Mẹ vác lá số tử vi đi hỏi khắp nơi, ai cũng bảo bố mẹ số muộn con, khả năng phải 2012 mới có. Mẹ sững sờ! Lẽ nào, phải chờ tới tận 2012 thật sao?Còn nữa, mẹ cũng tích cực đi xem bói, ở các điện hay phủ, ko hiểu sao rất lạ là những bà đồng đó đều nói bố mẹ đã có 1 thằng cu rất kháu khỉnh rồi, mà mẹ nào đã có bầu bao giờ? Thôi thì nghe vậy và biết vậy! -T1/2011 - T5/2011: Tự nhiên và tự nhiên, tẩm bổ cho bố để tăng kq TDD. Nhưng kết quả vẫn chỉ là que thử 1v vô hồn. Các CK của mẹ dao động ở mức 36-37 ngày. Dài lê thê... Lại xuống ông Thái để cắt thuốc bắc uống. Nhưng đợt này chỉ uống có 2 kỳ, ko thấy kết quả tốt nên bố mẹ nghĩ đổi phương án. - T6/2011: Quyết định IUI, sau 1 thời gian dài năn nỉ ỉ ôi thuyết phục bố. Nghiên cứu để tới nhà bác Dục. Thực hiện lại các loại xét nghiệm, vợ nội tiết về BT, chồng vẫn thế. Chụp TCVT không vấn đề gì. Tất cả sẵn sàng cho đợt IUI đầu tiên. - T7/ 2011: Nhớ mãi ngày IUI là 27/7/2011. Các chỉ số rất đẹp: niêm mạc đẹp, 3 nang trứng, kq của bố cũng ko đến nỗi tệ. Hồi hộp chờ mong, nhưng kq vẫn là tạch. - T8 - T9/2011: Bước vào đợt uống thuốc của kỳ IUI lần 2. Ko đáp ứng thuốc đẹp như lần 1. Đợt này vào kỳ nghỉ lễ 2/9 nên 2vc tự bỏ qua. - Cuối T9/2011: Bắt đầu vào giai đoạn "Cúng". Có 1 thầy ở quê phán rất rõ chuyện của 2 vc, nhiều chuyện tưởng như ko tin nổi vì sao chú í lại biết, kể cả các tình tiết như mẹ cho bạn thân mượn váy cưới... Chú nói 2 vc ko hợp tuổi, ngày cưới cũng ko đẹp, nên phải làm lễ để đổi ngày cưới. Bán tín bán nghi nhưng vì có bệnh vái tứ phương nên 2vc cũng thu xếp về quê làm lễ. Hóa ra đó là 1 vấn hầu đồng. Chú bày cho 2vc tìm một cậu con nuôi tuổi Rồng, may quá cũng tìm được 1 anh chịu nhận làm con nuôi. Và bắt đầu quá trình làm lễ. Khi đến giá "Cậu bé", tự dưng "Cậu" khóc nức nở, nói rằng mẹ đã từng có 1 đứa con trai và ko may bị sảy, thậm chí còn nêu rõ ngày tháng năm. Cậu khóc vì bị bố mẹ bỏ rơi, vì mẹ ko nhận... Mẹ ngớ ra vì thực sự trước giờ chưa từng có thai bao giờ mà để bị sảy cả, kỳ nào mẹ cũng thử que hết, kể cả cái ngày mà chú í đọc ra thì mẹ cũng biết rõ là mẹ chưa có con. Nào phải mẹ lỡ làng rồi chối bỏ, nhưng cơ thể mẹ, mẹ hiểu chứ?. Mà thật kỳ lạ là ko hiểu sao khi đi đâu ai cũng bảo bố mẹ đã có một thằng cu rất kháu khỉnh. Có khi nào mẹ bị sảy thai sớm mà ko biết ko??? Bà nội con + 2vc phải nịnh mãi, "Cậu" mới nín khóc. Rồi dỗ kẹo để cậu cười, cậu vui. Cậu nói từ giờ cậu sẽ cho lại con trai, cho 3 đứa luôn. Đến tháng 11-12 là có! Hai vợ chồng khấn vái xì xụp, lòng khấp khởi mừng thầm. - T10 - T12/2011: Thời gian chầm chậm trôi, cái mốc "Tháng 11, 12" vẫn chưa tới. - Rồi Tết, 2 vc bảo nhau nếu Tết chưa có thì ra Tết lại đi khám lại xem thế nào. - T2/2012: Về quê em dâu chơi. Mẹ em dâu nổi tiếng chữa hiếm muộn ở làng bằng cách đặt thuốc gia truyền. Bác ngỏ í làm cho mẹ. Uh cũng đặt, biết đâu đấy! Sau đó kỳ kinh này kéo dài tận 50 ngày, thật hú hồn hú vía! - T3/2012: Khi gặp em QKD, mẹ tới ngay chỗ bác sỹ Sơn để xin uống kích trứng, mẹ sợ CK kéo dài lắm rồi. Vậy là mẹ theo 1 kỳ kích trứng tự nhiên. Kq mẹ có tận mấy nang trội, niêm mạc đẹp, nhưng vẫn ko đậu. Mẹ buồn quá! - T4/2012: 2vc đi chơi du lịch dài ngày. Trước khi đi có đến nhà ông Trí ở Hoàng Hoa Thám theo lời mách của các mẹ bên ***. Uống đc 1 thang thì QKD nên ngưng thuốc, đi chơi 10 ngày về uống tiếp. Khi đi du lịch, 2vc đi rất nhiều chùa, trong HCM đến chùa Ngọc Hoàng - ngôi chùa nổi tiếng về cầu tự, cũng xin các bà mụ và Kim Hoa Thánh Mẫu phù hộ cho có em bé. Ở Đà Nẵng, 2 vc đi hệ thống 3 chùa Linh Ứng. Nơi đâu cũng tâm nguyện sớm được có con. Có lẽ Trời Phật đã thấu tâm can của 2vc, mà 2 tuần sau đó mẹ thấy khác khác, nghi có bầu. Thử que cho 1 vạch nữa mảnh như sợi chỉ, nhưng thế là có hi vọng rồi! Sợi chỉ cũng đậm dần lên sau 3 ngày, và rồi rõ nét hơn hẳn, bằng vạch thứ nhất vào ngày 4/5. 5h sáng, hai bố mẹ ôm nhau vừa khóc vừa cười, vui mừng khôn tả vì con đã tới bên bố mẹ! Bố mẹ cảm ơn con rất nhiều!!! - 5/5: Mẹ đi siêu âm lần đầu, mới chỉ thấy một cái chấm nhỏ xinh bé xíu, bác sỹ nói do vẫn còn sớm nên con bé vậy thôi, tương đương thai 4w +_5d. Vậy là thực sự con yêu đã về rồi!
cảm ơn bài viết của chủ top. sau này em mang bầu sẽ phải thật cẩn thận trong việc đi lại mới được
em thì ở tít Hà Nội cơ :(
chúc mừng chị. bài này chị viết từ lâu rồi, nhưng giờ em mới đọc được, em cũng cưới được nửa năm rồi. cũng đang lo lắm. đọc bài của chị cảm giác vui mừng thay cho chị, mấy tháng rồi em chỉ được nhìn thấy 1 vạch thôi., buồn lắm. em ước mong chu kỳ tới em sẽ được tận mắt nhìn thấy 2 vạch và tết về có thể khoe với cả gia đình. ôi em mong từng ngày một đây chị ạ !!!