@Sal: em gà thấy không thích khi chị ám chỉ bố Tũn mà ko nói thẳng lại nói vòng thôi. Chị thử suy nghĩ xem nhé. Trên cái diễn đàn ảo này, nơi người ta có thể trút hết tâm sự và cho người khác lời khuyên thật lòng, chị còn không sẻ chia nổi...Thì với gia đinh, với chồng mình, chị phải làm sao để anh ấy không rời xa chị đến thế...Ở chị còn nhiều vấn đề quá. Bản thân chị không cố giúp mình, không thích nghi thì em nghĩ...hết cách!
Sal ơi, cừ từ từ nhé. Không ai bắt người khác thay đổi được đâu, trừ khi chính người ta muốn thay đổi. Chồng bạn cũng sẽ chẳng thấy cần phải thay đổi, nếu bạn không thay đổi, vũ như cẫn. Còn nếu bạn để anh ta thấy được điều gì đó đánh thức được tình cảm trong con người him, tự anh ta sẽ muốn làm những điều cần thiết để fit với những cái mới hơn, hoàn thiện hơn của bạn.Bạn cũng đang thay đổi theo chiều hướng tốt, nhưng còn rất nhiều vấn đề chưa trở về cách nhìn nhận mọi sự bình thường như mọi người, nên cũng đừng buồn, đừng tránh né những lời nói thẳng của mọi người ở đây. Trên frum, là một cuộc sống thu nhỏ, mỗi người mỗi tính, rất đa dạng. Nhưng những lời được nói ra cho người khác rõ ràng phải có nguyên cớ từ đâu đó, làm cho họ ít nhiều cảm nhận như thế. Sal đọc được nhiều lời bất bình hơn là chia sẻ, cũng nên nhìn nhận lại tại sao lại vậy ? Thuốc đắng dã tật. Hãy đối diện với thực tế để trưởng thành hơn với chính mình. Sal cần thêm thời gian để nhìn mọi sự khách quan và tỉnh táo. " Người chê ta đúng là thầy ta ", nhớ nhé.Tớ nhận được pm rồi và đã trả lời. @All : Mọi người nhìn câu chuyện của Sal ở góc độ ngoài cuộc, nên thấy rõ Sal sai lầm ở đâu, khiếm khuyết chỗ nào. Tớ nghĩ bạn ấy không phải là ' kỳ khôi ' không làm theo mọi người phân tích, chỉ muốn nghe những lời an ủi, dễ nghe, mà lý do là bạn ấy đã bị chấn thương tâm lý trầm trọng. Bạn ấy như chim sợ cành cong nên nhìn đâu cũng thấy mũi tên. Các bạn không thấy bạn ấy thảm hại thế nào khi phải năn nỉ nếu không khuyên được thì xin cũng đừng ném đá bạn ấy sao. Ngưỡng chịu đựng mỗi người một khác. Có người nhận được cái tát đúng lúc thì tỉnh người. Người khác thì nằm liệt luôn. Bạn Sal với những gì đã thể hiện chúng ta tưởng là mạnh mẽ, cứng đầu nhưng thực ra lại ở dạng thứ 2 đấy, tội nghiệp. Sorry bạn, tớ biết bạn cũng chẳng cần ai thương hại, nhưng tớ thực lòng hiểu cái tình thế mếu dở khóc dở của bạn. Phần thì rất muốn mong mọi người chìa bàn tay ra cho mình nắm lấy, phần lại sợ nhỡ đâu lại chỉ nhận được bàn tay xua đuổi. Sal cứ bình tĩnh nhé, mẹ Zku nói có lý đấy, ở đây mà còn không chia sẻ được thì làm sao đối diện được với núi đá 'sừng sững câm lặng' ở nhà. Hãy khoan thể hiện cảm xúc, cứ nhấm nháp từng chút thuốc đắng một, một lúc nào đó bạn sẽ chợt nhận thấy nó không hề đắng như bạn sợ.@Meoxinh, chúc mừng mẹ con em đã được ôm ấp nhau mỗi ngày sau bao ngày mong đợi. Sal không phải ngang đâu mà rất yếu đuối và bế tắc. Từ từ chúng ta cùng gỡ giúp bạn ấy nhé.
Salangane: Chồng chị chặt đứt thông tin liên lạc với chị nhưng không làm thế được với con. Chị không thể lao vào chồng để thảo mai nhưng con bé có thể làm được, kể cả khi nó bị bố nó lờ đi lúc mẹ ở nhà, nhưng chị cứ "xui" nó lao vào. Bố đi làm về thì đưa cho con bé cái khăn mặt đã giặt ướt, bảo nó lao vào "Bố ơi con lau mặt cho bố nhé!". Bố nó sẽ biết thừa đấy là mẹ nó xui làm, mẹ nó quan tâm mà sợ bố nên không dám thể hiện. Bố nó chơi máy tính thì con gái cầm gói bánh lao vào "Bố ơi bánh này con bóc đấy, bố ăn thử đi". Bố nó sẽ biết đấy là bánh mẹ nó mua và sai con mang sang mời bố. Ví dụ thế chị cứ lợi dụng mấy hoàn cảnh nho nhỏ để tiếp cận chồng một cách gián tiếp. Em chỉ xin đóng góp 1 ý thế thôi, từ từ em nghĩ thêm.
@Salan: Em công nhận chị thù lâu nhớ dai, lại còn cái cách nói kiểu lấp lửng xóc óc khiến ng nghe có cảm giác khó chịu :D Chị cứ nói thẳng là đừng có lên án em kiểu như anh Cutun cho nó nhanh, lại còn như cái bạn gì mới chào tạm biệt hôm qua :Sigh: Em đứng ngoài đọc em còn thấy như đang đi vấp phải ổ gà nữa là đối phương. Điểm đầu tiên em nghĩ chị cần thay đổi bản thân đấy là sự ăn thua và cách nói (diễn đạt) của mình, em nghĩ đàn nào cũng thế sự dịu dàng nhẹ nhàng luôn được điểm cao.
@ Trước hết xin cảm ơn những lời khuyên chân thành và hết sức quý giá của chị trong lúc này đối với em. Quả thật những gì chị phân tích khiến em nhận thấy mình đã mắc sai lầm rất nhiều trong cư xử vợ chồng, hết lần này đến lần khác. Nhất là từ khi có vụ tin nhắn kia. Và cũng chỉ vừa cách đây ít phút thôi, e đã nhắn cho lão ý một cái tin hết sức cay cú, tất nhiên là chẳng thấy reply mặc dù e biết vẫn đg thức, cũng vì nghĩ ngợi nhiều chẳng ngủ được mà khiến ra như thế, chán nên lại bật máy lên vào đây và giờ mới đọc được cm của chị, giá sớm hơn thì đã ko gửi đi tn kia.Tuy nhiên, có lẽ e cũng nên nói sơ qua về tính cách của chồng em để chị và mọi người có thể cho e lời khuyên sát thực hoàn cảnh được hơn chăng?Chị bảo e đã sai ngay từ đầu khi để 2 vc ngủ riêng, nhưng e biết tính chồng mình, có thể vẫn phải nghe vợ nhưng sẽ khó chịu và thể hiện rõ luôn, đêm con có ọ ẹ thì cũng cứ trở mình liên tục kiểu như ko ngủ được, chán rồi nửa đêm lại dậy chuồn sang phòng riêng. Thực ra trước khi anh ấy được về HN e đã giao hẹn là vc phải ngủ chung với nhau rồi,cũng ngọt nhạt các kiểu là vc ngủ chung là để gắn kết hơn, có những gì bức xúc khó chịu với nhau còn có thể tâm sự chia sẻ để giải tỏa, nhưng rồi đến lúc về lôi lý do chật chội này kia, cáu kỉnh nên e cũng ko muốn nói nhiều nữa. Việc gọi chồng xuống ngủ để nói chuyện cũng chỉ là trong thời gian trước kia thôi khi 2 mẹ con vẫn đang ngủ với nhau. Còn hôm rồi e cũng bảo nếu a ko ngủ cùng đêm hôm vợ đau thì làm sao, a ấy còn gạt đi bảo đang có bầu nằm một mình cho thoải mái. Ôi, còn cái vụ nịnh chồng ạ, cứ tưởng tượng e mà thốt ra giọng điệu nũng nịu thì sẽ bị lão ấy lên cơn thịnh nộ ngay lập tức. Lão ấy ích kỷ đến mức nếu nói chuyện về cv của bản thân thì có thể say sưa cả tiếng, nhưng khi vợ gần xa về việc 2 vc chẳng có lúc nào tâm sự cả thì lão ấy bảo em cứ việc nói trong lúc ăn, lúc chơi với con là được, còn bỏ cái kiểu suốt ngày chỉ thích chồng quan tâm, săn sóc,bóp chân bóp tay cho đâu. Thề có trời Phật, sống với anh ta gần 3 năm nay chỉ mấy tháng đầu sau khi cưới là còn ảo tưởng chứ từ khi có bầu đứa thứ nhất đến giờ e chẳng bao giờ còn chút hi vọng nào về sự quan tâm dù rất nhỏ từ chồng. Ngày trước đọc sách cũng ngọt ngào với chồng là những lúc này tâm lý vợ thất thường,có gì thì nhịn vợ một tí, chiều vợ 1 tí, rồi là cả 2 vc vuốt ve nói chuyện với con để con nó cảm nhận được, rồi đưa sách bảo a chịu khó đọc thêm tham khảo...Mồm thì bảo a đọc hết rồi biết hết rồi, nhưng ko, vợ cầm tay đưa lên bụng thì rụt luôn ra,vợ có mỏi chân quá đã phải nịnh trước rồi gác lên chồng thế mà được vài phút lấy tay nhấc chân vợ rơi cái “roạch”, kêu khó chịu, rồi nào là cả tỉ người họ cũng mang bầu mà có sao đâu, lúc nào e cũng quan trọng hóa vấn đề, thích hành hạ chồng...Đấy là lần có bầu trước lão đi công tác, 2 tuần mới về một lần mà còn thế đấy ạ. Lại nói chuyện nt, gọi điện, chồng e ghét nhất là gọi điện hay nt mà ko có việc gì cụ thể, cho dù đấy là tn quan tâm của vợ (thậm chí còn ghét cả việc vợ quan tâm và thể hiện tc nữa cơ), chỉ có mặc định tối trước khi đi ngủ là gọi điện nc thôi. A ấy luôn tự cho rằng như thế là đã làm hết trách nhiệm, quan tâm hết mức rồi.Nói về tính cách của chồng thì còn một yếu tố nữa là gene di truyền. Bản thân bà mẹ chồng em vẫn hay than vãn về bố chồng và cả chồng e nữa, bà bảo chồng e giống hệt bố,tuy ông rất thương con thương cháu nhưng đối với vợ thì chẳng có chút tc nào dù bà chăm sóc ông hết lòng (sự chăm sóc cũng chỉ là nghĩa vụ vì e biết bà cũng chẳng còn tc với ông), và 2 ông bà cũng ngủ mỗi người 1 phòng từ mấy chục năm nay rồi (ko biết có phải chồng em chịu ảnh hưởng bởi qh này ko?). Nói chung cả gia đình chồng đều quá hiểu tính cách của chồng em và rất thương e, thậm chí cô em chồng còn bảo với mẹ chồng e là “ anh ấy lấy được chị ấy là quá may mắn” , còn bà mẹ chồng vẫn nói với em và với mọi người là từ ngày lấy vợ nó thay đổi rất nhiều, chứ ngày xưa mẹ khốn khổ với nó. Nói vậy có lẽ mọi người sẽ nghĩ sao e lại mù quáng mà lấy phải người như vậy. Nhưng thực ra nhìn bên ngoài thì ko phải thế, bố mẹ chồng e rất tốt, ông là giáo sư đầu ngành, 2 ông bà đều là giảng viên ĐH, bản thân chồng e cũng là người thông minh, có học vị, trong quan hệ cv hay với bạn bè thường được mọi người quý mến vì bản tính ngay thẳng,có trách nhiệm, tuy biết tính tình khô khan, ko tâm lý nhưng e chọn a ấy ngoài tình yêu ra thì một phần do yếu tố gia đình, phần nghĩ rằng sẽ là giải pháp an toàn cho cs sau này. Ai ngờ? Tất nhiên cũng phải thừa nhận là bản thân e cũng có nhược điểm lớn là ko khéo, nếu mà ko được vừa ý, khó chịu là sằn sàng nổi đóa lên. Chứ còn luôn lấy việc chăm sóc chồng con, quán xuyến gia đình làm trọng. mọi việc quan hệ 2 bên nội ngoại do e đảm trách và nhắc nhở chứ a ấy vô tâm ko bao giờ để ý. Nhưng chồng e luôn coi đó là việc đương nhiên, còn hễ tìm ra sai sót gì của vợ là ra sức bới móc, luôn tỏ vẻ coi thường vợ.. Nực cười là trong cv và các mqh vẫn luôn cần tâm sự với vợ và được vợ chia sẻ, tư vấn cũng như đưa ra những lời khuyên. Cô e chồng e còn bảo a ấy tính cách vốn ích kỷ, nghĩ là chị cần a ấy quá nên mới thế, tốt nhất a ấy có kể chuyện thì chị cũng mặc kệ ko việc gì phải hưởng ứng, cứ nghĩ đến bản thân và con thôi. Nói vậy nhưng nhiều lúc e cũng thấy thương chồng, ko muốn làm chồng cụt hứng và cũng muốn vc gắn kết với nhau hơn qua những câu chuyện dù nhiều lúc thấy rất nhàm chán ý. Đấy, sống với nhau biết ko thay đổi đc e cũng chấp nhận hết cái tính cách đấy rồi, bản thân cũng luôn cố gắng sửa mình để thích nghi nhưng ko bao giờ nhận đc chút động viên dẫn đến tâm lý chán nản khiến cho cs ngày càng tồi tệ. Cái trò bị ức chế thì bao giờ cũng chuyện bé xé ra to mà. Chính vì tất cả những điều này mà em ko biết phải làm sao để HÂM LẠI LỬA như chị nói. Có cách nào khác ko với đối tượng như chồng e? Chưa kể vì sắp có thêm bé nên nhà e lại thêm 1 người giúp việc nữa, thành ra mọi chuyện chăm sóc con nhỏ sắp tới đương nhiên anh ấy sẽ ko phải động tay vào.Trách nhiệm của anh ấy từ trước đến giờ luôn chỉ là chạy đi chạy lại, cần gì thiếu gì thì đáp ứng. Cứ cho là quên vụ tin nhắn kia và chấp nhận làm lành thì mọi chuyện lại như thời gian vừa rồi, anh ấy thì vẫn hết sức vui vẻ thoải mái, còn mình vẫn phải ôm cục tức trong lòng,có phải là quá dễ dàng cho họ ko? Em đang nghĩ từ trước đến giờ sau mỗi lần cãi nhau anh ta đều chủ động làm lành trước, còn em thường từ thái độ lạnh nhạt xong chuyển dần sang trạng thái bt, nếu như lần này em thay đổi 180độ, đang từ lạnh nhạt quay sang ngọt ngào với anh ta thì phản ứng sẽ ra sao nhỉ? Mong chị TKO và các mẹ tài giỏi sớm cho em lời khuyên với nhé . Thứ 2 này e đã sinh bé rồi, sinh mổ. Vậy mà giờ vẫn ngồi nghĩ cách đối phó với chồng đây:Sad:
:Battin ey: Tuy bạn k cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn nhá, Slogan Bia Sài Gòn chai lùn tịt.Vụ rượu nghệ có chị nào tư vấn tư véo cho em với, hồi hết cả hộp rồi.Hôm qua nhà em bia bọt linh đình, hai thằng tán chuyện như pháo rang. Nói chung cũng sướng.
em, chị không bao giò có ý nghĩ hành hạ người khác vì cách nói xóc óc cả, nghĩ đến cái đó chị đã thấy rùng mình, nên chị nghĩ nên chia sẻ với những người có thể chia sẻ được với mình. Vậy thôi.
Chị thay đổi nhiều rồi, mà đúng ra là quay trở lại với chính con người của mình: sống lạc quan, vui tươi, bận rộn với công việc, các mối quan hệ xã hôi, cuộc sống có nhiều cái để vui và để sống, ông chồng chị để sang 1 bên để con mình có người chơi mỗi khi bố nó về và chả có phút nào để buồn và suy nghĩ cả, đến lúc lên đây nghe mọi người nói chị có vấn đề thfi chị mới giật mình, nhưng chị nghĩ chị chỉ cần sống như vậy thôi, người cần thay đổi là chồng chị chứ không phải là chị. Còn nếu anh ý không thay đổi thì tự qui luật sẽ đào thải anh ý ra khỏi gia đình.
Bây giờ chị còn làm chị Thanh Tâm cho 1 vài người bạn, họ còn có hoàn cảnh bi đát hơn những bạn đang tâm sự trên này. Giúp họ sống vui khỏe để cùng nhau hạnh phúc, không phụ thuộc vào chồng chi hết