Rồi tình yêu cũng đến với em thôi. Nhưng tất cả không phải màu hồng đâu. Chị cũng đang thấy buồn, có người yêu bình thường cũng rất yêu chiều nhưng nếu có cãi nhau là hắn làm to chuyện coi như chả còn gì. Chán muốn buông xuôi...
Ngẫm lại thấy hoàn cảnh của mình cũng hơi giống như chủ topic .
Gia đình mình "khó" lắm, cấm tiệt chuyện yêu đương. Năm mình học cấp ba thì má bảo:" Đừng yêu đương gì hết, lo học đi con, lên đại học muốn yêu bao nhiêu thì yêu".
Mình lên đại học thì má lại bảo: " Sinh viên xa nhà, đừng yêu đương nghe con, khi yêu thì chỉ con gái là khổ thôi, ra trường thì má cho yêu".
Mình ra trường má lại bảo :"đừng yêu gì hết con, chờ công ăn việc làm ổn định đã rồi có người yêu sau".
Mình là gái ngoan, luôn nghe lời má nên giờ ế chỏng ế chơ, chán như con gián rồi đây. Đã vậy má mình lâu lâu cứ hỏi :" Sao không thấy con dẫn bạn về". Giờ không biết sao nữa, có khi nào ế chồng luôn không ta :''>