Tâm lý thanh niên tuổi mới lớn!!! :)) *Hầu như ai cũng từng nghĩ kiểu kiểu vậy r :))
Em vẫn đang ngồi chờ những dòng tâm sự tiếp theo của Chị. :)
Chào bạn roa, Bạn ạ, tớ bây giờ đang buồn vô cùng khi cứ phải tỏ ra là bình thường, cười nói bình thường, thậm chí hai bên lôi hết ảnh vợ chồng con cái bạn bè anh em ra khoe nhau, khen tán loạn lên là xinh đẹp với cả nam tính... Tớ buồn vì chưa lần nào tớ phải trải qua cái cảm giác thích 1 ai đó nhưng người ta tỏ tình thì buộc phải từ chối, biết trước không thể nào ở cạnh nhau như những người yêu nhau, rồi cố gắng không vồ vập nhắn tin trước, không chờ đợi các tin nhắn nữa... Tớ cũng biết đó chỉ là gió thoảng qua thôi nhưng tớ ko điều chỉnh được cảm xúc như bạn, dù tới giờ tớ vẫn tự cho là đang kiểm soát tốt tình hình, haizz. Túm lại tớ chả biết phải làm cái gì bây giờ? Dứt khoát 1 lần lặn thẳng cánh, không nói năng gì, không bao h gặp nhau nữa chắc tớ còn điên loạn hơn. Nói tất tần tật ra với người ta xong biến mất chắc cũng điên nốt. Nói tất tần tật rồi lao vào nhau cũng dở. Mà chả nói gì, xong cứ gặp nhau và tỏ ra vui vẻ thì tớ cũng đến trầm cảm. Túm lại đằng nào tớ cũng bế tắc :(. Bạn cứu tớ đc không?
Em đã khóc khi đọc comment của anh :(Cảm ơn anh rất nhiều. Anh và mọi người cứ việc ném đá cho chết luôn cũng đc, vì em cần phải được tỉnh lại bằng những hòn đá đó í; em không bao giờ muốn đánh đổi tất cả để đi theo 1 cơn gió thoảng không bao giờ thuộc về mình, và cơn gió ấy - quả thật nếu cho chọn từ đầu - thì em cũng ko bao giờ lấy làm chồng. Em muốn đặt lối thoát của mình về phía chồng em và đẩy người kia về phía vợ con của họ, nhưng để thoát được, cũng đau lòng phết anh ạ.Vì cậu ấy nói chuyện có gì đó dễ chịu, hài hước.Vì những lúc tự dưng như vô tình cậu ấy ôm vai bá cổ em lôi xềnh xệch đi như lôi 1 thằng bạn lâu năm.Vì những tin nhắn kiểu như "có e rồi đây này, c đừng buồn nữa *hoa hồng hoa hồng*"...Tóm lại là vì những lãng mạn hài hước đến ngớ ngẩn mà dường như chỉ từng gặp ở tuổi áo trắng, chỉ có tình cảm đơn giản chứ ko có cân nhắc vị thế xã hội, nguồn gốc xuất xứ....Và cũng vì bản thân e yếu đuối mà cứ thích ra nắng, và vì em hoàn toàn có đủ điều kiện để dating mà không ai phát hiện :D E không nên nói gì cho bạn kia biết phải ko a? (Dù có thể bạn ấy đã nhận ra quá rõ :()
Với tôi mọi thứ trên tôi đều có nhưng tôi lại ko cảm thấy hạnh phúc, tôi không cần một gia đình giàu có, không cần nhiều tiền và ô tô, những thứ đó thật phù phiếm. Tiền tôi có thể kiếm ra được bằng chính đôi tay của mình. Tiền tiêu rồi sẽ hết, áo quần đẹp khoác lên người cũng chỉ một thời gian rồi nó cũng sẽ hết mốt, hết đẹp...
Thứ tôi cần là một người chồng thực sự hiểu mình, dành sự quan tâm cho mình thật lòng, biết an ủi lúc mình đau khổ và tuyệt vọng nhất, biết lau nước mắt lúc mình khóc... Nhưng chồng tôi tuy anh ta hiền lành, đôi lúc nhu nhược và sống không có chính kiến, vậy mà lúc tôi buồn chuyện công việc, bị người khác chơi xấu, bắt nạt chốn công sở, tôi chỉ muốn kể với anh ta để được sự an ủi động viên cố gắng thì anh ta gắt gỏng, nạt nộ, cấm tôi từ nay đừng bao giờ kể những chuyện không vui ở chỗ làm, anh ta bảo không quan tâm, đừng đem những thứ mệt mỏi đó về nhà. Lúc tôi đau buồn khóc, anh ta chỉ thở dài và bỏ lên phòng ngủ ngủ ngon lành, mặc tôi ngồi đó khóc và tự đứng dậy xem như không có chuyện gì để tiếp tục cuộc sống cơm áo gạo tiền.
Tôi vẫn sống như vậy, nhưng lòng tôi như tảng băng, tôi thấy căm ghét những con người tôi gọi là chồng , là mẹ chồng, tôi biết rằng cho dù tôi làm thế nào thì tôi vẫn là người ngoài, họ xem tôi là người lạ mà thôi. Nhưng cũng cám ơn họ, tôi đã mạnh mẽ hơn, biết sống cho bản thân, yêu bản thân nhiều hơn.