sự hiện hữu của ex cũng đã như cái gai rồi. Bây giờ với những gì đang được thấy từ con gái, mình chợt thấy ân hận: giá như trước đây mình đừng để con gái đi lại với bên nội nó. Bây giờ, nhiều lúc thương cho con gái mà không biết làm thế nào; mà cũng giận con gái mà cay đắng ngậm trong lòng. Nó cũng đã lớn nhưng chưa đủ lớn để nhận ra nó nhận được gì từ bên nội nó, cũng chưa đủ lớn để hiểu mình đã phải hy sinh vì nó tới mức nào. Tóm lại là đã chia tay nhau gần 10 năm, mà thuỷ tinh vẫn còn rắc đầy:Laughing:
mấy hôm nay cứ 12 h đêm con lại khóc lại hớn!Dỗ ko nín mẹ cáu quát con con càng khóc to hơn !Mẹ ân hận con bé bt gì đâu mà quát.Ôm con vào lòng mà nc mắt mẹ vòng quanh!Mẹ thấy mình bất lực quá.Vì đâu mà mẹ con mình ra nông nỗi như thế này!Đầu mẹ đau như búa bổ .Muốn đập đầu vào tường để lấy sự đau đớn này để xoa dịu sự đau đớn khác!2 mẹ con ôm nhau ngủ .Ước gì ngày mai ko bao giờ tới!
có câu lạc bộ VTK SG sao Hà Nội lại ko nhỉ? nào các bố các mẹ VTK đâu nhỉ? chúng ta ra nhập hội đi nào ? e xí viên gạch đầu tiên nhé
Em gái ơi, nếu em quyết định giữ lại bé thì đề nghị Mod đóng topic này lại đi. Mọi tranh cãi dù lớn hay nhỏ đều k có lợi cho bé con, nhất là trong 3 tháng đầu vì tâm lý của người mẹ ảnh hưởng đến thai nhi rất nhiều.
Có thể ở trường em có được 2 bằng đại học và trong tình trường (theo chị đánh giá) thì em bét nhất phải có bằng mát sờ tờ hoặc pi hết đi nhưng đây là lần đầu em mang thai, kinh nghiệm về việc này là hoàn toàn chưa có và đến bây h nếu em vẫn chưa cho gia đình biết thì chắc cũng k nhận đc lời khuyên hữu ích nào từ những người thân, nhất là mẹ em. Mọi việc bây h phải dẹp hết sang một bên để để bé có được điều kiện phát triển tốt nhất.
Chúc 2 mẹ con em khoẻ