Cảm ơn bạn Sakura, những điều bạn nói không phải mình không hiểu, nhưng tự bản thân mình mình cảm thấy cuộc sống mà không đi làm, chỉ có ở nhà chăm con rất nhàm chán. Thế thì làm gì có xã hội? Nhất là mình lại còn không phải người nước đó, không am tường văn hóa nước đó, chỉ khi mình đi làm, đi học, đi tiếp xúc với bên ngoài mình mới tự cảm nhận và dạy dỗ con chứ khôgn sách vở, internet nào có thể dạy mình những điều như thế.Rồi vợ chồng cũng có khi cãi cọ, bế tắc, nếu người vợ không độc lập thì sẽ thấy cô đơn nhường nào? Không có bạn bè, người thân, thậm chí là đồng nghiệp thì chia sẻ với ai đây? Thêm nữa, rủi thay, người chồng ốm đau, thậm chí mất đi, đành rằng có bảo hiểm, có hỗ trợ từ xã hội, nhưng gia đình đó sẽ như thế nào? Người vợ liệu có thể gánh vác được không?
Không thấy nói chị này sang Nhật rồi có làm việc gì không. Theo chồng ra nước ngoài sợ nhất là ăn bám chồng, ở nhà cả ngày thì buồn chán lắm
có khi nào tên chồng đã gìn giữ đến đêm tân hôn mà gặp phải chuyện này nên sốc quá hóa điên ko?:Sigh:
Nếu ko cần thiết quay lại Nhật nữa, hoặc có thể xin visa lại thì mua vé bay về VN thôi, ko cần mua tem re-entry. Chứ tình hình này mà đi đến Cục Xuất nhập cảnh thì cũng vất vả đấy! Nhà bạn ấy gần Cục XNC thì ko sao, chứ xa thì ko nên đi vì chẳng biết tình hình diễn biến thế nào, tớ nói thật lòng đấy!
À, bạn của bạn phải đến cục XNC của tỉnh bạn ấy đang ở để mua tem re-entry nếu cần quay lại Nhật. Cục XNC là thuộc chính quyền Nhật quản lý, ko phải của VN.
Cô ơi, con cầu mong cô được siêu thoát, mong cô được về miền Cực lạc!
Thanks bạn trước nhé! :LoveStruc:
Xã hội ngày nay, con người càng thờ ơ với nhau nhỉ! Ở Nhật thì người ta cứ ngại ngùng, sợ làm phiền nhau. Hàng xóm nhà mình ở Nhật, cứ thấy đậu xe trước nhà xong là lủi thật nhanh vào nhà, mình chỉ kịp chào họ 1 tiếng thôi chứ chẳng kịp hỏi han gì, có lẽ họ cũng ko biết người hàng xóm ở sát vách họ là người nước nào nữa.
Còn ở VN thì mình phát mệt với cái thói tọc mạch và đơm đặt của các bà hàng xóm, nên mình cũng ít nói chuyện với họ. Nói chung, cái gì quá lên thì cũng đều ko tốt. Một số người VN mình, thấy người ta gặp chuyện thì xúm vào bàn tán, soi mói, nhưng lại ko dám giúp người ta, vì sợ vạ lây, đó cũng là 1 kiểu dửng dưng.
(Hai con còn bé bỏng quá, mà sao mẹ của các con quá nhẫn tâm đến vậy? Cô cứ nghĩ đến cảnh ấy. Cô cầu mong 2 con mau chóng siêu thoát, kiếp sau không còn mang những số phận đau khổ nữa!)
Những hàng xóm cũng thờ ơ quá, người Nhật là thế, họ chỉ giúp khi ta lên tiếng nhờ giúp, chứ ko đột nhiên đến gõ cửa hỏi thăm đâu.
- Sao em lau nhà mà ko xịt cồn lại để diệt khuẩn?
- Sao lần nào thái bắp cải em cũng làm rơi vụn ra khỏi thớt thế?
- Sao rửa chén mà nước lại rơi xuống sàn nhà? Rửa mặt mà nước cứ văng lên gương?
...
Ôi zời ơi, em chán đến chết đây! Mệt mỏi lắm!
Bài viết cũng khiến mình nhớ đến 1 cô bạn lấy chồng Nhật, cũng được nhà chồng quý trọng, có lẽ vì em ấy sống cũng rất tình cảm, hiếu thuận với gđ chồng.
Ừ, những điều bạn nói cũng rất đúng, ngày nay người phụ nữ càng nên độc lập, bước ra xã hội nhiều hơn. Nhưng ý mình muốn nói đến khía cạnh xã hội nhìn việc người phụ nữ ở nhà lo việc gia đình, đó không phải là "ăn bám". Người phụ nữ chỉ "lùi lại vài bước" để hoàn thành việc sinh con và nuôi dưỡng con nhỏ, sau đó người phụ nữ vẫn quay lại xã hội để làm việc và hoà nhập với xã hội mà! Ở Nhật, công việc part-time cũng giống như công việc của những nhân viên chính thức nhưng lương thấp hơn 1 tý (ngay cả những công việc thuộc cơ quan hành chính của nhà nước, họ vẫn thích tuyển nhân viên part-time). Nhưng làm việc part-time thì có thể dễ dàng chọn ngày giờ làm việc và đa số phụ nữ Nhật chọn loại công việc này để có thể vừa đi làm vừa có thời gian chăm gia đình.
Mình muốn nói, tuy người phụ nữ không đi làm, nhưng ở nhà chăm lo gia đình tốt, nuôi dạy con nhỏ thì điều ấy cũng đã tạo ra những giá trị cho cuộc đời và điều đó cần phải được nhìn nhận ngang như việc đi làm kiếm tiền. Như thế không phải là "ăn bám" và người chồng nên trân trọng việc đó, chứ không nên nghĩ anh ta là người kiếm ra tiền thì có quyền hành hơn và đưa tiền cho vợ như kiểu "ban ơn" hoặc là xem thường vợ như 1 kiểu "osin" không lương vì người vợ không đóng góp kinh tế.
Chúng ta là phụ nữ, nếu phải lâm vào tình cảnh chưa kiếm được việc làm, hoặc vì con nhỏ nên phải ở nhà ko đi làm được thì cũng bớt mặc cảm, đừng nghĩ mình ko làm được gì cả! Bản thân ta tự ti sẽ dẫn đến việc người khác xem thường mình. Xã hội sẽ dần dần thay đổi cái nhìn khi mỗi chúng ta thay đổi những nhìn nhận sai lầm.
Ở Nhật, người chồng có bổn phận đi làm nuôi người vợ, trước đây đa số phụ nữ Nhật có con rồi thì thường nghỉ việc ở nhà để chăm sóc con, khi con lớn hơn và đã đi học, họ mới đi làm những công việc part-time. Người vợ ở nhà cũng có nhiều công việc để làm và trách nhiệm của họ cũng rất lớn, đó là nuôi dạy những đứa trẻ nên người. Mình có quen vài cô người Nhật (phải gọi bằng cô vì họ lớn tuổi rồi). Họ nói đaị ý rằng sự phát triển và văn minh của đất nước phụ thuộc 1 phần vào sự dạy dỗ con cái của người mẹ, vì người cha đi làm, không có nhiều thời gian gần gũi con, nên trách nhiệm của người vợ, người mẹ càng quan trọng hơn.
Có lẽ vì thế mà lương của người chồng Nhật luôn đủ sức để nuôi vợ và con (tuy là ko có dư được nhiều), thuế thu nhập của người có vợ con cũng được giảm trừ hơn độc thân, trẻ em được bảo hiểm y tế chi trả 100%, người vợ mua bảo hiểm theo chồng cũng rẻ hơn, học phí cho trẻ đi học cũng phụ thuộc vào mức thuế của cha mẹ đóng cho nhà nước (đóng thuế ít ---> cha mẹ khó khăn ---> con đóng học phí thấp hơn), nhưng môi trường học thì bình đẳng như mọi trẻ khác.. Người vợ Nhật ở nhà chăm sóc nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, nấu cơm, buổi sáng chuẩn bị cơm cho chồng và con mang theo để ăn trưa, đưa đón con đi học khi con còn nhỏ, dạy con, tham gia vào các hoạt động trường lớp của con và cộng đồng, chăm lo vườn tược, trang trí nhà cửa... Ngoài ra họ cũng có những tài lẻ như đan móc, thêu thùa, vẽ tranh, chơi đàn, ... những điều này họ làm rất là khéo léo, tinh tế và chuyên nghiệp :Smiling:.
Mình ko biết những người vợ Nhật có cảm giác là "ăn bám" chồng hay không nhưng mình nghĩ rằng với những công việc họ đã làm cho gia đình, cho xã hội thì họ rất đáng tự hào vì là người phụ nữ của gia đình, ko thể có mặc cảm "chịu ơn" chồng hay mình là người vô dụng vì không kiếm ra tiền. Mà ngược lại, họ là những con người quan trọng trong việc duy trì nền tảng văn hoá đất nước, truyền đạt sự văn minh, tiến bộ và tính nhân văn cho những mầm non của đất nước.
Tại sao 1 số người cứ phải cố băng qua đường sắt khi có tàu chạy đến nhỉ? Nhanh thêm vài phút thì có kiếm ra bạc triệu, bạc tỉ không mà cứ phải vượt đường ray khi có tàu hoả, vượt đèn đỏ, lấn tuyến khi kẹt xe, đi ngược chiều ... Họ có thể ko chết nhưng lại gây thương tích, thiệt hại tài sản hoặc thậm chí là tử vong cho người khác, thật đáng căm phẫn!!! :mad::mad::mad:
Em Ngọc Hiền lúc í đang căm thù ai mà ghê thía. Em Maya thì chụp hình cạnh "người đẹp" nào có nhan sắc "xấu lộng lẫy"! :Laughing:
:Laughing::Laughing::Laughing::39::39::39:
Tớ thích nhất comment của bạn!