Đọc những bài như thế này, mình lại cảm thấy buồn vô cùng. Có những con người đã hi sinh bản thân mình như thế. Chịu những nỗi đau do chiến tranh để lại. Vậy mà bây giờ lại có những con người sống trong hòa bình do sự hi sinh đó đem lại, lại tung hô, cầu ước giá mà ngày đó kẻ thù chiến thắng.
Sao ngày xưa mọi người cứ hay vượt biên làm gì cho nó khổ thế nhỉ?!tiền tích cóp để vượt biên giờ ở VN cũng sướng chán việc gì phải đi đâu.
Chị có quá lời không ạ ? E thiết nghĩ vào đây tâm sự ko nhất thiết phải leo hết 7 tầng và cũng không thể biết hết ai với ai được. Còn em có nói các mẹ ở đây "lên mặt dạy đời" hay không thì chị đọc lại là em mention tất cả hay chỉ một người thôi. E cũng đã nói xin lỗi nếu e quá nóng tính rồi. Thiết nghĩ nếu c là người "hồn hậu và khoáng đạt" như c nói thì sẽ không nói năng và phản kháng như thế:Smiling:. Em chẳng tham gì của ai nhưng hứa với em rồi thì e nhớ lắm, nhất là khi đã tuyên bố với gia đình nhà em. Và em cũng không muốn c em làm việc gì mà không bàn với em, bằng tiền chung của cả em và anh ý. Đó là cốt lõi vấn đề chứ e cũng chẳng mờ mắt vì tiền đâu chị ạ. mà thôi e cũng chẳng muốn đôi co với chị làm gì về chuyện của gđ em. Đằng nào thì em và chồng đã tìm ra cách giải quyết ổn thỏa rồi. Chồng em cũng hiểu và thương em lắm nên em cũng được an ủi phần nào. Anh ý cũng không thất vọng hay đi bồ bịch vì chuyện này như 1 chị đã nói đâu ạ (vì anh ý hiểu rõ bố mẹ anh ý và hiểu cả em nữa mà :).
Đọc những bài thế này mình cũng buồn, họ phải chịu nỗi đau do chiến tranh để lại. Nhưng vì sao lại có chiến tranh chứ? Mình nghĩ chiến tranh là để phân chia quyền lợi giữa các phe với nhau, người dân chỉ là công cụ họ lợi dụng để thực thi ý định của mình.
Mình không ủng hộ chiến tranh, không lý tưởng chế độ nào cả, bởi chế độ nào cũng có mặt ưu và nhược, có thời kỳ quá độ, đập cũ xây mới chắc gì đã tốt hơn, giờ đã lỡ đập rồi thì phải cố gắng để xây dựng cái mới cho ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng với tình hình này thì hơi khó, có lẽ nó ở tương lai xa.