Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký không ngày tháng
sao hok viết nữa top ơi


Xin lỗi bạn Punybao nhé. Mình đang ốm, mà cty lại đang dự thầu gói thầu lớn nên bận quá chưa có thời gian viết tiếp được.
Hì hì, văn mình kém, may quá có bạn xem đấy.
06:16 CH 15/09/2015
Nhật ký không ngày tháng
Mấy ngày hôm sau lại số điện thoại đấy nhắn đến:
- Đang làm việc hả anh?
- Không đang nhớ em.
- Phét
- Thật mà.
- ….
- Đi café nhé
- ….
- Đâu rồi em?
- Em đang học mà
- vậy trưa nhé
- ……
Lúc này trong long nó thấy khó tả vô cùng. Nó suy nghĩ trầm tư rất lâu mới tâm sự với đứa bạn thân. Bạn nó lấy chồng nhà quan chức, quen biết rộng, nó nhờ bạn nó giúp nó tìm hiểu xem số điện thoại kia của ai và ở đâu. Nó chưa hẳn mất niềm tin vào chồng.

Chiều đi làm về nó mua 1 sim rác. Về tới nhà nó vội vàng lên phòng và lắp sim vào gọi điện cho số kia. Giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể.
- Em chào chị, em gọi đến cho chị từ trung tâm thể dục thẩm mỹ Hoàng Gia. Trung tâm chúng em mới khai trương thêm 1 địa điểm mới. Chị là 1 trong 20 khách hàng may mắn ngẫu nhiên được bên em chọn. Chị có thể cho em biết họ tên và địa chỉ cụ thể nhà mình để em gửi thư mời được không ạ?
- Dạ vâng nhưng các địa điểm bên chị ở những đâu ạ?
- Dạ bên em có trụ sở ở Cầu Giấy, Kim Mã, Giải Phóng, Long Biên…
- Các địa điểm đấy là ở tỉnh nào hả chị?
- (???) Dạ ở Hà Nội chị ạ.
- Có cái nào ở Đăk Lắk không ạ?
- À dạ sắp tới bên em sẽ mở thêm mấy địa điểm nữa ở miền Trung ạ.
- Vậy thì em không đi được rồi.
- Dạ chị vẫn có thể nhận được quà của bên em là 1 áo phông chuyên dùng cho hoạt động thể thao ạ. Chị cho em xin địa chỉ nhà mình đi ạ.
- Thôi cám ơn chị
- Dạ chị…
Tút tút tút
Hu hu, nó không ngờ là nó có thể nói nhỏ nhẹ ngọt ngào đến thế và lại có thể ứng phó tình huống nhanh đến vậy, thế mà vẫn không moi được tin gì. Nghe giọng thì có vẻ là dân miền trung thật nhưng không nặng đến mức khó nghe nghe như người dân bản xứ, giọng này chắc chắn đã được Bắc hóa nhiều. Vậy khả năng đối tượng cũng lường trước mà tỉnh táo từ chối.
12:05 CH 10/09/2015
Nhật ký không ngày tháng
Một tối đang thiu thiu ngủ bỗng có tín nhắn tít tít của chiếc điện thoại cục gạch. Nó chả bận tâm vì số đấy là số dự phòng, nó chỉ dùng để gọi nội mạng miễn phí thôi chứ bạn bè người thân cũng ít ai lưu số đó. Đó là số ngày xưa chồng nó làm kinh doanh hay dùng, giờ nghỉ buôn bán rồi, chồng nó ít dùng đến số đó nên nó lấy để gọi nội mạng miễn phí cho đỡ tốn. Nó dùng cũng được hơn năm rồi.

Sáng dậy nó cũng không nhớ có tin nhắn tối qua chưa xem. Bìu díu cho con ăn sáng, đưa con đi học xong để đi làm. Từ ngày lấy chồng về ở nhà chồng thành ra lại đi làm xa. Gắn bó với công ty bao nhiêu năm, hai vợ chồng cùng làm nữa chứ, nên nó cũng không có ý định nghỉ làm.

Đến công ty rồi nó mới mở điện thoại ra kiểm tra. 1 tin nhắn từ 1 số máy lạ: “anh ngủ chưa? Em vừa mơ được ôm anh ngủ….”

Nó nghĩ chắc có người nhắn nhầm nên nó cũng không bận tâm nữa.

Ngày hôm sau, lại số đó nhắn đến: “Vừa gặp mà nhớ anh quá”

Lần này thì nó tò mò, nhưng thực tâm vẫn nghĩ tin nhắn nhầm. Nó giả vờ nhắn lại:
- Ừ anh cũng nhớ em lắm, nhưng anh phải về. Thương lắm.
- Mai anh lại đến nhé.
- Có chứ em.
- Yêu anh!
- Hôn em!
Nó không kể với chồng nó về chuyện này mà muốn thầm điều tra xem chủ nhân của tin nhắn kia là ai, và có mối quan hệ gì với chồng nó hay không.

Tối nó mượn điện thoại chồng bảo để vào mạng đọc truyện cổ tích cho con nghe, điện thoại nó chạy chậm quá. Chồng nó mải xem phim cũng không để ý gì.

Vợ chồng nó có thói quen không xem điện thoại của nhau, không lục ví, lục quần áo bao giờ.

Nó kiểm tra danh sách điện thoại của chồng nó có số đấy không thì không thấy có. Nó tìm xem tin nhắn thì chỉ toàn là tin nhắn quảng cáo vì chồng nó ít khi nhắn tin lắm. Rồi nó lục nhật ký cuộc gọi đi và đến, phát hiện ra có vài lần gọi đi và đến nhưng hầu như là toàn nháy máy, có cuộc gọi đi lâu nhất cũng chỉ 22s.

Chờ con ngủ xong nó nói chuyện bình thường với chồng, giả vờ kể chuyện ở văn phòng hôm nay thế này thế kia. Xong nó bảo:
- Từ mấy hôm nay điện thoại của anh cho em có số nào cứ thấy nháy máy mà gọi lại không nghe, em ghét cái kiểu đấy thế chứ, dở hơi dỗi việc.
- Ừ điện thoại anh cũng thế đấy, chả hiểu đứa nào cứ nháy máy suốt mà gọi lại cũng không nghe. Có mỗi 1 lần gọi nó nhấc máy lên mà không nói gì, tức mình anh chửi mấy câu, đang nói nó dập luôn, chuối.
Mặt chồng nó bình thản lắm nên nó chả nghĩ gì được hơn.
06:28 CH 07/09/2015
Tôi ghê gớm với các con quá.
Em thấy nhiều người đọc bài của chị mà chả mấy ai chia sẻ nhỉ. Vào các bài ngoại tình thấy rôm rả thế mà các bài chia sẻ kinh nghiệm nuôi con lại đìu hiu.
Hôm nay em vừa đưa đề tài của chị ra nói chuyện với mấy chị bạn cơ quan, mỗi người một ý. Có chị khuyên tập Yoga giảm bớt căng thẳng và thư thái hơn chị ạ.
Còn 1 chị bảo: Con mình mình chiều tí có sao đâu, 5-6 tuổi chị ý còn bế con, nó chỉ nhõng nhẽo thôi chứ không hư nên chiều con tí cũng được, nó có thể cũng chỉ dăm năm nữa thôi chứ lến cấp 2, cấp 3 có khi nó còn chả cho động vào người nữa ý chứ. Nghĩ cũng phải chị nhỉ
11:16 SA 05/09/2015
Tôi ghê gớm với các con quá.
Chuyện ăn vạ của con nhà em dạo này em có cách xử lý khá hiệu quả chị ạ. Có lần nó ăn vạ rất lớn, mồm cứ gào lên, em đang nấu cơm nó cũng vào ôm lấy chân khóc nhằng nhẵng. Em chả phản ứng gì, bảo con ra ngoài kia bật quạt lên ngồi khóc cho thoải mái, lúc nào khóc chán rồi vào báo cho mẹ biết nhé. :D Cu cậu làm theo mới lạ chứ. Được vài chục giây thôi là chán ăn vạ luôn, chạy ra ngõ chơi tiếp với các anh chị.
03:56 CH 04/09/2015
Tôi ghê gớm với các con quá.
Các mẹ ơi học cách thư giãn đi.
Ngày trước em đi làm về là lao vào nấu cơm, xong lau nhà đủ kiểu, mệt phờ râu cáo. Xong xuôi hết rồi mới tắm rửa cho con, tắm rửa cho mình, tăng tốc tối đa cũng 7h mới xong mọi việc nhưng người nó oải, cho con ăn mà còn ăn chậm thì sẵn sàng tung chưởng luôn cho nó nhanhb-) :((
Mà chồng em lại lười làm việc nhà và " ở bẩn kinh khủng" nữa. Châm ngôn cùa chồng em là Không ai chết vì bẩn cả. Thế nên em cũng tự đưa ra cho mình 1 bài học là cái gì quá cũng đều không tốt:
SẠCH SẼ QUÁ THÌ PHẢI CHỊU KHÓ DỌN NHÀ -> MỆT
CHĂM CHÚT VỚI CON QUÁ THÌ HAY SỐT RUỘT ->NÓNG NẨY
Vậy nên hồi này em cũng lười làm việc nhà hơn, Kệ con nhiều hơn. Em thấy dễ thở hơn 1 chút các chị ạ.
10:29 SA 04/09/2015
Ôi buồn và áy náy với các con quá!
Bạn kể chuyện giấc mơ nghe mà sợ thế. Chắc tại bạn nghĩ ngợi quá nhiều rồi thôi. Giờ bạn cũng sắp sinh em bé rồi, đừng nghị ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến con.
Chúc mẹ tròn con vuông.
12:25 CH 03/09/2015
Tôi ghê gớm với các con quá.
Tính em cũng nóng ghê gớm ý chị ạ. Nhưng dạo này cũng biết điều tiết hơn rồi.
Mỗi khi thấy tức trong lòng điều gì là em lại hít thật sâu, vài lần nếu vẫn chưa thấy trôi cục tức:-&
Em đang phân vân muốn mua bộ phần mềm dạy con thông minh không cần roi vọt ở trên Face book ý, mà không biết có hiệu quả gì không
Ai có cao kiến thì góp ý nhé.
12:17 CH 03/09/2015
Nhật ký không ngày tháng
Khi chưa cưới ai cũng tưởng chị dâu thứ hai là tiểu thư con nhà giàu, vì nhìn cách ăn mặc cũng sành điệu lắm, điện thoại, trang sức súng sính, kể cả anh trai chồng nó cũng tưởng bố vợ tương lai mình làm to còn đâm lo không môn đăng hộ đối cơ. Móng chân móng tay sơn đủ các màu, đính đá các loại. Khi yêu thì anh chồng chiều lắm, làm hết cho bạn gái, chỉ việc đi học về rồi đến cửa hàng anh cơm bưng nước rót, quần áo cũng không phải giặt, bát đũa không phải rửa; chị về khoe với nó và chị dâu cả là em sướng như bà hoàng ý, có lần anh còn bê nước vào giường rửa chân cho nàng cơ.

Nó với chị dâu cả nghe kể thế tủm tỉm cười, nghĩ cô nàng này đúng là trẻ con thật, kể cả chuyện chăn gối cũng đem ra kể hùng hồn nữa mà.

Cưới xong rồi anh chị không ở cửa hang được, về nhà ở gần các anh chị em bên chồng. Anh trai thứ không thể rửa bát hay giặt quần áo cho vợ được. Mọi việc nhà đều đến tay chị phải tự làm, rồi từ đó mới nảy sinh mâu thuẫn. Vợ chồng anh chị lục đục suốt, còn suýt đòi trả lại nơi sản xuất. May mà mọi việc dần đi vào quy củ và chị dâu thứ bắt đầu biết nhẫn nhịn hơn.

Nó cưới hơn 1 năm sau mới có bầu, mặc dù khám xét đủ kiểu hai vợ chồng đều rất bình thường. Chị dâu thứ cưới xong nửa năm sau thì sinh em bé, nó sinh con sau chị vài tháng.

Nhà có hai đứa cháu nhỏ làm ông bà cứ tất bật suốt. Ông thì chăm cháu lớn, bà chăm cháu bé cứ tíu ta tíu tít. Đi làm về là nghe ông bà say sưa kể chuyện đứa này ở nhà ị đùn, đứa kia đái dầm, rồi đứa ăn nhanh, đứa lười ăn… nghe như ông bà đang tường thuật lại 1 ngày của bé vậy. Và có thế mới biết ông bà yêu các cháu mình biết nhường nào.

Tuy nhiên có 1 điều mà nó khó chịu nhất với cách chăm sóc cháu của bà là tất cả những gì các cháu ăn thừa, dù là trong bát hay trong nồi khuấy bột bà đều bê nguyên ra cho chó ăn. Nó nghĩ mà hãi vì cháu ị xong bà cũng vác bô ra cho chó xơi. Vậy bát với bô là 1 sao? Nó nhắc bà nhiều lắm mà bà vẫn quen thế. Chả biết làm sao.

Chị dâu thứ đẻ con gái đầu lòng, nó lại đẻ con trai. Con trai nghịch lắm, bướng lắm, càng lớn càng khó bảo. Đi làm về nghe ông bà kể tội con hết chuyện nọ đến chuyện kia nó cũng phát bực với con, nhiều khi cứ đánh thùm thụp. Nhưng sau nghĩ lại lại thấy thương con và trách mình nếu lúc đó mình bình tĩnh giải thích với con có khi con nó lại nghe hơn. Nhưng máu nó như máu bò tót ý, động đến là sôi được ngay. Nghĩ cũng tội thằng bé.

Xong lại được bà chị dâu quý hóa suốt ngày so bì, ngày bằng tuổi Sâu Róm thì chị Xuxu đã thế nọ thế kia, Sâu Róm sao chậm thế nhỉ. Con nó 1 tuổi rười mọc hết răng rồi mà vẫn chảy nước rãi, bà bác thấy cháu thế lại bảo hay nó bị ngắn lưỡi. Ôi cha mẹ ơi, nó phải bình tĩnh lắm mới không băm bổ cái mồm thối của bà ta ra ý chứ. Bà chị nhà nó còn bảo: Các cụ bảo nhà có hai con trai mà cưới cùng 1 năm thì đứa cưới trước hưởng hết lộc của đứa cưới sau, hoặc là nếu cùng sinh con trong một năm thì đứa đẻ trước được hưởng hết lộc của đứa đẻ sau??? Cơ mà cũng chả nói lại được gì vì đúng là cháu mình nó hơn con mình mọi điều thât. Nhưng mọi người thì bảo con bé nó có gen của mẹ nó, khôn như rận mới lấy được chồng thế chứ. Kể cũng tội đứa trẻ, chúng có tội gì đâu. Nhưng vì mẹ nó bị ghét từ nhà ra ngõ nên con bé cũng bị ghét lây.

Nó được cái sống biết điều, ít nói, ít giao lưu hàng xóm, nhưng với anh em trong nhà thì nó thoáng lắm. Biết nhà anh chị cả khó khăn nên nó cũng hay cho các cháu cái nọ cái kia, khi thì hộp sữa, khi thì hộp thuốc bổ, tết đến mua cho cháu bộ quần áo hay đôi giầy… Nó cũng chả vụ lợi gì khi quan tâm tới các cháu nhà anh chị cả. Nó không quý trẻ con theo kiểu chăm sóc cưng nựng được vì nó nóng tính lắm, cũng chả biết chơi với trẻ thế nào nữa. Con nó thì nó chăm được đấy chứ bảo chăm cháu hay con nhà người khác thì nó chịu. Thời con gái ở nhà nó nuôi nhiều chó mèo lắm, ngày nào nó cũng tắm rửa, vuốt ve, trò chuyện với các thú cưng của mình như với em bé ý, nhìn nó thế mọi người bảo đáng lý nó phải học Sư mẫu mới phải; Vậy mà với trẻ con thì nó lại chịu, chả biết chơi thế nào. Thế nên nó cũng chỉ biết quan tâm tới các con cháu trong nhà bằng các món quà nho nhỏ thôi.

Chị dâu cả cũng quý nó nên khi nói chuyện với hàng xóm chị cũng hay kể tốt về nó, vì thế mà hàng xóm dù chẳng mấy khi trò chuyện với nó nhưng thái độ mọi người tỏ ra cũng rất trân trọng.

Đấy, nếu chỉ có hai chị em dâu nó thế chắc lúc nào cũng nghĩ tốt và làm tốt cho nhau thế đấy. Nhưng thêm 1 người vào lại mắc công so sánh. Bà chị dâu thứ thì giải thích rằng vợ chồng nó có điều kiện nên tiêu không phải nghĩ, mua sắm gì, cho ai bao nhiêu không phải đắn đo. Nhưng xét cho cùng bản tính của bà ý có bao nhiêu cũng chỉ biết bo bo vào mình thì dù có nhiều hay ít cũng có khác gì nhau. Nói là có điều kiện hơn chứ thật ra thu nhập của vợ chồng nó chỉ bình thường thôi mà. Trước nhờ chồng nó kinh doanh 1 thời gian, gặp thời gặp vận nên có tiền xây nhà, sau kinh tế suy thoái, việc ngày một ít, chồng nó nhượng bán cơ sở kinh doanh của mình cho bạn và vào làm quản đốc ở công ty nó bây giờ, vì thế mà hai người mới biết nhau. Chồng nó không đẹp trai nhưng được cái tính đàn ông, lại chững chạc nên 1 đứa con gái thành phố, dù không tiểu thư khuê các gì nhưng việc nó quyết định lấy anh cũng làm nhiều người sửng sốt.

Còn nhà anh thứ thì chị ra trường lấy chồng luôn mà lại bầu bí rồi sinh con nên tạm thời chưa xin được việc, ra giúp chồng buôn bán ống nước. Người làng ở đây có vẻ hơi bảo thủ, nghe giọng chị dâu nó nói giọng miền trung mọi người lại tỏ ra không thích nên việc kinh doanh của vợ chồng anh chị ngày càng khó khăn hơn. Anh thứ nhà nó thấy mọi người đều không thích vợ mình đâm ra cũng chán vợ, nhiều hôm cứ lấy lý do trông cửa hàng không về ngủ rồi lại đi bài bạc suốt đêm.

Một lần làng nó có hội chợ hàng tiêu dùng, nó ở phố quen nên những cái hội chợ kiểu như vậy chả bao giờ nó thích, đâu được như các siêu thị lớn nhỏ quanh nhà bố mẹ nó đâu. Vậy nhưng những đứa trẻ lại háo hức lắm, vì có hội chợ là có các trò chơi và đồ chơi trẻ con cũng được các xe hang rong kéo đến. Chị dâu thứ nhà nó cho con đi chơi, rủ thêm con nhà anh cả đi nữa. Lúc về con bé phụng phịu, ông nội hỏi.
- Sao thế con, đi chơi với thím về mà ỉu xìu vậy?
- Ông ơi ông cho cháu đi chơi hội chợ nhé, ông mua búp bê cho cháu… rồi con bé khóc nức nở mà ông dỗ mãi không nín, bà thì đi tụng kinh chưa về (ở làng nó có tục nhà nào có người mất thì các bà các vãi đến tụng kinh siêu thoát cho đến 100 ngày)

Vợ chồng nó bế con ra nhà anh cả chơi, hai anh chị cả nhà nó về quê ngoại ở Thái Bình có việc, chỉ có ông bà ở nhà trông nhà và trông cháu.
- Chích Bông sao thế?
- Thím ơi thím cho cháu đi chơi hội chợ đi, thím mua búp bê cho cháu nhé, Thím B (chị dâu thứ) cho cháu với em Xuxu đi nhưng chỉ mua quà cho em Xuxu, chả cho chúng cháu chơi gì, bảo mai thím đưa đi thím nhiều tiền thím sẽ mua đồ chơi với cho chơi nhiều trò.

Lúc này ông mới hiểu ra. Tính ông nóng, ông gọi điện cho vợ chồng anh thứ sang nói chuyện. Trẻ con thì không nói dối nhưng người lớn thì cũng nhiều chiêu đối phó lắm. Nào là con bảo chỉ đi ngắm ngía thôi chứ không xác định mua gì nên không mang theo tiền, nào là Xuxu nó bé nó đòi linh tinh con đành phải mua cho cháu nó cái đồ chơi rẻ tiền, vân vân và mây mây….

Ôi tội nghiệp cháu tôi, nó còn bé nhưng cũng đủ nhận thức được sự phân biệt đối xử và tủi thân thấy rõ. Vợ chồng nó mặc dù không có ý định đi đâu, con nó cũng còn nhỏ chưa biết gì mà chơi, nhưng vì thương cháu mà đành phải đi. Cho thêm mấy đứa nữa đi cùng, cho chơi thoải mái, ăn uống thoải mái, mua cho mỗi đứa 1 món quà nhỏ đem về thế mà cũng chả hết đến 200k, đồ chơi bán ở hội chợ quê rẻ lắm mà.

Sau vụ đấy là đại chiến mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ chồng nó với bà chị dâu thứ. Bà vốn hiền lành, chả to tiếng với chị dâu cả và nó bao giờ, nhưng với bà chị này thì sao mà bà cứ mắng sơi sơi được ý. Nhiều khi nó nghĩ nếu là nó chắc nó không nhịn được đến vậy đâu. Có những lúc nó thấy bà mắng đúng, nhưng có nhiều khi nó cảm nhận thấy rằng bà mắng chị ta như thể là quen thế rồi chứ trong trường hợp người mắc lỗi là chị cả hay là nó chắc bà cũng không đến nỗi nặng lời như vậy.
12:07 CH 03/09/2015
Nhật ký không ngày tháng
Nhà có ba chị em dâu, người ta bảo ghét nhau như chị em dâu, nó thấy có cái đúng cũng có cái sai. Nó nể chị dâu cả nhà nó lắm, chị bằng tuổi nó thôi nhưng lấy chồng sớm nên khi nó cưới thì con cả nhà chị cũng đã 8 tuổi rồi. Chị dâu cả nhà nó sống nhiệt tình lắm, giúp đỡ anh chị em hết sức hết mình luôn. Lại đảm đang tháo vát nên ở nhà ai cũng quý. Chồng nó lấy vợ trước anh trai thứ 1 năm.
Chị dâu thứ nhà nó là người miền Trung, xinh xắn trắng trẻo. Anh chồng nó lây vợ muộn, lại vợ trẻ, kém anh ý đúng 1 giáp. Lúc yêu anh ấy yêu như chưa bao giờ được yêu ý, bảo lúc nào cũng chỉ muốn chị nhanh nhanh chóng chóng ra trường để cưới về thôi. Anh có cửa hang riêng nên hay ngủ ngoài cửa hang, anh đưa bạn gái về sống với mình như vợ chồng hang nửa năm trước khi cưới. Có lẽ vì bạn gái anh thoáng quá nên không hợp với người nhà quê bên chồng nó chăng. Các bác các dì nhà chồng nó phản đối ghê lắm, bảo cái dân đó nó sống lươn lẹo lắm, nó chài con nhà mình chứ con nhà mình nó hiền lành quá, lấy nó về mà hầu nó à. Hix, đời con gái trước khi về làm dâu là cứ bị soi mói thế đấy.
Chồng nó cũng không ưa bạn gái của anh trai, nhưng nó bảo kệ anh ý đi, có thế nào thì anh ý chịu chứ mình có phải chịu đâu mà lo. Còn đâu chả có người nọ ngưiờ kia. đừng quy chụp cho rằng cứ người ở vùng này thì đều xấu xa, còn vùng kia lại toàn người tốt. Đừng lấy số đông đánh đồng tất cả như thế.
Rồi đám cưới vẫn được diễn ra khi bạn gái của anh chồng nó vừa mới thi tốt nghiệp xong cùng với cái thai 3 tháng.
Một đại gia đình khi chỉ hai cô con dâu có khi lại biết nhường nhịn nhau, thêm 1 người nữa vào lại sinh ra lắm chuyện.
06:25 CH 28/08/2015
Nhật ký không ngày tháng
NHẬT KÝ KHÔNG NGÀY THÁNG
Nó là đứa không ghê gớm ra mặt nhưng cũng không phải hiền trông thấy; Nó chẳng bao giờ bắt nạt 1 ai nhưng quan điểm sống là không để cho ai bắt nạt mình. Nhịn được đến đâu thì nhịn chứ ba máu sáu cơn lên là nó nói tất.
Nhớ ngày đầu mới về nhà chồng, khi nó mới sịnh em bé và về nhà mẹ đẻ ở mấy tháng. Hai vợ chồng nó cũng có nhà riêng rồi, nhà cao cửa rộng đoàng hoàng mà do 1 tay chồng nó xây lên đấy. Nhà nhiều trẻ con, mà trẻ con thì vốn hiếu động mà, lúc nó không ở nhà, chồng nó lại hay đi làm về muộn. Các cháu đến chơi tự ý vào phòng ngủ của hai vợ chồng nghịch ngợm, phá hỏng hết bộ mỹ phẩm của nó. Chồng về trông thấy tối gọi điện kể cho vợ nghe, nó bảo trẻ con nghịch hỏng thì thôi, em cũng ít dùng mà. Rồi nó cũng chả bận tâm gì đến lắm vì đồ mỹ phẩm của nó toàn đồ bình dân thôi, vài trăm nghìn 1 lọ mà cả năm nó dùng có mấy lần.
Nhưng hôm nó về nhà, chị chồng nó ngồi hỏi:
- Bình (chồng nó) kể gì chưa?
- Kể chuyện gì hả chị?
- Chuyện mấy cháu vào phòng nghịch hỏng hết mỹ phẩm của mợ ý.
- À, em biết rồi, không sao đâu chị, trẻ con mà.
- Thế nó có mắng cho không?
- Mắng gì ạ?
- Mắng vì tội để linh tinh không cất đi ý.
Ôi thần linh ơi, con bả lên phòng mình nghịch ngợm đồ của mình, mà thế nào là để linh tinh chứ, tất cả mình cho vào hộp đựng mỹ phẩm riêng, đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm, còn đòi mình cất đi đâu nữa, cho vào két khóa lại à? Lúc này máu nó tự dưng như sôi lên.
- Em để cẩn thận trong phòng của em, trong túi trang điểm, để trên bàn phấn mà chị lại bảo để linh tinh á, em tha chả mắng cho cái tội không nhắc nhở các cháu không được vào phòng riêng của em lục lọi đồ thì thôi chứ lại đòi mắng em à?!
Đấy, nó đã cố gắng hiểu chuyện đến thế rồi mà lại còn đòi bắt nẹt nó, nó điên lắm, mà phàm đã điên lên là nó chả cần biết trên dưới gì, chỉ cần nhớ rằng không được nói hỗn láo, không nói trống không hay cáu bẳn quá mức thôi, chứ nó là nó nói luôn không có kiềm chế được đâu. Tự bản thân nó cũng nhận ra rằng đấy là điểm xấu trong phần tính cách của mình nhưng nó vẫn chưa thể sửa được, cho đến tận bây giờ.

Hai vợ chồng nó làm chung 1 công ty. Chồng nó là quản đốc phân xưởng, nó làm hành chính. Cùng công ty nhưng mỗi người 1 nơi vì nhà máy ở xa văn phòng mà. Thế lại hay, xa thơm gần thối, nhưng vẫn đủ khoảng cách để nó giám sát chồng nó, lịch làm việc của chồng nó đương nhiên là nó nắm rõ trong lòng bàn tay.
Vợ chồng nó sống không quá nồng thắm, có lẽ 1 phần cũng là vì ở gần bố mẹ chồng nên không tự nhiên được. Nhà chồng nó có 5 anh chị em, 1 anh cả , chị gái chồng nó là thứ 2, 1 anh trai nữa rồi đến chồng nó, và 1 chú út chưa lấy vợ. Tất cả cùng ở chung 1 làng, gần nhà nhau vì chị gái cũng lấy chồng xóm trên.
Trong nhà có gia đình chị chồng, vợ chồng nó và chú út là có kinh tế ổn định, còn hai anh trên chồng nó cũng lận đận. Lại phải cái tính sĩ diện thích oai, không làm những việc gọi là “nhếch nhác” nên dù có cơ hội kiếm tiền cũng bỏ qua nếu không thích.
Anh thứ nhà chồng nó kinh doanh tự do, vốn liếng không có nhưng sợ vay ngân hang vì phải chịu lãi. Toàn hỏi vay các anh em trong nhà thôi. Được cái anh em nhà chồng nó sống hòa thuận nên ai khó khăn là sẵn sang giúp đỡ. Có điều nó thấy ông anh đó cũng bạc, vay thì vay được nhưng trả thì chẳng bao giờ hẹn được lấy 1 lần, bảo lúc nào cần thì báo trước để sắp xếp. Vay anh em ruột thì đã đành, vay anh rể cũng thế. Ấy vậy mà có lần còn uống rượu vào chửi đổng anh rể là cái thằng rắn độc, tính toán thiệt hơn. Ôi nó nghe mà cũng muốn sôi máu thay cho anh chị chồng. Nó nói với bố mẹ chồng của nó:
- Con chưa thấy ông anh rể nào như anh rể nhà mình, tích cóp được đồng nào cho em vợ vay hết đồng đấy, lãi lời không thèm tính. Nếu anh chị ý là người kiệt sỉ ki bo như các anh chị nhà mình nói thì còn lâu anh ý bỏ tiền cho vay dễ dàng như vậy. Bác ý (ông anh chồng) vay mượn lại chả có ngày hẹn trả; Bố mẹ nghĩ mà xem, có tiền thì anh ý bia bọt nhậu nhẹt, lại cả lô đề cờ bạc nữa chứ (có chơi nhưng không phải là ham hố quá), chưa bao giờ biết hẹn trả lấy 1 lần; Tiền mồ hôi công sức mình làm ra ai chả sót, tiền của mình lại chả được tiêu. Nói thật là nếu bác ý tu chí làm ăn, ít chơi bời thôi mỗi năm làm gì đến nỗi không trả nổi 20-30tr, vay anh rể đến hang trăm triệu, đợi lúc anh ý đòi thì trả, lấy đâu ra để trả đây? Bán cửa hang để trả nợ à. Lại còn khoản vay của vợ chồng con với chú út nữa chứ, chúng con không đòi thôi chứ chả nhẽ không phải trả. Con nói bố mẹ đừng giận chứ con thấy bác ý chả biết điều gì cả.
Bố mẹ chồng nó nghe vậy cũng không nói được gì vì ông bà cũng nhận thấy con trai mình nó sai. Có lần bà còn khóc nói: nhà đông con thường vẫn có đứa tật nọ tật kia, chắc nó chịu hết cái hạn của nhà mình nên thế. Nghĩ cũng tội bà.
Nói vậy thôi chứ nó vẫn tôn trọng các anh chị nhà chồng nó, vì mọi người đều sống thật thà chân chất, anh em trên bảo dưới nghe. Nhà ai có việc thì cùng xúm vào làm giúp không đợi phải có lời nhờ vả gì.
Còn chồng nó cũng thuộc diện tu chí, mà ra đời tiếp xúc xã hội nhiều nên chồng nó cũng có vẻ chin chắn hơn. Chú út mặc dù chưa vợ nhưng cũng biết suy nghĩ. Chú là dân công trình, đi suốt, cả năm mới về vài lần nên vợ chồng nó để dành cho chú 1 căn phòng riêng trên tầng 3 để lúc nào về thì chú ở đó. Còn bố mẹ chồng thì ở nhà anh cả, lúc nó sinh em bé thì mẹ chồng nó vào ở với vợ chồng nó đến lúc con nó đi gửi trẻ. Vì công việc của vợ chồng nó thường xuyên phải về muộn mà.
06:01 CH 28/08/2015
Vấn nạn n-l các mẹ ơi!
ôi giống hệt trường hợp của em; chồng em cũng toàn "Mi nô" (mi lô) với "Lo căng cả bụng" thôi; Em chỉnh mãi không được; chả biết làm thế nào; Không dám ra mặt nói trước nhà chồng vì cả nhà chồng em nói đều thế mà, mình nói ra lại bảo mình khinh thường, sợ lắm.
04:06 CH 28/08/2015
s
sauromnhimxu
Hóng
329Điểm·1Bài viết
Báo cáo