Hi!mình kinh doanh quán cà phê mang đi,nhưng ko có đăng ký cà phê của hệ thống nào hết,mình thấy cà phê milano rấtt ngon và thơm,nhưng nếu mua lại của cà phê của họ sợ rằng ko giống như lúc uống,vì họ đã pha nhìu loại với nhau..có ai từng kinh doanh cà phê ko?giúp và chỉ e với..e nghe nói cà phê Mê Trang uống đc,có ai có kinh nghiệm ko?cho e xin chút học hỏi đi cá bạn..e xin cám ơn!! Gởi từ ứng dụng Webtretho của sallyhoang
em là Dung26 tuổi, em quen bạn trai đc hơn 1 năm,cũng có tính chuyện cưới xin.anh ấy 30 tuổi,thật ra tính anh ấy hơi nóng tính,gia trưởng.thật ra lúc đầu mới quen anh ấy hay la mắng chửi em dù chuyện nhỏ nhoi,đến khi nguôi giận thì nói là yêu em nên mới như vậy,em nghĩ ai cũng có tính ko tốt nên em đã tập anh ấy bỏ,và giờ anh ấy đã kiềm chế đc,và còn nghe lời em,vì em đến bên anh lúc anh ko có gì và ngay cả đi chơi thì tiền ăn uống cũng là em ra nhiều hơn.em ko quan trọng tiền bạc khi yêu.lúc đầu anh nói sẽ mua nhà riêng nếu như ngôi nhà hiện tại của anh bán đi thì anh sẽ đc chia và đủ đám cưới và mua nhà,em nói sao ko ở chung thì anh nói là ko muốn em về lám dâu cho mọi người,lúc ấy em nghĩ anh ấy tốt với em.sau này thì mẹ anh tính cho anh ở chung với bà nội sau khi bán nhà,rồi ngôi nhà đó đc đứng tên bạn trai em,và tụi em phải về chăm sóc bà và lo chuyện nhang khói về sau (vì bạn trai em là cháu đích tôn).lúc khi nghe đc thì em đã ko vui và có chút buồn,vì ngoài việc chăm bà nội thì em gái của bạn trai sẽ ở chung nữa.thật sự em ko phải làm biếng mà em lo mình sẽ phải chăm hết cả gia đình,em vừa đi làm nữa chứ,nếu sau này bầu bì thì sao đây?em gợi ý là trước kia anh nói là dọn ra mà,thì anh trả lời là nếu ko dọn ở chung thì tính ở đâu hả,muốn thuê nhà hả,có nhà mà ko ở,sao ngu vậy?em nói sợ em chăm sóc ko chu đáo rồi anh ở giữa sẽ khó xử,thì anh ấy nói chẵng lẽ nấu ngày 2 bữa cho bà nội thôi cũng làm biếng sao?khi nghe đc câu ấy em rất đau lòng,tại sao những lời nói trước kia anh quên rồi sao?tại sao em phải đi chăm sóc cả nhà anh mà trông khi em còn phải đi làm nữa chứ?thế là 2 người tranh cãi nhau,em tức và buồn đến mức khóc,anh ấy ko thèm an ủi,em hỏi thì anh nói là làm gì phải an ủi,tự suy nghĩ tự tủi thân vậy an ủi như thế nào?từ khi ấy thì em đã ko còn tin vào ng đàn ông này sẽ lo đc cho em nữa.vì anh ấy là cháu đích tôn nên bà nội cưng chiều lắm,có chuyện gì cũng nói em chứ ko nói anh ấy,lý do là có lần em qua nhà anh ngủ thì sáng hôm sau bị bà nội chửi om sòm ở nhà,và kéo em lại nói trông khi anh ấy ko thèm đến giải thích là vì đi chơi khuya nên mới cho ngủ lại,em rất buồn.đôi khi em hay bị viêm phụ khoa,đi khám thì anh ấy nói em là chắc do thằng bạn trai cũ làm em bị như thế,dạo này em hay quên nên ko nhớ những gì đã làm nên có giải thích và cũng lo sợ chút,thì anh liền nói làm ơn sống đơn giản đi,khoái sống phức tạp lắm hả?đôi khi em bị bệnh gì đi nữa cũng ko dám nói vì sợ bị nghĩ và đánh giá em này nọ.đôi khi em chỉ trông mong anh ấy an ủi và động viên em thôi,hình như khó lắm hay sao?yêu thì em vẫn yêu nhưng em ko muốn đến mất lý trí,mong các chị đã từng trải cho em lời khuyên đi ạ!em cám ơn nhiều!
Hi!mình kinh doanh quán cà phê mang đi,nhưng ko có đăng ký cà phê của hệ thống nào hết,mình thấy cà phê milano rấtt ngon và thơm,nhưng nếu mua lại của cà phê của họ sợ rằng ko giống như lúc uống,vì họ đã pha nhìu loại với nhau..có ai từng kinh doanh cà phê ko?giúp và chỉ e với..e nghe nói cà phê Mê Trang uống đc,có ai có kinh nghiệm ko?cho e xin chút học hỏi đi cá bạn..e xin cám ơn!!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của sallyhoang
Gởi từ ứng dụng Webtretho của sallyhoang