Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cho mượn váy cưới
Nhằm vận động phong trào up hình cd - cr, chị mần đại vài cái để làm gương hen.
Đố thử xem mọi người có thấy 2 bạn mẫu dừ và mẫu trẻ này quen hem nha?

Hay là gỡ xuống, mắc công có người bảo nhìn quen quen, giống hình trong lịnh truy nã thì chít.

Người ta bảo già mà còn ham hố biết chưa, xí xọn thấy ớn. Đi đâu cũng thấy mấy chị em baba. Bữa nào em gái lấy thêm chồng nữa, tặng em gái luôn hé. keke
08:22 SA 20/09/2011
Mâu thuẫn gia đình, hậu quả mang lại với con trẻ...
Chào chị!
Có lẽ con chị rất nhạy cảm. Nên chị cần phải lựa chứ chị không thể ngày một ngày hai có thể thay đổi nơi cháu được. Những lý lẽ của nó ko phải ko có lý. Tuy nhiên em nghĩ chị nên nhờ trợ giúp từ bên ngoại và 1 phần tác động từ bên nội. Bệnh tình và chứng nghiện rượu của anh em nghĩ chị đừng mong cải thiện. Điều chủ yếu làm sao cho cháu thực sự hiểu và vừa chấp nhận, vừa cảm thông để nỡ có điều gì sẽ không trách chị.
Thứ nhất chị nên gặp cô giáo chủ nhiệm của cháu, các bạn của cháu để hỏi về thời gian sinh hoạt cũng như học tập trên lớp.
Thứ hai chị kiên quyết với anh, (trong trường hợp này nếu chị vẫn chấp nhận sống cùng anh em nghĩ chị nên tránh ra những lúc anh gây gổ, còn nếu chị ko chịu đựng nổi thì phải nói rõ với cháu). Chị đừng nghĩ cháu nhỏ chưa biết gì, trong trường hợp gia đình chị, con chị bị hội chứng "già trước tuổi" phần vì nó chứng kiến mâu thuẫn củab ố mẹ rất nhiều, phần vì nó hiểu và rất yêu thương bố bệnh tật.
Thứ ba, chị phải dành thời gian gần gũi con nhiều hơn như ngtuyệt đối ko được nói xấu bố nó (em từng thấy nhiềugia đfinh hay tiêm nhiễm vào đầu trẻ như vậy).
Đó là những suy nghĩ của em, mong sao chịg ần gũi cháu nhiều để có thể chia sẻ với cháu được nhiều hơn.
07:46 CH 02/11/2010
Đây là sự thật về quan hệ của anh và cô ấy...
Mình thấy hình như các mẹ nhà mình đang kiếm được cái hố để ném đá thì phải nhỉ?
Em thấy trong đây có một câu của anh rất đắt. Rất mong các mẹ để ý mà giữ chồng nhé.

Cô ấy từng nói với anh " em hạnh phúc vì chinh phục được anh"... Điều đó lại càng làm cho anh cảm thấy anh rất quan trọng với cô ấy...
Trong khi anh chưa bao giờ được nghe em nói những điều tương tự...
Từ ngày quen em, yêu em rồi lấy em , anh luôn là người chủ động lo lắng cho em, đến với em dù em ở bất kỳ đâu..
Ở bên cô ấy, anh cảm nhận được mình là người quan trọng thực sự...
Có rất nhiều chuyện anh không nói được với em,
vì cái sự thông minh và bướng bỉnh của em luôn làm em tranh luận với anh bằng được, và thường là anh thua...
Còn cô ấy, luôn lắng nghe anh với sự hưởng ứng
...Anh thấy mình được là đàn ông thực sự ....

Ông bố này năm nay 30 over, mẹ noibuonthuytinh cung over 30. Hên xui, nhưng cũng mong sao gia đình nhà này đã hòa thuận. Nếu là câu chuyện của gia đình anh chị, 2 người bằng tuổi đúng ko?
Đây là cái kết có hậu rồi. Happness for ever!
08:49 SA 02/11/2010
Làm sao để quên đi quá khứ của em !!!!!!!!!!
Đọc xong tôi chỉ nghĩ đc mỗi chữ:
HÈN.

:100::100::100::100::100::100::100::100::100::100:

Bớt nóng bớt nóng. Nóng giận sẽ làm lỗ chân chim nhều nên đới.
:Drooling: đúng là ông giời có mắt. Ôi thượng đế buồn, thượng đế có bỏ đi không ta?
06:51 CH 08/09/2010
List đen phụ tình, lừa tiền…
THÔNG BÁO KHẨN
ngô tấn dũng 0989075739 nơi làm việc CTY THUỐC LÁ ĐÀ NẴNG 0511-846843 (ấp bàu cầu, xã hòa châu, huyện hòa vang, TP đà nẵng)
1 vợ 2 con gái, chuyên đi lừa con gái NHẸ DẠ nói chưa vợ để gạt tình và gạt tiền

Hị hị, để hắn đới, tớ dzìa tớ giả thù cho, hơ, dưng cho tớ xin 300đ pic nhá, tớ còn nhận rạng
06:10 CH 08/09/2010
Nước mắt và nụ cười
Đọc liền mạch cảm xúc của chị, hôm nay mới dám cm, để "dằn" xúc cảm cá nhân: hỉ, nộ, ái, ố.
Chẳng biết nói gì chỉ biết rằng tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng và cao quý, em cũng đang học mót cách sống của người Nam vì lỡ đưa chân theo giai Nam mất rồi.
Trân trọng và cám ơn chị nhiều. Chúc cho đại gia đình của chị mãi bình yên và hạnh phúc. Người đời nói sao nhỉ: Sau cơn mưa trời lại sáng phải ko chị?
08:48 SA 07/09/2010
Có nên yêu một người làm hướng dẫn viên du lịch...
Hix. Biết nói sao nhỉ?
Người ta nói rằng mỗi người mỗi tính. Mình lúc nào cũng ngẫm câu này và chẳng đánh đồng nghề nào với nghề nào cả.
Mình "diễm phúc" hơn người được sở hữu 2 người đàn ông, cả 2 người đều là tourguide và một điều lạ cả hai người này ra ngoài ko có dăm bảy cô tình nguyện xin chết mới lạ.
Người đàn ông thứ nhất quá vãng gần 4 năm, ngày đó mình lấy ko vì yêu, cũng chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng mình lại tin chồng đến mức u mê, khi sinh con mình phát hiện ra cả 1list thành tích đáng nể của chồng thì cũng là lúc mình tê liệt mọi giác quan. Có lẽ chẳng thể buồn hơn được nữa nên vậy (chính xác là cách cư xử ko coi vợ con ra gì và ko thèm đếm xỉa đến trách nhiệm làm cha - trong khi vẫn vác tiền bao gái) nên mình coi thường ra mặt. Và hận anh ta cả khi anh ta chết rồi.
Người đàn ông thứ 2 của mình dân Nam, hướng dẫn SG, xét góc cạnh công việc ngày đó - 1 năm về trước, mình là "sếp" của anh ấy, mà lúc đó mình còn đàng hoàng xưng hô chị - em cơ, chẳng hiểu ma xui thế nào mà lại yêu nhau. Nhóc của mình thì lại trái ngược hoàn toàn với người chồng đầu tiên, nhưng dẻo miệng hơn nhiều và lắm tài hơn nhiều. Chẳng bao giờ Nhóc làm điều gì khiến mình buồn và suy nghĩ, nhiều lúc cũng có những tin nhắn "rác" vào máy Nhóc, mình vô tình đọc được (vì những lần đi tour cho nhóm khách sinh viên thì các cô ấy toàn tự nhiên bày tỏ tình cảm), mình chỉ nhắc là ko thích thì từ đó cũng thôi luôn.
Mình ko thần tượng hóa người đàn ông thứ 2 của mình nhưng thực sự những điều mình biết về anh ấy chưa có điều gì đáng bàn. Người yêu cũ của anh ấy vẫn nhắn tin, gọi điện và cả chat, nhưng tất cả anh đều công khai.
Vì anh thua mình 3 tuổi, mình lại có 1 cô con gái nữa nên mình cũng nhiều lần nói với anh về tương lai và chủ động chia tay, nhưng tất cả mình đều thất bại. Khi hiểu được tại sao anh ấy lại yêu mình nhiều vậy thì mình chẳng bao giờ nói đến từ "chia tay" nữa.
Mình cũng nói với anh ko hiểu sao rất nhiều người đàn ông thành đạt muốn đến với mình mà mình lại chỉ xem họ là bạn ko hơn ko kém, còn anh mình lại yêu nhiều như vậy. Anh cũng nói rằng, có rất nhiều, rất nhiều người xinh đẹp có, trẻ có (tất nhiên) nhưng anh ấy ko thể.
Khi mình hỏi anh "tại sao lại yêu mình nhiều như vậy" - anh kể cho mình 1 câu chuyện, đại loại câu chuyện đó cũng về một đôi tình nhân yêu nhau, lần nào cô gái cũng hỏi chàng trai tại sao yêu cô, chàng trai đều trả lời "yêu và rất yêu nhưng ko thể lý giải được" cô gái ko bằng lòng với câu trả lời đó vì theo như cô thì phải là yêu những điểm gì đó, những đức tính cụ thể chứ ko phải chung chung như vậy. Rồi cô dần dần rời xa chàng trai. Đến một ngày tai họa ập đến, lấy đi của cô ánh sáng cuộc sống, cô rơi vào bế tắc và tuyệt vọng thì cũng là lúc chàng trai xuất hiện, chàng trai nhắc lại câu trả lời của mình và khẳng định rằng chàng trai yêu tất cả những gì của cô gái chứ ko phải một cái gì cả, ngay như lúc này, khi cô khong thể nhìn thấy gì nữa chàng trai vẫn yêu cô như ngày nào và muốn bù đắp mất mát đó cho cô nhiềuhoơn.
Từ đó chẳng bao giờ mình hỏi lại. Kaka, dưng có những lúc mình vẫn gọi anh là Nhóc và xưng chị ngon lành.
Một điều nữa, tuy Nhóc yêu một "bà già" nhưng Nhóc lại rất ghen, ngày trước Nhóc nhà mình chẳng bao giờ thèm ghen với mấy QHXH đó cả, nhưng càng gần đây, bắt đầu từ tháng 4 vừa rôi Nhóc biết ghen, cũng chẳng đao to búa lớn, Nhóc im lìm cả ngày nếu mình vô tư quá, nên mình cũng hoảng.
Có những lúc Nhóc cũng phải công nhận Nhóc ích kỷ, và Nhóc cũng nói rằng đó ko phải bản tính của Nhóc, mà sao yêu mình rồi Nhóc lại ích kỷ như vậy. Nhưng nhà mình rất tôn trọng tự do riêng, điện thoại và y!h của Nhóc mình thi thoảng đụng đến dòm ngó, nhưng Nhóc nhà mình tuyệt nhiên ko bao giờ đụng vào của mình. Và nữa là nhà mình kẻ Bắc người Nam nha.
07:51 CH 25/08/2010
Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!
Có lẽ sẽ có nhiều người Trung - Nam lang thang ra HN sẽ có ý kiến như vậy thôi.
Mình làm du lịch, một số đối tác công ty trong miền Nam cũng nói với mình câu đó - họ ko tổ chức cho khách đi Hà Nội nữa.
Bạn mình dân Nam lần thứ n ra Bắc, một lần anh đi xe Bắc - Nam, ngồi uống ly trà nóng + 1 quả na, đứng lên tính tiền 25k (5K ly trà + 10k quả na + 10k chỗ ngồi), rồi 30k 1 ổ bánh mì...
Mình cũng chỉ ôm bụng cười, còn chặt chém về xe ôm và taxi thì chưa có. Mình nói anh muốn ko bị dân Bắc bắt nạt, anh phải tập nói giọng Bắc, còn đâu thường là vậy mà.
Người Tràng An thanh lịch, xét cho cùng gần 10tr dân HN, có bao nhiêu dân gốc, bao nhiêu dân nhập cư.
07:10 CH 18/08/2010
Cưới: Canh bạc cuộc đời
Mạnh mẽ và kiên cường lên bạn nhé!
Cái cảm giác của bạn, mình từng trải qua. Mình tự động viên bản thân vì đứa con trong bụng, mình ko dám buồn, ko dám nghĩ lung tung, sợ con sau này sinh ra sẽ phải chịu những hậu quả do bản thân mình. Chính vì điều đó mình đã qua được. Mình đã sống cho mình, bố mẹ và con gái.
Tất cả bây giờ là quá khứ đối với mình. Chồng mình cũng ko còn nữa, nhưng những gì mình được "hưởng thụ" từ cuộc hôn nhân đó, mãi mãi, mình vẫn hận chồng mình.
Người đàn ông đó đã giết cả tuổi thanh xuân của mình, giết cả mọi thứ tình cảm của mình. Nhưng giờ con mình cũng lớn, bên cạnh mình có một người nữa, người ta đã kéo mình ra khỏi cuộc sống tăm tối suốt ngày lao vào việc như con thiêu thân để trả đống nợ mà chồng mình từng hoang tàn và bao gái để lại.
Mong bạn sáng suốt hơn, tỉnh táo hơn.
08:35 SA 10/07/2010
Tiếng Trung - Giúp tôi tự học giúp con
Lấy nhiều can đảm, bỏ thêm thời gian.
Thực sự phục tài của chị, em cũng phải học thêm để biết thêm nhiều hơn nữa. Có lẽ có gương để soi mà cố gắng hơn rồi
09:14 SA 03/02/2010
Những buồn vui trong Hôn Nhân
Có lẽ chuyện gia đình, hôn nhân với mình nó nằm ở đâu đó chẳng còn tí ký ức nào cả.
Lúc nào cũng co rúm người lại khi nhìn người ta lấy nhau, lại là hình ảnh cãi vã, chồng bồ bịch, ... mình bị tâm lý khá nặng, ngày trước còn ác cảm và thấy ghê ghê khi người ta làm chuyện người lớn, tuổi chẳng còn trẻ, nhưng hình như mình bị sốc nặng thật.
3 năm rồi, nhiều người nói mình vẫn trơ ra. Con có rồi, công việc có, cs chưa thực sự thảnh thơi nhưng tạm chấp nhận, mình chẳng cần gì nữa.
Dù rằng trong đầu kiến thức để làm vợ, làm mẹ, làm con không thiếu.
Buồn thật. Nhiều lúc mình tự hỏi, không biết có yêu được hay không, làm mẹ rồi mà vẫn chưa biết tình yêu méo mó như thế nào, sinh nhật mình sang tuổi 29, có lẽ đó cũng là mốc lịch sử.
11:11 SA 10/01/2010
Em gái nhỏ có vài điều tâm sự, nhờ các chị giúp...
em vẫn còn nhỏ thui.vẫn là sinh viên chưa ra trường
nhưng có vẻ cũng trải qua nhiều chuyện kinh khủng quá
em cũng ko mún kể lể và nhắc lại những chuyện đã qua nữa......
dù em biết cách sống và suy nghĩ của người đàn ông bây giờ ko còn quá khắt khe và dè bỉu về chuyện người con gái ko còn trinh tiết, nhưng để có 1 cuộc sống hanh phúc sau này cũng rất khó khăn
em là 1 người con gái ko hư hỏng, vì vậy em ko muốn sau này người chồng mà em yêu thương sẽ coi thường em vì em ko giữ được điều quý giá cho anh ấy
em đã đọc rất nhiều lời khuyên, những mục tâm sự, và đã đúc kêt 1 điều là ko nếu dấu được thì cứ dấu, vì người đàn ông rất ích kỉ, sẽ khó chấp nhận việc người bạn đời đã mất dù có bị hại hay sao đi chăng nữa
nhưng em cứ băn khoăn mãi, làm sao mà dấu được, vì đã mất rồi thì lúc quan hệ, chồng sẽ biết thôi mà
sau đó em nói chuyện với 1 chị đã lấy chồng, chị ấy khuyên em ko nên nói cho chồng tương lai biết và khuyên em nên đi vá
em ..đã xxx nhưng ko nhiều,và đã tầm 1 năm rồi, khi em bị hại .......lúc em đó em suy sụp và đã buông xuôi có quan hệ vài lần.......
em ko biết, nếu 2,3 hay 4 năm nữa, khi em quan hệ lại (đêm tân hôn), ko biết em có lại đau và khó khăn như lần đầu tiên đã mất của em hay ko)
người ta nói quan hệ nhiều háng...sẽ bị rộng,( em ko bị rộng) ko biết nếu sau 1 thời gian dài ko quan hệ thì có co lại ko, và lần đó có đau và khó khăn nữa ko
em còn nhìu câu hỏi lắm, vì hiểu biết của em về giới tính ko nhiều nên ........mới xảy ra chuyện đáng buồn như vậy
em ko biết,sau này cuộc sống hôn nhân của em sẽ ra sao,nhưng chắc chắn là ko dễ dàng rồi
nhiều người khuyên em,sẽ gặp được người tốt, yêu em thật lòng và vì chuyện đó có khi còn thương em nhiều hơn
nhưng em ko tin!
đàn ông rất ích kỉ phải ko ạh?, em ko muốn bị hiểu sai về con người mình, có chị nói với em rằng, chủ yếu ko phải vài giọt ..máu mà là cảm giác đau của em lần đầu tiền
có đúng vậy ko ạh
lần đầu tiên của em đau đớn lắm
liệu em sẽ lại đau đơn như vậy chứ
dù cau đau đớn gấp nhiều lần như vậy em vẫn cam, chỉ hi vong em có thể lại đau, để chứng tỏ dù em đẫ mất nhưng em ko phải hư hỏng và dễ dãi !!!
chuyện đó có thể ko ạh !!!!

Bạn có nên lo lắng quá như vậy không?
Thật ra, nếu bạn chọn được một người bạn thực sự yêu, và người ta cũng yêu bạn thực lòng, mình nghĩ người ta ko khắt khe hoặc tra khảo bạn, bây giờ điều đó của thanh niên quá nhiều.
Còn bạn nói dối, bạn có thanh thản không, có lẽ bạn có nhiều cách để người bạn đời không biết, nhưng tôi nghĩ lương tâm bạn không bình yên chút nào.
Còn nói hay không nói, thêm nữa bạn tùy thuộc vào tính người bạn đời của bạn mà xử lý, nếu một người đàn ông không còn nguyên vẹn, nhưng lại nghĩ rằng vợ mình phải là "gái ngoan" và của mình... khi lấy rồi mới thấy khổ.
Bạn cứ học tập, cứ làm việc và đừng nghĩ gì đến nó nữa, như thế cho cuộc sống thoải mái.
Mong sao bạn gặp được người đàn ông thực sự của mình
10:57 SA 10/01/2010
Vết rạch sau khi sinh con
Có lẽ nghĩ đến sinh mình cũng hoảng, có ai đau những 3 ngày mới sinh không, hix, có tui đây nè, may sao có cô làm ở khoa sản nên ko bị quát tháo ầm ĩ như thiên hạ, và người ta cũng làm cẩn thận hơn, khi sinh, bị rạch mà chẳng biết gì, sinh xong họ khâu vào mới biết, mình thấy nhiều người khâu chỉ không tiêu, sau đó lại đi rút chỉ, hoảng gần chết.
Giờ thấy một mình nhàn thân, tôi thường đùa rằng thách kẹo tôi cũng chẳng dám mơ tưởng lấy chồng nữa, còn đẻ có lẽ còn hoảng hơn.
Nhưng mình thấy giờ khâu thẩm mỹ vấn đề đó khá nhiều, chị mình chơi thân với ông Phó giám đốc kiểm bsĩ sản khoa, chị ấy cũng đi làm lại, nằm ăn chơi 1 tháng, chi phí gần như bằng không vì người ta chỉ tính mấy khoản.
10:49 SA 10/01/2010
Có phải vì nhâm tuất???
NHÂM TUẤT!
Biết nói gì nhỉ, 19.10.1982
Năm nay 2010, 7.1.2010, cái ngày đó cách đây bao lâu rồi nhỉ, không nhớ, không muốn nhớ hay không thể nhớ.
12.10.2004 (âm lịch) khi đó Nhâm Tuất 22 tuổi, đó là lúc người ta nói lên xe hoa về nhà chồng. Lấy chồng sau 1tuần quen biết, không tình yêu, một chút bất mãn, buồn... Người ta hỏi cưới, ừh thì cưới, làm vợ là gì, làm dâu là gì, công việc...???
Thuê nhà sống ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, một ngôi nhà khá lớn, chồng đi làm, vợ ở nhà công việc nhà cửa, chưa có con, chồng từng có một gia đình, vợ trước không hợp bỏ nhau. Giờ cũng chẳng nhớ được cảm giác lúc đấy c/s ntn, trẻ con mà, vô lo vô nghĩ.
Bố mẹ chửi suốt vì ham vui ko sinh con.
Chồng về nhà mở công ty tư nhân, vợ làm việc khác, rồi cũng có thai, đó là ngày mùa hè năm 2005 sau gần một năm lấy chồng. Nhớ ra rằng có thai sau một lần đi làm về mệt, gần như bị chồng cưỡng bức...
Hai đứa xô xát, những bất đồng ngày một lớn, trẻ con bắt đầu phải làm người lớn, phải nghĩ nhiều hơn và xem lại c/s của mình.
Gần tết 2006 chồng bắt về nhà chồng ở chờ sinh - ừh thì về vì mệt mỏi và chán nản vì thấy chồng mình không như mình nghĩ.
Ngày sinh con cũng đến, một thiên thần, yêu cún biết chừng nào, đó cũng là lúc phải xác định c/s của hai mẹ con.
Chẳng bao giờ hai mẹ con nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bố, hạnh phúc, nó là cái gì nhỉ, gần một năm rồi cảm thấy gia đình như địa ngục.
Con được 3 tháng, ở với chồng để cho đúng nghĩa gia đình, vẫn không được đi làm, ở nhà chăm con và nuôi con, thêm nữa là cung phụng chồng.
Con được 8 tháng, cuối năm 2006, mới được biết nhiều hơn thế, chồng trai gái, nuôi bồ bịch, cặp kè với nhân viên... Không sụp đổ vì đã xác định sẽ không thể sống với nhau nhưng vẫn sốc vì không nghĩ lại tồi tệ như thế, đến bây giờ trong đầu vẫn văng vẳng "tao không trai trên gái dưới", "mày là đứa con dâu mất dạy, nhà tao không có thứ con dâu như mày" - không hiểu.
Bế con về mẹ, cai sữa khi con 8tháng, đi làm, để con ở với bố mẹ khi con còn đỏ hỏn, nước mắt chảy vào trong, người trở lên chai lì, thương con, yêu con nhất trên đời.
Cún con được 13 tháng, vẫn chưa li hôn và đang li thân từ ngày về nhà, chẳng cần biết chồng ra sao,sống với những đứa nào, vì quá chán nản, sợ lại cãi nhau,...
30.4.2007 chồng bỏ đi chơi gái, một mình làm thay công việc, một tỉ thứ đổ lên đầu, rồi cũng xuôi.
Xong 30.4, chồng về kêu ốm, đi khám bệnh, vẫn gọi điện chửi mình được vì tiền bao gái hết rồi, mình không đưa tiền thêm.
Rồi điều gì đến cũng đến, ung thư gan, lại là mình, công việc một chốn bốn nơi, nuôi chồng ở viện, hoạt động công ty, các chi nhánh, con còn nhỏ vẫn là ông ngoại chăm, con chưa biết đi, vịt con vốn nhát nên cứ tập đi mà ngã là không bao giờ thèm tập tiếp, nhớ con quay quắt, người gầy rộc vì bao thứ.
Chồng 1 tháng rồi, mình cay đắng nói với chồng, bây giờ anh có thể gọi những đứa anh từng ăn ở, từng mua sắm vật dụng gia đình, anh có bao nhiêu đứa, anh cứ gọi chúng nó đến mà chăm anh, tôi mệt lắm rồi.
Nói là vậy, vẫn là mình chăm, đi về giữa công việc, con, chồng như một con thoi, mỗi ngày di chuyển có khi cả trăm cây số vì còn chi nhánh ở các tỉnh.
Một ngày chồng hỏi, em có còn yêu anh không, vẫn là sự coi thường, khinh bỉ, nhưng phận làm vợ vẫn tận tâm chăm sóc từng chút, sự cay đắng hiện lên, không nói lời nào, không hiểu tư cách gì mà hỏi mình câu đó.
29.5.2007, gần tối, bảo chồng tối nay ngủ với cháu để về xem con thế nào, con ở với ông cách đó hơn 30km.
30.5.2007, sáng dậy sớm nấu cháo cho con ăn, 06h15, chuẩn bị cho con ăn, em dâu gọi điện bảo chồng có vấn đề.
Không hiểu chuyện gì, lấy xe máy đi 30km xem chồng thế nào, lên đến nơi, công an đầy nhà, dân hiếu kỳ đầy nhà, chẳng hiểu chuyện gì, các bà chị chồng khóc lóc, họ ở gần hơn nên đến sớm hơn.
Nhìn lên giường, chồng mất, hỏi cháu đêm qua ngủ với cậu, sao cháu không biết.
Có đau khổ được không, có buồn được không? Bất hạnh nhiều quá rồi, buồn sao được nữa, tiếc cho một cuộc đời vẫn còn rất dài, 35t, chồng đã rời xa cuộc sống.
Còn tôi.
Dài lắm, không thể nói trong chốc lát là hết được.
Một đống đổ nát mà tôi gọi là chồng sau khi mất đi để lại, sự tranh đấu trong tôi dữ dội, có nên tiếp tục hay bỏ đấy, bỏ đấy thì sao đây, bao người liên lụy. Bố bảo con không phải gắng như vậy, nó sống với con như thế nào con biết rồi, bố không nghĩ con lại có thể chăm sóc nó được như vậy, con hết trách nhiệm rồi.
Tôi biết, bố thương tôi, bố sợ tôi lại khổ, vì người đó dù chết đi rồi vẫn không xứng đáng cho tôi hy sinh tiếp, rồi tôi cũng cãi lời bố, vì tôi biết nếu tôi ko làm sẽ có nhiều người hơn thế nữa khổ vì chồng tôi.
Tôi tiếp tục công việc.
Càng ngày tôi càng chai lỳ hơn, vói tôi, 26 tuổi, nếu ai nói họ bất hạnh, có lẽ chưa thấm vào đâu với tôi.
Tôi hận, hận người đã chết, hận vì khi sống người ta coi tôi như đứa ở, coi con tôi như người dưng, mỗi tháng bố thí cho con tôi 500.000đ, không đủ tôi mua sữa cho con, vậy mà đống nợ nần lại đổ vào đầu tôi, tôi nào được tiêu, tôi nào được sử dụng, người ta quăng vào bao gái và chơi bời.
Nhâm Tuất, tôi vui hay buồn, tôi sướng hay khổ, tôi hạnh phúc hay bất hạnh.
Niềm vui của tôi vẫn là con gái, con rất đáng yêu, là bố mẹ, bố mẹ đã cho con một cuộc sống, một chỗ dựa vững chắc để con tiếp tục làm việc, con biết ơn bố mẹ, bố mẹ là điều tuyệt vời nhất với con.
09:08 SA 07/01/2010
cách giải độc khi dùng rượu?
Trong các tiệc rượu, các đức ông chồng thường dùng một từ là "giảm sóc" để uống được nhiều rượu hơn nữa đó là nước suối + chanh cắt lát + muối tinh + ớt tươi.
Còn mình hay dùng để giải rượu cho ông xã là nước chanh đường, nhiều chanh cho thật chua + nhiều đá lạnh cho mát và vừa đường không ngọt quá, một cốc thật lớn.
Ngày mình còn nhỏ, mình được nghe bà nội làm cho chú rể là thân cây dong gói bánh chưng, lấy nước vừa uống, bã đánh lên người cũng khá tốt vì ngày đó chú mình uống quá nhiều và xỉn không biết chi, mình sợ nhất các Quý ông đi tiệc rượu với các loại rượu "tả phí lù" và rượu dân mình tự nấu thì ko những xỉn mà còn rất đau đầu, có ai biết cách để giải đau đầu kiểu này không, chia sẻ giúp mình với.
10:36 SA 06/01/2010
Nhật ký giảm cân vì hình chữ S thân yêu (tầng 11)
Chào cả nhà, mình là mem mới, cho mình hỏi chút và xí một chỗ đứng
Mình cao 1,71m, nặng hình như 60kg - vì sợ người ta hỏng cân nên không dám đi cân bao giờ, mình rất hay thức khuya, ăn ít, mà ko hiểu sao chẳng bao giờ suy giảm thể trạng.
Điều buồn phiền nhất của mình là vai khá lớn, nên có vẻ thân hình không cân đối, sinh nhóc đầu cách đây gần 4 năm, bụng mình dạn khá nhiều và to, mình mong giảm được khoảng 5kg, tầm 55kg là mình thích, nhưng có điều mặt mình lại rất gâỳ, có thời gian mình còn 57kg, nhưng nhìn mặt thì thật thảm hại, có ai đó giúp và tư vấn cho mình được không?
09:02 SA 06/01/2010
s
sakuratravel
Bắt chuyện
654Điểm·0Bài viết
Báo cáo