Ah em muốn đề cập lại chuyện ăn mặc. Riêng cái hình các mẹ chê cô 4 Xà có lý do đó chứ, style giấu quần không mới (bản thân em mặc thường xuyên khi hè) nhưng nếu xét về thời tiết bây giờ đang mùa đông, và em thấy các bạn nước ngoài có mặc với boots thì ở trên cũng kín đáo, nhìn ấm áp mà vẫn sexy tinh tế. 1 trong các nguyên tắc ăn mặc tinh tế có đúc kết: Đã hở trên thì ở dưới phải kín đáo và ngược lại. Quay lại hình cô Xà, hở trên hở dưới thế kia người ta nhìn vào bình thường không ghét không quen biết cũng thấy cô phóng khoáng giữa mùa đông quá :))Và nhìn qua insta cô Xà đa phần đều kiểu hở trên dưới hở trước sau hở đều hết cả.Em vẫn nghĩ trước khi lấy anh Ngẫn cô Xà ăn mặc cũng ổn. K hiểu tại sao gần đây thế thôi hehe Vài hình em lấy trên mạng để so sánh với gu hơi bị cheap của cô 4 gần đây :p Hở trên:
Đợt bom B52 đánh vào Hà Nội cuối tháng 12 năm 1972 dân mình bị chết nhiều là do từ nơi sơ tán trở về nhà. Ngày 16 tháng 4 năm 1972 Mỹ chính thức ném bom trở lại miền Bắc từ Thanh Hóa trở ra, trong đó có Hà Nội. Ngay sau đó, tụi trẻ con như mình với em gái và người già phải đi sơ tán ra các vùng ngoại thành Hà Nội. Trẻ con cơ quan mẹ mình thì về trại ở Trôi, Đan Phượng, Hà Tây cũ. Cán bộ công nhân viên thì vẫn ở lại Hà Nội làm việc. Đến tháng 9/1972 tình hình có vẻ yên yên, một số quay về Hà Nội học, một số như tụi mình thì đi học ở nơi sơ tán.Đến tháng 12/1972 thì ai cũng nghĩ chả còn đánh to, thế rồi bị dính đợt B52 này. Không còn nhớ tại sao mình đợt ấy lại không chuồn về Hà Nội chơi mặc dù con em gái đã được "đặc cách" về từ trước với mẹ. Mấy đêm đầu Hà Nội sáng cả một góc trời, bom nổ ầm ầm. Rồi ở gần làng mình sơ tán cũng dính bom của máy bay Mỹ (không phải B52). Mình còn nhớ rất rõ cái ngày hôm sau khi KHâm Thiên bị ném bom chết mấy trăm người, trưa hôm ấy đi học về thấy làng đông nghịt người sơ tán từ Hà Nội. Mẹ mình với các cô trong cơ quan cũng tới, mẹ khóc kể chuyện gia đình cô bạn thân bên Khâm Thiên bị bom vùi chết hết, rồi thằng bé bạn học nơi sơ tán với mình bố mẹ cũng mất hết trong vụ bom đấy. Cũng đã 40 năm trôi qua nhưng vẫn thấy nghẹn ngào khi nhớ lại chuyện cũ. Mấy hôm sau trốn trại về Hà Nội, nhà mình ở Phố Hàng Bột (nay goi là Tôn Đức Thắng) nên chạy sang Khâm Thiên cũng gần (tắt qua ngõ Văn Chương thôi!), cảnh tượng tan hoang và khói thì vẫn còn bốc nghi ngút...nói chung là ấn tượng không bao giờ quên được!
Em thì không ăn được cháo miền Nam, cảm giác gạo 1 nơi nc đi một nẻo í, kiểu cơm chan canh í.
Cháo ngoài miền Bắc thì nó sánh, và có sự hoà quyện hơn.
(Ý kiến cá nhân).