Admission vào các trường top chỉ căn cứ vào việc học chỉ một phần thôi. Các bạn xem ở link dưới đây sẽ thấy có người SAT I 2342 và SAT II 1600 nhưng vẫn ở waiting list hoặc người kế tiếp SAT 2320 nhưng bị reject luôn. Mình đóan rằng em này được accept nhờ vào chuyến đi và 2 cuốn sách. Các trường top họ tìm những người thực sự có đam mê (còn nếu họ biết có vấn đề trong hai cuốn sách đó họ sẽ phản ứng như thế nào thì cũng khó mà biết).
http://talk.collegeconfidential.com/stanford-university/1587085-stanford-2018-rea-results-only-thread.html
Mình trả lời bạn thế này nhé. Nếu không đồng quan điểm thì thôi:
1. "Bao nhiêu người thoá mạ, sỉ nhục em ấy rồi vẫn chưa đủ sao?? ---> Quá thừa rồi, nên mình mới nói là tránh thóa mạ, sỉ nhục nhau. Không chỉ là các bạn thóa mạ, sỉ nhục HC, mà cả phía các bạn ủng hộ HC tránh thóa mạ, sỉ nhục bên anti HC, và tránh thóa mạ, sỉ nhục bạn Thịnh nữa.
2. "Bạn mắc một sai lầm, sau đó thì thấy đi đâu chỗ nào cũng có người lần theo để kể lể thì là tử tế sao?--> Chừng nào bạn chưa thẳng thắn dũng cảm nhận sai, công khai xin lỗi, trong khi vẫn hưởng lợi từ sai lầm đó, bạn sẽ còn bị người ta nói đến. Án phạt tinh thần, vật chất (nếu có) vẫn treo lơ lửng trên đầu, nó có thể khiến cuộc sống của bạn không thoải mái.
Các bạn khen HC dũng cảm. Vậy sao không khuyên dũng cảm nhận lỗi. Các bạn biết các bạn ngưỡng mộ cái gì, thì cũng biết cần lên án cái gì. Khi một người nhận sai lầm rồi mà người ta vẫn đeo bám theo bạn, dày vò, nhay đi nhay lại lỗi đó, thì người đó chính xác đáng lên án. Hy vọng HC nhận ra được bài học về xử lý khủng hoảng này.
3. "Rất nhiều người không đồng tình với sự không trung thực của em ấy nhưng cũng rất khó chịu khi phải đọc những lời bình luận cay nghiệt của các mẹ." --> Mình cũng khó chịu khi đọc bình luận cay nghiệt và luôn tránh điều đó. Còn ở đây, cái gì ra cái đó. Ít ra bạn cũng biết em ấy không trung thực. Bạn không đồng tình với sự trung thực là tốt rồi.
4. "Chính cách phản đối của các mẹ làm cho mọi người ác cảm, đứng ra nói giùm cho HC" --> HC có cần các bạn đứng ra nói dùm không? Em ấy không cần! Một người đã nổi tiếng và báo chí biết tới thì họ có cơ hội tiếp cận với truyền thông rất cao (big media acess). Một bước em ấy đi, một cái tin xiu xíu về em ấy các báo đều viết thì thực sự việc chọn một tờ báo uy tín để giải tỏa hết thắc mắc, để minh oan nếu họ bị nói sai, hoặc để xin lỗi và xin tha thứ cho "lỗi lầm bồng bột tuổi trẻ" đối với em HC ko khó. Cái này khác với những người yếu thế, yếm thế không có cơ hội lên tiếng... Em ấy không chọn cách ấy mà lại cố làm cho mọi thứ mờ mờ tỏ tỏ. Và chính cách các bạn đang làm gây phản tác dụng cho trường hợp HC.
Bạn lên Facebook thì có thể thấy, có ý kiến nói nên đưa sự không trung thực (dishonest), thiếu tính liêm chính (integrity), law breaking and violation, các hành vi unethical của HC tới nhà trường. Không phải mấy bạn đó không có lý. Họ tin vào sự công bằng. Ở VN họ chưa tìm được điều đó, thì giờ họ tìm ở một nơi họ cho rằng sẽ có sự minh bạch và công bằng, nơi không đồng lõa, chứa chấp sự vi phạm pháp luật, gian dối trong viết lách in thành sách.
Bạn không biết và tôi ko biết liệu trong quyết định trao HB cho HC có bao nhiêu dựa trên kết quả SAT, bao nhiêu dựa trên Thư giới thiệu (chưa biết là Thư giới thiệu chính xác ntn nhé), bao nhiêu dựa trên hồ sơ về bản thân (có sự tâng bốc hay không), dựa trên bài luận và dựa trên câu trả lời trong phỏng vấn.
Bạn nghĩ sao nếu họ thay đổi quyết định sau khi biết họ chọn em ấy chỉ vì chưa biết tới những dối trá, vi phạm pháp luật của em ấy? Khi họ biết và kiểm chứng rồi, họ từ chối nhận một học sinh như vậy hoàn toàn được bạn nhé.
Bạn có lên tiếng phản đối quyết định của trường? Bạn sẽ thóa mạ những người nêu ra FACTS và đưa FACTS ấy tới với trường?
Thôi, thà một lần đau.