Đúng là cuộc đời kẻ thừa người thiếu chị nhỉ? Em học kế toán, làm ngân hàng, không phải chạy đi chạy lại gì mà em đang cảm thấy chán ngán lắm chị ạ, Muốn bỏ việc luôn và ngay. Vì em đã cố trong thời gian dài (3 năm) và chưa khi nào cảm thấy yêu công việc cả. Nên về tâm lý em như bị đơ và chai lỳ, cảm thấy tinh thần mục ruỗng, chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui trong công việc cả. hic. Em đang phân vân không biết có nên tiếp tục không.
Em nói thật học nhiều hay học ít cũng ko quá quan trọng. Nhiều nơi thì quan trọng bằng cấp, nhiều nơi thì quan trọng năng lực. Nhưng dù là kiểu gì thì chung quy cuối cùng người ta cũng chỉ nhìn vào kết quả,cái lợi mà mình đem lại cho họ, ko cần biết năng lực chị đến đâu, cố gắng của chị đến đâu. Đời này thật ra nếu có con mắt sáng suốt sẽ thấy nó thật ra rất công bằng. Cũng như đừng hỏi tại sao người ta dốt mà có việc làm tốt mà hãy tự hỏi sao mình giỏi mà vẫn không kiếm ra việc.Em sinh năm 91 thôi, đã đi làm 3 năm, sống trong môi trường phức tạp từ nhỏ. Con bạn em 10 tuổi đã đi làm, osin, phụ bán cơm, v...v... Ko bằng ko cấp, ko thân ko thích, giờ lương tháng >7t. Là mồ hôi nước mắt người ta chị à. Ko có người làm chủ nào ngu đưa tiền khơi khơi cho chị. Trừ khi chị làm chủ, còn đã chấp nhận kiếp làm công thì tự biết cái lương mà mình nhận mỗi tháng phải nhỏ hơn công sức mình đã bỏ ra. Đồng ý thì làm, ko thì nghỉ.E biết chị học nhiều, học giỏi là đằng khác. Nhưng giờ chị không đi học nữa chị à. Chị có quyền tự hào về việc học của chị. Nhưng như em đã nói rồi, cuối cùng người khác cũng nhìn vào mức lương của chị mà đánh giá việc chị đứng ở đâu trong xã hội này, ko phải bằng cấp hay năng lực của chị.Vác hồ sơ lên, đi xin việc với thái độ đúng như một người xin việc cần có. Và cũng đừng kêu ca đời bất công nữa. Nếu vậy những người tật nguyền, những người đói không có miếng cơm ăn thì mới là người đầu tiên nên than thở.Vài lời nặng nề. Nhưng cũng mong giúp được cho chị.
Em đang ở trong tình thế ma mới bị đì đọt đây ah. Thực sự là đã cố gắng để hoàn thành công việc, đi nhẹ nói khẽ, ko dám nói xấu gây sự với ai... thế mà vẫn bị một đồng nghiệp lớn tuổi ghét bỏ ra mặt. điều đáng buồn là cô ấy đáng tuổi mẹ em, lại đã từng học cùng mẹ e, nhưng chấp nhặt e từng chuyện vặt vãnh, như chào nhỏ, đến chuyện ko nịnh nọt lấy lòng cô ấy. E thấy rất buồn và muốn nghỉ việc, vì cô ấy đi nói xấu em với cả cơ quan từ già trẻ lớn bé, trong công việc nếu phải cộng tác thì không giúp đỡ, hướng dẫn gì e (dù e có hỏi) mà bắt bẻ e từng tí một. Các chị cho e lời khuyên ah.
Cái chỗ đậm đậm ấy tôi biết chị là cái loại nhân viên nào rồi. Nhân viên nữ chỉ thích làm việc với sếp nam, ưỡn qua ưỡn lại cười ỏn ẻn phát để được nâng đỡ, tuy ko đến mức ngủ với nhau hay êu nhau nhưng cũng giải quyết được khối việc ấy chị nhỉ, những kiểu nhân viên này tôi gặp nhiều roài, và thấy mắc cười vô cùng. Người có tài thật sự chả ai phán 1 câu chỉ có thể làm đc với sếp nam đâu, mà là sếp nào cũng tẩn tuốt. Chốt lại, tôi phát *@&*^$@(* với cái comment của chị. Chúng ta chấm dứt câu chuyện ở đây nhóe. Đừng qoute lại tôi làm gì nữa, tôi ko có hứng tiếp chuyện chị nữa đâu.
Bạn quá giỏi, mình mới đổi công việc 1 năm đã cảm nhận đủ những cảm xúc mà bạn nói rồi, lương ổn, công việc nhàn nhưng lúc nào cũng thấy vô vị, đánh mất dần bản thân. Mình thấy hình như cuộc sống sau 5h chiều mình mới là mình, lạc lối mà chưa biết nên tiếp tục thế nào.