" Tôi đã từng rất mến mộ chị và cũng vì lý do đó mà tôi mời chị về hợp tác với tôi. Nhưng chỉ là đã từng... Tôi còn nhớ như in cái thái độ đon đả, nhiệt tình của chị mời tôi đi ăn trong lần đầu gặp mặt sau buổi khai trương tờ tạp chí. Nhưng đó không phải điều khiến tôi yêu mến chị. Mà vì chị là một trong số ít nhà báo trong nước thật sự tâm huyết với ngành thời trang. Khi chị ở cương vị nhà báo, tôi có thể cảm nhận được ở chị là một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, sâu sắc dù rất độc đoán. Chẳng sao cả, bởi bản chất của thời trang là phải độc đoán. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với chị trong các cuộc đối thoại dù biết mình đang bị áp đặt. Hơn nữa, tôi cũng thích cách chị thương yêu động vật mà dễ thấy nhất là những con mèo. Và cũng vì yêu mến chị nên tôi sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn công việc trong quá trình làm báo.
Nhưng rồi sao chứ? Khi tờ tạp chí sập đổ, chị là người đầu tiên lạnh lùng remove tôi ra khỏi cái friendlist 'cao quý' của chị không lời từ biệt. Từ đó, trong sự thất vọng tôi luôn đặt cho mình câu hỏi về chị. Liệu mình đã yêu mến nhầm người? Bởi cho dù chúng ta không còn cộng tác với nhau thì ít ra tôi đã có thể là một người bạn hay chí ít là người hâm mộ chị. Rõ ràng là chị không giỏi về mọi mặt nhất là trong đối nhân xử thế như tôi tưởng.
Sau một thời gian vẫn dõi theo bước chân của chị qua báo chí, truyền hình mà gần nhất là khách mời trong chương trình "Bài Hát Yêu Thích" thì tôi đã phần nào hiểu về chị. Như tôi đã thừa nhận chị là một cây bút xuất sắc. Cũng vì sự xuất sắc trong viết lách đó mà những bài viết của chị kén người đọc. Dĩ nhiên vì thế mà sẽ rất nhiều người không biết đến tên tuổi của chị. Nhưng cách chị xuất hiện trên các kênh thông tin đại chúng mà chị muốn người ta biết về chị thì thật là chán. Văn hóa hành xử của chị trên truyền hình quá tệ cũng như trong chuyện của tôi. Có lẽ vì giỏi trong việc viết lách mà chị quên rằng con người không giống với những con chữ mà chị có thể tùy ý biến đối, sắp xếp thậm chí bẻ cong chúng trong văn chương. Khác với những con chữ dễ dàng vâng lời, con người cần có sự tôn trọng. Chị xem cách chị nhảy vào họng đạo diễn Lê Hoàng để bảo vệ con mắm Long Nhật. Rồi thẳng tay chê bai ca sĩ Đan Trường bất chấp ý kiến trước đó của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Chị nghĩ chị là ai mà đòi đại diện cho các chị em tiểu thương ngoài chợ? Chị đang chủ quan áp đặt rằng tất cả tiểu thương ngoài chợ đều xấc láo như chị ở cái chương trình này. Việc nói thẳng và sống thật bất cứ ai cũng làm được đó chị à. Chỉ cần nghĩ gì nói nấy, tài năng có bao nhiêu thì cứ việc xổ hết ra là được thôi. Nhưng nói có văn hóa và sống biết khiêm nhường thì mới cần phải học. Thật khó mà tôn trọng người khác nếu bản thân chị không biết khiêm nhường. Không phải tự nhiên mà những người thợ lành nghề kia ngồi yên xem chị vô tư múa rìu trước mắt họ đúng không? Phải chăng sự điềm tĩnh của họ chính là đang coi thường trình độ và cách cư xử của chị? Chỉ là thói kiêu căng che mắt khiến chị cố tình không nhận ra thôi. Bản lĩnh không nằm ở việc thẳng tay chê bai người khác mà là khuyến khích họ như thế nào. Những nhạc sĩ kia đủ bản lĩnh để làm điều đó còn chị thì không. Âm nhạc, đây cũng không phải là sân chơi chính thức của chị. Chị vuốt mặt thì cũng nên nể mũi chứ.
Trên các bài phỏng vấn chị thường xuyên nhắc đi nhắc lại cái dị biệt hay khẳng định chị là phiên bản 'Limited Edition' của tạo hóa mà theo tôi hiểu kiểu như tính cách của một thiên tài. Chị không hề dị biệt, chị chỉ đang cố tỏ ra dị biệt trong mắt mọi người. Chị càng không phải là thiên tài. Một thằng thiên tài không bao giờ cho rằng nó dị biệt. Đó chỉ là đặc tính mọi người gán cho nó vì sự khác thường. Chứ với chủ quan của một thiên tài thì đó là điều bình thường. Khác với cái thời Picasso, Van Gogh... ở cái thời đại này một thiên tài không khó để thế giới phát hiện ra. Họ sẽ săn lùng chị, tôn vinh chị thậm chí chị không kịp lên tiếng nói về bản thân. Chị à, chị năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Những gì chị cố gắng làm vừa qua chị cũng đã thể hiện rồi. Rõ ràng chẳng ai công nhận chị là thiên tài. Do đó chị không cần phải tỏ ra quá dị biệt bởi điều đó chỉ khiến chị trở nên kệch cỡm trong mắt người khác. Nhưng chị đừng bi quan vì điều này. Ở một mặt nào đó, chị vẫn là con người xuất sắc hơn rất nhiều người ít ra là đối với tôi. Tôi thật lòng mong chị hãy xem lại việc đối nhân xử thế cũng như cách xuất hiện trước công chúng của chị. Hãy thôi chìm đắm trong lời đường mật của những con chim lợn đang bị lực hấp dẫn thái quá bởi tài năng viết lách của chị. Chị bước ra công chúng chị phải chú ý đến phản ứng số đông của dư luận. Dù không còn mến mộ chị nữa nhưng tôi vẫn tin với tài năng của chị bất chấp những nghi ngờ về học vấn của thiên hạ, chị còn làm được nhiều hơn thế thay vì phải đội cái mũ ngớ ngẩn để tránh những "cục gạch" vô nghĩa kia. Chúc chị thành công. "
Ohm hoàn toàn đồng ý với bạn luôn, những người xung quanh mình nghe LQ cũng có đặc điểm này ah...