Chẳng cái nào đáng hơn cái nào, cái nào cũng đau khổ vật vã, dằn vặt như nhau thôi. Cũng sẽ là những ngày ăn mà kg biết ăn gì, thậm chí kg cần ăn mà kg thấy đói. Đi ngoài đường mà kg biết đường về nhà, đeo kính đen và bịt khẩu trang để.....khóc. Rồi đấu tranh, đầu hàng, lại đấu tranh...Gào thét, chửi rủa, thậm chí đánh chồng... Rồi lại nhẹ nhàng phân tích, sẵn sàng ly hôn nếu 2 ng thật sự yêu nhau.....Đủ mọi cung bậc, cảm giác nhưng chốt lại vẫn là đau đớn lắm và thương con......
Sao bài nào mình đọc cũng bị gián đoạn hết vây. Không vui tí nào. Có cách nào đọc hết được câu chuyện hay là người viết chưa viết hết vậy các bạn ơi. Please