@wtt.gg.919067 chị ơi, mình đã tìm được trường cho bé chưa, bé em cũng bị kém tập trung, các mẹ có thông tin về trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Gò Vấp cho em tham khảo với
Cảm ơn bạn. Sau email của tôi, bây giờ anh đã cởi mở hơn. Những điều không vừa ý, anh đã nói ra. Không khí gđ cũng đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Hy vọng anh thật sự thay đổi!
Khi tình yêu đã không còn, thì hôn nhân sẽ có nguy cơ đổ vỡ rất cao, rất khó níu kéo. Cho dù bạn có gào thét, cào cấu, hay bất cứ thứ gì, thì cuối cùng vẫn là thất bại, thế thôi!
Hãy cho người ta cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội để làm lại từ đầu, hãy thuận theo tự nhiên, bạn ạ!
Chúc bạn sớm thông suốt và chọn cách tốt đẹp nhất cho bản thân và các con mà đi nhé!
Nếu muốn dứt thì phải dứt ngay, không đợi đến "sáng mai". Làm ngay, làm liền, không chần chừ gì nữa. Nếu không, sẽ kéo dài, dây dưa, người đau khổ thiệt thòi là em, và vợ con anh ấy. Em hãy suy nghĩ nhé. Hãy dứt khoát thôi!
Nói thật lòng là tôi rất thương cho thân phận người phụ nữ, vì tôi cảm thấy làm phụ nữ rất thiệt thòi. Những ca tụng mà người đời dành cho phụ nữ chúng ta chẳng thấm tháp gì so với tất cả những gì mà thân phận người phụ nữ phải gánh chịu.
Là tạo hóa đã sinh ra có nam, có nữ. Có người hưởng phước thì phải có kẻ hy sinh. Vì vậy, theo tôi nghĩ, người phụ nữ cần phải có kiến thức, có trình độ, có tài năng, thì mới có vị trí trong gia đình. Nếu không thì, đàn ông chỉ xem phụ nữ như là thứ đồ vật, cho dù họ có nói thương yêu, nâng niu, ngắm nhìn, ... vậy thì có khác gì là đồ vật. Còn phụ nữ giỏi giang, hiện đại, thì họ ganh tỵ, Haiz.... bất mãn.
Tôi rất hiểu và cảm thông cho tâm tình của chủ top. Tôi biết là càng muốn quên, sẽ càng nhớ thêm. Tôi chỉ khuyên chủ top 1 câu: " hãy vì mình mà đem tất cả sức mạnh của lý trí, dùng mọi biện pháp (chắc chắn là bạn biết!) để chấm dứt lập tức mối quan hệ này. Tuyệt đối không gặp, không điện thoại, tin nhắn gì hết.
Tôi cho rằng, mọi sự trách móc dành cho bạn là không cần thiết, mọi lý luận đúng- sai cũng không cần thiết. Thứ bạn cần bây giờ là sự cảm thông, chia sẻ, động viên để bạn cắt đứt quan hệ với người mà bạn vẫn chưa thể quên.
Có thể mãi mãi bạn sẽ không quên được người này. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, thời gian vẫn cứ trôi qua, hay để những gì thuộc về con người ây ở yên trong quá khứ. Rồi bạn sẽ đón nhận cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Đứng trách mình, đừng thương hại mình, cũng đừng để người khác phải thương hại mình nữa. Hãy mạnh mẽ lên, cô gái hiện đại!
Tôi tin bạn làm được, phải không?
Trước đó vì mình quá vô tư, cứ nghĩ anh và mình đã yêu nhau thời gian rất dài. Thời yêu nhau, có nhiều đêm thức "cháo điện thoại 3-4 tiếng" là chuyện thường xuyên. Rồi xa nhau 4 năm, chân trời góc biển, nổ lực của anh trong 4 năm đó đã chinh phục được gia đình mình, vì vậy mới đến được nhau. Phải nói là vô cùng gian truân.
Chính vì lịch sử chuyện tình mình như thiên tình sử, nên mình mới không cam lòng, chẳng lẽ mình lại nhầm sao?
Mình nghĩ, mình và anh đã nhau nhau đến vậy, gian nan có nhau đến vậy, hiểu nhau đến vậy, thì có xá gì mấy chuyện này chứ, bây giờ chỉ mỗi việc là tranh thủ làm, làm và làm để lo cho các con, lo cho mái ấm chung mà thôi.
Nhưng thôi, đúng là mỗi người một cảm nhận, một suy nghĩ, không thể buộc mọi người đều nghĩ như mình được. Vì vậy, cần phải đứng ở địa vị của người kia để xem xét.
Haiz, nói chung là mình thì suy nghĩ đơn giản, và mình cũng đã nói ra cảm nhận của mình, hy vọng ox hiểu và không còn lo lắng những chuyện liên quan đến tiền bạc nữa.
Theo quan niệm của mình, tiền bạc có thể làm ra, nhưng tình cảm là thứ không thể muốn là có.
Mình không kể hết những chi tiết trong đời sống hằng ngày, nhưng ox mình thật sự là người chồng rất có trách nhiệm, thương con, và tính tình rất bình dân, không gia trưởng. Mình thì chỉ giỏi việc ở "ngoài đường", chứ về tới nhà, mình quan niệm, khi nào rảnh, khỏe, mình mới làm việc nhà, còn lại, có hơi bừa bộn chút không sao, kệ, quan trọng là phải làm ra tiền, có tiền, cuộc sống mới tốt được. Anh thì hay làm những việc nặng nhọc của người đàn ông trong nhà. Mình thích ăn dưa cải, anh mua dưa về muối chua; mình uống nước thuốc đông y, anh đi tìm mua ở tận gốc, nơi tin cậy, đảm bảo vệ sinh, chất lượng; mình thích ăn món tốp mỡ sa tế, anh tự tay mua nguyên liệu về làm.... nói chung, anh không nói ra nhiều, nhưng từ những chăm sóc sức khỏe, chăm lo cho mình và các con trong cuộc sống hằng ngày, mình cảm nhận tình cảm của anh, vì vậy mình tin, còn tình cảm, thì mọi vấn đề có thể giải quyết được hết.
Trường hợp của bạn, mình tin cũng có nguyên nhân nào đó, mình hy vọng bạn cũng sẽ tìm ra nguyên nhân để trị tận gốc căn bệnh của chồng bạn. Chúc gđ bạn hạnh phúc!
Chúng tôi đã sống chung 8 năm, có 2 con. Càng ngày anh càng ít nói với tôi và càng cộc tính hơn. Tôi loáng thoáng đoán già, đoán non cái lý do dẫn đến anh như vậy, đoán mà, có cái đúng, có cái trật.
Tôi thật sự cất giữ trong lòng quá lâu, quá mệt mõi, và gần đây tôi đã lên diễn đàn này, mục đích là nói ra cho nhẹ lòng.
Mới đây, tôi quyết định viết thư gửi chồng, trong thư tôi đã nói rất chi tiết, những gì mà tôi thấy còn tồn đọng, cần giải quyết giữa chúng tôi. Tôi nghĩ, nói ra, hoặc là tốt hơn, hoặc là sẽ kết thúc luôn, thà vậy còn hơn, cứ chịu đựng mãi, tôi còn phải lo nhiều thứ lắm, đầu óc loay hoay mấy chuyện mà tôi cho là không đáng có, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của tôi.
Sau khi tôi gửi thư, anh không hồi âm. Nhưng thái độ anh là câu trả lời mà tôi mong đợi. Kết quả tốt vượt tưởng tượng của tôi. Bây giờ tôi đã an tâm, khúc mắc đã được giải tỏa, tôi nghĩ anh cũng nhẹ lòng.
Bạn cũng như tôi, cũng không đối diện trực tiếp với chồng, vậy bạn có nói rõ hết mọi chuyện không? Tôi mong bạn cũng sẽ có kết cục đẹp. Cốt lõi của gia đình là tình cảm vợ chồng nếu còn, thì sẽ giữ được gđ thôi. Chúc bạn có kết quả tốt đẹp, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Cuộc sống ngày càng phải nhiều nổi lo toan, con mỗi ngày một lớn, tiền ăn, tiền học đủ mọi thứ tiền. Do phải lo toan nhiều, nên mình mỗi ngày thấy mệt mõi nhiều. Nhiều lúc đang rất bận rộn với công việc, lại đúng lúc anh "trái gió trở trời", là tâm trạng mình rối bời, không cách nào tập trung công việc được. Cho nên lần này mình cảm thấy cần phải nói rõ, đến đâu tính đến đó. Mình nghĩ trong đầu rất nhiều khả năng, trong đó có khả năng xấu nhất, đó là phải chia tay (Nói ra thì mọi người sẽ cho rằng những chuyện như vầy là "chuyện nhỏ", rằng phải là chồng đi ngoại tình, hay ... gì gì ghê gớm lắm thì mới đi đến bước này. Nhưng nói thật, người trong cuộc mới hiểu nổi khổ của trường hợp này, phải không bạn?)
Vì vậy, mình đã viết thư cho anh, nói rất chi tiết, rõ ràng, kể từng lần anh đối xử tệ với mình, nói ra cảm nhận của mình luôn. Phải nói rằng đây là lá thư lần đầu tiên mình "dám" bộc bạch hết những gì trong lòng mình nghĩ... Sau đó là sự "im lặng" (khoảng 1-2 ngày). Mình hồi hộp thăm dò, hồi hộp chờ đợi...
Cuối cùng, thấy thái độ anh bắt đầu thay đổi... mình mừng, tiếp tục thăm dò.... rồi lại thêm một cái thay đổi... từng ngày, mình nhận ra anh đã trở lại là con người của những ngày đầu sau khi cưới (rất ổn). Mình rất vui.
Mình đã nhận ra vấn đề. Thì ra vấn đề của vợ chồng mình là: kinh tế gđ do mình phụ trách chính. Vì mình làm được hơn anh. Anh cũng đi làm, công việc anh cũng tốt, nhưng mình làm ra tiền nhiều hơn nên tiêu xài trong nhà mình phụ trách nhiều hơn, hơn nữa công việc kinh doanh cũng do mình đứng ra làm nhiều hơn. Về phần anh, anh cũng vừa đi làm, vừa phụ việc nhà, vừa phụ việc kinh doanh, chỉ là mọi thứ do mình tính toán, anh chỉ làm chuyên môn là nhiều, còn chuyện tính toán, tiền bạc, anh ít quan tâm, lợi ích kinh tế anh đặt phía sau chuyên môn. Mình nói đơn giản là vậy.
Cũng chính do vậy, cho nên anh tự ái, rồi anh suy nghĩ lung tung, anh nghĩ mình làm ra tiền; anh tự ái. Anh cần một câu nói "em không quan trọng chuyện ai làm ra tiền, anh cũng được, hay là em cũng được, mình là vợ chồng mà, chuyện đó đâu có quan trọng. Miễn mình biết tôn trọng nhau, cùng nhau lo cho gđ, cuộc sống hạnh phúc là được rồi. Em lúc nào cũng tôn trọng anh".
Mình hiểu ra, thì ra anh không phải hết yêu thương mình (anh đã theo đuổi mình, và vượt qua nhiều khó khăn, chinh phục gđ mình kéo dài đến 10 năm mới đến được với nhau, chuyện tình mình nói chung là rất gian nan), cũng không phải con người anh tính tình kỳ cục đến mức mình yêu anh đến 10 năm mà vẫn không nhận ra, hoặc anh đã thay đổi.... mà thật sự mình hiểu ra, người đàn ông rất dễ chạm tự ái, nhất là khi chạm tới vấn đề kinh tế.
Con người mình thật lòng nghĩ, tiền bạc mình kiếm được, mình không giàu, nhưng lo được cho gđ, và có chồng, có con bên cạnh, vui vẻ hạnh phúc là ok rồi. Anh đã không thể như những người đàn ông khác, là trụ cột về kinh tế, đem tiền nhiều về cho vợ, thì thôi vậy. Mình không buồn. Miễn cả nhà khỏe mạnh, vui, con ngoan ngoãn thông minh, học giỏi mình mừng rồi. Minh đâu phải dạng phụ nữ đòi này, đòi nọ, so này, so nọ. Chỉ tại nhiều lúc thấy anh im im, không tham gia mỗi khi mình bàn mấy chuyện làm ăn với cộng sự, nên mình tự quyết định. Là chuyện chung, cửa hàng do mình điều hành, nhưng nếu anh góp ý kiến, mình mừng còn không kịp, có đâu không đếm xỉa tới ý kiến của anh. Nếu anh nói ra, thì đã hiểu nhau, đã không có gì rồi. Anh cứ để trong lòng, rồi suy này suy nọ, nghĩ mình bây giờ không còn xem trọng ông chồng, tội mình chưa.
Thế là bây giờ đã sáng tỏ. Thật sự, sau 8 năm cưới, bây giờ mình mới thấy sáng tỏ mọi chuyện, không còn mệt đầu vì những chuyện lẽ ra không nên xảy ra này, chỉ vì hiểu lầm, bên này im thăm dò, bên kia im, thế là mạnh ai nấy nghĩ. Haiz, mệt.
Chuyện mình là vậy đó. Mình giải quyết ổn cả rồi. Siết chặt tay bạn, truyền niềm tin cho bạn. Mong và chúc bạn cũng sẽ một ngày không xa, lấy lại được tất cả niềm vui trong cuộc sống gia đình mà vốn dĩ, những người phụ nữ biết yêu thương, hy sinh và chịu đựng như chúng mình xứng đáng có được, nhé bạn!
Cảm ơn bạn. Sau email của tôi, bây giờ anh đã cởi mở hơn. Những điều không vừa ý, anh đã nói ra. Không khí gđ cũng đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Hy vọng anh thật sự thay đổi!
Chúng ta thường xuyên tâm sự đi nha, cùng cảnh ngộ, cùng cách nghĩ. Nếu không có vài chi tiết khác (nhỏ nhỏ thôi, nhưng có khác chút xíu) thì khi đọc bài viết của bạn, tôi cứ tưởng là do tôi viết nữa đó, hì!
Đừng bỏ ông chồng tạo cho bạn 1 gđ đầm ấm, bạn nhé! Nếu kinh tế gđ bạn ok thì thôi, miễn chồng bạn cũng đã cố gắng thì thôi đi. Chúc gđ bạn hp!