Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện chúng mình sẽ đi đến đâu anh?
Phụ nữ càng yêu càng say. Đọc những gì chị viết mà thấy có 1 phần con người mình trong đó. Biết là ngu ngốc nhưng k thể thoát ra được, tự làm mình đau rồi lại tự phải đứng dậy.
10:10 SA 14/01/2017
Mưa Bóng Mây
Hôm nay say, không muốn về nhà, không muốn đối diện với con gái, cuộc đời này vốn chẳng bằng phẳng và đơn giản như mình nghĩ. Tự hỏi lòng mình rằng, mình đã làm gì và có gì mà lại nhiều người tán tỉnh đến vậy, để rồi sau mình nhận lại được điều gì ? Nước mắt ? Tủi thân ? Hờn giận ? Ghen tuông ?
Cùng là phụ nữ, sao lại tự làm khổ nhau, mình có cuộc sống của mình, đâu có phải phụ thuộc vào ai mới sống được .
H à, phải hạnh phúc m nhé, hãy cứ xinh đẹp, hãy cứ yêu cuộc đời này, hãy cứ sống vì m, m có 1 cô con gái đáng yêu thế cơ mà, chỉ cần có con gái là đủ lý do để m sống trên cuộc đời này.
Sống là phải hi sinh, m phải hi sinh cái tình cảm đáng chết trong m để con gái m có 1 cs bt, k phải xấu hổ vì mẹ nó.
Con gái à, mẹ xin lỗi con, mẹ đã sai nhiều lắm, nhìn con ngủ mà mẹ chảy nước mắt, mẹ đã khóc rất nhiều. Đã bao lần mẹ nghĩ, mẹ sẽ sống vì mẹ, sau này con lớn con sẽ hiểu, nhưng mẹ đâu có làm được, con là tất cả của mẹ. Là cuộc sống, là niềm tin, là hạnh phúc, là chỗ dựa, tất cả mọi thứ đều là phù phiếm, đều có thể bỏ mẹ, chỉ có con là sẽ ở cạnh mẹ mãi mãi, sẽ bênh mẹ, k để ai mắng mẹ, k để ai bắt nạt mẹ, đúng không con gái ?
Con là người mẹ yêu thương nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng mẹ, là tình yêu của mẹ.
Hôm nay sẽ là ngày cuối mẹ chảy nước mắt vì những điều phù phiếm.
05:36 CH 06/04/2016
Mưa Bóng Mây
Chỉ muốn khóc, khóc thật to, khóc cho hết những ấm ức trong lòng. Nhưng sao k thể khóc được, k làm thế nào cho nước mắt chảy ra được, chỉ thấy nghẹn ngào, ngột ngạt.
Muốn chết đi một lúc quá, vui cho lắm vào rồi đến lúc lại đau buồn thế này. Cái con người này, sao lại mỏng manh dễ bị tổn thương thế chứ.
Muốn rời khỏi nơi đây, sao k đủ bản lĩnh để chạy trốn vậy, sao k thể thoát được cái nỗi buồn này.
Cái con người này, làm thế nào để khóc được đây chứ, những lúc thế này lại muốn có ai đó ở cạnh, uống vài chén rượu, nói cạn tâm gan để nước mắt chảy ra, say 1 tý rồi mai tỉnh sẽ lại vui.
Mai là 1 ngày vui vẻ, sao tâm trạng lại buồn thế này chứ.
Khi cần sao lại k thể gọi ai, k muốn gọi ai.
Cái con người này, định sống thế mãi sao, sao k yêu thương lấy bản thân mình chứ, sao cứ làm mình đau mãi thế.
01:28 CH 07/03/2016
Mưa Bóng Mây
Lâu rồi không tìm đến cái nơi này, tìm mãi không thấy. Hôm nay thì thật sự muốn viết. Viết cho ngày cuối cùng của 1 năm. Tự hỏi bản thân mình, một năm qua em đã được gì và mất gì. Xét về bên ngoài thì có lẽ được nhiều nhưng sâu trong tâm hồn thì mất mát nhiều quá. Không biết tự em đã làm em đau biết bao lần, mấy ngày hôm nay sao dễ khóc đến thế chứ, nhìn con gái chịu đau mà sao thấy như hàng ngàn mũi kim đang xé nát lòng. Ngồi ngoài phòng mổ chỉ biết khóc, là lỗi tại mẹ, tại mẹ k tốt nên con mới phải chịu đau thế, nhìn con vừa mê man vừa chảy nước mắt mà cổ họng nghẹn đắng, k thể gọi tên con, con mà làm sao thì mẹ k thể sống nổi, tất cả là tại mẹ không tốt. Cô gái mạnh mẽ của mẹ, nhìn nụ cười của con sau khi tỉnh, mẹ cũng mỉm cười. Sau này chắc chắn con sẽ là chỗ dựa vững chắc của mẹ .
1 năm với 6 con người, người đáng được cảm ơn nhất là người thứ 6 và hi vọng rằng đây sẽ là người cuối cùng bước vào cuộc em. 1 người đến 1 cách bất ngờ, đến để kết thúc mọi thứ, kết thúc sợi dây giằng buộc với 5 người kia. Đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Sau này có dịp em sẽ cảm ơn anh.
Một năm qua, thấy tâm đắc nhất 1 điều rằng " người phụ nữ hạnh phúc không phải là người có nhiều ng đàn ông theo đuổi mà là người có 1 ng đàn ông đi cùng mình đến hết cuộc đời ".
Từ mai cuộc sống sẽ thay đổi, chưa bao giờ mình có quyết tâm rời khỏi nơi này như bây giờ, cố lên nhé. Nơi đây buồn nhiều lắm, đến nơi khác vui hơn thôi .
07:07 CH 31/12/2015
Mưa Bóng Mây
Không biết phải làm sao bây giờ, cảm xúc như đang xuống dốc không phanh, muốn nghỉ luôn ở cái nơi này quá. Cuối cùng thì những gì mình giấu giếm từ trước đến giờ đã có người biết. Họ nghĩ gì khi đọc những lời đó của mình, đọc được những tình cảm và những câu chuyện của mình với 3 người đàn ông đó.
Họ có biết cái gọi là quyền tự do cá nhân hay không ? Mình đã để mật khẩu mà vẫn vào là sao ? Đoán chắc được ai là người vào và đọc những cái đó, cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ.
Họ đang nghĩ gì cũng chẳng quan trọng với mình nữa, sống sao được cho vừa lòng người khác. Mất niềm tin vào cuộc đời này quá. Một ngày 20/10 ảm đạm và đau buồn. Căm ghét cái con người đã cố tình đọc nhật ký của mình. Anh ta mà đem chuyện này kể cho người khác thì chắc chắn mình sẽ nổi tiếng nhất công ty này. Sắp phát điên mất.
07:58 CH 20/10/2015
Mưa Bóng Mây
Bây giờ mới rảnh rỗi để viết về những ngày vừa qua. Sinh nhật năm nay vô cùng đặc biệt, nhận được 3 món quà từ 3 người đàn ông cũng đặc biệt.
Vui có buồn có nhưng hình như buồn vẫn nhiều hơn. Người đàn ông thứ tư em sẽ đặt tên là Gió. Anh là người giúp em thực hiện được mong muốn bấy lâu nay, ngồi lên xe đi khỏi thành phố, 1 chuyến đi chơi xa, bỏ lại gia đình, công việc, tình cảm ngổn ngang, ngồi trên xe ngắm trời xanh, mây trắng thấy lòng thanh thản, khẽ mỉm cười và cảm ơn anh. " Anh cho đi chơi rồi đừng đòi quà sn anh nữa nhé " . Một người đàn ông em luôn ngưỡng mộ, 1 ng đàn ông của công việc và gia đình. Khi mới vào công ty, em đã thích anh, thích cái vẻ lạnh lùng của anh, ai cũng săn đón em trừ anh. Ai cũng thích nói chuyện với em, trừ anh. Rồi dần dần, anh và em trở nên gần gũi hơn, anh ít cười, mặt lúc nào cũng nghiêm túc, anh ngồi ngay trước mặt em, mỗi khi làm gì em đều nhìn anh xem anh có cười không, em muốn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của anh, lòng cũng thấy vui. Anh hay để ý em, ngủ cũng mắng, ăn vặt cũng mắng, ốm cũng mắng, mắng câu nào em phải cãi lại ngay câu đấy, rồi lại cười. Một chị đồng nghiệp nói rằng anh thay đổi nhiều, trc đây cả ngày k nói k cười bây giờ anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, đặc biệt là biết trêu người khác. Lần nào Cheri lên phòng anh cũng phải trêu em, hơn 2 tháng rồi mà vẫn trêu dai thật.
Em rất quý anh và có lẽ có chút thích thích nhưng sẽ k bao giờ có ý định làm gì anh, anh cứ yên tâm làm người tốt đi nhé. Rất muốn nói cảm ơn anh nhưng k thể mở lời, khi nào có cơ hội em sẽ nói anh nhé !
12:41 CH 24/09/2015
Mưa Bóng Mây
Đã quyết định chặn tất cả mọi thứ rồi mà vẫn cứ chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại.
Một ngày sao trôi qua lâu đến thế, nghe nhạc, đọc báo, xem phim mà vẫn chưa hết ngày, cái thứ tình cảm trong tim em là cái gì vậy, thấy nó điên, ngu và .... đáng trách. Cứ nhớ mãi con người đấy, con người vô tình làm nó đau tận thấu tim gan.... rất nhớ.
Khi nào thì những con sóng trong lòng mình sẽ thôi không cuộn trào đây, khi nào thì lòng mình sẽ bình yên trở lại đây.
Chiến đấu với bản thân mà vật vã quá. Người ngoài chắc chẳng ai ngờ được mình đã khổ sở như thế này.
Sẽ kiên cường được đến bao giờ đây, mình không tin tưởng vào chính mình nữa
08:08 SA 12/09/2015
Mưa Bóng Mây
Mệt mỏi khi cứ phải chạy theo những suy nghĩ của người khác. Từ bao giờ cảm xúc của mình lại phụ thuộc vào họ đến vậy. Từ bây giờ phải khác thôi, cần phải cân bằng cảm xúc và làm chủ cảm xúc của chính mình, không thể để nó bị chi phối và lệ thuộc như thế được. Dù phải sống cô đơn hay gì đi chăng nữa thì cũng phải là chính mình, sống đúng với những gì mình mong muốn. Cuộc đời này vui cũng là do mình, buồn cũng là do mình, k thể do người khác.
Người ta vui vẻ thì mình vẫn phải thản nhiên, người ta buồn mình vẫn phải thanh thản, cuộc sống của 2 người vốn dĩ không thể trộn chung.
Hãy cứ làm những gì mình thích chẳng cần ai phải hiểu, chẳng cần phải chờ đợi nhận lại, cho đi cũng chính là tự nhận lại, nhận lại niềm vui cho chính mình. Nếu thật sự nó làm mình đau khổ đến vậy thì rồi nó cũng sẽ tự ra đi, chẳng có ai ngốc nghếch mà sống chung với đau khổ mãi.
Sắp đến cái ngày tròn 25t, có lẽ sn năm nay sẽ là 1 sn đặc biệt,1 sn hỗn độn nhất trong 25 năm qua, không biết nó sẽ ra sao nhưng lòng mình thì chẳng chờ đợi gì hết, chỉ chợt nghĩ trong đầu đúng ngày Sn sẽ nói với Mưa bóng mây " Anh hãy ôm em 1 lúc " ... nghĩ rồi lại bật cười, đúng là 1 điều không thể làm trong lúc này, nhưng ai cấm được suy nghĩ chứ, mình đã cấm nó không được yêu thì cũng đâu thể cấm nó mơ mộng.
Viết những dòng này khi tâm trạng đã bình ổn. giờ này vẫn đang phải ở cty để phục vụ Heo may, cười thầm thật may mắn là k có màn đấm lưng :)). Về ngủ thôi, mai là 12 rồi :D
04:41 CH 11/09/2015
Mưa Bóng Mây
" hãy gọi là anh khi chỉ có 2 người " - Mưa bóng mây ... Câu nói là nó khẽ giật mình.
" Anh nhớ em quá " - Heo may ... Câu nói khiến nó mỉm cười buốt giá.
" Không thể yêu nhau thì hãy là bạn " - Cheri .... Câu nói khiến nó đau lòng.
Khi nó muốn buông thì người ta muốn giữ ... khi nó muốn giữ thì người ta hờ hững ... cuộc đời vốn phải vậy sao.
Đi khám lần thứ 3 vẫn không được, sao lại phức tạp thế chứ, muốn buông xuôi quá, đến đâu thì đến.
" Hồng Nhung " ... nếu có 1 cô con gái nữa, nó sẽ đặt tên thế, mặc cho muốn trùng với ai thì trùng.
Nó muốn khóc quá, cứ vui vẻ được vài ngày rồi đâu lại vào đấy, ngày ngày cứ phải giả tạo, nó k thể chịu đựng được. Nó nói với anh " Anh đi tìm người khác đi, cứ sống thế này làm gì, đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình đi chứ " , anh vẫn không đi ... thật lòng mong anh có thể có cuộc sống hạnh phúc, anh xứng đáng được như thế.
Em không muốn giữ những thứ mình k xứng đáng và anh cũng đừng cố giữ thứ đã k còn là của anh.
Em đã chọn cuộc sống cô đơn 1 mình, em nên sống thế, một khi con gái đủ hiểu chắc nó sẽ thông cảm cho anh và em. Con cái nào cũng chỉ mong bố mẹ được hạnh phúc.
Em lại khóc rồi, khóc vì những thứ không thuộc về mình và những thứ mình đã để mất đi.
09:42 SA 11/09/2015
Mưa Bóng Mây
Nhìn vào màn hình máy tính mà thấy vô cảm quá, k biết mình đang đọc gì và muốn làm gì.
Làm gì để trở lại bình thường bây giờ nhỉ, sao lại cứ buồn mãi thế. Đáng ghét quá, mình điên thật rồi.
03:28 CH 30/08/2015
Mưa Bóng Mây
Một ngày chủ nhật se se lạnh, mặc chiếc váy màu đỏ mới mua, đi ăn sáng cùng anh đồng nghiệp, gặp ngay mấy anh cùng cty, họ nghĩ gì nhỉ, chắc nghĩ nhiều lắm, mình chẳng quan tâm. Đi xe chậm chậm để tận hưởng cái không khí mát lạnh đầu mùa sáng sớm, đường phố vắng vẻ nhuốm màu xam xám, đáng nhẽ phải thấy thanh thản nhưng lòng lại nặng trĩu.
Lại thấy buồn, chẳng hiểu cuộc đời mình ra sao, từ hôm qua nghe cái tin đấy mà cứ buồn mãi .... Đáng nhẽ mình phải mừng cho anh ta mới đúng chứ, sao lại buồn thế này. Mọi người nói mình và anh ta có duyện, duyên phận gì cơ chứ. Vậy là từ hôm nay ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau vài lần, ăn cơm cùng nhau, nghĩ đã thấy chán nản vô cùng. Trớ trêu thật, đang bình yên là vậy tự nhiên Mưa bóng mây điều chuyển anh ta lên làm giám đốc trên này làm gì chứ.
Đi làm ngày chủ nhật mà k sao tập trung được, buồn mấy ngày thôi mày nhé, chuyện gì cũng có cách giải quyết, đâu rồi khác có đó. Hợp hay ly là chuyện của mây gió ....
Dạo này soi gương sao thấy mình xấu thế nhỉ, càng ngày càng xấu, xấu từ trong ra ngoài .... Buồn ....
03:17 CH 30/08/2015
Mưa Bóng Mây
Nghe bài hát quen thuộc rồi về nào .... Hold me for a while .....
Tâm trạng đã thấy tốt hơn nhiều, sẵn sàng đón nhận mọi thứ .... Cái gì không thuộc về mình hãy để nói ra đi, đừng nuối tiếc ... Chân lý này luôn đúng. Thứ tình cảm đó vốn dĩ không nên tồn tại, hãy để cơn mưa rào cuốn trôi tất cả.
Im lặng là 1 điều gì đó ghê gớm lắm, nó như 1 sự thử thách sức chịu đựng của con người, nó vẫn đang trong khả năng kiểm soát của mình, khi nào thì k thể chịu được nữa.....
Sự nghiệp và con gái --- 2 điều quan trọng trong cuộc đời mình, muốn đạt được nó cần phải gạt những thứ tình cảm đó sang một bên .... chấm dứt .... chấm dứt hoàn toàn ....
Lặng lẽ đến ....lặng lẽ ra đi .... cả 2 đều không có lý do .... mà dù có là lý do gì đi chăng nữa .... điều quan trọng là kết quả. Không hiểu nên mừng hay nên vui, trái tim thì chắc là buồn lắm, một lần nữa nó lại bị tổn thương, một lần nữa nó lại rơi nước mắt, nó như đứa trẻ bị nhốt lâu ngoài, chỉ cần một tia sáng cũng khiến nó hớn hở, khiến nó hi vọng.... một ngày cánh cửa sẽ mở, một ngày nó sẽ chẳng cô đơn, một ngày nó sẽ có ai đó bên cạnh, một ngày nó sẽ chẳng phải tự làm tất cả mọi thứ, k phải tự mua những thứ nó thích, tự làm những điều nó vui, tự an ủi khi nó buồn .... chẳng thể than trách ông trời nhẫn tâm .... là do nó tự lựa chọn .... là do nó tự làm mình đau .... tự cào cấu vào cái vết thương vốn chưa bao giờ lành .... Một cô gái lúc nào cũng cười như nó sao lại có một trái tim xấu xí đến thế, khẽ ai chạm nhẹ vào là lại rỉ máu, xót xa, đau đớn không thành lời ..... Khi nó viết nhiều là khi lòng nó tan nát ..... Nước mắt lại chảy .... trước mắt nó cứ nhạt nhào dần ....
Nó cần nhưng nó sợ ... sợ bất kì ai đến với nó, sao ai cũng làm nó buồn vậy .... người ta có thể giả tạo để đạt được mục đích ... sao nó lại không .... cứ nhắm mắt mà làm chứ ........ sao phải nghĩ nhiều .... Và nó cũng chẳng làm được.
Lý trí thì chắc là vui .... nhưng vui được không khi trái tim đang đau lắm ....
Im lặng .... hãy cứ im lặng đi ..... im lặng đến hết cuộc đời này .... đừng bao giờ cất tiếng gọi nữa ... hãy cho mọi thứ vào dĩ vãng đi .... như chưa từng xảy ra .... được chứ .....
11:34 SA 30/08/2015
Mưa Bóng Mây
Vậy là cũng hết cái khoảng thời gian mơ mộng mà người ta vẫn hay gọi là cảm nắng hay say nắng gì đấy. Lại bắt đầu ngập ngụa trong công việc, trong lòng biết bao dự định, mưu đồ nhiều thứ. Dạo này có thêm vài người bạn mới, có thêm người để chia sẻ, để trò chuyện và quan tâm. Mấy chị phòng bên cạnh thấy mình và anh này hay đi cùng nhau, nói chuyện, ăn cơm, ngủ cũng cùng nhau nên trêu " đừng có dụ dỗ trai trẻ " =)). Đúng là miệng lưỡi thế gian, thích nói gì thì nói k quan tâm đến người nghe, cứ thấy nam nữ thân thiết nhau là nghĩ là có tình cảm. Nực cười. Mình tin trên đời vẫn tồn tại thứ tình bạn khác giới là trong sáng, anh ấy cũng chỉ quý mình, cùng lứa tuổi nên dễ chơi cùng nhau :).
Khi yêu 1 ai đó mà ngta chỉ mang lại cho bạn nỗi buồn và đau khổ, nếu không thể cảm hóa biến ng đấy thành của mình thì hãy chuyển hóa tình yêu đó thành tình yêu đơn phương, thành 1 thứ gì đó lặng lẽ, an nhiên. Xác định được rõ ràng là " Không " thì sẽ dễ sống hơn rất nhiều.
Sợ lắm cái từ " bận " , sợ lắm cái sự im lặng kéo dài. Bắt đầu từ hôm nay nhé :).
03:35 CH 28/08/2015
Mưa Bóng Mây
Cuộc đời này chẳng ai vui mãi và cũng chẳng ai buồn mãi. Vui hay buồn cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, do cảm nhận của từng người. Đọc câu chuyện về 3 ngọn nến mới nhận ra rằng thứ tình cảm mà mình đang ngỡ là tình yêu thật ra chỉ là " cảm xúc " , phải sống với nhau lâu mới thể có cái gọi là " tình " .
Mấy ngày hnay ngộ ra được nhiều điều quá, tâm thật thanh thản. Cứ sống theo những gì mình thích đâu nhất thiết phải theo khuôn mẫu nào. Dạo này nghĩ ít hơn nhưng nhiều tình cảm hơn. Sống chậm lại có lẽ tốt hơn.
09:45 SA 25/08/2015
Mưa Bóng Mây
Một ngày được nghe câu chuyện tình yêu của 2 người bạn.
Câu chuyện 1 : 2 ng rất yêu nhau, ng con gái đó rất tốt, hết lòng yêu thương ng con trai này, 2 ng tính đến chuyện hôn nhân. Chẳng hiểu ông trời đùa cợt hay thử thách tình yêu của 2 ng mà xem 10 ông thầy thì cả 10 ông đều nói nếu cố tình cưới thì 1 trong 2 bố hoặc mẹ của ng con trai này sẽ ... chết.
Câu chuyện 2 : Anh này kết hôn được 4 năm, con gái được 3 tuổi và đang có một đứa con nữa gần 1 tuổi với 1 ng phụ nữ chưa chồng khác. Anh ta yêu cô gái đó nhưng k thể bỏ vợ.
Những câu chuyện ngỡ chỉ được đọc trên sách báo vậy mà bây giờ lại mắt thấy tai ng, từ 2 ng đàn ông thân thiết trong cuộc đời. Chịu, chẳng biết khuyên gì, bó tay.
Vậy mới thấy nhiều ng còn có cuộc đời phức tạp hơn mình, mình là ng ngoài nghe còn thấy đau hết cả đầu. Cuộc đời của mình có lẽ vẫn nhẹ nhàng .
Mấy ngày nay lòng chất chứa rất nhiều cảm xúc, buồn vui giận hờn đủ cả, nhiều ng nói chuyện riêng với mình hỏi dạo này em làm sao vậy, trông em giống đang yêu =)). Thế là chết rồi đấy, tự nhủ CN vừa rồi là ngày cuối cùng mình đăng những status tâm trạng tình cảm. Trải qua 1 ngày suy nghĩ bỗng thấy mà đúng hơn là tự dưng lòng nhẹ nhõm thanh thản chẳng chút ưu phiền, như vừa được dội cho gáo nước lạnh vậy, tỉnh táo hết sức.
Hôm nay vui vui, nhẹ lòng viết chút khác biệt giữ NT3 và vợ :
- NT3 khi đi xe thì phải ngồi ghế sau vì sợ ai đó nhìn thấy, là vợ đương nhiên ngồi ghế trước. Mình thì luôn có thói quen ngồi ghế trước :X
- NT3 đi đâu cũng phải bịt kín, chọn những địa điểm kín đáo thường là ks. Là vợ thì luôn đến những chỗ công khai nhất có thể và k bao giờ đi ks ( trừ nghỉ mát : D )
- NT3 muốn đi ăn gì cũng k dám rủ ng kia đi cùng vì sợ bắt gặp ai đó. Là vợ muốn đi đâu chỉ cần nói nhẹ là được đi ngay.
- NT3 muốn được tặng cái gì đó có giá trị thì ko dám nói, sợ ngta hiểu làm và yêu vì tiền. Là vợ, muốn gì chỉ cần nói mà chẳng phải lo ck nghĩ gì.
- NT3 dễ bị tổn thương vì những lời nói của đối phương. Là vợ k hề thế, tự do tự tại tự phát ngôn.
Còn gì nữa k nhỉ, vì sao thiệt thòi vậy mà con người ta vẫn thích là NT3, có thật họ sung sướng và đáng nguyền rủa như ngta vẫn nói không ? . Chẳng nhẽ tình yêu có sức mạnh lớn như vậy để bất chấp tất cả mọi thứ. Haiz
07:43 CH 24/08/2015
Mưa Bóng Mây
Cuộc đời thật nhiều thứ đáng buồn cười, những gì đang diễn ra với mình cứ như trong phim vậy. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có những chuyện tương tự xảy ra. Buồn cười tức là vừa buồn vừa cười, có lẽ vậy.
Sâu thẳm trong tim nó vẫn đặt tình yêu cho Mưa rào nhiều nhất, nó cũng không hiểu vì sao nó lại không thể quên, có khi nào là do nó chưa đạt được mục đích nên chưa thể dứt bỏ, Mưa rào là người đàn ông đầu tiên nó theo đuổi và cũng là người đàn ông có vợ đầu tiên bước vào cuộc đời nó. Nó thật bồng bột, trong tình yêu nó thật trẻ con, hành xử và suy nghĩ như một đứa trẻ tuổi teen mới yêu, mãi đến hôm qua nó mới nhận ra điều đó. Bây giờ có lẽ nó sẽ học cách sống đúng với tuổi của mình hơn. Hàng tháng vào ngày 14, nó vẫn nt cho Mưa rào, những tin nhắn vu vơ k đầu k cuối nhưng lại làm nó vui, ngày 14 nào nó còn nt tức là ngày đó tình yêu dành cho anh vẫn còn trong đó. Nó vẫn giấu giếm thật kỹ, nhốt chặt trong trái tim và 1 tháng lại mở lồng 1 lần. Hì, coi đó là niềm vui nho nhỏ.
Cheri ! Trong tiếng Pháp nghĩa là " Anh yêu " .... thích gọi anh ta như vậy. Người đàn ông thứ 3 có vợ bước vào cuộc đời.Cheri đến một cách bất ngờ, nhanh và " gọn " . Đã có khi nó lầm tưởng rằng nó yêu Cheri, nhưng khi đứng giữa 2 ng đàn ông, nó nhận ra rõ ràng rằng nó yêu Mưa rào. Cheri chỉ là 1 người lấp đầy chỗ trống, một người đến đúng lúc nó chông chênh nhất. Anh ta cũng đâu yêu nó, đến với nó cũng chỉ vì nó đẹp, sự quyến rũ của ng đàn bà 1 con khiến nhiều đàn ông mê mẩn. Nó đọc được điều đó trong mắt những người đàn ông nhìn nó. Đã có những lúc nó thấy nhớ Cheri đến cồn cào, cảm tưởng k thể chịu được, chỉ muốn anh ta xuất hiện ngay trước mặt nó, nhưng rồi nó lại dằn lòng xuống, miệng lẩm bẩm " not belong to me " , " not belong to me " .... để rồi chìm vào giấc ngủ.
Những ngày gần đây, lúc nó buồn lúc lại vui, hỗn độn không lý do thấy mình dở dở hâm hâm.... đừng tiếc nữa, đừng tiếc những thứ không thuộc về mình. Dù có phải sống cô đơn cả đời đi chăng nữa cũng đừng nhìn ngó đến những thứ đó, tự nhủ với bản thân mình rằng, mình không có gì đáng để họ đánh đổi với những gì họ đang có và mình cũng k muốn thế, hạnh phúc sao được khi thấy nước mắt của người khác. Thà là một mình buồn thôi, đâu cần nhiều người phải buồn.
06:04 CH 14/08/2015
Mưa Bóng Mây
Nghỉ một ngày không đi làm, sáng hôm sau đi làm sao lại thấy buồn vậy chứ. Dạo này chẳng thể che dấu được nỗi buồn, mình buồn ai cũng nhận ra. Cũng tốt, không nên sống giả tạo mãi, giả tạo để được gì đâu. Nếu không có công việc, nếu không đi làm có lẽ mình sẽ trầm cảm.
Sợ cái sự lạnh lùng hờ hững, sợ đến phát khóc. Cái gì thà không có thì thôi, không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ thuộc về mình, xác định được điều đó sẽ dễ sống hơn.
Anh à, hiện tại em thấy " cần lắm ", rất cần anh, có anh bên cạnh em thấy cuộc sống này hạnh phúc và đáng sống hơn nhưng em không thể là người thứ 3, tình cảm là thứ k thể chia sẻ. Cứ làm bạn thế này em sợ rằng một ngày em sẽ yêu anh, sợ rằng em sẽ đau đớn lắm. Thôi thì anh đi đi, em muốn làm bạn với cô đơn, nó bình yên và dễ chịu hơn, lòng em thanh thản hơn.Stop it !
Hôm nay anh lên gặp em mà mặt em không 1 gợn cảm xúc, nhìn anh cho phải phép rồi quay đi, mặc kệ anh muốn nói gì. Chắc anh sẽ ghét lắm cái thái độ của em, nếu được làm lại em sẽ cố cười, cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng em đang nặng trĩu, buồn lắm.
Cuộc đời à, sao người đàn ông nào đi qua cuộc đời em đều sẽ để lại một vết thương không hề nhỏ trong lòng em. Một ký ức không vui chút nào.
Trở lại với công việc, thật sự không muốn làm, không muốn làm cái gì hết. Công việc mới đã tiếp nhận nhưng chưa làm cái gì, lại một đống một mớ hỗn độn, sao lần này mình k có động lực làm như lần trước nhỉ. Nhớ những ng bạn Sing, mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng họ rất nhiệt tình chu đáo và cẩn thân chi tiết. Còn người Việt Nam, cứ hời hợt.....
Buồn ơi, bao giờ tao mới chào mi đây......... Nhớ .... nhớ......nhớ đến phát điên ..... nhớ đến khắc khoải ........bực thật.
03:59 CH 13/08/2015
Mưa Bóng Mây
Một cái ôm từ một người xa lạ không có tình cảm chẳng những không khiến trái tim ấm ấp mà còn khiến nó chán nản, hụt hẫng .... Nó thở dài khi người đàn ông đó vòng tay ôm nó. uk chỉ là xã giao, xã giao đâu nhất thiết phải ôm chặt thế.
Nó quyết định sẽ tiếp nhận công việc mới, lại bắt đầu đọc, bắt đầu học và lại làm lại từ đầu, sao cứ cái gì mới lại thích giao cho mình nhỉ. Cái sự lười nhác trong nó muốn cất tiếng từ chối, nó biết nó có quyền đó nhưng rồi nó lại thôi, vì 2 chữ gọi là " tương lai " nó lại nhận.
Lại toàn tiếng anh, nhưng nó đã chẳng còn sợ như trước nữa, cũng sẽ bình thường thôi, cái khó nhất nó cũng đã làm được rồi. Dạo này nó hay buồn về chuyện tình cảm nên cũng mong làm thật nhiều, làm ngày làm đêm cho quên nghĩ đến. Muốn trở lại những ngày vui tươi trước đây, muốn trở lại với anh, có lẽ đặt tình yêu vào nơi anh vẫn khiến nó bình yên nhất. Mỗi lần gặp, anh luôn nhìn nó rồi cười, nó luôn hỏi anh một câu hỏi ngây ngô " sao chú lại cười " và chưa bao giờ có câu trả lời đáp lại. Hôm nay anh bảo nó " xinh nhỉ " , nó cười thầm " hôm nào chẳng xinh ". Chỉ là những câu chuyện xã giao, những nụ cười bằng anh mắt nhưng sâu trong đó nó sẽ chẳng phải lo sợ sóng gió, chẳng phải lo sợ sẽ làm ai buồn. Anh là vậy , kiên định và vững chắc, chẳng để nó bước vào cuộc đời anh. Cứ đặt tình yêu vào đó, nó sẽ chẳng thể yêu thêm ai nữa. Nó cũng sợ lắm chứ, sợ một lúc nào đó trái tim đó lại sẽ lạc nhịp với 1 ng đàn ông có gd nào đó, và chắc là sẽ chẳng có người đàn ông thứ 2 như anh từ chối nó. Họ sẽ đến với nó, chắc chắc vậy và cũng sẽ làm tổn thương nó, cũng chắc vậy luôn.
Những ngày qua vui có buồn có mong nhớ có. " Cheri " xuất hiện làm cuộc sống của nó có phần đảo lộn, nó thật sự có cảm giác khi ở cạnh cậu ta, lúc nào cậu ta cũng nhìn nó cười, nó thấy vui và quên hết mọi phiền muộn. Nó muốn lắm chứ, muốn cậu ta ở cạnh nó thường xuyên, chỉ cần ngồi cạnh nó, nói cho nó nghe vậy là đủ, nhưng có 1 điều gì đó trong nó không bao giờ cho phép nó đề nghị ..... cậu ta cũng đã thuộc về một người phụ nữ khác. Chưa bao giờ nó tỏ ra là thích cậu ta, cậu ta cũng nghĩ nó k thích, mỗi lần gặp chỉ là do cậu ta ép buộc và do nó trống trải.Vừa phức tạp, vừa đơn giản và cũng lằng nhằng.
Rồi xem mọi thứ sẽ đi đến đâu . Nó có thể đoán được nhưng cứ chờ nhé.
08:44 SA 11/08/2015
Mưa Bóng Mây
Có những thứ khi bước vào cuộc đời mình, nó sẽ làm mình hạnh phúc trong lúc nhát nhưng khi nó ra đi, nó sẽ làm ta tổn thương vô bờ. Vui một lúc, buồn cả đời, đáng hay không. Có đáng để đánh đổi cả cuộc đời phía trước lấy một vài khoảnh khắc hạnh phúc. Em đã từng nói " thà là một bông hoa rực rỡ giữa đất trời rồi lụi tàn còn hơn là một ngọn cỏ vô danh cả đời ". Nhưng có khi nó chỉ đúng với hoa, nếu em được sống cho riêng em, có thể em sẽ làm thế... thực tế em còn phải sống cho một cô gái nữa, cô gái bé nhỏ của em. Mỗi khi nhìn thấy cô gái đó nhắm mắt ngủ ngon lành, nước mắt em lại chảy, giống như bây giờ vậy. Nhiều khi cứ khóc mà chẳng biết khóc vì cái gì, lòng em đang tan nát.
Anh à, em cũng muốn lắm, muốn được sống cho mình, muốn làm những điều mình thích nhưng em không làm được. Những thứ em muốn sẽ làm tổn thương người khác.
Ai cũng nói em mạnh mẽ, em k cần dựa vào đàn ông, điều đó đúng. Chẳng phải là em k cần, em cũng cần lắm chứ, cần một bờ vai để em dựa vào mỗi đêm, cần một người lau nước mắt khi em khóc, nói với em rằng " mọi thứ rồi sẽ ổn, đã có anh ở cạnh ". Hơi ấm từ ai đó, từ lâu em đã không còn cảm nhận được. Em cần nhưng chẳng ai đủ tin tưởng để em dựa vào, em sợ rằng khi em đã để cả trái tim mình dựa vào thì người đó sẽ ra đi, chẳng vì lý do gì cả, trái tim em lại đau một lần nữa,. Trái tim em mỏng mạnh, chỉ cần chạm nhẽ cũng vỡ ào. Em giỏi che dấu cảm xúc trước người khác, nhưng chỉ với những người vô tình. nếu ai đó nhìn thẳng vào mắt em, họ sẽ biết em đang buồn vô hạn, nỗi buồn sâu thẳm như dao cắt.
Một cô gái trẻ như em dường như có tất cả, mà cũng đúng, cô gái nhỏ kia là tất cả của cuộc đời em. Cô gái của mẹ à, mẹ xin lỗi con, mẹ đã làm con tổn thương nhiều lắm vậy mà con vẫn yêu mẹ vô điều kiện. Con là điều khiến mẹ không hối tiếc hơn 4 năm qua. Lớn lên, con phải hạnh phúc, tìm một người con yêu và làm người đấy yêu con, đừng chỉ lấy người yêu mình. Đó sẽ là bất hạnh của hai, bất hạnh không thể nói lên lời.
" Yesterday once more " _ cảm ơn Anh, người đã tặng em bài hát này. Nếu một người yêu em thật lòng, họ sẽ chẳng dửng dưng khi cảm nhận được em buồn, sẽ chẳng đi khi em nói đi đi. Em cũng đang không hiểu mình khóc vì điều gì nữa, sao em luôn thấy tủi thân vậy anh. Chỉ có mỗi cách viết ra đây mới khiến em trở lại trạng thái bình thường.
Em mệt mỏi lắm anh ạ, cứ phải giả tạo thế này đến bao giờ. Có lẽ số mình suốt đời này phải tự làm tất cả mọi thứ một mình, chẳng có duyên để dựa vào ai đó. Thôi thì phải cố tìm lấy niềm vui cho riêng mình và coi đó là hạnh phúc, không ai đem hạnh phúc đến cho mình thì mình tự tạo vậy. Không muốn tin vào đàn ông, sẽ không nhẹ lòng với ai cả. Quyết định vậy nhé !
02:23 CH 30/07/2015
Mưa Bóng Mây
Lại một chủ nhật nữa đi làm, biết kiểu gì Heo may cũng xuất hiện, từ hôm mình nói không muốn bóp vai nữa cũng k dám đến cạnh mình nữa. Hôm nay lại bắt đầu ngồi gần nói chuyện là sao, lại còn bảo mất ngủ vì mình nữa chứ. trời ơi, sao khổ thế chứ. Đưa cho mình cái lịch tuần sau đi công tác cùng, cầm tờ giấy mời mà chẳng đọc nội dung, địa điểm, trong đầu chỉ luẩn quẩn tìm ra lý do để từ chối, nghĩ mãi k ra lý do gì, đi là vì công việc, làm sao mình có thể nghĩ ra những chuyện không trong sáng chứ. Đau đầu, khó xử vì chú này quá.
Còn T nữa, chưa nghĩ ra tên gì để đặt tên cho anh ta.Thôi thì đặt tên cho anh ta là
Gerbera vì anh ta thích hoa đồng tiền. Anh ta vốn dĩ là một người rất đáng ghét, vậy mà sao bây giờ mình hình như mình lại hơi quý mến. Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn mình thấy anh ta và mình có quan điểm tương đối giống nhau, có thể làm bạn bè. Mà mình cứ xuất hiện ở đâu là thấy anh ta nhỉ. Cứ thích rủ mình đi xem bọn họ đánh tennis là sao, mình có hâm đâu chứ.Tạm thời anh này dễ đối phó hơn Heo may. Làm đã mệt rồi lại còn phải nghĩ ra cách đối phó với mấy anh này. Họ thích mình vì cái gì cơ chứ.
Heo may ngày càng nguy hiểm ..............
12:19 CH 26/07/2015
s
saomailvt
Bắt chuyện
767Điểm·3Bài viết
Báo cáo