Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Khi nào thì nên li dị?
Trường hợp của e:
- 2 vch vẫn còn tình cảm với nhau.
- con gân 1t
- gđ chồng đồng bóng và xét nét, công khai coi thường con dâu và cháu nội. Em rất sợ fai giao tiếp với nhà chồng, vì họ có thể dỗi bất cứ khi nào
- gần như ngày nào chồng cũng chửi vợ, chửi vì bất kể chuyện j. ngày xưa thì còn bảo rằng em hay cằn nhằn vì lôi thôi và lười biếng đã đành. hàng tháng nay, cả nói chuyện gì quan trọng, chỉ mở mồm nói với nhau về con cái, chuyện linh tinh, vẫn chửi vợ. Mà chửi sợ lắm ạ, bậy lắm ạ, vừa xxx xong độ vài tiếng sau là chửi vợ. con cứ ngơ ngác nhìn, vợ khóc lóc xin đừng chửi trc mặt con thì cũng phải chửi thêm dăm câu khốn nạn nữa
- Đánh vợ thì thôi rồi, mới lấy nhau vài tháng vợ có bầu, 3 tháng đầu phải giữ cẩn thận chứ gì ạ? đạp cho vợ tàn tạ luôn, sau đó thì tháng nào cũng đánh. 7 tháng đấm vợ 1 cái mà mắt vợ tím đúng 1 tháng sau mới khỏi. đẻ con xong yên ổn đc mấy tháng thì khoảng gần 4 tháng lại đánh, cho đến bây giờ. Dạo này k đánh nhưng ngày nào cũng chửi và nói bậy và trực cầm vật gì đó dọa ném vào người vợ
- cần xxx là lại đến lân la, cho dù xxx xong thì vẫn cứ phải chửi. đêm cũng lân la ra ôm, k hề xin lỗi, chỉ im lặng. có lẽ dùng 2 từ THẦN KINH VÀ ĐỒNG BÓNG là chính xác nhất về chồng e.
- em vẫn đang ở nhà trông con, thất nghiệp. nói thẳng ra là k có thu nhập. đang có con mọn lại khó xin việc. sắp đc nhận nhà mà cả 2 gđ đóng tiền vào mua ( bmđ e cho 1/4 số tiền)
- em k thể tiếp tục chịu đựng bị đánh chửi xúc phạm và con e fai chứng kiến cảnh đó hàng ngày nữa. em đã thay đổi mình nhưng cuộc sống vẫn tồi tệ. bây giờ, nếu em muốn đc yên thì phải: không đc hỏi, k đc nói, k đc ý kiến, k đc nói to...
Em cũng muốn hỏi mọi ng rằng kể cả là ngày xưa e có nói lắm, có hay dỗi, thích chồng chiều, không thích chồng thuốc lá nhậu nhẹt đàn đúm thì có phải là cái tội để bị chồng chửi đánh k ạ?
Vấn đề của e bj rất lớn: sợ bme em đau khổ, sợ con quá bé, thất nghiệp và tài chính k có, cái nhà kia sẽ tính ntn?
Các mẹ hãy cho em biết e phải làm gì đi ạ!!!!!!
07:28 CH 12/06/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng...
Chồng mà có lên cơn điên (chồng em Sabrina có máu điên đấy !) thì tốt hơn hết là té cho nó hết điên rồi hãng quay lại. Đứng mà chịu trận em còn than cái nỗi gì. Chuyện cho 5k mà cũng báo cáo với chồng, chả biết lúc đó nó đang sao như thế nào, quan điểm tiền nong của nó ra sao, nó điên nó hoạnh cho nhọc !
Kiểu có máu điên này, lại ko biết nghĩ nữa (đánh vợ cả lúc vợ bầu) khó kiểm soát lắm, một là chấp nhận với cái tính đó, mình phải lựa tình huống mà xử sự cho khôn ngoan đỡ thiệt thân; hai là phải dạy cho nó một bài học (cái này chắc em non gan ko lại đc chồng đâu), nên là, phải điều chỉnh mình thôi. Em cứ ngẫm lại các tình huống của em, em hành động sử xự khác đi, liệu chồng em có làm gì đc em ko?

Lúc em kể chuyện em cho 5k hoàn toàn bth, thái độ cũng đồng cảm với em mà, lại còn tự nhận sẽ đi mua nước, em không ngờ hôm nay lôi ra chửi em. Thì em dang ngẫm và đang cố thay đổi, ngày xưa mình không sai thì mình cãi, bậy giờ nhiều người khuyên em là em cũng sai vì em lắm mồm và em nên nhẹ nhàng nịnh nọt thì em làm chị ạ. em cố gắng để nếu có phải chia tay thì em cũng đã cố gắng hết sức và e không có lỗi. Nhưng con em còn bé thế, chia tay sao đc, nói gì với bố mẹ em, vì họ luôn nghĩ con rể rất tử tế và chiều con gái mình, điều này cũng đúng, chỉ có điều không ai tưởng tượng đc đằng sau con người thông minh, đẹp trai, có học và rất chiều vợ mà lại knan nt thôi ạ. Chồng em vẫn bảo em rằng con người t như thế này là do m đấy ( kiếm chuyện, lải nhải) nên em đang cố gắng thay đổi, nhưng có vẻ như em lmf theo lời khuyên của mọi người cũng chả khá khẩm hơn. Em thay đổi, em nhịn nhục vì con em và vì em muốn gia đình này sẽ em dẹp hơn. Em cũng ngẫm lại những mặt được của chồng em, bnh năm yêu nhau, em muốn cố gắng vì cả chồng em nữa. Chứ ngày xưa em đã vùng dậy, chửi em cả năm trời, em cố nhịn và rồi 1 ngày em k chịu được nữa, em chửi lại, đánh em em cũng xông phi lại để vùng ra chứ k ngồi 1 chỗ cho đánh. Thì mọi người trên đây nhiều người bảo em là làm mẹ rồi mà chửi nhau, là không ra gì, cái loại chửi chồng bị chồng đánh cho là đáng. Rằng "phúc đức tại mẫu", em phải nên tích đức cho con em. huhuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Em ngu lắm, em chả biết phải làm gì bây giờ, em không biết phải sống sao cho đúng bây giờ các mẹ ạ
07:00 CH 19/05/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng...
Giúp em với các chị ơi! Làm thế nào để chồng không chửi em trước mặt con em bây giờ( Bé gần 1 tuổi). Chửi gàn như là hàng ngày, vì những chuyện vặt vãnh. Đánh em thì cũng nhiều chả nói đến làm gì. Với em bây giờ thì bị đánh chửi không quan trọng vì ngày nào em chưa đủ cam đảm bỏ chồng thì em sẽ còn bị như vậy, bản tính nó vậy rồi. ( chửa cũng đánh, trong 3 tháng đầu cũng đánh, tháng nào cũng đánh kể cả vợ vừa chửa vừa công vc vất vả hay về muộn, thời gian mang thai nhạy cảm dễ xúc động). Dánh em vì bảo em kiếm chuyện, hay lải nhải, trách móc....ok, em đã từng lên đây tâm sự và đã đc mọi người giáo huấn, em nhận em sai, em bị chồng đánh chửi vì em chưa khôn khéo, em cũng chưa nói đến chuyện oán trách ở đây, em chỉ mong đừng chửi bạy tục tĩu trước mặt con em thôi. Con em xứng đáng được lơn lên trong bầu không khí trong sạch và lành mạnh. Lại nói về em, sau khi lên tâm sự và đc mọi người chỉ ra những tồn tại của mình. Em thay đổi hoàn toàn, không cãi lại chồng lúc nhạy cảm, chồng chửi mặc cho chồng chửi chỉ cúi mặt xuống không chửi lại, cãi lại hay thách thức chồng. Hôm sau chồng đi làm thì nhắn tin xin lỗi chồng. Dù mình có đúng cũng thừa nhận là lúc đó mình không khéo, cũng nũng nịu chồng. Chồng có chửi ngày hôm trước, dọa đập dọa đánh thì chiều hôm sau vẫn dưa con đi đón chồng đi làm về, cố gắng nầu ăn thật ngon thật phong phú để chồng hài lòng, chồng cũng chả phải làm lụng việc nhà gì đâu, vợ làm hết. Lúc đó nó cũng cười cũng khen mình, xong rồi chuyện chả đâu vào đâu đâu nó lại chửi cho như tát nước và con mắt cứ thao láo nhìn. Chân tay chỉ trỏ, mắt trợn ngược lên kinh hãi vô cùng.
Ví dụ như sáng nay, 2 vch đưa con đi dạo và ăn sáng về, vợ chuẩn bị đồ và quà cáp cho chồng về quê vì hnay sinh nhật mẹ chồng. Vợ bảo chồng xuống tầng 1 bê 1 bình nước lên cho vợ với, hết sạch nước uống rồi. Chồng bảo tí gọi nước nó chở đến cho. Em bảo, nhà có 2 mẹ con, tí nước dến lại phải bế nhau khóa cửa xuống tầng 1 mở cổng cho nta à?? Chồng bảo để anh bảo ông bảo vệ mở cửa hộ. Em bảo" thế sao lần trước anh bảo từ bây giờ anh tự bê nước, không gọi nước nữa?" ( Chuyện là thế này, hôm 30-4 nghỉ lễ xong ở quê lên, tối mịt mới lên đến nhà trọ, lại hết nước, thương chồng xách nhiều đồ thì em gọi nước- mà đã gọi nước là ít khi có ngay phải chờ có người chở mới có. Em trọ tầng 4, ngay tầng 1 có nước, nhưng mua là phải tự xách lên, chồng em lười, em bảo k thể thao gì xách bình nước tuần 1 bình cho khỏe. Vì mỗi lần mua nước, em phải xuống mở cổng vì ông bảo vệ k bao giờ mở cổng cho, lại chờ đợi nên bất tiện lắm. Cái hôm đó đã mệt, khát nước mà chờ hơn nửa tiếng sau nta mới chở nước cho, em khát nước quá đi bộ ra đầu ngõ mua nước mía về 2 vch uống tạm, ra đầu ngõ gặp thằng bé chở nước cỡ tuổi em trai mình loay hoay ở đầu ngõ với cái xe máy cà tàng k thể cũ nát hơn, dùng caí đth soi đèn tự đổ xăng vì đến đầu ngõ xe hết xăng phải gọi bạn mang xăng đến, thằng bạn phải chở ga cho khách nên cũng đi luôn. Em thấy vừa cầm đth vừa rót xăng sóng sánh hết ra ngoài nên em chủ động ra giúp, soi đèn hộ. Rồi mang nước mía về, mở cổng cho thằng bé bê nước lên tầng 4. Trời hôm đó rất nóng và oi, em vốn hay thương người nên nghĩ tội cho thằng bé, bình nước có 25k nhưng em đưa nó 30k bảo k phải trả lại. Chỉ có 5k chứ có đáng gì đâu, nó cũng chả làm gì với 5k đó, chỉ la em bảo nó k cần phải trả lại thôi, nó cười và cảm ơn. Lên nhà, em kể cho chồng nghe chuyện đó, em bảo nó chỉ đáng tuổi em trai em, rằng đi xe máy cà tàng quá, thế là em cho nó thêm 5k, thế là chồng bảo" thôi, đề làn sau chồng mua nước ở tầng 1" khi mà em k hề yêu cầu chồng phải làm gì cả, kể thế vì hay nói chứ k có ý nói thế để bắt chồng bê nước, rằng không thương chồng ma thương thằng người dưng. Mấy lần sau hết nước thì có lần chồng mua tầng 1, có lần tầng 1 hết nước lại phải gọi thì chồng chủ động xuống mở cửa bê nước lên, vợ chả bắt, bình thường toàn vợ là người xuống mà..) Ô thế là chồng chửi vợ như tát nước vaò mặt. Vẫn thế mà, chỉ cần hỏi một câu gì đó ngứa mắt chồng là mày tao, ĐM ...ngay. Rằng ĐM m, m thương thằng ng dưng chứ m k thương chồng m, bình nước 25k nhưng m có biết chỉ mấy k đồng k, nó lãi thế nào k? ( vấn đề này em cũng từng nói chuyện với chồng em lúc ăn cơm kiểu như 1 cau chuyện ngòai xã hội 2 vch đàm đạo rằng, lãi ác lắm nhưng chỉ vào tay bọn chủ thôi, chứ mấy thằng bê nước thì tiền đâu ra) Mày đi cho nó tiền còn tao tiêu gì mày cũng xét nét ( vì kinh tế khó khăn, eo hẹp nên em luôn bảo chồng em rằng 5k, 10k cũng quý phải tiết kiệm)Em mới hỏi" Sao những lần trước anh có căng thẳng vì chuyện này thế đâu, sao những lần trước anh có chửi đâu mà lần này anh chửi?". Chồng em lại chửi em như tất nước, em cũng chả nhớ làm gì vì quen rồi, cũng chả hiểu chửi vì cái gì nữa, à, nói là tao phải đi làm kiếm tiền như chúng nó ư, tao làm để nta trả công tao, chúng nó bê nước chũng nó cũng lãi bnh ra, sao m phải thương? Rằng m k thương t, bắt t phải bê nước ư. Rồi em cứ ngồi nghe, em đứng dậy lấy tiền để thêm vào ví chồng cho chồng về quê, nó giựt phăng cái vì vứt hết tiền xuống đất bảo em rằng mày cầm tiền tích kiệm tiền cho mấy thằng bê nước, tao đ thèm ( khổ, em mới chỉ cho nta có mỗi 1 lần 5k thôi mà), chửi em chán chê xong đứng dậy đi ra khỏi nhà, không cầm theo đồng tiền nào, em vừa khóc vừa chạy theo đưa cho túi quà về biếu mẹ chồng, tiền bay tung tóe, con cứ thao láo mắt nhìn bố mẹ. Ra khỏi nhà xong em nhận đc tin nhắn" ĐMM, ĐM cả họ nhà m". Em khóc hết nước mắt trong nhà vệ sinh, mấy ngày nay bị chửi toàn khóc thầm gào không ra tiếng trong nhà vs. Hn không có chồng ở nhà, em khóc cho thỏa sức. Khóc xong , bình tĩnh lại, hết ức chế, lại ra nhắn tin xin lỗi chồng, rằng hãy dạy em cách sống, rằng đừng chửi vợ trước mặt con ( chuyện naỳ em đã nói bnh lần rồi, nhẹ có, nặng có, email có, tin nhắn có, khuyên giải hết sức rồi, vừa tuần trước hứa với em rằng sẽ k bjo chửi vợ, thế mà cũng chửi đc độ chục lần trong 1 tuần nay rồi). Rồi em khoe em đã gọi điện về chúc mừng sn mẹ, em vui vẻ, em đang cố gắng hết sức. Nhưng em vẫn muốn lên đây xin lời khuyên, chứ cứ sống thế này em k chịu nổi, em thương con em lắm, cái cuộc đời em cứ để sau hẵng tính, em đã làm như các chị khuyên nhưng chả có kết quả gì cả. À, khi em xuống nước thì chồng em nó bảo" T đ tin mày, m đừng giở trò với t, đừng ra vẻ tử tế để chứng minh t là thằng knan". Thế đấy, khóc hết nước mắt rồi các chị ạ......
06:11 CH 19/05/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng...
Huhu, các chị dạy em cách trích dẫn nhiều đoạn trong 1 bài trả lời với, em k biết làm ạ
11:07 SA 19/05/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng...
Bạn Sabrina000: mình ko khuyên bạn j đâu, chỉ kể bạn nghe một chuyện. Cô mình cũng có 1 người chồng như bạn, cô mình cũng lắm mồm như bạn, và cũng ko khéo léo như bạn. Đến bây giờ 2 người đã sống với nhau 28 năm, con gái cô bây giờ 26 tuổi đã bỏ nhà đi bụi, con trai cô đang đi tù vì tội cố ý gây thương tích. Lão chồng cô vẫn k tỏ ra ân hận j vì lão nghĩ rằng con hư tại mẹ. Từ kh chúng nó còn bé, đi đánh nhau hay đi trộm cắp...lão đều lôi cô ra đánh, chửi. lão là 1 cán bộ lớn nhé. Lão chửi vợ, đánh vợ toàn lôi vô phòng, chốt cửa, khóa cả cửa nhà để đánh. Nhà tớ chẳng ai biết cô vẫn ko l dị là vì cái j. Ngày xưa lão đánh đến xảy thai đó. Con cái với lão cũng k là cái đinh gì. Nói chung chỉ thấy thương 2 đứa con của cô thôi. Vì sự nhu nhược của cô mà chúng nó gánh hậu quả.

Em vẫn k thể hiểu được, vì chồng em rất yêu thương con, đó là sự thật, mà tsao vẫn làm những hành động đó trước mặt con. Em quả thực k hiểu chị ạ. Ngoài em ra thì tất cả mọi người đều nghĩ chồng em là 1 người hoàn hảo chị ạ, chắc chắn mọi người sẽ shock khi biết em suốt ngày bị đánh chửi ntn...
11:06 SA 19/05/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng...
Đã bị đến như thế này
cũng biết như thế này

mà vẫn có tư tưởng này
thì không biết mọi người nên khuyên thế nào:((
À nói thêm cái VD bê nước, chồng nó đã nhún, bảo để anh bảo ông bảo vệ mở cửa hộ, biết tính chồng điên thế mà vẫn cự cãi " thế sao lần trước anh bảo từ bây giờ anh tự bê nước, không gọi nước nữa?" là tự bạn châm ngòi cho thuốc pháo đấy nhá:D

Chị ơi, em chỉ nghĩ với 1 người cục súc như thế thay đổi làm sao được, chỉ có cách là em phải làm sao để tránh bị chửi và nếu có chửi thì làm sao để con nghe thấy thôi, chứ chồng chửi hay như hát bnh năm rồi có phải mới đâu nên với em bj đánh chửi mới không còn quan trọng nữa, miễn con k biết bố mẹ cãi nhau là được.
Đúng là em vẫn chưa hiểu hết chồng em, nhiều lúc bị chửi em k ngờ rằng chồng em lại hèn thế hay dỗi và chấp nhặt thế chị ạ, đang phải lên dây cót lại, chả lẽ câm luôn để khỏi phải dẫn đến mâu thuẫn ư?
11:03 SA 19/05/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng...
híc, sabrina ơi lần sau bạn viết nhớ xuống hàng nhé, viết một bài dài liên tù tì thế này mình đọc xong hoa hết cả mắt. Đã vậy đang kể chuyện hiện tại bạn lại kể sang chuyện từ 30/4 rồi lồng vào lời nói ngày xưa. Híc, đọc mãi mình vẫn chưa hiểu được.
có lẽ bạn áp dụng sai hoặc hiểu sai hết tư vấn của mọi người dành cho bạn. Bạn biết chồng thì lựa tính chồng nhưng không có nghĩa là chồng luôn đúng, vợ luôn sai và phải đi hạ mình như vậy. Mình sai thì nhận sai nhưng nếu chồng sai thì phải biết đấu tranh với cái sai của chồng. Chứ nếu mỗi lần chồng đánh chồng chửi là bạn lại xuống nước, lại năn nỉ, lại xin lỗi thì chồng bạn coi thường bạn là chuyện đuơng nhiên
Lại nói tới chuyện đấu tranh với cái sai của chồng. Mình không biết bạn đã ngộ ra đựoc đến đâu lời khuyên của mọi người nhưng qua lời kể của bạn chuyện nứoc thì kiểu nói chuyện của bạn đến là khó chịu, nói chuyện kiểu trả treo cằn nhằn chứ ko phải là đối thoại. Ví dụ
Câu này là trách móc rõ ràng nhé, chẳng khác gì bạn bảo chồng nói dối, không giữ lời, lười không bê nước. Thay vì nói câu này bạn chỉ cần nói "hay anh xuống tầng 1 mua nước lên giúp vợ luôn nhé, lỡ đâu người ta giao lâu con lại không có nước uống" thì chắc không có chuyện.
mà sao nhà bạn không đun nước uống mà phải mua nước à?
Bạn lại có thêm 1 câu trả treo với chồng đấy. Câu nói này chẳng giải quyết cũng chẳng giải thích đựoc cái gì mà lại như đổ dầu vào lửa.
Bạn tập thói quen đừng lôi chuyện quá khứ ra để nói chuyện hiện tại. Cái câu chuyện nói từ lẩu từ lâu (thậm chí mới nói ngày hôm qua) thì chồng chưa chắc đã nhớ đâu mà bạn lôi ra để hỏi kiểu chất vấn như thế. Chồng nói thôi từ mai mua nước ở tầng 1 thì đâu có nghĩa là từ giờ trở đi chỉ mua nước ở tầng 1 chứ không kêu nước nữa đâu mà đến khi chồng bảo kêu nước thì bạn lại trách móc chồng?
Bạn cũng không hề hiểu tính chồng gì cả. Những lúc chồng bạn đang cáu đang bực thì đừng có cái kiểu nhắn tin ướt át hoặc vừa khóc vừa chạy theo như thế. Bạn làm vậy chỉ làm chồng bạn điên hơn thôi.
Đấy mà mình phân tích cái sai của bạn trong khi đối thoại với chồng. Chồng bạn không phải là đúng nhưng chuyện chồng bạn tệ thế nào sai ra sao mình không nói tới vì bạn đã xác định là không bỏ được chồng và phải sống chung với lũ. Vậy thì sống chung với lũ có phải là để lũ cuốn đi đâu thì cuốn hay không? Nếu vậy thì chỉ có chết thôi chứ sao mà sống nổi. Để sống được với lũ thì không chỉ biết lựa theo lũ mà còn phải biết chống chọi với lũ.
Em đừng nghĩ là thương con lắm rồi ko nghĩ tới cái đời em. Trước khi thương con thì em cũng phải biết thương bản thân em cái đã. Em không bảo vệ đựoc em thì lấy gì em bảo vệ đựoc con? Cuộc đời của con em gắn liền với em ít nhất là tới khi em già - khi đó con em chắc cũng đi hết hơn nửa đời người mà em nghĩ là cuộc đời em để sau hẵng tính.
Mọi người cũng đã nói rất nhiều trong topic này và cả các topic trước. Đó là
- Mềm nắn rắn buông
- Phải đấu tranh với cái sai
Còn nắn và buông thế nào, đấu tranh ra sao thì em nhờ các chị cao thủ nhà mình tư vấn nhé. Nhưng chị nghĩ bản thân em vẫn còn phải sửa đổi rất nhiều, cố gắng tinh tế và nhạy cảm hơn chứ ko phải là nhịn nhục hơn.

Hic, đúng vậy,nhưng em đang hỗn độn quá không biết phải tinh tế thé nào khi mà chưa kịp tinh tế đã bị chửi thậm tệ chị ạ. Tại sao lại có người đàn ông chửi 1 cách dễ dàng như thế hả chị? Đó có phải bị bệnh liên quan đến thần kinh k ạ? Em đấu tranh với cái sai thế nào với 1 người chửi như cơm bữa , hay hơn hát đây, cũng cần có chút động lực chứ. Khi em xuống nước xin lỗi thì em cũng lôi lại chuyện hôm qua ra phân tích rằng em sai cái gì anh sai cái gì mà chị, cũng biết mình sai và về không căng thẳng nữa. nhưng chỉ vì 1 câu nói thôi là quên hết tất cả.
Nước máy khu nhà em đun lên uống ngang lắm. Mua nước này về uống là để đun thành nước đun sôi để nguội pha sữa cho con và 2 vch uống chị ạ
10:56 SA 19/05/2012
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Mod xóa giúp em đi ạ!

http://www.webtretho.com/forum/f188/em-that-nghiep-o-nha-cham-con-mon-va-bi-chong-danh-chui-xuc-pham-vi-nhung-ly-do-vun-vat-help-me-1207774/index5.html#post24585210
Mod vẫn chưa xóa topic này đi cho em ạ? lâu quá rồi mod ơi, em xin mod đấy! Khóa vào để mọi người không đọc được nếu không xóa đc cũng đc ạ
06:04 CH 25/04/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng...
Tàu ngầm suốt...hii..chào các mẹ nhà EQ!!Mình cũng chỉ tính tàu ngầm và học hỏi những điều các mẹ nói chuyện với nhau thôi, nhưng hôm nay thấy chủ đề hot quá: vấn đề xã đi chơi nhiều, ở nhà ít...là mình ngứa ngáy quá, phải nổi lên để hóng và học cùng vụ này, xã nhà mình cũng thuộc típ các xã đi chơi nhiều, thời gian bên bạn bè nhiều hơn là bên vợ , bên con, nếu mà có ở nhà thì vì công việc bận, để ngủ thui...Nhưng mình cũng ngẫm nghĩ nhiều rồi, tuy xã nhà mình ham chơi nhưng không phải là không thích ở bên vợ con, 1 phần lý do khiến xã hay lượn cũng là do mình hồi đầu mình áp đặt xã nhiều cái quá, yêu cầu quá...Vì mới cưới về là cấn bầu luôn, mình lại cứ hay tự cho là mình đang mang bầu được quyền đòi hỏi, áp đặt xã...nhiều lúc lão cũng ức chế lắm vì sở thích và tự do bị áp đặt nhiều, nhưng lão cũng nhẫn nhịn, góp ý với mình thôi...thấy thế nên mình được đà lắm (giờ mình mới thấy dại ..hix), rồi khi con bé ra đời, lần đầu làm mẹ, lại xa mẹ đẻ, tính mình thì vụng...lại với tư tưởng là mình với đẻ, được ưu tiên là chuyện bình thường( lại 1 cái dại của mình!!), thế là mình cũng có vẻ hạch sách chồng ( sai vặt, lười, hay lo lắng thái quá...), xã nhà mình vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ mình, nhưng tính mình ngang lắm, nhiều lúc vì những cái nhỏ mà vợ chồng cứ lời qua tiếng lại rồi thành to....Một điều nữa mà giờ đây mình mới tự nhận ra là trước mình cũng không tôn trộng xã nhiều lắm, không quan tâm , không nhẹ nhàng với chồng lắm, rồi con cái vào, mình đâm ra bỏ bê xã nhà mình luôn...rồi cái gì đến cũng đến...xã nhà mình ngày càng chán ở nhà với vợ con ( thực tế là ở với mình thôi, chứ lão chăm con tốt lắm..),giờ nhiều lúc xã cũng tâm sự là cũng muốn ở nhà lắm chứ, nhưng cứ ở nhà là bị mình sai vặt nên lão ghét, khó chịu...rồi lại việc nhà, hồi đầu thì mình thường tị nạnh với lão, muốn lúc mình làm thì lão cũng phải làm nhưng trên thực tế là không phải vậy, đâm ra toàn mình làm việc nhà và trong tâm trạng thường là khó chịu vì nghĩ là vợ thì phải làm nhiều trong khi chồng được chơi ( lại 1 cái dại nữa các mẹ à: vì thực tế nhiều lúc mình ốm, nhờ lão làm và lão làm rất vui vẻ và rất nhanh, mình thì làm j cũng chậm và đoảng, nhất là vụ nấu nướng thì kém tệ luôn, may bố mẹ chồng mình cũng thuộc loại dễ...)....
Bây giờ, sau nhiều vụ cãi vã,hậm hực với chồng, thức cả đêm để chờ chồng đi chơi về, gọi đt nhiều lần...mình thấy, trong mọi việc , thiệt nhất vẫn là mình, để rồi đến lúc ốm, lúc mệt, không ăn uống đc j chồng mình cũng chả hỏi han j nữa...vì như xã nhà mình nói là thấy chán quá...Cũng may, thời gian gần đây , mình đọc đc câu chuyện nhà mẹ Thúy mà mình tỉnh dần ra, cũng nghĩ thoáng hơn, chủ động trong mọi công việc , bình tĩnh hơn, không nóng nảy thái quá...nên giờ tuy mình đang mang bầu, mình vẫn chủ động làm công việc của mình: dọn dẹp, chăm cho con...mà không tị nanh, tâm trạng thoải mái nên mọi công việc cũng nhanh hơn..Đặc biệt mình cũng tôn trọng sở thích của chồng hơn, không cằn nhằn, nói nhiều nữa, không còn kiểu sai vặt mà việc nào tự làm được thì làm...Có lẽ vì thế mà dạo này chồng cũng chịu khó hơn, có đi đâu cũng nói với vợ, cũng nói chuyện về kế hoạch của xã nhiều hơn, vợ nhờ j cũng thoải mái làm ( mà giờ mình cũng chả noi nhiều, nói 1 lần lão không nghe thì mình làm..)..
Suy cho cùng, mình nghĩ đúng là cs vợ chồng do ng phụ nữ nhiều hơn thật....lan man chút xíu ..cả nhà thông cảm nhé ( văn có lủng củng cả nhà cũng thông cảm, văn mình vốn kém lắm..hì)

Sao con ng trc kia của chị lại giống em bây giờ thế! Và em đang phải sống với nhiều hậu quả. Lên chia sẻ thì bị mọi ng trách nh hơn thương. Thì ra, phụ nữ những người cái tôi lớn và không khéo léo như em và chị đã từng lại phổ biến thế và gây phiền toái cho chính mình quá. E Phải thay đổi thôi chị ạ!
02:44 CH 19/04/2012
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Mod xóa giúp em đi ạ!

Ôi, em nhờ 3 ngày nay rồi mà vẫn chưa đc ạ? mod xóa giúp em với ạ
01:58 CH 19/04/2012
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ mod xóa topic này cho em với ạ, vì lý do cá nhân, nhanh lên giúp em với ạ. Em chân thành cảm ơn rất nhiều!
http://www.webtretho.com/forum/f188/em-that-nghiep-o-nha-cham-con-mon-va-bi-chong-danh-chui-xuc-pham-vi-nhung-ly-do-vun-vat-help-me-1207774/#post24540626

Mod xóa giúp em đi ạ!
03:57 CH 17/04/2012
Các mẹ ơi trong ngày cưới mà chị chồng em chồng...
Bạn ở trên: bạn ko biết thg bố mẹ bạn, giờ còn trách ai? Biết nhà đẻ còn khó khăn mà nỡ để ba mẹ phải vay phải chạy mấy trăm triệu, bạn nên là ng ngăn ba mẹ chứ cứ vô tư cầm rồi giờ lại oán nhà chồng. Biết đâu nhà chồng nghĩ bên nhà bạn cũng của ăn của để nên tiếc của cắt lại bớt. Nhà là chung 2 vợ chồng mà, đóng góp thế là cũng quá tốt rồi (trừ khi nhà đứng tên ba mẹ chồng).

Tất nhiên là đứng tên bố chồng em ạ!!!Bao giờ sang tên vch em thì chưa biết ạ. Em nhận ra mọi chuyện quá muộn, mình còn va vấp ít nên sau những cú ngã đau thế này mới nhận ra ạ, em không ngờ người trong nhà mà cũng thủ đoạn như thế, bây giờ thì em ngộ ra rồi. Còn tại sao em lại không thương bố mẹ em chứ? Chỉ tại khi đó, cứ nghĩ cơ hội đến mà không chớp lấy thf sau này khó mua nhà lắm, chả vay đc ai ngoài bố mẹ đẻ cả. chỉ có điều khi em nhận ra thì quá muộn, đó là bài học lớn trong cuộc đời em chị ạ. Thôi thì hy vọng trong tương lai em sẽ làm đc nhiều việc để bố mẹ đẻ em tự hào và hạnh phúc và cả bù đắp cho em trai em nữa. Còn nhà chồng em, em phải trách chứ, bây giờ em mới nhận ra thì em trách, trách cả mình ngu và trách cả những con người đầy thủ đoạn ạ. Chính xác là họ đang bòn rút nhà thông gia chị ạ. Bố mẹ em hiểu hết, nhưng có những khi phải dĩ hòa vi quý để 2 con đc hạnh phúc.
08:15 SA 17/04/2012
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ mod xóa topic này cho em với ạ, vì lý do cá nhân, nhanh lên giúp em với ạ. Em chân thành cảm ơn rất nhiều!
http://www.webtretho.com/forum/f188/em-that-nghiep-o-nha-cham-con-mon-va-bi-chong-danh-chui-xuc-pham-vi-nhung-ly-do-vun-vat-help-me-1207774/#post24540626
01:53 CH 16/04/2012
Các mẹ ơi trong ngày cưới mà chị chồng em chồng...
Vch em lấy nhau, bố mẹ em cho con rể nhẫn 2 chỉ, cho con gái kiềng 5 chỉ. Tặng lúc đến đón dâu. Còn nhà chồng em, không cho con trai và con dâu nổi 1 chỉ vàng. Các bà giặc ngô cũng không cho cái gì hết, dù trc đó mấy mụ đó cưới em với danh nghĩa là nyêu em trai tặng quà rất tử tế sv khả năng tchinh của e. còn được tiếng là vay mượn tiền cho bố mẹ tổ chức đám cưới cho em. Toàn bộ tiền mừng cưới của con trai thu hết. Hôm sau đi trăng mật gọi vào bảo bố mẹ chỉ cho được 5tr, còn lại tiền mừng để bố mẹ trả nợ. Em vô tư chả nghĩ gì, vì toàn bộ tiền mừng cưới của em bme em cho hết để đi trăng mật Nha trang đà lạt ạ. 2 đứa vừa ra trường làm **** có xu nào? Đến khi em có bầu ngay mấy tháng sau, thấy 2 vch em ở trọ căn phòng 10m2. Bảo 2 vch tìm nhà đi, khoảng 1,5 tỷ - 1,6 tỷ??????????????????????? Nếu nhiều hơn 2 đứa tự đi vay. Em kể với bme em, bme em bảo cứ tìm đi, bố mẹ cố cho đc 200tr. Vch lại về bô bô với bme chong. Ok, tìm đc cái nhà 1,6 tỷ, lại kêu giờ chỉ vay mượn đc 1 tỷ 3, 2 đứa xem có lo được k? Em về bảo bố mẹ em. Bố mẹ em khuyên cứ từ từ, tính trẻ con lại ham rẻ, quyết nhờ bme vay hộ 100tr nữa. Ok, vay hộ và cho all 300tr. Về kể lại với bme chồng. Thế là hôm sau lại hoàn cảnh. Bố mẹ chỉ co 1,2 tỷ thôi. Trong đó bmej có 1 tỷ, 2 vch mày phải trả 200tr. Thiếu 400tr 2 vch vay ai thì vay. Quá ngu ngốc, em lại về xin bme em vay hộ. Bme em can k dc, sợ em ảnh hưởng đến con nên laị đi vay hộ. Cuối cùng là bme em cho 400tr ạ. Đến khi mua nhà em mới biết cái két sắt ở nhà chồng em còn đầy vàng. Thế mà hôm cưới nghèo khổ thế?????Họ thừa biết, họ k cho con trai thì ai sẽ cho mà. Bme em có dư dả gì đâu? Toàn vay mượn, chỗ nọ bù chỗ kia, để đến bj nhà đất đang hạ mà k đủ tiền để lo đc cho em trai 1 cái nhà xinh xinh ngoài hn đấy. Cố đẻ đc thằng con trai mà thế đấy ạ. Vẫn biết của cho là của nợ nhưng cho con dâu vài chỉ 2 bên cũng mát mặt với bạn bè làng xóm. Đó con là tạo cơ hội cho 2 vch trẻ làm ăn. Sau này kinh tế khá giả hơn mình co nhiều cách để cảm ơn họ, đồng lần ý. Chủ top con sướng chán, em chán ngấy cái nhà đó rồi. Em quá ngây thơ và bị lừa đau đớn!
12:56 CH 16/04/2012
s
sabrina000
Hóng
498Điểm·0Bài viết
Báo cáo