Đàn ông, trừ phi không cưới phải đối diện với nguy cơ mất người yêu, còn thì họ không mặn mà lắm chuyện cưới hỏi nếu đã yêu nhau lâu, qua giai đoạn cháy lên, run lên vì nhau.Vì đàn ông không mấy ai có nhu cầu rạng rỡ, mơ về 1 bộ áo quần đẹp, đứng dưới ánh nến lung linh blah blah blah như phụ nữ. Họ thực tế. Cưới rất rướm rà, phiền toái, lằng nhằng, chụp hình chụp ảnh, lo toan, đi mời... nói chung là quá nhiều thứ hình thức. Mà lại tốn kém. Nói thế không phải tiếc, mà vì, nếu phải chi 1 số tiền lớn cho 1 việc mà họ chả thích thú gì, lại mất quá nhiều công sức, thì họ khôn gthi1ch.Phu nữ lại khác, rất thích những thứ hình thức lãng mạng này. Xem đấy là dấu ấn, là điểm son, là đíc hđến cuộc đời. Trong khi, đám cưới thực ra chẳng thay đổi gì tình cảm hay cách đối xử với nhau cả.Hơn nữa, phụ nữ thích cưới, thích có cam kết, là vì theo thời gian, sự thành đạt người đàn ông tăng lên, trong khi sự hấp dẫn người đàn bà giảm xuống. Các cặp VC bình thường thường là trai tài gái sắc, xứng với nhau, sau độ hai mươi năm, trai tài thành ông chủ doanh nghiệp, còn gái sắc thành mẹ sề 1 nách 2 con bụng mỡ mặt già. Thử hỏi, cái xứng ngày xưa, giờ cọc cạch đến dường nào.Nên các bạn nữ, nếu thấy đã sẵn sàng, thì dụ được giai cưới (và làm hôn thú) sớm chừng nào hay chừng nấy. :)Còn các bạn nam, nếu không muốn cưới hỏi chi chi đó, thì cũng nên nói thật từ đầu. Và nên nhớ, dù con gái nhà hư hay nhà lành, thì đến và đi khỏi 1 cuộc tình, người phụ nữ thiệt hại rất nhiều về nhan sắc và tuổi xuân, trong khi những thứ đó, đàn ông không thiệt gì mấy, nên phải suy nghĩ, bù đắp phần nào cho con người ta. Không thì mang tội chết! :)
Rất đồng ý với heo u map map chuyện người nào cũng bị chém y chang, có một giá chứ hem phải ngoài HN vào đâu, biết đắt nhưng thích thì nhào vô ăn thôi :D.Bún bò huế đường Nguyễn Thiện Thuật mình ăn thường xuyên vì gần nhà mẹ mình, ở đây có chả cua ngon. Còn nhích vô chợ Bàn Cờ thì cả thiên đường ăn uống từ bún mắm đầu chợ, bánh canh cua, bún thịt nướng, gỏi cuốn, gỏi ngó sen tôm thịt, bún măng vịt, măng gà, chè cháo các thể loại :D.
Bò là thằng này em ạ, cảm ơn em đã thích mấy đứa bé nhà chị nhé:
Ôi kể về cái vụ đi đẻ này thì dài dòng và khủng khiếp lắm.:((:((:((Em bị quá ngày nên bác sỹ cho nhập viện. Vào viện rồi 10h sáng đặt thuốc kích đẻ. Đến 1h hết cơn đau, lại vào bảo bác sỹ cháu hết đau rồi. Bác sỹ đặt cho liều nữa, đau thấy mẹ luôn. Thế là em chịu đau suốt từ 1h chiều đến tận...5h sáng hôm sau :((:((:((. Đau thế mà vẫn...ngủ gật được mới máu chứ:-$:-$. Chồng đứng ngoài cửa sổ (ko dc vào), thấy vợ nằm ngủ thì ra lay dậy (sợ vợ chết:p). Nhìn thấy cái mặt chồng lúc đấy ghét ko tả nổi, em gào lên: Đau suốt đêm rồi phải cho tôi ngủ 1 tí chứ. Sau đấy bác sỹ cho vào phòng chờ đẻ, nằm tơ hơ dạng háng ra, người cắm máy monitor theo dõi tim thai. Nằm suốt từ 5h đến 9h sáng, đau lăn lộn trên cái bàn chờ đẻ đấy mà ko làm j dc. Cứ có ai đi qua lại níu áo lại: chị ơi em đau quá rồi, cho em đẻ đi. Lại chọc vào khám, lại thở dài: chưa đẻ được đâu. Tiếp diễn vài lần như thế em lả xừ nó rồi, đói quá:((:((. Lại níu áo: chị ơi chị ra ngoài kia bảo người nhà em gửi cho em hộp sữa. Em chết mất. Thế là được 2 hộp sữa gửi vào. CHia 1 hộp cho 1 chị bị rau tiền đạo nằm bên cạnh. Khoảng mấy chục phút sau (em đồ rằng cả 1 thế kỷ đã trôi qua), bác sỹ khám phát nữa và rõng rạc tuyên bố: đi mổ đi thôi, ko đẻ thường được đâu.:((:((:((Chả càn biết thế nghĩa là sao, chỉ cần biết em ko phải nằm dạng háng trên cái giường chết tiệt đấy nữa là em sướng rồi. Vui vẻ ra chào tạm biệt chị nằm giường bên bị rau tiền đạo, em chạy 1 lèo ra phòng ngoài có giường trống với tham vọng được nằm nghỉ 1 lúc cho đỡ mệt. Nằm được 1 tí thì thấy y tá chạy qua kêu tên đi mổ. Em lại líu ríu chạy theo, không quên dặn với lại cho con bé cùng phòng: Em gọi giúp chị cho chồng chị ở số abcxyz, bảo là chị đi mổ nhé (vì em sợ lỡ em tèo thì chồng em còn biết là em tèo ở đâu, vì lúc đó người nhà ko dc vào nên chồng em cũng chả biết em lê lết đi đâu nữa).Xong xuôi em lon ton đi theo y tá dẫn đến phòng mổ, luôn mồm hỏi : Chị ơi có phải tháo thụt gì không? Y tá bảo : Không cần đâu, miễn là đừng có ăn j kẻo tí nữa lại nôn (Dặn muộn thế, xơi mịe nó 1 hộp sữa rồi còn đâu :-$). Vào phòng mổ, bác sỹ bảo: Cởi váy ra, leo lên giường đi em. Em lóng ngóng cởi váy ra và leo lên giường, vẫn ko quên dặn dò: Chị ơi váy này em thuê ở khoa A4, phải đặt cọc. Tí mổ xong chị gửi lại khoa đấy giúp em kẻo họ bắt đền em (đúng là bản chất bủn xỉn mà). Sau đấy thì em nằm lên giường mổ, tiêm thuốc tê. Mấy phút sau thì bác sỹ bảo em: Con gái, 3.2kg nhé. Lau rửa xong bác sỹ bế lên gần mặt cho em nhìn con, em liếc vội qua xem mặt có bị chàm không, tay chân thế nào. Sau đấy bác sỹ bế con ra ngoài chừng 1-2 phút (sau này em mới biết là bác sỹ mang ra ngoài cho người nhà xem mặt) rồi lại bế vào. Về phần em thì mổ xong kíp mổ mỗi người túm 1 cái đầu tấm ga giừng, nâng em lên rồi ném bịch 1 cái sang cái cáng bên cạnh như ném 1 con lợn. Mổ xong em được chuyển về phòng hậu phẫu. Nằm 6 tiếng ở đó truyền cho hết thuốc gây tê rồi mới được về phòng nằm. Trước kh ra khỏi phòng hậu phẫu, bác sỹ đưa con em từ đâu về, đặt vào háng em rồi đẩy ra cửa cho người nhà đón. Em cứ nghĩ là sẽ ko ai đón em (vì người nhà bị đuổi ra ngoài hết ) nhưng ra đến cửa thấy mặt bố nó hơn hớn ở ngoài. Hóa ra mình cũng ko bị bỏ rơi. Về đến phòng lại lê lết từ cáng sang giường nằm. Công cuộc đi đẻ kết thúc.Sau này em nghe bố nó nói lại là lúc em nằm theo dõi monitor, bố nó sợ quá chạy ra càu thang đứng khóc 1 mình (vì sợ vợ die). Cái khó ló cái khôn, bố nó gọi điện cho 1 bà người quen (bắn đại bác ko tới) để nhờ tác động cho em mổ sớm, chứ ko thì đến chiều em mới dc mổ cơ. Túm lại là giờ nghĩ lại vụ đi đẻ em vẫn còn thổn thức lắm các mẹ ạ.[-([-([-(
Một đống thịt bèo nhèo để trên một cái đĩa ngọc.
Tuy nhiên thấy bạn đề cập PN ở phương Tây. Tại sao bạn lại chắc rằng phụ nữ Tây ở nhà là do "hi sinh", còn PN VN là do muốn ăn bám? Ở đây không ít PN ở nhà làm nội trợ đâu bạn, vợ của các chef mình đều ở nhà nội trợ. Bạn có vẻ hơi có thành kiến với PN VN thì phải. Mình không dám bao quát tình hình tất cả các nước phương Tây, nhưng mình sống ở Đức lâu năm, mình không thể khẳng định là PN ở đâu "sướng" hay độc lập hơn, nhưng điều mình thấy rõ là PN ở đây ít chịu áp lực tinh thần hơn và xã hội "bao dung" hơn với PN có con nhỏ. Đa số PN ở Đức có con đều nghỉ ở nhà từ khoảng 1-2 năm. Sau đó thì đi làm tầm 20-30h/tuần. Nếu có tiếp đứa thứ 2 lại nghỉ tiếp.PN ở đây ít có áp lực từ GD chồng, ko lo chuyện "đối nội, đối ngoại", giỗ chạp, cưới xin (họ vẫn có lễ rửa tội cho con, phải mua quà Giáng Sinh, Phục Sinh...., nhưng so với VN thì muỗi thôi. Việc nhà ở đây cũng đơn giản hơn ở VN ấy, vì ít bụi và nhiều máy móc. Thêm nữa ăn uống theo kiểu người Đức vô cùng đơn giản, họ chỉ cần 1 bữa nóng trong ngày là ok. Chồng mình hôm nào trưa ăn ở cantine của cty thì tối về bảo mình khỏi nấu, ăn bánh mì với đồ nguội thôi. Nấu ăn thì không phải rau ria, gia vị, món canh món xào. Ai thích nấu mới bày vẽ những món phức tạp, ko có cũng ko ai chê vụng.
Trong khi đó, theo mình quan sát, tỉ lệ PN VN đi làm khá cao đấy chứ. Tất cả bạn bè, họ hàng, hàng xóm mình, không ai ở nhà cả. Vì ở VN ở nhà cũng đâu được yên như ở chỗ mình, cũng bị nhà chồng và xã hội đánh giá. Sinh con xong cũng được nghỉ ít hơn rất nhiều, chưa kể chẳng có một chế độ gì từ nhà nước. Chuyện chia sẻ việc nhà mình không bàn tới, nhưng ai đã làm bố làm mẹ thì có đồng ý với mình rằng, chuyện có con ảnh hưởng tới người mẹ nhiều hơn là người bố (về tinh thần và sức khỏe). Với lại, tình hình khinh tế hiện nay, thì số đông là cả 2 cùng phải đi làm mới đủ sống và nuôi con. Ai có thu nhập có thể đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình ổn đinh mà không cần tới thu nhập của vợ/ chồng thì chắc họ cũng là người có khả năng, biết tính toán, cư xử, có khi chả đặt ra câu hỏi "có nên đưa lương hết cho vợ/chồng hay không"
Nói chung chúng ta không thể trách đàn ông, cũng không thể trách PN, mà xã hội VN vận hành theo một kiểu hơi tréo ngoe và ko logic, cho nên xung đột là khó tránh khỏi.