Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chia sẻ tâm tình đủ thứ chuyện mại vô ... mại vô...
Chào các bạn,
Vừa đọc bài viết bên kia về mẹ, làm mình nhớ đến mẹ của mình, mình đau lòng quá.
Mình hình như đang bị trầm cảm, mất ngủ, mình sợ mình bị tâm thần mất. Tình hình sức khỏe của mình tệ đi trước đám cưới mình vài tháng. Mình không biết bắt đầu từ đâu nữa. Đầu óc mình lộn xộn.
Mình sinh ra trong gia đình chỉ có 2 người con, anh trai và mình. Ba mình là dân trí thức, chức vị và lương cao, nhưng ông rất đào hoa và lăng nhăng, ông rất vui tính. Mẹ mình chăm chỉ làm ăn nhưng khá nóng tính. Khi mình lên cấp 2 thì ba mẹ ly dị, ba đi theo người đàn trẻ đẹp mê danh lợi, rùi sau đó thì ông cũng mất chức vị. Mẹ mình từ sau khi ly dị thì bà cặp với một vài người, bà vẫn chu cấp tiền cho mình đầy đủ để mình học hành đến nơi đến chốn, hết đại học. Mình vừa học đại học vừa đi làm, lại có học bổng nên không đến nỗi nào, sau đó thì lại dành học bổng đi du học. Nhưng mình luôn khó chịu với mẹ mình, vì những bà bạn của mẹ khá ăn chơi sành điệu, họ là những phụ nữ có chồng giàu thành đạt, tối ngày ăn diện và đi chơi. Mình ghét họ, mẹ quen với họ nên cũng hay diện và cũng hay cặp bồ.
Từ ngày mình du học, mình đều có gắng làm thêm 1 ít để gửi tiền về cho mẹ đều đặn. Đến ngày cưới, mẹ bảo gửi tiền về cho mẹ chuẩn bị làm đám cưới, mình bảo để tụi mình tự lo, mình muốn làm đơn giản nhưng mẹ lại giận, bà bảo phải gửi tiền về để bà chuẩn bị từ đầu đến cuối. Mình hỏi bao nhiêu thì bà bảo kêu chồng tương lai (bây giờ là chồng mình) gửi ít nhất là 200 triệu, mình nghe mà hết hồn, mình còn phải vừa học vừa làm cũng chỉ đủ ăn chứ không dư, chồng mình cũng thế. Mình bảo con không có nhiều tiền, hãy làm đơn giản và hãy để tụi con tự chi trả, tự tổ chức, chỉ cần làm vài bàn cho gia đình ngồi ăn cùng nhau là được rùi, nhưng mẹ mình lại giận, mắng chửi thậm tệ. Thế là chồng mình gửi khoảng 100 triệu về cho bà chuẩn bị. Rùi anh trai mình (lúc đó đã có vợ và 3 con, họ ở chung với mẹ) kêu mẹ bị bịnh muốn gắn máy lạnh, muốn sửa lại phòng, sửa nhà. Mình không có tiền, cũng gáng xin làm chỗ này chỗ kia để gửi về cho bà chữa bịnh và gắn máy lạnh, lúc đó mình bị stress nặng, mình thấy tủi thân, mình một nơi đất khách làm lụng vất vả nhưng ngay cả đám cưới của mình cũng không được quyết định, mình muốn hủy hôn, mình bị giằn vặt lương tâm. Tiền sau đám cưới mẹ giữ lại hết, mình nghe dì mình nói là sau đám cưới mẹ lời được đến mấy chục triệu (vì cả bà con bên nội ngoại của mình khá giàu, bạn bè cũng mình cũng và khá thành đạt, nên mình biết là họ sẽ đi nhiều), sau đám cưới mình chỉ hỏi là liệu có bị lỗ hay không, bà chỉ trả lời là không sao hết không lỗ.
Mỗi lần nói chuyện, bà đều ám chỉ con bà này, con bà kia lấy chồng nước ngoài, sống ở nước ngoài rất sướng, mỗi tháng gửi về cả ngàn $, những người bạn mẹ mình khi gặp mình và mẹ thì nói, chị này sướng có con ở nước ngoài gửi tiền về xài sướng lun, mỗi tháng nó gửi khoảng 600$ là cũng được rùi. Nói 1 or 2 lần mình còn cho qua, nhưng nói càng ngày càng nhiều thì mình cảm thấy bị stress, áp lực và bị căng thẳng. Mình và chồng là sinh viên, vừa làm vừa học lo cho bản thân làm gì có dư được 1 tháng 500$, giải thích thì mẹ và anh trai bào mày thật là trùm sò, mày chỉ lo cho bản thân mày, sợ gửi tiền về rùi chửi bới... Mình cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, không cảm nhận được đó là gia đình của mình, mình bị stress nặng.
Rùi sau đám cưới 1 tháng, mình và ax quay lại Mỹ tiếp tục việc học, tụi mình cũng đi làm và cách 2 tháng lại gửi tiền về giúp đỡ gia đình. Mỗi lần gửi về anh trai mình lại nói, gửi có nhiêu đó thui hả, nó như cứa vào trái tim mình rỉ máu. Rùi mình nghe tin bà bịnh, mình lại gửi tiền về, mình biết sức khỏe bà kém, hay bịnh nhiều, mình lo cho bà, mình muốn gửi thật nhiều về cho bà, nhưng mình lại sợ, sợ vì họ ỷ lại vào mình, sợ lắm mỗi lần nghe bà mắng chửi xỉ và. Gia đình anh trai sống với bà nhưng chẳng giúp được gì, mỗi lần có chuyện gì là kêu mình gửi tiền về. Nhưng mỗi lần nghe họ bào bà bịnh thì tim mình thắt lại, vừa thương vừa giận, vừa lo và không biết có nên gửi tiền không và gửi bao nhiêu thì đủ, mình dằn xé lương tâm, mình không biết có thương mẹ không nữa, mình dằn vặt đau đớn, mỗi lần nghe mẹ bịnh mình lo lắm, và muốn đi làm thêm thật nhiều để gửi thật nhiều tiền về, nhưng mỗi khi nhớ lại những lời họ xỉ vả mình, nhớ lại những người bạn ăn bám chồng không ra gì của mẹ, nhớ lại mẹ trọng nam khinh nữ, quan tâm con trai hơn con gái thì mình thấy ghét mẹ mình ghê gớm.. mình dằn xé lương tâm, bỏ mặc thì không được mà lo cũng chẳng xong. Mình nghĩ mình bị trầm cảm, mình sợ mình sắp bị tâm thần mất thôi.
07:45 CH 27/01/2013
Chia sẻ tâm tình đủ thứ chuyện mại vô ... mại vô...
Chỉ định viết ra cho nhẹ lòng thôi, không định đăng lên, mà giờ xóa không được, mode xóa dùm mình. Thank you!
08:27 SA 27/01/2013
Lời khuyên nào cho em gái mình
Một lời chia xẻ thành khẩn, chị hãy khuyên em họ chị ra nước ngoài, đi càng xa càng tốt. Để em ấy tập trung sức khỏe lo cho cuộc sống riêng của mình, nhất là đứa trẻ sắp chào đời. Nếu cứ tiếp tục thế này rùi sẽ đến lúc em ấy kiệt sức và bịnh tâm thần mất. Người mẹ ấy thật nhẫn tâm, nhưng em ấy có thể sang nước ngoài rùi gửi tiền về hàng tháng 1 ít phụ giúp mẹ cho trọn đạo nghĩa. Nhưng đừng bao giờ để mẹ biết địa chỉ em ấy, và em ấy cũng không cần gọi điện thường xuyên về làm gì. Hãy ra đi, nếu muốn giải thoát cho em ấy và để mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, vì khi không có ai dựa dẫm nữa, bà ta sẽ tự phải lo cho mình, em ấy vẫn có thể giúp đỡ thường xuyên trong âm thầm...
06:38 CH 26/01/2013
Hỏi Bất Cứ Cái Gì Cần liên quan đến cuộc sống...
Hi các mẹ,
Nói ra thì thấy mình thật ngu ngốc :(. Tình hình là hôm nay em hơi mệt trong người, công việc lại nhiều, em bị quay đến chóng mặt luôn. Đến trưa em đem nước bò kho đi hâm nóng để ăn trưa (món hủ tiếu bò kho), em hâm nóng trong hộp nhựa, sau đó đổ qua cái tô ngồi ăn ngon lành, vừa ăn vừa suy nghĩ công việc. Ăn xong lúc dọn dẹp mới tá hỏa nhìn cái đáy hộp nhựa bị lủng rất nhiều chỗ, lý do là em hâm nóng trong hộp nhựa lâu quá (3phút) nên bị như vậy, bình thường em không bao giờ hâm nóng trong hợp nhựa mà đổ ra tô hâm nóng rùi ăn luôn (mặc dù là microwave safe), không ngờ lần này lại bất cẩn thể :(. Em biết bình thường trong hợp nhựa có thể có chất dioxin và các chất độc mà người ăn vào có thể bị bịnh, dễ gây ung thư, nhưng không tái phát liền mà ngấm từ từ vào cơ thể, khi già một chút mới biết. Ăn xong em thấy rợn người quá, không hiểu sao mình lại có thể bất cẩn thế nữa, muốn nôn ra mà không nôn được, tụi em dự định có em bé sang năm, em sợ nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe sau này của em và quan trọng nhất là em bé tương lai. Làm sao để hạn chế/ ngăn chặn tác hại của nó khi nó đã vào bụng quá trời rùi :((
10:31 SA 01/01/2013
s
scout2012
Hóng
408
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Vừa đọc bài viết bên kia về mẹ, làm mình nhớ đến mẹ của mình, mình đau lòng quá.
Mình hình như đang bị trầm cảm, mất ngủ, mình sợ mình bị tâm thần mất. Tình hình sức khỏe của mình tệ đi trước đám cưới mình vài tháng. Mình không biết bắt đầu từ đâu nữa. Đầu óc mình lộn xộn.
Mình sinh ra trong gia đình chỉ có 2 người con, anh trai và mình. Ba mình là dân trí thức, chức vị và lương cao, nhưng ông rất đào hoa và lăng nhăng, ông rất vui tính. Mẹ mình chăm chỉ làm ăn nhưng khá nóng tính. Khi mình lên cấp 2 thì ba mẹ ly dị, ba đi theo người đàn trẻ đẹp mê danh lợi, rùi sau đó thì ông cũng mất chức vị. Mẹ mình từ sau khi ly dị thì bà cặp với một vài người, bà vẫn chu cấp tiền cho mình đầy đủ để mình học hành đến nơi đến chốn, hết đại học. Mình vừa học đại học vừa đi làm, lại có học bổng nên không đến nỗi nào, sau đó thì lại dành học bổng đi du học. Nhưng mình luôn khó chịu với mẹ mình, vì những bà bạn của mẹ khá ăn chơi sành điệu, họ là những phụ nữ có chồng giàu thành đạt, tối ngày ăn diện và đi chơi. Mình ghét họ, mẹ quen với họ nên cũng hay diện và cũng hay cặp bồ.
Từ ngày mình du học, mình đều có gắng làm thêm 1 ít để gửi tiền về cho mẹ đều đặn. Đến ngày cưới, mẹ bảo gửi tiền về cho mẹ chuẩn bị làm đám cưới, mình bảo để tụi mình tự lo, mình muốn làm đơn giản nhưng mẹ lại giận, bà bảo phải gửi tiền về để bà chuẩn bị từ đầu đến cuối. Mình hỏi bao nhiêu thì bà bảo kêu chồng tương lai (bây giờ là chồng mình) gửi ít nhất là 200 triệu, mình nghe mà hết hồn, mình còn phải vừa học vừa làm cũng chỉ đủ ăn chứ không dư, chồng mình cũng thế. Mình bảo con không có nhiều tiền, hãy làm đơn giản và hãy để tụi con tự chi trả, tự tổ chức, chỉ cần làm vài bàn cho gia đình ngồi ăn cùng nhau là được rùi, nhưng mẹ mình lại giận, mắng chửi thậm tệ. Thế là chồng mình gửi khoảng 100 triệu về cho bà chuẩn bị. Rùi anh trai mình (lúc đó đã có vợ và 3 con, họ ở chung với mẹ) kêu mẹ bị bịnh muốn gắn máy lạnh, muốn sửa lại phòng, sửa nhà. Mình không có tiền, cũng gáng xin làm chỗ này chỗ kia để gửi về cho bà chữa bịnh và gắn máy lạnh, lúc đó mình bị stress nặng, mình thấy tủi thân, mình một nơi đất khách làm lụng vất vả nhưng ngay cả đám cưới của mình cũng không được quyết định, mình muốn hủy hôn, mình bị giằn vặt lương tâm. Tiền sau đám cưới mẹ giữ lại hết, mình nghe dì mình nói là sau đám cưới mẹ lời được đến mấy chục triệu (vì cả bà con bên nội ngoại của mình khá giàu, bạn bè cũng mình cũng và khá thành đạt, nên mình biết là họ sẽ đi nhiều), sau đám cưới mình chỉ hỏi là liệu có bị lỗ hay không, bà chỉ trả lời là không sao hết không lỗ.
Mỗi lần nói chuyện, bà đều ám chỉ con bà này, con bà kia lấy chồng nước ngoài, sống ở nước ngoài rất sướng, mỗi tháng gửi về cả ngàn $, những người bạn mẹ mình khi gặp mình và mẹ thì nói, chị này sướng có con ở nước ngoài gửi tiền về xài sướng lun, mỗi tháng nó gửi khoảng 600$ là cũng được rùi. Nói 1 or 2 lần mình còn cho qua, nhưng nói càng ngày càng nhiều thì mình cảm thấy bị stress, áp lực và bị căng thẳng. Mình và chồng là sinh viên, vừa làm vừa học lo cho bản thân làm gì có dư được 1 tháng 500$, giải thích thì mẹ và anh trai bào mày thật là trùm sò, mày chỉ lo cho bản thân mày, sợ gửi tiền về rùi chửi bới... Mình cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, không cảm nhận được đó là gia đình của mình, mình bị stress nặng.
Rùi sau đám cưới 1 tháng, mình và ax quay lại Mỹ tiếp tục việc học, tụi mình cũng đi làm và cách 2 tháng lại gửi tiền về giúp đỡ gia đình. Mỗi lần gửi về anh trai mình lại nói, gửi có nhiêu đó thui hả, nó như cứa vào trái tim mình rỉ máu. Rùi mình nghe tin bà bịnh, mình lại gửi tiền về, mình biết sức khỏe bà kém, hay bịnh nhiều, mình lo cho bà, mình muốn gửi thật nhiều về cho bà, nhưng mình lại sợ, sợ vì họ ỷ lại vào mình, sợ lắm mỗi lần nghe bà mắng chửi xỉ và. Gia đình anh trai sống với bà nhưng chẳng giúp được gì, mỗi lần có chuyện gì là kêu mình gửi tiền về. Nhưng mỗi lần nghe họ bào bà bịnh thì tim mình thắt lại, vừa thương vừa giận, vừa lo và không biết có nên gửi tiền không và gửi bao nhiêu thì đủ, mình dằn xé lương tâm, mình không biết có thương mẹ không nữa, mình dằn vặt đau đớn, mỗi lần nghe mẹ bịnh mình lo lắm, và muốn đi làm thêm thật nhiều để gửi thật nhiều tiền về, nhưng mỗi khi nhớ lại những lời họ xỉ vả mình, nhớ lại những người bạn ăn bám chồng không ra gì của mẹ, nhớ lại mẹ trọng nam khinh nữ, quan tâm con trai hơn con gái thì mình thấy ghét mẹ mình ghê gớm.. mình dằn xé lương tâm, bỏ mặc thì không được mà lo cũng chẳng xong. Mình nghĩ mình bị trầm cảm, mình sợ mình sắp bị tâm thần mất thôi.