chậm kinh 2w mà beta âm thì chắc là không có thai. nếu chưa yên tâm thì vài ngày nữa chị b thử máu lại xem kq thế nào nhé :) que thử đôi khi cho kq sai, nhưng thử máu thì khá chính xác.
Mẹ ruby ơi, mẹ cho con học ở trường nào vậy?. Mình cũng đang bị stress vụ cho con đi học nè, bé học cả tháng rồi mà chưa thích nghi, cứ ê a cả ngày, không chịu ngủ trưa, không chịu chơi với các bạn. Mình muốn tìm trường nào mà có cô giáo nhiệt tình và yêu trẻ như trường mẹ ruby đang gửi bé vậy đó. Tks mẹ nhé.
Ôi, hồi Sóc nhà mình 21 tháng 14,4kg, bà ngoại sợ cháu lên cân nhanh quá, dễ béo phì nên mình phải hãm sự tăng cân của con, duy trì đến 2 tuổi cũng chỉ 14.5kg thôi. Đi học 1 tháng sút 0,7kg còn 13,8kg, đến nay 30 tháng thì cũng ngót ngét được mốc 15kg. So với tiêu chuẩn thì bé cũng vẫn đang thừa cân, nhưng chưa đến ngưỡng béo phì. Phấn đấu 3 tuổi 16-17kg là ok rồi. Hai tuổi mà 19kg thì Khủng thật, mẹ bé điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng cho bé kẻo béo phì đấy, sau này lớn hơn nữa khó điều chỉnh lắm.
Đúng rùi mẹ nó, bé mình cũng giông con bạn thuộc dạng khó thich nghi nên mình mơi khổ thế đấy..Mà thấy chữ ký của bạn bé 2 tuổi đã được 19.5kg rùi nên mẹ không cần lo lắng cân nặng của con quá đâu, bé bond mình 22 tháng mà chỉ có gần 13kg nè, đây là c6an nặng lúc cu cậu 1 tuổi, 1 năm sau vẫn như thế, hichic
Cô giáo con mình thì ngược lại không cho đón giữa bữa. Cô bảo bé sẽ quen đến trưa chờ mẹ đón, không chịu ngủ. Mình không biết cô có bí quyết gì, nhưng con mình 2 đứa đi học nửa buổi 1 tuần là cho ở lại luôn. Ở trường không hề khóc, nhưng sáng đến trường giao cho Cô thì khóc, khóc chút thôi, vậy mà phải 3 tháng mới quen. Nhưng giờ thì mình đang tận hưởng thành quả của việc cho con đi học đây...
Không biết bao giờ bé mình mơi được như bạn ý.
Uhm, chăc mình cũng đem con đi xem trương mơi thui...học theo bạn ấy..Trời đúng là thử thách lòng người, con mình lại sốt rùi, nó đi đên nay là 3 tuần ( kể cả những ngày nghỉ ốm), nó bệnh suốt 2 tuần rùi, cứ ở nhá ngày thì thấy đỡ, ngày sau đi học về năng thêm, hôm nay nó lại bị sốt rùi, bà nội ở que xót cháu quá, bảo là vô vài tháng để bé vượt qua giai đoan này rùi hãy cho đi học, nhưng mình sợ con nghỉ học vài tháng, sau đó băt đâu lại càng khó khăn hơn, con minh gầy tóp, nhìn hốc hác tội lăm các mẹ, mình đang phân vân lắm, bé mình từ nhỏ đã hay bệnh hô hâp lăm, nhưng lần này nó bệnh ghê quá, tính ra là uống ks 3 tháng rùi đây chứ, hầu như là liên tục, nó toàn uông ks loại năng vi bs thấy không bớt là đổi thu6oc1 năng hơn cho con, vậy mà chẳng xi-nhê gì hết, cứ ho xòng xọc, mũi ròng rọc, vài ngày lại sốt. Trước lúc cho bé đ học thi bé đã hết bệnh hoàn toàn, ngưng ks được 1 tuần, nhưng vừa đi học là bệnh lại nên tính ra là nó bệnh 3 tháng vơi ks liên tù tì, mình không biết làm sao, cốt sốt và trong rất mệt mỏi mình không thể măc kệ mà không đem đi khám; mà cứ đi khám là 1 loại ks khác, mình toàn khám ở BV ND1..đêm nghe tiêng con ho mà mình đau long, vừa rất căng thẳng...
Khoảng bao lâi thì bé mẹ ấy trở lại bình thương vậy, bé mình đi học được 15 ngày rùi, mà chưa thấy cải thiện gì hết, hôm nay minh 2phai3 dùng thất sách là mở quáng cáo cho nó xem, vùa xem vừa ăn, mình biêt làm như thế thì khi đi học bé càng khó thích nghi hơn, nhưng mình hết cách để cho nó ăn rùi, nó cnag2 lơn càng khó theo ý mình, xem ti vi mà ăn chỉ được 1/2 chén, vừa ăn vừa dọa ói, cứ vài thìa lại ói ra 1 ít, po tay vơi con, mình thấy bât lục vơi nó quá..
Các mẹ à, tình hình thê thàm ghê, từ tôi qua đên giờ tuyệt thực, cu cậu không chịu ăn gì hết , ho nhiều lắm, đi khám bs cho chụp x-quang sợ viêm phỗi, trộm vía bé không sao, bác sĩ bảo bi Viêm Phế quản, tăng liều kháng sinh vì bs bảo bé kém đáp ứng vơi ks, huhu..Conc hẳng chịu ăn gì, dỗ dành, cho dồ chơi, thậm chí hết cách đánh nó, nó vẫn kiên quyêt không ăn, đút được vào miệng thì nó nhả ra, không ati2 nào chịu ăn, bs bảo nó chỉ bị VPQ nhẻ thui nhưng sao mẹ cứ bảo ho nhiều, mình cũng chăng biết nữa, nhưng nó ho suốt, cứ thây cháo là nó nôn, nó ho..chẳng biết chuyện gì xảy ra vơi con mà nó thay đổi tâm tính quá vậy?Ox mình cũng phát điên vì cứ phải ở nhà trông nó, nó ho nhiều quá, nên cô giáo không cho đi học, huhu, cả gia đình mình cùng stress, chưa có giải pháp nào hết các mẹ ơi...
con mình đến hôm nay là đi học được đúng 2 tuần rùi, vậy mà các cô cứ khen con " ăn tệ nhất lớp, ngủ ít nhất lớp, chẳng chịu chơi vơi bạn, cứ thấy ai khóc là khóc theo.." nghe ma chán con quá đi mất, cô bảo con mình khó quá, các cô có vẻ ngán ngẩm bé mình, buồn mà chẳng biết làm sao..(dã vậy cứ bớt bệnh thì mẹ cho đi học, mà mơi đi có ngày về lại nặng hơn, đ6em qua ho xòng xọc cả đêm, sáng nay đang chơi cũng tự nhiên ói sạch thuốc vừa mơi uống, nói chung mình stress quá, thấy các bé khác sao mà giỏi thế, còn con mình soa nó hư quá
Lần 1: sau cưới mình kế hoạch 3 tháng, tháng thứ 4 thả thì ngày thứ 21 của chu kỳ mình mon men thử que vì mình cảm thấy lúc nào cũng buồn ngủ. Lúc đó mình đi học thêm buổi tối nữa mà toàn ngủ gục trong lớp. Từ nhỏ đến lúc đó mới cầm và nhìn thấy cái que thử thai nó ra sao. Lóng nga lóng ngóng, que lên 1 vạch đậm, 1 vạch mờ nhưng thấy cũng rõ nhưng mình cũng chẳng biết có phải là có thai không. Vì chu kỳ mình 28 ngày và đúng ngày lắm. Vì chưa đến ngày QKĐ nên cũng chưa chắc chắn nữa. Tự nhủ ráng đợi thêm đến khi trễ kinh thì thử lại. Nhưng rồi nôn nao, 4 ngày sau là ngày thứ 25 thì lại mua que thử. 2 vạch đậm gần như nhau. Vừa mừng, vừa lo, lật đật vào gọi chồng vẫn còn đang ngáy ngủ. Chồng mở mắt nhìn rồi hỏi: "gì vậy? vậy là sao? có chắc không", rồi quay qua ôm gối ngủ tiếp..Mất hết cảm xúc.. 29/1 này là tập 1 mình đc 3 tuổi rồi :)
Lần 2: Sau khi 2vc quyết định là con 3 tuổi sẽ làm tiếp tập 2 và cũng muốn có bé năm Ngựa. Thế là bắt đầu thả tiếp. Tháng đầu tiên, sau khi xxx 10 ngày là cũng tíu tít đi mua que thử, 4 ngày liên tiếp 4 que, 1v rõ nét. Hơi buồn. Rồi đến ngày em QKĐ cũng đến. Tháng thứ 2 chiến đấu lại, sau 7 ngày xxx lại mua 4 que thử tiếp. Lại 1v rõ nét. Vợ nói chồng "tháng này chắc tạch nữa rồi", chồng bảo: "chắc lớn tuổi rồi, tháng sau làm lại hen". Rồi 2 ngày nay lên mạng đọc dấu hiệu mang thai, rồi vô tình vào topic này, đọc những chia sẽ của mọi người, cảm giác lần đâu 2v lại ùa về, rất xúc động. Rồi lại nghĩ, mình có dấu hiệu nào đâu, còn 1w nữa mới đến QKĐ, chỉ riêng có tháng này sao mà mình bị táo bón thế, mặd dù tiêu hóa mình rất tốt từ trước đến giờ, lại hay chóng mặt nhưng chả thấy đau ngực hay buồn ngủ gì cả. Chiều hôm qua, mình suy nghĩ mãi có nên thử que lại không, hay chờ thêm. Đón con đi học về đi ngang tiệm thuốc tây mà trước đây mình mua que thử 2v lần đầu tự nhiên lại rẽ vào. Mình chưa bao giờ mua thuốc ở tiệm này, chỉ đúng là mua que thử cách đây gần 4 năm thôi. Mua đúng 1 que. Về đến nhà, chạy vào tolet. 1 vạch màu hồng chạy qua, rồi chạy qua 1 vạch nữa. 2 phút sau, 1 vạch đậm, 1 vạch mờ nhưng nhìn rất rõ. Bụng bảo dạ "chẳng lẽ có rồi". Hồi hộp, lo lắng, vào phòng gọi cho chồng, chồng bảo đang chạy xe trên đường về. Thế rồi đầu óc mình quay cuồng, lo nghĩ đủ chuyện. Chồng về, ăn cơm, dọn dẹp xong lôi chồng vào phòng chìa cái que ra cho chồng coi. Chồng hỏi: "là sao, có 1v àh". Haizzz. Chỉ lại cho chồng xem, " có chắc k em". Sao nghe quen quen, y chang lần đầu. Cảm thấy hết hứng thú, giật que lại cất. Miệng nói " k biết". Rồi vc con cái chở nhau ra đúng tiệm thuốc mua 2 que nữa. Sáng nay giật mình, lại đi thử, 1 đậm, 1 hơi rõ hơn hwa. :). Mình cũng chưa báo lại cho chồng. Chồng mình thì vô tư lắm và có lẽ mình cũng hơi nhạy nên làm giảm cảm giác bất ngờ của chồng chăng? Mình chờ thêm 1w nữa là đến chu kỳ sẽ thử lại xem sao. Sáng nay đưa con đến trường rồi, trên đường đi làm bị ngta đụng xe cho 1 phát, ngã xe ngồi bẹp xuống đường, may mà trong hẻm, trầy hết chân tay. :D
Chúc mọi người ai mong 2v sẽ mau có 2v nhé! :) @};