Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chia sẻ kinh nghiệm thi đỗ JLPT N2 sau 1 năm tự...
Cám ơn bài viết rất hay và sự chỉ dẫn vô cùng nhiệt tình của bạn doodoofan! Mình cảm nhận được bạn là 1 người trẻ rất nghị lực, ham học hỏi và năng động. Chúc bạn thành công hơn trên con đường sự nghiệp và chia sẽ thêm được nhiều bí quyết thú vị, cũng như tiếp thêm động lực cho các bạn đang theo đuổi tiếng Nhật hoặc 1 ngôn ngữ nào khác...
01:26 CH 17/11/2014
Đau buồn vì con không biết nghe lời, phải làm gì...
Đọc tâm sự của chị (xin phép xưng chị cho trẻ vậy, hihi), e càng hiểu thêm tâm trạng của ba má e cách đây 9 năm. Hồi đó em cũng tuổi 16, đang vui vẻ, yêu đời, học giỏi...đùng 1 cái em có một số khủng hoảng nên trầm cảm. Sáng ngủ dậy, em xin mẹ cho nghỉ học tạm thời 1 năm, vì học k vô, chán đời, muốn chết...Nhưng nhờ sự động viên của gđ e vẫn cố gắng học, mặc dù chất lượng k còn đc như trc, nhưng cũng vào đc đại học và tốt nghiệp.
Hồi đó gđ cho em đi đủ thứ bệnh viện từ tỉnh lên tp, uống đủ các loại thuốc, tư vấn đủ các nhà tư vấn tâm lý...Kết quả cũng giảm được, nhưng rất hay tái phát! Rồi quan trọng là tới bây giờ khi em thực sự trưởng thành, đã bản lĩnh và tìm được mục đích sống thì chẳng còn suy nghĩ vẩn vơ, trầm cảm nữa.
Quay lại trường hợp của con chị, em nghĩ nên cho e đến trị liệu ở các nhà tham vấn tâm lý, tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục. Tuy nhiên điều trị tâm lý cần nhiều thời gian và kiên nhẫn. Thời gian này cháu rất cần c và gia đình, hãy luôn ở bên, động viên và chia sẽ với cháu! E tin là cháu sẽ vượt qua thôi, tâm sinh lý lứa tuổi này rất dễ bị khủng hoảng, cũng k quá nghiêm trọng đâu chị ạ!
Tuy em mất gần 8 năm trời trầm cảm dai dẳng nhưng nhớ khoảng thời gian này em học được rất nhiều thứ...Nên biến cố, khó khăn hay thất bại trong cuộc sống cũng k là gì nghiêm trọng nếu mình luôn hy vọng chị nhé!
Chúc c và cháu mọi điều bình an!
01:07 CH 17/11/2014
Con hoc không tập trung và chẳng có hiệu quả gì...
Chào chị! Em là một giáo viên và có vài điều cần chia sẻ với chị. Đa số phụ huynh khi thấy con em mình học yếu thì thường kèm cặp, bắt ép con em mình học thêm, học gia sư nhưng em thấy k hiệu quả mấy vì bản thân hs chưa thực sự cố gắng và đôi khi việc quá ép lại gây căng thẳng, chán ghét việc học dẫn đến phản tác dụng.
Em nghĩ chị nên tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao cháu học yếu và khắc phục dần từ những nguyên nhân đó. Nếu cháu sai phương pháp học, chị có thể hướng dẫn cho cháu. Trước khi đến lớp phải xem bài trước, học bài nào về là tối đó phải xem lại ngay, làm bản đồ tư duy, đặt mục tiêu cụ thể để cố gắng phấn đấu, nhắm tới một ước mơ trong tương lai của cháu...(em thấy cái này cực quan trọng, vì đa số hs chẳng biết học để làm gì, chỉ ngày ngày cắp cặp đến lớp, học học học...k mục đích, mà không mục đích thì k có động lực cố gắng).
Nếu cháu ghét học, lười biếng, ham chơi thì chị động viên cháu, kể chuyện những ng thành đạt, làm gương cho cháu...Nói chung là làm cho cháu yêu thích việc học. Bản thân mình cũng vậy, ghiền cái gì thì mới làm ra trò trống được, còn ai nài nài ép ép thì bực mình lắm luôn. hehe
Còn nhiều nguyên nhân khác nữa...
Và cũng không kém phần quan trọng là chị nên kiên nhẫn, bình tĩnh và lắng nghe con! Không nên quá căng thẳng mà la mắng, quá thúc ép cháu học thì sẽ phản tác dụng. Đồng thời tạo cho cháu lối sống lành mạnh, hạn chế chơi game, xem ti vi, tăng cường thể dục thể thao, đọc sách, chơi với nhóm bạn tốt...Để cháu có các tính cách tốt như ham học hỏi, tự lập và nghị lực.
Cuối cùng em nghĩ nên dạy con thành người trước khi thành tài...
Vài lời chia sẻ cùng chị, rất mong sẽ có ích!
02:06 CH 16/11/2014
s
simpes
Hóng
356
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hồi đó gđ cho em đi đủ thứ bệnh viện từ tỉnh lên tp, uống đủ các loại thuốc, tư vấn đủ các nhà tư vấn tâm lý...Kết quả cũng giảm được, nhưng rất hay tái phát! Rồi quan trọng là tới bây giờ khi em thực sự trưởng thành, đã bản lĩnh và tìm được mục đích sống thì chẳng còn suy nghĩ vẩn vơ, trầm cảm nữa.
Quay lại trường hợp của con chị, em nghĩ nên cho e đến trị liệu ở các nhà tham vấn tâm lý, tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục. Tuy nhiên điều trị tâm lý cần nhiều thời gian và kiên nhẫn. Thời gian này cháu rất cần c và gia đình, hãy luôn ở bên, động viên và chia sẽ với cháu! E tin là cháu sẽ vượt qua thôi, tâm sinh lý lứa tuổi này rất dễ bị khủng hoảng, cũng k quá nghiêm trọng đâu chị ạ!
Tuy em mất gần 8 năm trời trầm cảm dai dẳng nhưng nhớ khoảng thời gian này em học được rất nhiều thứ...Nên biến cố, khó khăn hay thất bại trong cuộc sống cũng k là gì nghiêm trọng nếu mình luôn hy vọng chị nhé!
Chúc c và cháu mọi điều bình an!
Em nghĩ chị nên tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao cháu học yếu và khắc phục dần từ những nguyên nhân đó. Nếu cháu sai phương pháp học, chị có thể hướng dẫn cho cháu. Trước khi đến lớp phải xem bài trước, học bài nào về là tối đó phải xem lại ngay, làm bản đồ tư duy, đặt mục tiêu cụ thể để cố gắng phấn đấu, nhắm tới một ước mơ trong tương lai của cháu...(em thấy cái này cực quan trọng, vì đa số hs chẳng biết học để làm gì, chỉ ngày ngày cắp cặp đến lớp, học học học...k mục đích, mà không mục đích thì k có động lực cố gắng).
Nếu cháu ghét học, lười biếng, ham chơi thì chị động viên cháu, kể chuyện những ng thành đạt, làm gương cho cháu...Nói chung là làm cho cháu yêu thích việc học. Bản thân mình cũng vậy, ghiền cái gì thì mới làm ra trò trống được, còn ai nài nài ép ép thì bực mình lắm luôn. hehe
Còn nhiều nguyên nhân khác nữa...
Và cũng không kém phần quan trọng là chị nên kiên nhẫn, bình tĩnh và lắng nghe con! Không nên quá căng thẳng mà la mắng, quá thúc ép cháu học thì sẽ phản tác dụng. Đồng thời tạo cho cháu lối sống lành mạnh, hạn chế chơi game, xem ti vi, tăng cường thể dục thể thao, đọc sách, chơi với nhóm bạn tốt...Để cháu có các tính cách tốt như ham học hỏi, tự lập và nghị lực.
Cuối cùng em nghĩ nên dạy con thành người trước khi thành tài...
Vài lời chia sẻ cùng chị, rất mong sẽ có ích!