Dạ cảm ơn bác đã ngộ ra được chân lý, he he
Em thì ko bình luận đến chuyện tố Mẹ Chồng hay khoe mình giỏi , như em bảo rồi đó : Em yếu tim chạy sớm cho khỏe , Thế mà MC em thì fải chịu 2 Bà Chị Dâu em đấy , Em và MC ko yêu quý nhau như Mẹ với con gái , cũng chả gọi là ghét nhau ko nhìn mặt , em thì cứ thẳng thắn ngay từ đầu dù MC có nhiều cái ko ưng cũng fải chấp nhận thôi .Em cũng có nhiều cái ko ưng nhưng nghĩ bụng vì ko ăn đời ở kiếp cùng nên cũng kệ .Chỉ khổ những Mẹ có Ông Chồng MaMa Boy thôi chả dám rời vòng tay của Mẹ , chứ dù thiếu thốn mà ở riêng cũng vẫn .. tự do muôn năm.
Chồng tôi giở trò đồi bại, quái gở với osin Cách đây hơn 1 năm, được chị họ giới thiệu cho Loan, một cô gái 17 tuổi dưới quê lên làm osin, gia đình tôi rất mừng. Thời buổi bây giờ, tìm được người giúp việc đáng tin cậy rất khó khăn, cho nên khi biết rõ ràng tường tận về gia đình Loan, chúng tôi rất yên tâm. Trước khi Loan lên làm người giúp việc cho gia đình tôi, tôi và chồng tôi đã về tận quê của Loan, thăm bố mẹ cháu và cả gia đình họ hàng để kiểm tra cho cẩn thận. Loan là đứa con gái trắng trẻo, xinh đẹp và ngây thơ. Cháu học hết lớp 9 thì ở nhà đi giúp bố mẹ làm ruộng. Vì thế được lên ở nhà tôi, lúc đầu cháu cũng rất ngại, nhưng rồi cũng nhanh chóng hoà nhập với gia đình tôi. Tôi là một phụ nữ bận rộn. Với công việc làm quản lý dự án cho một tổ chức quốc tế, tôi thường xuyên phải đi công tác các tỉnh để xem xét tình hình thực hiện dự án của các đối tác. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên phải đi công tác nước ngoài để tham dự các hội nghị, hội thảo liên quan đến công việc quản lý dự án của mình. Ở tuổi ngoài 40, tôi vẫn còn trẻ trung và hấp dẫn hơn tuổi của mình. Quan hệ công việc và thường xuyên phải tiếp xúc với các đối tác nước ngoài cũng giúp tôi có một mạng lưới quan hệ xã hội rất rộng. Chính vì thế, tôi cũng có nhiều người đàn ông, cả người Việt lẫn người nước ngoài theo đuổi, nhưng tôi cũng biết giới hạn của những mối quan hệ này và chưa bao giờ làm chuyện gì quá mức. Chồng tôi năm nay 45 tuổi. Anh làm giáo viên đại học. Mức lương của anh nhìn chung chỉ đủ sống. Thu nhập của tôi tương đối cao nên suốt bao năm, phần lớn mọi chi tiêu và công việc trong nhà do tôi gánh vác. Chúng tôi đã có một cháu trai 16 tuổi và một cháu gái 12 tuổi. Hiện gia đình chỉ còn sống với cháu gái. Trước đây công việc của tôi cũng vừa phải nên không có nhu cầu phải tuyển người giúp việc. Nhưng rồi công việc của tôi ngày càng bận rộn, nhất là từ khi cách đây 3 năm tôi được bổ nhiệm vị trí Giám đốc dự án. Thời gian tôi đi công tác cũng thường xuyên hơn, nên phần nào cũng ít lo được cho gia đình. Chính vì thế mới có việc hơn 1 năm trước chúng tôi quyết định thuê Loan làm người giúp việc. Ngoài việc nấu ăn cho chồng tôi và 2 con, Loan kiêm thêm một số việc vặt trong gia đình như giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Tôi cũng rất mừng vì thấy Loan sớm hoà nhập với gia đình tôi, với cả con trai, con gái và chồng tôi. Loan đặc biệt rất thân với con gái tôi. Con gái tôi thường đi học ở trường về cũng hay được Loan kèm cặp. Tôi cũng rất mừng vì gia đình tuyển được người giúp việc như ý. Chỉ có điều Loan là đứa lớn tuổi, lên Hà Nội hơn 1 năm và gần 19 tuổi rồi mà cháu vẫn “tồ” và hồn nhiên như trẻ con. Đôi lúc tôi cũng có lo ngại rằng không hiểu chồng tôi và người giúp việc ở nhà có vấn đề gì không, nhưng chồng tôi đi dạy học cả ngày, lại có 2 con ở nhà nên tôi cũng tương đối yên tâm. Cách đây 6 tháng, gia đình tôi quyết định gửi cháu trai đi học trung học ở nước ngoài. Là người thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước ngoài, tôi luôn mong muốn cho con mình được tiếp cận với môi trường ngoại ngữ để cháu có thể phát huy hết khả năng của mình. Quyết định này cũng rất khó khăn, vì trong nhà tôi luôn lo lắng và chăm sóc cháu từ lớn đến bé. Thỉnh thoảng do đọc các tin tức và câu chuyện về việc “osin ăn cắp tiền” của chủ nên tôi cũng có một tật xấu là hay để ý lúc Loan đi vắng thì lục lọi tài sản của Loan, mục đích chỉ là để kiểm tra xem cháu có... biển thủ tiền của gia đình tôi không! Tôi rất mừng là nhiều lần “kiểm tra”, nhưng chưa bao giờ tôi thấy có dấu hiệu gì khả nghi. Nhưng lần gần đây nhất, trong lúc lục ví của Loan thì tôi thấy có một vỉ thuốc tránh thai Organon. Tôi khá ngạc nhiên, vì bình thường Loan là đứa rất “tồ”, những thứ như thế này thì nó làm sao mà biết được. Tôi đoán là Loan có bạn trai. Nhưng suy đi nghĩ lại, Loan hầu như không bao giờ ra khỏi nhà tôi, không giao du với ai, khả năng nó có bạn trai là rất ít. Loan không biết sử dụng Internet để chit chat (tôi đã cấm Loan làm vậy trong nhà tôi), và lại không có điện thoại di động. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi. Chẳng nhẽ Loan... Tôi bắt đầu để ý hơn đến thái độ của chồng. Thực chất thì có lẽ do quá tự tin vì chồng “thua kém” mình về mọi mặt nên tôi chẳng bao giờ nghĩ chồng tôi có thể dám phản bội tôi để có một “bóng hồng” nào khác. Ai cũng nhận xét chồng tôi thật quá may mắn khi lấy được tôi. Bình thường, chồng tôi không bao giờ về buổi trưa, thường đi dạy học, rồi đi ăn qua loa, chiều lại đi dạy tiếp tục. Tôi hỏi con gái rằng độ này bố có hay về nhà buổi trưa không, thì cháu bảo từ hồi anh Long đi nước ngoài buổi trưa, bố cũng hay về ăn cơm cùng con vì nói là cho con đỡ buồn. Nghe được điều này, tôi bắt đầu chột dạ. Một bữa, tôi nói với chồng là sẽ đi công tác vài ngày ở tỉnh, dặn mấy bố con ở nhà bảo ban nhau, có gì thì để chị Loan lo cơm nước. Chồng tôi còn động viên cứ yên tâm, ở nhà mọi chuyện anh lo được. Sáng hôm ấy, tôi dọn đồ vào vali, gọi taxi đến, nhưng thực chất là chở tôi đến cơ quan như bình thường. Buổi trưa, tôi đến trường của chồng tôi, bí mật đợi ngoài cổng. Đúng 12h kém 15 thì tan học, chồng tôi tất tả dắt xe ra cổng vẻ vội vàng lắm rồi phóng đi. Tôi thuê xe ôm đuổi theo nhưng không kịp, nên cũng về nhà luôn. Cháu gái nhà tôi học chiều nên tầm này như vậy sẽ chỉ có Loan ở nhà. Về đến nhà, tôi tần ngần mãi, không biết có chồng tôi ở nhà không. Đợi đến 12h30, tôi quyết định mở cửa vào nhà. Tôi dùng chìa khoá nhẹ nhàng mở cổng, bước vào đã thấy xe máy của chồng để trong sân. Tôi rảo bước vào nhà, bước lên tầng 2, nơi có buồng ngủ của vợ chồng tôi. Đến nơi, tôi thấy phòng đang đóng, trong phòng có những tiếng động lạ phát ra. Tôi tiến đến gần, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực vì xúc động. Đứng trước cửa phòng, tôi suýt khuỵu xuống khi nghe những tiếng động trong phòng phát ra. Trấn tĩnh được một lúc, hít thở thật sâu cho lấy lại bình tĩnh, tôi quyết định đẩy cửa bước vào. Trời ơi, trước mặt tôi là một cảnh tượng kinh khủng. Chồng tôi và Loan đang quấn lấy nhau trên chính chiếc giường ngủ của tôi. Tôi ngồi phệt xuống đất trong sự bất ngờ của 2 người bọn họ. Trông cái mặt vội vàng cuống quít của chồng tôi tôi thấy thật ghê tởm. Tưởng rằng anh ta không bao giờ dám làm cái chuyện động trời như thế, vậy mà... Tôi không nói nhiều, chỉ yêu cầu Loan mặc quần áo rồi đi theo tôi. Tôi dắt Loan đi bộ ra quán cafe ở đầu phố để nói chuyện. Tôi doạ Loan phải trung thực kể lại tất cả mọi chuyện, nếu không tôi sẽ đi báo công an lập biên bản báo về nhà. Con bé nghe xong thì rất sợ, nên đã kể hết với tôi. Sau khi cháu trai nhà tôi đi học, chồng tôi thường xuyên về nhà buổi trưa. Anh còn hứa sẽ giúp Loan ôn luyện thi để chuẩn bị thi vào đại học. Loan nói đã ngưỡng mộ chồng tôi từ rất lâu, và đã có tình cảm thật với anh ấy. Hôm ấy chồng tôi về buổi trưa, ngay khi con gái tôi vừa đi học. Thế rồi anh ta nói với Loan rằng đã yêu Loan từ lâu và đã chán ghét tôi, vì tôi đã già rồi và không quan tâm đến gia đình. Rồi anh ta ôm ấp, âu yếm Loan và họ đã nếm “trái cấm” ngay trong căn phòng mà tôi vẫn ngủ với chồng hàng đêm. Chồng tôi còn đem băng ********* về bật lên để xem cùng Loan, và dụ dỗ Loan làm nhiều trò đồi bại, quái gở như trong băng. Kết quả là một lần Loan đã bị dính bầu, phải nhờ chồng tôi đưa đi phá thai lén lút, sau đó thì mới biết uống thuốc tránh thai. Có lần, Loan còn nói chồng tôi đã yêu cầu Loan quan hệ qua đường “hậu môn”, làm cho Loan mất một tuần rất đau, nhưng vì chiều và yêu chồng tôi nên Loan đã đồng ý. Thật là đáng kinh tởm một con người như vậy. Thế mà bấy lâu nay tôi đã tin tưởng anh ta. Loan chỉ xin là tôi hãy tha thứ, và hãy cho cô ta được sống bên chồng tôi! Tôi về nhà, đem tất cả mọi chuyện kể với chồng tôi thì anh ta quỳ xuống xin lỗi, nói là trót dại, do xem băng đĩa nên mới muốn thử cảm giác lạ như thế nào, nhưng không muốn yêu cầu tôi vì sợ. Bây giờ anh ta đã ăn năn hối hận, xin tôi tha thứ. Thật là trơ trẽn, một lý do không ai chấp nhận được. Tôi đã cho Loan nghỉ việc, dắt cô ta về tận quê trả lại cho bố mẹ cô ta và chỉ nói Loan đã có những hành vi sai trái, không ngoan. Đến nay đã được gần 6 tháng, tôi vẫn bị lãnh cảm với chồng. Tôi phải lên phòng cháu trai để ngủ riêng vì cứ bước vào phòng mình, lòng tôi lại đau như cắt khi mường tượng ra cảnh chồng tôi và Loan cứ trưa nào cũng làm những chuyện ghê tởm trên chính chiếc giường của tôi. Tôi thấy cuộc hôn nhân của mình như đang sắp bước vào ngõ cụt, dù chồng tôi liên tục tỏ ý xin lỗi và mong tôi tha thứ.
Chắc em đang có bầu kiêng X nên chồng em không được thỏa mãn dễ cáu gắt . Em thử Blowjob hay handjob cho cậu chàng xem sao, chả vui ngay ấy mà :D.Đơn giản vậy mà em không nghĩ ra à?
em ít khi vô mục tâm sự để nêu ý kiến lắm vì em ít kinh nghiệm nhưng theo em thì ai vứt nấy dọn chứ :Surprise::Surprise:, trừ khi gây gổ chuyện gì trầm trọng lắm như xúc phạm nhau hoặc xúc phạm gia đình bên kia, ngoại tình, ... chứ nếu là em, ai vứt nấy dọn, dọn xong phải xin lỗi ng kia nữa mới đúng chứ :Sigh::Sigh:Em có quen 1 cô, có lần vợ chồng cũng gây nhau sơ sơ thôi, chồng cô đó cũng đập cái ly hay cái gì giá trị bé xíu, cô đó nói anh muốn phá hả, để tui, xong kéo cái TV xuống đất, mà hồi đó còn nghèo, khoảng năm 80 mấy hay sao đó, cái TV là quý lắm, chồng thấy khiếp quá, lần sau là tởn :p
Nói vui với bạn redface nhé bạn táo nói đúng đấy nhưng nuông chiều ở đây k phải là bưng bê hầu hạ hay gì cả mà theo mình nghị là với đàn ông thì được xh và gd nhìn nhận mọi việc có tính khoan dung và dễ dàng hơn đối với phụ nữ. À mà may quá bạn táo nói đây là ở topic đa phần là các mẹ, cũng mong các bố sang đây nhiều hơn, nhưng nhớ đội nồi cơm điện đấy nhé.
Em đang mang thai gần 6 tháng, vì e yếu lắm nên em đã xin về nhà mẹ đẻ ở, thứ 7 chủ nhật thì về nhà chồng chơi, hôm kia là sinh nhật e nhưng chồng đi làm nên hẹn hôm qua đi chơi, sau khi a dắt e đi ăn thì chở thẳng e về nhà em, e kiu chở e về nhà chồng ở chơi với chồng đi, cả tuần mới có 1 lần, chồng tức tối chở e về đó (vì ngày nào ngoài giờ đi làm ảnh cũng có hẹn với mấy thằng bạn chơi bida, hoặc nhậu, hoặc karaoke. E rất biết nhưng ko có cách nào ngăn cản) mà ko nói 1 câu nào. Về đến bida thì có chỉ mới có 1 người bạn của ảnh, người đó nói là đi nhậu hết rồi, ảnh kiu vậy thì tao đi về (thật ra nếu ko có em thì ảnh đã đi nhậu). Chở về nhà đùng đùng ko nói ko rằng lên lầu tắt đèn kiu e đi ngủ, sau đó em với a nói với nhau mấy câu thế này:E: Mới có 8g mà ngủ gì hả anh? Cả tuần lễ mới gặp nhau, giờ chỉ vì ko đi chơi được với bạn mà anh gây e là sao? A: A thấy e là a thấy ngợp quáE: (đã sụt sùi khóc) Ngợp là sao? Đây là cuộc đi chơi có hẹn trước, còn là bù cho sinh nhật e, ko đi với bạn 1 ngày ko được sao? Lẽ ra là đi nhậu mà vì e nên ko đi được giờ gây e vậy sao?A: Câm miệng đi nói 1 tiếng nữa là tao tát bể mặt áE: A ko thích thì nói giờ e đi về chứ a làm gì ghê vậySau đó ảnh nhảy tới túm tóc e, mạnh lắm, lúc đó e đang ngồi dưới đất, sau đó e quá bất ngờ quá sốc và khóc tức tửi, em có em bé mà sao lại làm thế. A lại nằm trên giường và nói "Im mẹ mày ngay ko là tao đánh nữa à" Em sợ lắm nhưng ko thể ngừng khóc mà nó càng nấc nấc nữa, Thế là ảnh bay tới túm tóc tát em liền mấy cái, em có lấy tay đỡ nên giờ ko nhớ chính xác là bị trúng mấy cái nữa.Rồi ành nói "tao đánh cho mày bỏ tao luôn, giờ đã vậy sau này còn ghê hơn vậy nữa"Từ đầu tới cuối e ko to tiếng gì, chỉ nói bằng giọng rất bình thường, lúc đó e nói đã vậy thì e về, a nói đi đi. E xuống nhà thì ba mẹ chồng hỏi chuyện gì, em nấc quá nói ko nên lời, mãi mới nói được là vì ảnh muốn đi chơi mà có con ko đi được nên ảnh gây con, còn đánh con nữa, cho phép con về nhà ba mẹ đẻ, tuần sau con lại xuống. Ba mẹ chồng nói thôi ở lại đi, nhưng làm sao e chịu nổi, nên e nói con lỡ gọi cho ba con xuống chở con về rồi, thế là mình về. Mình đi bộ cho mắt bớt sưng, để ko ai biết, rồi mới dám gọi cho ba đón mình về. Mình quá quá buồn, từ ngày mang thai đến giờ ảnh chỉ làm mình khóc và khóc, ko quan tâm gì đến mình, muốn mình ở nhà để ba mẹ mình chăm sóc rồi đẻ con, thế thôi, ko cho ra đường, ko cho đi chơi, còn ảnh thì đi làm theo ca (việc trong khách sạn), về là có ba mẹ ảnh lo cơm nước giặt giũ, ảnh chỉ việc đi chơi. E rất buồn, nếu e ko gọi cho ảnh thì chẳng biết bao giờ ảnh mới gọi cho em. Em ko thể nói chuyện này với ai nên tìm đến diễn đàn mong các chị chia sẻ, em thấy ảnh ko thương e như e nghĩ, em muốn được như ảnh, ko nghĩ tới ảnh, hãy giúp em làm sao ko nhớ tới ảnh, ko gọi cho ảnh, nếu ảnh có gọi cũng ko nghe, làm sao làm được điều đó???
Chỉ có thể nói mày là một thằng đàn ông ngu xuẩn khốn kiếp. Đã NGU lại KHỐN KIẾP nữa. Mày làm mất mặt tất cả đàn ông mà còn có gan vác mặt lên đây than thở? Thằng ngu nhất ăn vụng cũng biết chùi mép. Sao mày không nhảy từ tầng 10 xuống cho xong đi?
Hôm qua em đi làm về, đón Cún muộn, tắm cho Cún xong tự dưng em mệt và đau đầu kinh khủng. Em đang mang thai 2 tháng , lần trước chửa cún em không nghén nhưng lần này sao mệt và oải thế không biết. Em chịu không nổi,người thì mệt mỏi, ăn không muốn ăn nhưng lúc nào cũng đói. Mà Cún nhà em lại nghịch kinh khủng , không yên lúc nào cả. Chồng em hôm qua lại không ăn cơm nhà vì có việc bên cơ quan(tận Bắc Ninh). Tắm cho con xong, chỉ chờ bà nội về để gửi bà nội trông để em lên nằm. Em mệt quá, nói với mẹ chồng em trông hộ Cún cho em để em lên nằm. Thế mà em lên nằm, ở dưới nhà em chồng, em dâu, mẹ chồng, bố chồng lúc ăn cơm cũng không hỏi xem em ăn gì, cả nhà cứ ăn, ăn xong bà nội bế Cún đi chơi, em dâu em trai chồng lên gác thế là không ai quan tâm xem mình ốm đau như thế nào. Em vừa mệt vừa lo mình bị cúm vì lây chị khách hàng, không muốn ăn nhưng nghĩ đến cái thai trong bụng lại vừa ức chế. Lúc đó đã 9 h, em gọi điện cho chồng em bảo anh về thì mua cho em bát cháo hàng tía tô nhé. Xong gnhĩ hay là gọi điện cho bà ngoại nhờ mua, vì nhà ngoại ngay gần nhà chồng em nhưng lại thôi vì nghĩ nhà chồng mình đầy một huyện người mà phải gọi điện nhờ bà ngoại, thế là thôi. Ức qua ,tủi thân nghĩ cứ chảy nước mắt vì chồng có về cũng phải một tiếng nữa với về nhà. Mà trong nhà ai ốm đau thì em là người đầu tiên thuốc thang, cháo hành tía tô, đánh cảm... Thế mà em có chết trên phòng chắc cũng không ai biết. Con người sao vô tình thế hả các chị,chỉ biết người khác quan tâm đến mình còn thì không biết đến ai cả. Đến đứa em dâu em, lúc nó bầu,ốm mình là ngưòi nấu cháo mang lên tầng 4 cho nó ăn, thuốc cho nó uống. Em buồn cứ ứa nước mắt. Chồng em biết về muộn nên lại gọi điện về nhà bảo mẹ chồng đi mua cháo thế là mẹ chồng mới lên hỏi em ăn cháo gì. Em bảo không cần vì em đã bảo chồng em mua rồi, thì MC bảo chờ đén lúc nó về thì muộn lại đói, em nghe mà nước mắt cứ trào ra vì lúc đó là 9h30 rồi. Có mẹ nào có bầu ăn từ trưa đến tối mà không đói không? MC đi mua cháo lại hết thế là về em thấy nói to dưới nhà là không có cháo, lấy xe đi mua. Em mệt mà vẫn phải mò xuống nhà, bảo thôi để con ăn cháo ăn liền. Lúc đó mới bảo để mẹ nấu cho. Cháo ăn liền thì loãng, em ăn nhưng buồn vô cùng. Tính em quen quan tâm đến người khác, bị như thế này em cảm thây sốc kinh khủng. Em chán không muốn về nhà nữa:Crying:
Ko biết nói gì hơn với anh vì thực sự anh cũng đang rất đau khổ. Nhưng nếu là tôi, tôi cũng chọn cách của cô ấy. Vì lòng tin đã bị đánh mất...anh muốn cô ấy quay lại thì chỉ có cách gây dựng lại lòng tin...Nếu anh quyết tâm, ko có chuyện gì là ko thể...
Em shock quá. Tại sao??? Tại sao nó lại xảy ra với em thế chứ???? Nhà mình chật hẹp, con nhỏ hiếu động nên mùa hè em mang con sang bà ngoại chơi, cho con có chỗ chạy nhảy. Anh đi "công tác" suốt, nên em cũng sang ở nhà bà để tiện chăm con. Mình đã thống nhất thế rồi. Vậy mà.... Hôm qua sau khi đi thăm bạn mới sinh về, em rẽ qua nhà lấy hộp sữa để mang sang ngoại cho con. Gọi mãi, gọi mãi anh mới mở cửa. Thái độ của anh rất lạ. Và rồi... em đã tìm ra... 1 cô gái. Kế toán cũ của công ty anh. Trời ơi, anh mang nó về ngủ ở nhà em, trên giường của em... Không chỉ một lần. Em đau quá. Ngỡ ngàng... Trời đất như sụp dưới chân. Chân tay em run rẩy không nói nên lời. Như vậy là sao??? Hả anh??? Em đã hết lòng vì anh, vì con. Em luôn lo lắng công việc của anh vất vả, bận rộn, nên để anh thoải mái, không kiểm soát anh. Em chịu hết phần chăm lo cho con, cả về kinh tế gia đình nữa. Một tay em trang trải, những mong một ngày thấy chồng được thành danh. Ngờ đâu... Anh ơi, cả đêm qua em đã khóc, khóc và khóc. Em không thể nào chợp mắt được lấy một phút. Nằm bên con mà nước mắt tuôn ướt gối. Hôm nay đi làm rồi cũng không thể tập trung vào việc, và lại khóc. Tại sao hả anh ơi!!!!!!!!!!
Cũng cảm ơn nhà Mầu rất nhiều cho minh đc hiểu thế nào là lý của người mèo (H'mông)