Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những đoạn đường nên chú ý kẻo bị công an giao...
Các bác hay bị dính nhất là lỗi biển báo thì phải. Thực ra như nhà em thấy thì ở nước ngoài biển báo nó cũng lằng nhằng nhiều thể loại lắm, treo khắp mọi nơi, đi cái xe cà tàng little cub thôi mà cũng phải căng mắt ra mà nhìn không thì nó phạt cho triệu VND luôn ( nhà em đang ở Nhật ạ).
Cái chính khi bị nó ( tức công an nước nó) phạt mà em vẫn không bị ức chế là cái thái độ lịch sự nhã nhặn của nó lúc nó gọi em vô lề đường để phạt. Nó chào em lịch sự và cũng nói năng rất hòa nhã lịch sự, giải thích em rẽ sai luật ( cái biển rẽ hai lần bé như cái kim, nhưng em đi sai thì em phải chịu). Và cái nữa là em biết cái tiền em bị phạt sẽ bay vào kho bạc chứ không bay vào túi mấy chú công an (tội nhận hối lộ ở Nhật nếu bị dân phát hiện sẽ bị phạt rất nặng chứ không phải là kiểu kỷ luật nhà mình).
Còn lúc về nhà, em đi trên đường Hà Nội dấu yêu, từ chỗ cây xăng trên đường Trường Chinh, nó mở cái đường rẽ ra, em chạy vô đổ xăng xong chui ra, quên không nhìn chỉ dẫn trên đường, thế là bố công an gọi ngay em vô. Vừa vào một cái là bố ấy đã lên giọng với nhà em, đúng là chỉ muốn oánh nhau. Mà em nhớ lại ngày xưa thời em còn đi học, các chú công an có thế đâu nhỉ, hay thời đó nhiều xe đạp ít xe máy, không biết phạt cái gì hẳn?
Ức chế cái thái độ thôi, mà ở VN mình hay nhập nhèm, nên cứ nghi hoặc tiền phạt nộp cho CA nó đi đâu ( ở Nhật em cũng phải nộp cho CA, chứ đi kho bạc thì có mà chết).
06:18 CH 10/10/2009
Kể chuyện thời bao cấp đi bà con!
Đến những năm 1991 thì đã hết thời bao cấp rồi nhỉ. Seprah học xong trung học là đi CPC, trở lại HN thì đã thấy có đổi mới.

Có bạn nhắc tới bánh xà phòng LX 72, vừa để tắm gội giặt, còn có thể đánh cá, và theo lời các bác lái xe thì còn có thể vá nữa.

Khi học đại học là thời cực khổ nhất của seprah, nhớ mãi có lần đi cắt tóc rơi tiền, thế là không có tiền trả. Anh thợ cắt nhìn cái áo xanh bạc của seprah rồi chép miệng:"mai trả anh cũng được". Nghĩ mãi không hiểu sao thời đấy hình như mọi người sống có tình hơn thì phải.
10:57 SA 06/05/2009
Tết đến... Có ai buồn không ạ?
Tết đến buồn nhiều hơn vui. Hình như cái buồn nó tăng lên theo số tuổi mình thì phải.
Hồi còn bé bé thì đúng nghĩa "vui như tết". Thời của tớ vẫn còn bao cấp, lại chiến tranh nên cái bánh chưng xanh cái manh áo mới chỉ có tết mới có. Nghèo nhưng vui vẻ lắm.
Lớn hơn một chút vào cái độ tuổi gọi là thanh niên thì tớ nghe theo tiếng gọi của đất nước đi làm nghĩa vụ quốc tế. Tết đầu tiên xa nhà lính mới ai mà chẳng buồn. Nhiều bạn bè hôm qua còn nói chuyện tết gần về, hôm nay đã xanh cỏ. Tết đến thêm tuổi mới mà không biết mình dừng lại ở cái tuổi 19 20 này không. Đêm giao thừa ngồi hát "Xuân này con không về", cả tiểu đội nhìn nhau khóc không ra nước mắt. Rồi những đêm giao thừa sau, đêm giao thừa sau nữa, vẫn ở bên đất bạn mà nhìn về quê, vẫn hát "Xuân này con không về"...
May mắn hơn đồng đội là còn được sống mà về quê, rồi thì cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền nó cuốn tớ đi. Ở nơi đất khách ấy ngày tết vẫn phải cặm cụi đi làm, đêm đến thắp được nén nhang trên đền gọi là thành tâm. Đã bao nhiêu cái tết không về? Đã bao nhiêu mùa xuân xa nhà?
Tặng các bạn bài hát "xuân này con không về", bài hát mà những người lính như tớ cứ tết đến lại hát cho đồng đội nghe.
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
nay én bay đầy trước ngõ
mà tin con vẫn xa ngàn xa
ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
trông bánh chưng ngồi chờ sáng
đỏ hây hây những đôi má đào
Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
mái tranh nghèo không người sửa sang
Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
ba ngày xuân đi khoe phố phường
Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà
Mẹ thương con xin đợi ngày mai ...
08:41 SA 11/01/2009
Phân biệt vùng miền
Vẫn là người Bắc chê kẻ Nam thế này thế nọ, người Nam chê kẻ Bắc thế nọ thế kia.
Chẳng riêng gì Bắc với Nam, dân Bắc với nhau cũng chê nhau đủ điều, anh Hải Hưng chê anh Thanh Hóa: "ăn rau má, phá đường tàu, khu 4 đuổi ra, khu 3 đuổi vào, đuổi sang nước Lào, Lào không thèm nhận, biết thân biết phận, lập quốc gia riêng, thủ đô thiêng liêng, là vùng Nông Cống, bài ca truyền thống, dô tá dô tà….”. Anh Thanh Hóa cũng chê lại anh Hải Hưng “Nước lụt tháng 3, ngồi trên nóc nhà hát bài ca hy vọng…”, là mấy anh đội nón cho cún... Những chuyện tầm phào như thế lúc trà dư tửu hậu, máu nổi lên là lại quay ra táng nhau. Thiết nghĩ làm sao tránh được phân biệt vùng này đất nọ, phỏng các bác?
Nhưng cũng những anh như thế, cùng vào sinh ra tử thì coi nhau như ruột thịt, điếu thuốc cũng chia đôi, những lúc đó mới thấy tình đồng bào đồng chí nó thiêng liêng cao quý thế nào, nhỉ.
Thời tớ còn lang thang trong đoàn nghĩa vụ quân quốc tế ở đất bạn K, cùng đơn vị với một anh lính hai chế độ. Cũng dũng cảm lắm, có mỗi cái hầm be bé thôi, mà hai người không sao nấp lọt, anh kia đẩy tớ vào trong, đứng ngoài bắn. Lúc hy sinh không nhắm được mắt, chỉ thều thào "mang tao về, mang tao về...". Những lúc như thế có ai phân biệt Bắc Nam cộng sản cộng hòa?
Cũng bản thân tớ, những ngày cùng bạn bè bươn chải ở nước ngoài mới thấm thía cái gọi là nỗi khổ của dân Việt xa xứ, những lúc đó ai nỡ phân biệt người Bắc kẻ Nam.
Nói gì thì nói cũng đừng đưa chủ thuyết nọ chính trị kia vào những câu chuyện Bắc Nam, để anh em còn được là một nhà, các bác nhỉ?
07:43 CH 09/01/2009
s
seprah
Bắt chuyện
608Điểm·0Bài viết
Báo cáo