Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tâm sự từ một người mẹ.
Thương gửi các mẹ, đang lướt thì thấy topic này và cũng rất cảm thông với các mẹ. Mình chưa có kinh nghiệm về nuôi dạy con bị down. Nhưng mình lại trải nghiệm tuổi thơ với chị gái mắc bệnh này. Tới giờ mình vẫn còn nhớ những ký ức ấy. Chị em mình thuộc thế hệ 8x đời đầu, lại ở quê, nên lúc đó chưa có tác động của khoa học, không có trường lớp chuyên biệt nào cả. Tuổi thơ là đi học mẫu giáo với mình, chị mình vẫn thích cầm bút và viết chữ, có thể dẫn mình đi về nhà từ trường về nhà. Chị mình rất thích hát và thuộc các bài hát mà cô giáo dạy, ở nhà xem phim thường diễn kịch theo phim rất sôi nổi, tự ăn uống được. Chỉ từ khi mình lên lớp 1, chị không được đi học nữa (vì ở quê mình ngày đó không có trường dạy... từ đó các mối quan hệ bạn bè của chị cũng không có nhiều ngoài họ hàng. Chị vẫn vui vẻ chơi với gia đình, phụ giúp quét nhà... Nói chuyện cũng hiểu được ý muốn gì. Nhưng ba mình thì hay la mắng chị ấy, mẹ thì không có thời gian quan tâm. Dần dần lớn lên khoảng lúc mình đi học đại học xa nhà thì chị ấy ít nói dần (vì không giao tiếp với ai).. Mình chỉ muốn nói rằng, giá như ngày đó ba mẹ mình quan tâm chị hơn, giá như có trường dạy chị ấy, giá như mình dành thời gian cho chị ấy nhiều hơn thì cuộc sống của chị ấy sẽ vui vẻ hơn rất nhiều, có thể bình thường như các bạn bị down hiện tại (minh gặp các bé ở Sài Gòn được đi học rất nhanh nhẹn, vui tươi yêu đời các mẹ ah). Vì vậy mong các ba mẹ hãy dành thời gian cho con nhiều hơn, nói chuyện với con nhiều hơn để con có thể tự tin hơn nhe.
10:52 SA 17/10/2017
s
saokim8x
Hóng
202Điểm·0Bài viết
Báo cáo