Ôi ko phải thế,tôi ở Đức 20 năm rồi mới sang Hà lan.Đang ngậm ngùi cho số phận,đang điên cuồng tìm kiếm đồng hương,đang tìm mọi cách sống cho lành mạnh: đọc sách,đi bơi,schopping...mà buồn vẫn hoàn buồn....
aha ...em ơi theo tiếng gọi tình iu mà ân hận ha .Nặn ra 2 cục vàng như chị nè ,đủ thứ vui ...hihi
e ơi, nghĩ đến giờ chị vẫn còn thấy làm sao í í, gần 1 tháng trời chị cứ có cảm giác là sẽ bị mất thứ gì đó, và đúng là mất thiệt nhưng hok nghĩ mình lại mất nhiêu đó tiền và 1 đống thứ linh tinh quan trong như thế huhuhuuh, bọn gian ác trả lại cho t.
Lúc trước anh/chị sống ở Đức, nhưng mà ở đâu? Lúc trước tôi cũng sống ở Đức, nhưng chỉ vài năm thôi. Về Hà Lan thấy cũng buồn, ở một thời gian thì quen thôi.
aha, túm được bo Danny rồi. Mình đang có mang tập 2 đây, bo Danny cho mình hỏi, có đứa thứ hai thay đổi cuộc sống thế nào ạ? Ý mình hỏi là hồi đứa đầu hai vợ chồng trắng mắt ra chăm con, con khóc, con la, mất ngủ triền miên. Đứa thứ hai chắc cũng lặp lại y chang như vậy + việc chăm đứa thứ nhất...
Bo Danny sinh lúc trước là sinh thường hay mổ vậy?
Ở đây cũng có vài bạn đang có em bé, bo Danny kể nghe đi, cho chị em chút kinh nghiệm. Thanks nhiều.
Xin chia buồn với chị. Chị cũng đừng buồn anh xã, đàn ông thường ít nói mà. Không phải là làm thinh thì không chia xẻ với chị đâu. Chẳng qua thấy đại thể là chị bình an là anh xã không quan tâm gì đến chuyện khác nữa.
Bây giờ bắt đầu cũng đâu có trễ, tại vì các bé chưa thay răng mà. Nhất quyết bú cữ tối xong phải đánh răng. Chúc các bé luôn có hàm răng khoẻ mạnh.