Mỗi lần em đọc được chuyện ấy cũng là lúc rất nhiều thành viên bình luận. Bởi vì trên đấy nhiều nam, và hầu hết những câu chuyện là do các anh kể lại, cũng là những mối tình đáng trân trọng như chị nói ấy. Lúc đọc được những dòng tâm sự của các anh, rồi cái cảm giác trên đầu mọc sừng, rồi thì cảm giác phản bội, em có thể hiểu được phần nào. Em còn nhớ một câu chuyện, anh ấy kể rằng bị người yêu cắm sừng, chạy theo một thằng mới quen mà lạnh nhạt với anh ấy, rồi nói với anh ấy rằng "đã tìm được tình yêu chân chính", rồi anh ấy kể về cô người yêu ấy quá khứ ngây ngô, ỷ lại vào anh ấy như thế nào, chị có thấy người con gái ấy mang nét tính cách giống chị trước đây không?
Cũng có trường hợp một anh sắp 30, chuẩn bị lấy người yêu về làm vợ thì phát hiện người yêu vào khách sạn với kẻ khác, đến lúc gặng hỏi thì cô gái kia khóc lóc xin lỗi rằng mình đã sai, là mình không kiềm chế được bản thân, xin anh ấy tha thứ, thậm chí còn tìm cách tự tử, rồi mong người lớn nói giúp. Thế nhưng kết quả anh ấy vẫn chia tay chị ạ. CHị có biết anh ấy nói gì trên thớt của chính mình không, anh ấy chia tay bởi vì anh ấy quá yêu, anh ấy nói vì yêu nên nhỏ nhen, anh ấy bảo "sợ rằng dù bây giờ nói là tha thứ cho cô ấy nhưng sau này lấy nhau, khi giận dữ thì không kiềm chế được đem ra dằn vặt cô ấy, khi cô ấy ở dưới thân mình thì sẽ nghĩ đến cô ấy cũng từng như vậy với một kẻ khác". Lúc ấy cánh đàn ông bình luận rất nhiều, thậm chí cũng chẳng thiếu trẻ trâu, chửi bới người con gái phản bội kia rất nhiều, họ cảm thông được, bởi vì trong số họ cũng từng bị giống như anh kia.
Em viết ra những chuyện như vậy chỉ là muốn chị biết những người rơi vào hoàn cảnh ấy họ kể cho những người ngoài cuộc câu chuyện của họ như thế nào, và cảm xúc của họ ra sao.
Em xin lỗi chị nhưng trong hoàn cảnh này, dù có hiểu chị đã thú nhân với anh ấy, dù biết chị hối hận e cũng không thể đứng trên quan điểm "tha thứ" để nghĩ cho chị, cái em suy nghĩ bây giờ chỉ là mong chị để lại bình yên cho anh ấy.
Nếu anh ấy có thể tha thứ cho chị vì còn yêu như chị nói, thì mong chị hãy dùng hành động để chứng minh với anh ấy rằng chị đã và đang sửa sai. Còn nếu anh ấy dù có yêu nhưng không thể tha thứ cho chị, em cũng rất mong chị đừng dằn vặt anh ấy bằng cách tìm đến anh ấy khóc lóc nói muốn sửa sai, muốn làm lại từ đầu nữa, không nói gì đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng không kiềm chế được chị ạ, việc ấy chẳng khác nào xát muối vào vết thương, khiến người ta ko thể quên chuyện cũ ấy thôi.
Em chỉ mong chị cùng chồng có thể nói chuyện thẳng thắn 1 lần, nếu được thì cả 2 vợ chồng chị có thể cùng gặp anh bạn cùng lớp của chị để kiểm chứng. Còn nếu anh chồng không tin đứa con trai là của mình thì chị và chồng có thể cùng đưa con đi làm xét nghiệm để mọi chuyện rõ ràng. Em nghĩ hiện tại trong lòng chị có suy nghĩ gì thì cứ thẳng thắn bày tỏ hết ra ạ
Nếu sau mọi chuyện mà chồng chị vẫn còn kiếm cớ để ngoại tình rồi đổ lỗi cho chị thì chị nên tin rằng anh ta ngoại tình không còn là vì trả thù chị nữa mà là vì ham muốn của bản thân anh ta mà thôi. Đến lúc đó chị sẽ không còn phải dằn vặt rằng mình là người có lỗi nữa, người ta đã không còn quan tâm đến chị thì chị phải mạnh mẽ lên để nuôi lớn 2 cháu ạ