Bạn saobien: Mình đã từng vào hoàn cảnh của bạn nên mình hiểu. Lời khuyên của mình là đừng đặt kỳ vọng quá cao vào gđ chồng. Bạn không cần phải ép mình yêu thương, kính trọng MC đâu. Sống chừng mực, đúng lễ nghĩa là được vì MC cũng đã có công sinh thành và nuôi dưỡng chồng bạn mà. Quan niệm của mình là sống làm sao "Để nước sông không phạm nước giếng." Bạn đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy, sẽ dễ sinh đến phản kháng, rồi lại ảnh hưởng đến tình cảm với chồng.
cuối tuần nghĩ cách sao được đi ra đường, phải ăn cơm chung thì húp vội húp vàng cho xong, chả biết là đang nhai cái gì nữa.
Mà cái em ghét là bà ấy cứ đi giành con với em cơ. Cả tuần đi làm chỉ cuối tuần được chơi với con mà em vừa bế con là bà ấy là giơ tay kéo lại. Nhiều mẹ bảo là thế là sướng, có MC thì chẳng bao giờ chịu giữ con dùm. Nhưng cái này nó khác các mẹ ơi, cứ muốn giữ khư khư, muốn con quên mẹ luôn chắc, muốn thương bà nội hơn cả mẹ cơ. Ôi trời, nói đến đây em lại ức chết đi được.