Tính mình xưa nay ghét nhờ vả, thêm nữa vốn dĩ căm ghét bà mc từ trước khi cưới, 1 con người giả tạo hai mặt. Phải nói bà ý rất thích bế cháu nhưng vì mình quá ghét bà ý nên thật sự mình rất ghét việc bà ý đụng vào con mình. Mọi người có thể nói mình ich kỷ nhưng quả thực nỗi khổ của mình ko ai hiểu. Mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng có vẻ ghét gì thì trời trao nấy, con mình cũng ko theo mình. Nếu có bà ý thì mình như người vô hình với con bé. Mình đi nó ko khóc, ở nó ko theo. Ấy vậy mà bà ý bế rồi đưa cho mình nó gào lên khóc, tất nhiên là thỉnh thoảng nhưng mình là người mẹ, mang nặng đẻ đau, nhờ bà mẹ chồng với chồng mà mình bị nhiễm trùng vết rạch đau đến hơn 1 tháng dù đẻ thường. Rồi bao nhiêu tình thương sự chăm sóc dành cho con ấy vậy mà nó theo bà nội chứ ko theo mình, thật sự nhiều lúc muốn chết quách đi cho xong. Phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con, còn mình coi như mất tất cả rồi :(comment by WTT mobile view
hic, mẹ nói hộ lòng mình rồi. Trường hợp mình y như này. Con mình chưa đầy tháng nhưng cứ mẹ bế thì khóc ngằn ngặt, ru ngủ cũng khó, đặt xuống lại khóc, mẹ cho ti cug khóc. Nhưng ob nội bế lại rất mát tay (thực ra ai bế con cũng ngủ ngon lành trừ mẹ làm mình k hiểu ra làm sao nữa). Mình cug chẳng ưa mc nên cứ hễ thấy bà đụng vào con mình là bực bội vô cùng, khổ nỗi là bà bế con lại rất mát tay, càng làm mình khó chịu thêm :(. Mới sinh xong, vết mổ còn đau mà con quấy khóc nữa làm mình stress kinh khủng. Cả ngày chỉ có 2-3 tiếng đc ngủ :(