Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở.........Đúng là dang dở nên chỉ toàn thấy điểm tốt, toàn thấy màu hồng của người ta thôi!
Đang mặn mà như thế sao lại chia tay rùi khổ sở thế em ???
mình im lặng vì biết hỏi cũng đâu có nói thậtvả lại mình cũng quá chán rồi những câu nói chẳng biết tin vào đâunếu như mình, các mẹ sống với 1 người mà chẳng tin nổi thì sẽ như thế nào nhỉ?hicuộc sống nó vất vơ thế nào ấybao nhiêu năm rồi ....
Tớ cũng chẳng biết có phải là người sống nội tâm, nội tình gì không, nhưng tớ cảm thấy rất vui khi con tim biết yêu trở lại. Thật đáng tiếc nếu như trái tim pha lê của tớ lại tan vỡ (kể ra thì nó cũng sứt mất một miếng hình viên đạn rồi) vì anh chồng đa tình nhà tớ. Sau khi tích lũy được khơ khớ kinh nghiệm cây nhà lá vườn và nhặt nhạnh trên cộng đồng WTT (vốn nhiều như lá mùa thu), tớ mới dám vượt rào tí, nhưng mọi cái vẫn trong tầm kiểm soát. Tuổi 30 trôi nhanh như gió thoảng nên để cảm xúc bất chợt đến, rồi lại bất chợt đi thì thật phí hoài. Sau một thời gian ngần ngừ, do dự, so đo, tính toán (với số ngày lên đến 3 con số lận), tớ mới hít một hơi dài và thả lỏng cảm xúc. Cảm giác đó thật là tuyệt! Tớ không lăn tăn lắm chuyện người ta có thật lòng hay lợi dụng tớ vì quan trọng là những gì tớ cảm nhận. Tất nhiên mọi cái không thể long lanh như tuổi 20 vô tư và trong sáng, nhưng cái duyên đậm đà của phụ nữ tuổi 30 cũng đủ giúp tớ đi mây về gió dù vẫn không quên nhiệm vụ gác gôn gia đình. Vậy có “hư” không nhỉ? Dẫu sao thì đến bây giờ vẫn chưa ai đau, dù là thể xác hay tâm hồn vì cái hư của tớ cả.
Em cho rằng phải có nguyên nhân người ta mới NT. Không có PN nào yêu chồng mãnh liệt, hạnh phúc trong ngôi nhà của mình mà lại NT cả. Tuy nhiên, phải tìm xem ngnhân nào có thể tha thứ và nguyên nhân nào không chấp nhận được. Em còn muốn biết, PN thuộc đối tượng nào thì dễ NT. Chắc chắn mấy bác đi cấy ngoài đồng chẳng bao giừ NT đâu các mẹ nhể ?
Chia tay lòng thanh thản nhưng trống rỗng và vô cảm. Lạnh quá!
Không ai có thể tự hào mình cả đời đâu em. Qua cơn sóng gió rồi hãy chấp nhận điều ta đang có đi. Hạnh phúc gia đình em chưa bị rung rinh vì cơn địa chấn của em là tốt lắm rồi. Cứ coi như em có mối tình để dành”Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Chồng ai cũng có những điều xấu, điều không thích hợp cả em ơi. Còn chồng người thì “Rau răm đất cứng, dễ bứng khó trồng. Có thương cho lắm cũng chồng người ta”. Mong em bình tâm, thương chồng có ít đi cũng được, nhưng thương con phải thật nhiều hơn, vì may mắn cho đứa trẻ đã có được người mẹ biết quay đầu vào bờ, nếu không thì con em sẽ là một trong những đứa trẻ bất hạnh đấy. Vì chắc chắn một điều là “Sẽ không có ai yêu thương con chúng ta hơn ba mẹ của nó”.Đứng trong bờ nhìn ra biển xanh, đâu nhất thiết phải nô đùa với sóng. Biển vẫn đẹp như thường.
Hãy coi như một trải nghiệm, hãy coi như vừa dẫm phải một mảnh vỡ thủy tinh, hãy coi như điều đó là lá bay trong một cơn giông mùa hạ...và tôi nghĩ con gái 77 là vất vả. Âu cũng là một kỷ niệm.
Mình đang ở vị trí một người vợ bị phản bội, chồng mình đã chấm dứt với bồ rồi, đọc mục này mình rất đau lòng.chắc chắn chồng mình cũng đau khổ vất vả như vậy. nếu hai người yêu nhau đến thế sao không ly hôn rồi đường đường chính chính mà đến với nhau. quay về với gia đình mà lòng hướng về người khác như vậy thì càng làm cho người bị phản bội thấy bị tổn thương và bị xúc phạm nặng nề. chắc chắn là gia đình sẽ không vui vẽ gì.
Đến bây giờ, túm lại bạn đã cắt được chưa? và dự đoán (dự đoán thôi), là tương lai sẽ thế nào?
bạn thật giỏi. Mình ngưỡng mộ bạn kinh khủng ! vì mình không làm được điều đó... :mad::mad::mad:
Tôi mệt mỏi sống những ngày trống trải. Biết bao giờ đời trở lại bình yên.
Vậy mới dằn vặt, nhớ lâu đến thế,muốn quên mà chẳng thể nào quên. Nếu lấy nhau về, có lẽ cũng 1 màu xám xịt như hiện tại mà thôi.