Các thành viên giới thiệu làm quen, sau đó chém gió tưng bừng =D>=D>:)) Các thành viên trao đổi sách cho nhau (hoặc chỉ nhận chứ không trao 8-} ) Tìm địa điểm nạp năng lượng ( Phở cuốn hoặc lẩu) :D (Khuyến khích các thành viên mang đồ ăn từ nhà đến góp vui, mong chờ nhất là bánh Pizza của chị ACU =D> )
12h – 13.30: Tay bốc hàm nhai, uống, tâm sự tiếp :>
14h – 16h hoặc lâu hơn thế : Karaoke – Lựa ra ứng cử viên hát được nhiều bài nhất (Có quà của ban tổ chức@};-@};- ) Kết thúc buổi off, các thành viên…….tùy nghi di chuyển theo ý thích – khuyến khích 2 người khác giới di chuyển cùng 1 hướng về đích :-$).
Trân trọng!
P/S: - Các thành viên nhí có mặt sẽ có quà tặng đặc biệt từ các chị em của hội books ;p. - Welcome mọi thành viên có sở thích khác ngoài sách.
Em cũng phải đi làm sáng thứ 7, chắc lúc ăn trưa mới đến được. Em cũng muốn tham gia lúc trao đổi sách, dưng mà, các bác xếp lịch kiểu gì mà cứ đến lúc măm em mới xuất hiện được. Nhìn đi nhìn lại mỗi lần off mình toàn ăn và chém. Muốn làm người văn minh cũng khó lắm thay;;)
Xuyên suốt câu chuyện là sự cô đơn, bất lực của nàng trước những đau khổ của bản thân, gia đình, người yêu, dân chúng trong các cuộc chiến tranh, mưu phản, tranh quyền đoạt lợi. Nhưng nàng đã mạnh mẽ vượt qua hết thảy, hỗ trợ chồng tạo lập một quốc gia để lại hoà bình cho con cháu mai sau.
Nàng phải hi sinh quá lớn, hi sinh tình yêu thanh mai trúc mã, xa cách chồng vì chiến tranh, đôi lúc bị gia tộc coi như con cờ, buộc phải dùng các thủ đoạn mà nàng khinh ghét, bị tâm phúc phản bội. Từ năm 15 tuổi nàng bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió, cho đến khi hoàn thành hết thảy tâm nguyện lại ra đi khi chưa đến 30 tuổi, quả là nhiều tiếc nuối với cái kết này.
Mặc dù câu chuyện ko có happy ending như các truyện ngôn tình nhưng sự mạnh mẽ quyết liệt của nàng là ngọn lửa dẫn dắt câu truyện, đau thương nhưng hùng tráng.
Cốt truyện chắc chắn, nhân vật tính cách rõ ràng, biến chuyển tâm lý có căn cứ và diễn tiến hợp lý, văn phong đẹp và chỉn chu. Tác giả viết hay và dịch giả cũng rất chau chuốt. Bình thương mình đọc rất nhanh, lời văn ko đẹp thì chỉ đọc lướt để xem tình tiết. Nhưng truyện này thì cố gắng đọc chậm để ko bỏ sót, hi vọng mọi người cũng thích
Gởi từ ứng dụng Webtretho của refresh2005
TY trg truyện này đôi lúc hơi cực đoan, như Tử Đạm chẳng hạn, mềm yếu, bảo thủ, toàn cứng rắn ko cần thiết. Cả bố mẹ nữ chính nữa, hiểu lầm nhau dẫn đến chia cách cả đời. Cẩm Chi yêu hận điên cuồng, Ngọc Tú chỉ vì mũi tên của chồng mà tự vẫn. Đôi lúc mình thấy đàn bà đúng là cường điệu hoá TY, trg khi đàn ông thì coi sự nghiệp là trên hết.
Chỉ có mỗi nam-nữ chính là giải toả mọi khúc mắc và đôi vc Kiếm Liên là hạnh phúc thì 1 đôi chết trẻ, 1 đôi hi sinh.
Có lẽ chính vì thế mình thấy truyện này tương đối thực tế, happy ending, đầu bạc răng long chỉ có trg ngôn tình và cổ tích.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của refresh2005
Mình đọc cả seri chuyện của VTLH nên hơi bị lẫn các chuyện với nhau. Có phải đoạn kết của Bùn loãng là cô này sáng tạo ra bộ Quỳ Hoa Bảo Biển ko nhỉ
Lâu lắm không vào WTT, thật ngạc nhiên khi biết meokhongbeo đã ly hôn 1 năm rồi. Mình cũng đã ly hôn được 2 năm, cuộc sống bây giờ đầy năng lượng và màu hồng, còn mải mê hưởng thụ và yêu đương nên không ghé qua đây nữa:)).
Thỉnh thoảng vào đọc tâm sự của các em, thấy các em vẫn trong vòng mờ mịt, xoay vòng với những vẫn đề muôn thủa. Thời gian đầu cũng rất muốn chia sẻ với các em, vì mình đã trải qua đầy đủ các giai đoạn đó, nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại, ai cũng phải vấp ngã thì mới trưởng thành, ai cũng phải tự đứng lên, người khác chỉ có thể chỉ ra cách ngã ít đau hơn mà thôi, mà các chị em trong này đã quá nhiệt tình rồi, chỉ ra bao nhiêu là cách, từng đường đi nước bước hướng dẫn cụ thể rõ ràng.
Mình chỉ muốn nói với các chị em đang cảm thấy rất bế tắc là: ly hôn không có gì phải sợ, đó chỉ là việc kết thúc yêu 1 người, kết thúc 1 mối quan hệ với 1 số người. Bỏ lại đằng sau tất cả, mình lại bắt đầu cuộc sống mới với đúng con người tốt đẹp của mình. Tuy nhiên, để ổn định cuộc sống sau li hôn, những vấn đề cần quan tâm lại hoàn toàn khác, không phải là anh ấy có trách nhiệm hơn ko? Anh ấy có tiếc nuối không? Anh ấy có chu cấp cho con không? Tất cả những điều liên quan đến anh ấy hay BM, họ hàng của anh ấy chỉ là vấn đề phụ. Vấn đề chính là bản thân mình, con cái mình? mấy mẹ con sẽ ở đâu, làm gì để nuôi con, nhờ vả được ai, tổ chức cuộc sống ntn? con học ở đâu?... Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn đừng chăm chăm suy nghĩ về anh ấy mà hãy suy nghĩ về bản thân mình, dần dần sẽ thoát khỏi việc lấy ông chồng là trung tâm.
Mình muốn nhấn mạnh với các bạn: 1 người đàn ông không yêu mình không có nghĩa là mình sẽ chết, hết yêu người này thì mình sẽ yêu người khác;;), số lượng người chết vì tình ít lắm, nhưng chết vì bệnh tật, tai nạn, đói ăn thì nhiều.=P~ Thời gian sẽ cuốn trôi mọi việc, những đau khổ, trăn trở của ngày hôm nay chỉ là những hạt cát bé xíu trên bờ biển mà thôi, hãy yên tâm mà sống, mà bước tiếp.
Đến bây giờ, mình chẳng tiếc nuối quãng thời gian nhẫn nhịn và cũng chẳng hối hận khi mình vùng lên phá bỏ tất cả. Bởi nếu không có những năm tháng đó, mình chẳng thể thoải mái và vui vẻ như hiện nay.
Chúc cả nhà tìm được con đường đi cho riêng mình. Đừng sợ hãi, dù có ngã đau đến mấy mình cũng sẽ đứng lên được, mình sẽ tiếp tục sống thật tốt. Chắc chắn là như thế :)
Hi cả nhà, em xin báo cáo: Bố các cháu đã đưa 2 cháu về quê rồi ạ. nhưng vì đưa muộn nên cháu lên chùa muộn 1 ngày, bà nội lại phải lên nói chuyện với sư bác, cháu đã được nhận vào học, ở đó nội trú đến thứ 6 tuần này.
Tối hôm đó, 2 bạn gọi điện cho mẹ hỏi xem mẹ ăn thịt gà có ngon ko? Vì nhà bà nuôi gà thả vườn rất ngon, bà gửi bố mang về cho mẹ 1/2 con. Tiếc là mẹ cháu chẳng nhận được cuộc điện thoại nào từ bố ;;)
Em đã cổ gắng trao đổi nhẹ nhàng với bố các cháu về những việc em băn khoăn trong bài trước đó ạ. Kết quả là: Về phần thưởng, bố cháu bảo là sẽ thưởng sau khi nghỉ hè, vào đầu năm học mới, các cháu lại tiếp tục chờ.
Về việc về quê, bố cháu bảo là sẽ đưa về vào 1 ngày thường trong tuần, ko phải là ngày T7, CN vừa rồi. Em và các cháu lại tiếp tục chờ đợi, chả biết khi nào để còn sắp đồ, ngày 5/6 là cháu có khóa tu ở chùa gần nhà, bà nội phải nhờ người quen mới xin được, chẳng biết bố cháu có đưa về kịp không?
Bố các cháu nhà mình thỉnh thoảng lại thất hứa với con. Khi bố cháu cao hứng hay đưa ra những lời hứa hẹn, sau đó ko thực hiện được, và bọn trẻ rất thất vọng, có những điều nhỏ thôi nhưng có những việc lớn. Khi thấy bọn trẻ buồn bực, ấm ức mình cũng băn khoăn. Mình cứ suy nghĩ mãi nên làm thế nào cho ổn thỏa. Nên để con vấp ngã sau đó tự lớn lên hay nên đỡ lời, bao che cho bố cháu để các cháu được vui vẻ. Cách nào cũng có ưu nhược điểm.
VD1: bố cháu nói sẽ đi họp phụ huynh nhưng cuối cùng lại ko đi. Mình có 2 nhóc nên phân ra, bố đi họp cho 1 bạn, mẹ đi họp cho 1 bạn. Năm nay cả 2 bé nhà mình đều có kết quả thi tốt mặc dù trong năm rất lẹt đẹt. Bọn trẻ rất chờ mong kết quả nhận xét của cô giáo trong buổi họp vì đoán là khen ngợi nhiều. Cuối cùng bố cháu ko đi, cũng ko chủ động gọi điện cho mình, nên mình chỉ có thể đến sau trao đổi với cô giáo 1 chút thôi. Bố cũng ko gọi điện giải thích gì cho bé cả làm cháu rất buồn bực, mặt cứ xị ra, rất may là bạn í mới học lớp 1, có nhiều niềm vui khác nên chuyện đó qua đi rất nhanh.
VD2: Bố cháu bảo ngày 30/5 sẽ đưa các cháu về quê nội. Khi mình hỏi lại thì anh ấy phủ nhận, khi nào rảnh thì về, ko hứa trc được, nhưng mình hỏi các cháu thì các cháu luôn khẳng định là bố đã hứa cho về quê. Ngày 5/6 bà nội đã đăng ký cho bé lớn 1 khóa học ở quê, ko về kịp là phải bỏ. Mình nên làm thế nào nếu bố cháu ko cho về đúng hạn? Nói thật là mình ko muốn cho các cháu về quê, thứ nhất là mình ko muốn xa con trg thời gian dài như vậy (1 tháng), thứ 2 là quê cũng hơi xa, đi lại ko quá thuận tiện (với 1 đứa ở HN như mình nhé, ko thể so sánh với các bạn ở tỉnh xa được); thứ 3 là cuối tháng 6 3 mẹ con đi Nha Trang, nếu bố cháu lại ko đưa ra đúng hạn thì mình phải tự về quê đón con ra. Mình cũng đã bóng gió nói với các cháu là nếu bố bận thì về muộn nhé nhưng bọn trẻ đang rất háo hức chờ mong.
VD3: bố cháu hứa thưởng cho các cháu rất lớn nếu được HSG. Bây giờ kết quả đã có rồi nhưng lại ko thấy bố nói gì nữa. Các con thì vẫn bàn tán sôi nổi là mua cho mẹ cái này, mua cho em cái này, mua cho anh cái kia. Mình chỉ nhắc các cháu là bố còn khó khăn, nếu ko đủ tiền thì các con đừng đòi hỏi, nhưng các cháu luôn mồm nói là bố đã hứa rồi, chắc chắn bố sẽ thưởng. Mình thì đã thưởng cho các cháu bằng chuyến đi Nha Trang rồi, ko thể và ko muốn thưởng thêm nữa.
Bố các cháu có thói quen xấu là ko làm được thì cũng ko giải thích mà phủ nhận luôn là bố ko hứa gì cả. Thấy các cháu thất vọng mình rất buồn. Nếu ko đỡ lời thì chỉ e các cháu ko còn tín nhiệm bố nữa, bố nói gì nó bỏ ngoài tai; nếu bao che thì các cháu lại sống trong ảo mộng, ko biết thực hư thì sau này còn thất vọng hơn. Các bạn hãy cho mình ý kiến nên làm thế nào trong từng TH mình đã nêu nhé
Em xin chị đấy, chị yên tâm nhưng tan nát cả 1 gia đình. Vợ con anh ấy có tội tình gì mà phải chịu đau khổ như thế? Bây giờ chả còn gì với nhau mà đã dây dưa thế này rồi, có con thì sẽ thế nào? Sợ thật!
Có qua ngân hàng tinh trùng thì người ta cũng phải kiểm tra sức khỏe, đủ tiêu chuẩn mới được cho, còn yên tâm hơn các trường hợp khác. Nếu chị đủ tiền thì làm luôn chọn lọc gen đi, khoảng 200tr, đầy đủ yêu cầu chị muốn luôn, cao to, khỏe mạnh, đẹp trai, thông minh... Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện xin con từ 1 người đàn ông có gia đình, tạo nghiệp lớn lắm đấy, sau này không gánh nổi hậu quả đâu.
Khi em hỏi chuyện, bố các cháu nói là không hứa gì cả, không nói thế, nhưng các cháu thì khăng khăng nói rằng bố đã hứa, chẳng biết phải nghe ai.
@ Kitty: điều chị lo lắng đúng y như em, sợ rằng các con sẽ xem nhẹ lời hứa, thiếu trách nhiệm, nói xong không làm cũng chẳng cảm thấy băn khoăn gì. Con nhà em còn nhỏ, lại là con gái dễ bảo, chứ bé lớn nhà chị 10 tuổi rồi, hôm trước nó còn chán nản thốt lên 1 câu "Bọn con thì làm sao nói lại được bố" :(. Chị thấy nó cũng phải trải qua giai đoạn thất vọng, bực bội như mình trước kia, làm 1 người mẹ, thấy con phải chịu như vậy chị cũng buồn lắm.
Dạo này mình đang thấy cuộc sống đơn giản hơn mình tưởng. Trước khi ly hôn cứ suy nghĩ, trăn trở mãi, cảm thấy mọi việc thật là nghiêm trọng, cứ nghĩ là mình sẽ rất khó khăn
2 năm qua đi, nhìn lại thấy thời gian trôi nhanh quá, thấy mình trưởng thành hơn, làm được nhiều việc hơn, thành công hơn. Bây giờ không còn đau đầu về những vấn đề tìm mãi không có lối ra. Hiện tại chỉ lo làm việc, ăn chơi, đầu óc thảnh thơi, thích gì làm đấy.:))b-)
Lâu lắm mới vào wtt, mà nơi đầu tiên vào là ngó quán Say 1 cái. Dạo này mình bận việc, lúc nào cũng trong tình trạng chạy như bay, chả có thời gian ngắm nghía, suy tưởng gì. Hôm qua, đọc FB của bạn mới thấy hoa bằng lăng đang nở tím ngắt. Ngày trước, khi còn đi học, cứ mỗi khi hoa bằng lăng nở là mình mong chờ lắm, ngắm nghía cây từ lúc ra lá non, ra nụ non rồi ra hoa. Vì mỗi khi hoa bằng lăng nở rộ là chúng mình sẽ thi cử và nghỉ hè.
Mấy hôm nay con trai đang ôn thi, cũng cắm đầu cắm cổ học, cũng ca thán y như mẹ ngày nào, cũng chờ mong thi xong để được vứt hết sách vở đi chơi :). Mẹ còn mong nghỉ hè hơn cả con, vì con được nghỉ thì mẹ cũng được nghỉ, ko phải kèm cặp con học bài, không phải đưa đón, ko phải ăn uống đúng giờ :)). Anh bé còn thỏ thẻ nói chuyện với anh lớn là: Em chỉ thích ngủ thôi, chả thích đi học, mẹ cũng thích y như con nhưng vẫn phải vờ nghiêm mặt dạy dỗ=P~. Bọn trẻ ngây thơ, đáng yêu quá cơ
Tặng cả nhà hoa bằng lăng của HN:
Hôm nay tự cảm thấy hơi buồn nên đem mấy lọ nc hoa mới ra thử. Xịt từ trưa đến h vẫn còn thơm. Giá mà đủ xiền mua cái thẻ tập thì mình cũng đi tập rồi xông hơi, cơ mà ko đủ xiền nên đành nằm nhà mơ mộng thôi
Đọc để thưởng thức nhưng luôn hi vọng mình sẽ không bao giờ quay trở lại giai đoạn đó nữa
Mọi ng hãy tự thả lỏng bản thân 1 chút, ko cần quá quan tâm đến ng khác, chỉ cần quan tâm đến bản thân và những ng gần bên mình là được rồi. Nếu bố mẹ bạn nào ủng hộ thì nên về nhà, càng những lúc khó khăn càng cần đến bố mẹ. Nếu ai bị BM phản đối thì mới đành phải 1 mình.
Mình nghĩ mọi ng cũng đừng ngại sự thương hại. Ngày trước, mình cũng ko muốn nhận được sự thương hại của mọi ng. Nhưng bây giờ mình lại thấy đó chỉ là cách nhìn nhận thôi. Có người cho rằng đó là sự thương hại, có người cho rằng đó là quan tâm thật lòng. Hôm Tết DL vừa rồi, anh họ mình chắc thương 3 mẹ con lủi thủi nên lại rủ đi ăn, trong khi đó 3 mẹ con đã đi chơi từ sáng đến chiều, vừa về nhà lại bắt taxi đi tiếp. Bây giờ ai tỏ ra thương 3 mẹ con mình đều nhận hết, cả tình cảm lẫn vật chất. Làm như vậy mọi ng đều vui.
Mình cảm thấy ghen tị với đàn ông, hiện nay họ có thể thoải mái thể hiện giới tính, từ cong sang thẳng, đơn tính hay lưỡng tính đều được khoe 1 cách triệt để, đôi lúc còn thấy họ "nữ tính" hơn cả mềnh, đau sờ cau quá cơ
Mình bị mắng buồn 1 thì nhân viên bị liên lụy làm mình buồn 2. Hôm qua họp xong muộn lắm mà buồn chả muốn về, ngồi 1 lúc suy nghĩ xem mình sai ở những chỗ nào, lần sau phải làm sao? Sáng nay, mặc đồ thật đẹp, mua 1 bó hoa mimoza và hoa lưu li, cắm kỷ niệm 1 ngày bị mắng oan ;;)
Em cũng phải đi làm sáng thứ 7, chắc lúc ăn trưa mới đến được.
Em cũng muốn tham gia lúc trao đổi sách, dưng mà, các bác xếp lịch kiểu gì mà cứ đến lúc măm em mới xuất hiện được. Nhìn đi nhìn lại mỗi lần off mình toàn ăn và chém. Muốn làm người văn minh cũng khó lắm thay;;)
Thỉnh thoảng đơ đơ 1 tý, phiêu diêu 1 tý, rồi sẽ lại trở về là mình thôi. "Thời gian trôi qua, không thể trở lại, vết thương ngày nào, có thể liền da". Mình không bao giờ là mình của năm trước, quý trước, tháng trước, mọi người, mọi việc đều thay đổi mà. Đó là quy luật của cuộc sống, việc gì phải trầm tư vì nó.
Hầu như mọi việc đều có thể thay đổi nếu mình muốn, chẳng qua là cách thức thực hiện khác nhau. Đừng bó hẹp mình trong 1 con đường, 1 lối mòn. Cái đầu có thông thì chân tay mới đi theo được. Tuy nhiên, nếu cái đầu mãi không thông được thì chân tay động đậy, phá phách cái gì đó cũng ko phải là ý kiến tồi.:-?
Chúc các anh chị em trong CLB này tìm được hạnh phúc mới như thế nhé.